Nghị luận xã hội về sức trẻ
Nghị luận xã hội bàn về sức trẻ
Văn mẫu lớp 10: Nghị luận xã hội về sức trẻ gồm các bài văn mẫu hay cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra viết sắp tới đây của mình. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.
Nghị luận xã hội về sức trẻ mẫu 1
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” (Thân Nhân Trung). Sự trường tồn của một quốc gia nằm ở chính tài năng và đạo đức của mỗi người trong quốc gia đó. Họ chính là thế hệ trẻ, là thanh niên, là những người giữ vai trò nòng cốt trong quá trình đưa đất nước hội nhập với thế giới đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0. Bởi thế nên trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán, chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân
Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ
Tuổi trẻ là mùa xuân của đất nước”.
Mùa xuân, tiếng chuông khởi đầu một năm mới, mang lại niềm vui, sự hân hoan, hạnh phúc cho mọi người. Mùa xuân là những tia nắng ấm áp giúp cây cối đâm chồi nảy lộc, tốt tươi đầy sức sống. Con người cũng thế, khi ở độ tuổi đôi mươi là lúc tinh thần chiến đấu trong họ quật cường nhất. Họ sẽ cảm thấy mình đã “lớn hơn”, cơ thể – trí tuệ – tư duy cũng là lúc hoạt động mạnh nhất. Chính điều đó đã làm cho những ước mơ, hoài bão mà họ ủ ấp ngày càng sục sôi và mãnh liệt.

Ba dòng thơ ngắn ngủi nhưng sức chứa của nó thì chưa bao giờ là ngắn cả. Bác đã rất đề cao vai trò của thanh niên đối với xã hội. Họ là những ngòi bút tươi sáng vẽ nên tương lai tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam. Cũng đồng suy nghĩ với Bác, nhà thơ Cách mạng Tố Hữu có viết:
“Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu
Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão
Gân đang săn và thớ thịt căng da
Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa”.
Tuổi trẻ thường ôm ấp những lí tưởng, khoái cảm chiến thắng lớn lao. Như những cánh chim, tuổi trẻ muốn ngự trị cả bầu trời bằng sức lan tỏa của mình. Những khát vọng đẹp đó nhanh chóng thôi thúc và cũng là động lực để thanh niên chinh phục nó. Bởi thế nên mọi khó khăn, thử thách đối với họ đều không đáng ngại. Khắp nơi trên đất nước, đâu đâu cũng có những mùa xuân Việt Nam luôn tiên phong trên trường đua quốc tế. Đó là một Nguyễn Thị Ánh Viên, 19 tuổi đến từ Cần Thơ với tư cách là VĐV bơi lội. Cô nàng được nhiều người biết đến và dành tình cảm mến mộ tại Sea Games 28 vừa qua khi giành được 8 HCV và phá vỡ 8 kỉ lục bơi tại đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng ít ai biết được đằng sau những thành tích chói ngời ấy là một cô gái phải xa nhà từ năm 12 tuổi, mỗi năm cô về thăm bố mẹ rất ít, suốt ngày cô chỉ có bơi lội và chế độ ăn uống nghiêm ngặt… Nhưng Ánh Viên chưa bao giờ bỏ cuộc mà luôn cố gắng. Hay, nếu như bạn không muốn lưu lại thanh xuân của mình những giọt nước mắt, những dấu ba chấm mà mình còn chưa kịp viết đến thì hãy vững vàng trên đôi chân mình. Hãy hô to với mọi người rằng: “Tôi là tuổi trẻ Việt Nam”, đó là bản lĩnh của “Thần đồng tiếng Anh” Đỗ Nhật Nam. Anh chàng sinh năm 2001 được gọi là “Thần đồng tiếng Anh” bởi bảng thành tích học tập và vốn tiếng Anh đáng nể. Nhật Nam còn là Tổng biên tập của báo Creative Melange tại Đông Nam Á và được công nhận là dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Cậu bắt đầu cuộc sống tự lập ở Mỹ lúc 13 tuổi và không ngừng phấn đấu để giành những bằng khen đáng khích lệ.
Tuổi trẻ Việt Nam đẹp như thế đấy, họ không chỉ sở hữu những tấm bằng xuất sắc mà họ còn là những con người rất tuyệt, tuyệt từ hoài bão đến cách họ sống, cách họ tạo những cơn mưa rào cho tuổi trẻ của mình. Trong cơn mưa rào của tuổi trẻ, đừng chỉ nhìn ngắm bằng mắt mà phải cảm nhận cơn mưa ấy bằng cả cơ thể và tâm hồn. Chạm vào tuổi trẻ, để tạo những những thăng trầm. Những thăng trầm ấy sẽ mãi theo bạn suốt cuộc đời này, nó theo để nhắc nhở những sai phạm trong quá khứ của bạn, nó theo để đánh dấu những tiếng vang, những bước chân bạn đã trải qua trong cuộc đời. Những thăng trầm ấy sẽ cho bạn biết bạn đã từng sống, sống một quãng đời đẹp đẽ, ấm áp.
Nghị luận xã hội về sức trẻ mẫu 2
Dù mỗi cá nhân có thể nhỏ bé, nhưng vai trò của họ trong cuộc sống và sự phát triển của nhân loại là rất quan trọng, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Để phát triển bản thân và đóng góp vào sự tiến bộ của quốc gia, mỗi thanh niên cần sống với lòng nhiệt huyết ngay từ bây giờ. Lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ chính là sự nỗ lực và đam mê mà người trẻ dành cho mục tiêu, ước mơ cá nhân, cũng như sự cống hiến cho xã hội và cuộc sống xung quanh. Đây là yếu tố thiết yếu giúp quốc gia phát triển và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Tuổi trẻ chỉ đến một lần, và giai đoạn thanh xuân là thời điểm con người thể hiện sức mạnh và năng lượng mạnh mẽ nhất. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta cần nhận thức rõ giá trị của bản thân trong sự phát triển xã hội và nỗ lực tạo ra những điều tốt đẹp. Tuổi trẻ là giai đoạn lý tưởng để học hỏi, phát triển phẩm hạnh, và rèn luyện bản thân, sẵn sàng đón nhận thách thức và xây dựng ước mơ. Thiếu nhiệt huyết, xã hội không thể phát triển và bản thân mỗi người trẻ cũng sẽ thiếu đi giá trị sống, dẫn đến sự bế tắc trong cuộc sống.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người sống thờ ơ và không quan tâm đến việc cải thiện bản thân hoặc xây dựng tương lai. Một số người lại sống lạnh lùng và vô cảm với thế giới xung quanh. Những người này cần được chỉ trích và thay đổi lối sống để cải thiện bản thân. Mỗi học sinh cần nỗ lực trong học tập, rèn luyện đạo đức, trở thành công dân tích cực, sống với ước mơ và nhiệt huyết để góp phần vào sự phát triển xã hội. Cuộc sống ngắn ngủi, hãy trân trọng từng khoảnh khắc và tạo ra giá trị ý nghĩa.
Nghị luận xã hội về sức trẻ mẫu 3
Trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ thứ quý giá nhất chính là thời gian và tuổi trẻ. Hai thứ đã mất đi là không bao giờ có thể lấy lại được. Bởi vậy, tuổi trẻ cần sống trong sạch từ thể chất đến tinh thần, cũng như từ lời nói đến việc làm.
Tuổi trẻ được xem là ranh giới của thời thơ ấu với tuổi trưởng thành. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó cũng là khoảng thời gian của lý tưởng, của ước mơ, của hòa bão. Khi ấy, mỗi người đều cố gắng nỗ lực hướng đến cái đích của sự thành công. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn thế hệ trẻ Việt Nam: “ Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó ”. Con người khi còn trẻ hãy tranh thủ rèn luyện bản thân trong sạch. Về thể chất, con người phải sống một cách khoa học lành mạnh. Về tinh thần cần phải siêng năng học tập trau dồi kiến thức, làm giàu trí tuệ, làm chủ suy nghĩ và hành vi của bản thân.
Khi còn trẻ, chúng ta dễ dàng tiếp thu và say mê học hỏi những điều mới mẻ. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian con người còn sốc nổi, chưa chín chắn trong nếp nghĩ. Từ đó, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố xấu từ môi trường xung quanh. Chỉ khi biết rèn luyện lối sống trong sạch cả về thể chất lẫn tinh thần, những người trẻ mới có thể tránh xa những cám dỗ, tỉnh táo lựa chọn con đường đúng đắn cho bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước với tinh thần của một con người trẻ yêu nước thương dân. Suốt những năm tháng tuổi trẻ trong đời, mong muốn duy nhất của người là tìm ra con đường cứu nước cứu dân. Người không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, mọi lời nói đều đi đôi với việc làm cụ thể. Và dân tộc Việt Nam có thể tự hào đến ngày hôm nay chúng ta mới có được một tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sáng ngời. Ngày hôm nay, khi đất nước phải đối mặt với một đại dịch của toàn cầu - đại dịch Covid-19. Nhiều bạn trẻ đã thể hiện được tinh thần của những con người trẻ tuổi, trẻ lòng. Hình ảnh những sinh viên y khoa sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Hay hình ảnh những học sinh quyên góp lương thực thực phẩm cho các điểm phát đồ ăn miễn phí… Những hành động nhỏ nhưng thể hiện được một tinh thần cao đẹp. Những người trẻ trong đại dịch, họ không chỉ biết chia sẻ những lời ủng hộ trên mạng xã hội mà còn biết biến nó thành hành động. Những hành động đó không chỉ thể hiện nét đẹp về nhân cách mà còn thể hiện một trái tim giàu lòng trắc ẩn. Như vậy, có những người trẻ họ thực sự sống trọn vẹn một tuổi thanh xuân.
Bên cạnh đó, không ít những người trẻ không biết tu dưỡng, rèn luyện thể chất và tinh thần. Hằng ngày, họ chìm đắm vào những cuộc vui. Thật đáng buồn khi càng ngày càng nhiều bạn trẻ sa ngã vào các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè thậm chí là ma túy. Điều đó khiến cho cả sức khỏe và tinh thần của họ bị tàn phá nghiêm trọng. Những con người như vậy sẽ gây nguy hại cho tương lai của đất nước.
Là một học sinh, một thế hệ trẻ của đất nước, chúng tôi luôn phải nhắc nhở bản thân tự giác tu dưỡng rèn luyện thể chất và tinh thần. Một lối sống khoa học sẽ giúp con người trở nên tốt đẹp hơn. Một tinh thần lành mạnh sẽ giúp con người hạnh phúc hơn. Ý thức hành động đi đôi với lời nói sẽ giúp chúng tôi nhận được sự yêu thương và tin tưởng đến từ cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Chúng tôi luôn cố gắng để xứng đáng với danh hiệu chủ nhân tương lai của đất nước.
Qua đây, mỗi người trẻ hãy luôn ghi nhớ lời khuyên nhủ đầy chân thành và sâu sắc để sống sao cho khỏi hối tiếc ân hận khi nghĩ về tuổi thanh xuân của mình.
Nghị luận xã hội về sức trẻ mẫu 4
Tôi từng đọc một cuốn sách ý nghĩa có tựa đề "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?". Cuốn sách không chỉ mang đến những nhận thức về tuổi trẻ mà còn gợi cho tôi những suy nghĩ sâu sắc về trách nhiệm của bản thân để làm cho tuổi trẻ của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tuổi trẻ mang đến cho chúng ta nguồn năng lượng căng tràn nhất cả về thể chất và tinh thần. Đó là sự nhiệt huyết, sự tự tin, tư duy sáng tạo về tinh thần và trí tuệ - những nhân tố cần thiết, quan trọng để chúng ta thực hiện những ước mơ, hoài bão của đời người. Khi còn trẻ chúng ta được sống tự do, không bị ràng buộc quá nhiều bởi những áp lực của gia đình, công việc. Bởi vậy mà chúng ta dám nghĩ, dám làm, dám mơ ước và dám đương đầu với thử thách để hết mình với đam mê của mình. Chúng ta đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, là những cô cậu học sinh 17, 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Vì vậy đừng ngại mơ ước, đừng lo sợ trước những thất bại, hãy hành động, hãy sống thật ý nghĩ để chúng ta có một tuổi trẻ giá trị, không phải hối tiếc trong những năm tháng sau này.
Nghị luận xã hội về sức trẻ mẫu 5
Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên trong một môi trường hòa bình và tự do như hiện nay, đều may mắn vô cùng. Tuy nhiên, điều này không nên khiến chúng ta trở nên thụ động hay lãng phí trong xã hội. Ngay cả trong thời bình, chúng ta vẫn cần phải có trách nhiệm đối với quê hương và đất nước của mình. Mặc dù mỗi người có quan điểm và trách nhiệm riêng, nhưng là người trẻ, chúng ta cần phải sống có hoài bão và ước mơ.
Tuổi trẻ là hai từ rất đỗi hoài niệm và thiêng liêng. Đó là lúc tâm hồn và cuộc sống của chúng ta tràn đầy những ước mơ, hoài bão, những khát khao cháy bỏng phi thường. Ước mơ là những khao khát, mong muốn con người muốn đạt được. Hoài bão lại là những giấc mơ lớn, là những cái đích lớn lao mà con người luôn hướng về. Mỗi chúng ta đều cần có ước mơ, hoài bão và sự nỗ lực để khiến cho cuộc sống thêm rực rỡ hơn. Những ước mơ, hoài bão như một chiếc dây cót cho ta thêm động lực, nhưng để đạt được thành quả mong muốn, chúng ta buộc phải hành động. Ắt hẳn, chúng ta đều có những con đường và đích đến khác nhau, nhưng hãy nhớ rằng, hướng đi nào cũng đều có một điểm chung là sẽ bị giăng gài vào cái cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng này. Tuy nhiên, chỉ cần có sự nỗ lực và dám nghĩ dám làm, ta sẽ nhận lại được phần thưởng xứng đáng. Câu chuyện về Walt Disney chính là minh chứng rõ ràng cho việc thành công nhờ quyết tâm theo đuổi ước mơ. Ông là con thứ tư trong một gia đình nông dân nghèo và có một người cha rượu chè, bài bạc. Vì không có tiền học vẽ nên W.Disney dùng than để vẽ lên giấy vệ sinh. Ông quyết tâm đến thành phố lớn để hiện thực hóa hoài bão. Sau này, cái tên W. Disney đã trở nên nổi tiếng thế giới với những bộ phim hoạt hình đỉnh cao. Thế giới cổ tích mà Disney tạo nên đã thắp sáng thêm hàng triệu ước mơ khác của trẻ em toàn cầu. W. Disney đã từng nói về bốn điều làm nên cuộc đời mình: mơ ước, can đảm, tin tưởng và suy nghĩ. Và đương nhiên, trên hành trình chinh phục ước mơ thì ta cần tỉnh táo, phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng chân chính với suy nghĩ viển vông, hão huyền, xa rời thực tế. Những người không có ước mơ luôn vô định, chán nản. Những người này sẽ không thấy được giá trị, ý nghĩa của cuộc đời cũng như khó có được thành công trong cuộc sống. Hãy theo đuổi ước mơ của mình.
Mỗi người có một ước mơ và hoài bão riêng, nhưng khi chúng ta cùng hợp sức và cố gắng, chúng ta có thể xây dựng một đất nước mạnh mẽ hơn. Không ai hoàn hảo, nhưng khi chúng ta dám cố gắng hoàn thiện bản thân và tiến về phía trước, chúng ta sẽ thu hoạch được những thành tựu xứng đáng với những nỗ lực mà chúng ta đã bỏ ra. Chính bạn là người vẽ nên bức tranh cuộc đời bản thân. Đừng để bản thân phải hối hận, phải thốt lên hai từ “giá như”.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung nhé