Nghị luận xã hội về: Lối sống “sành điệu” của giới trẻ trong xã hội hiện nay
Nghị luận xã hội về: Lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay
- 1. Dàn ý nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay
- 2. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 1
- 3. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 2
- 4. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 3
- 5. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 4
- 6. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 5
Nghị luận xã hội về: Lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay. Tài liệu cung cấp đến bạn cách lập dàn ý cùng một số bài văn mẫu hay để bạn tham khảo. Hi vọng rằng với tài liệu này các bạn học sinh sẽ đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia môn Văn. Mời các bạn tham khảo.
1. Dàn ý nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay
* Giới thiệu khái quát vấn đề nghị luận
* Giải thích sành điệu:
* Những quan niệm về sành điệu:
- Sành điệu là ăn mặc đúng mốt và đi trước mốt, là dùng đồ vật đắt tiền và khác người:
- Ăn mặc đúng mốt, đi trước mốt, dùng đồ vật đắt tiền, khác người là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của mỗi con người.
- Tuy nhiên quan niệm sành điệu ấy thường dẫn đến cách ăn mặc phản cảm, lố lăng, tiêu tốn tiền bạc, lối sống vội, sống gấp, sống thử, làm mất đi nét đẹp tuổi trẻ, ảnh hưởng đến nhân cách...(dẫn chứng).
- Đó là cái sành điệu do những vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mang lại, chưa phải là tiêu chuẩn, cái đích hướng tới, là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, vẻ đẹp thực sự của một con người do đó cần lên án, phê phán.
- Sành điệu nhất chính là biết chấp nhận thử thách và dấn thân vào thử thách cuộc đời:
- Xã hội ngày càng phát triển đi lên, kiến thức nhân loại ngày một phong phú. Nếu con người không chịu học hỏi vươn lên sẽ nhanh chóng tụt hậu so với thời đại.
- Thước đo đánh giá một con người có thể căn cứ vào rất nhiều yếu tố nhưng trong đó sự hiểu biết là rất quan trọng, do vậy con người cần học để biết, để làm, để chung sống, để khẳng định bản thân mình.
- Quá trình học tập là vô cùng gian nan, nhiều chông gai thử thách, do vậy con người cần biết chấp nhận, dấn thân. Đó là quan niệm sống thiên về nội dung bên trong của một con người, là quan niệm sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người, cần được cổ vũ, khuyến khích (dẫn chứng).
* Quan niệm cá nhân của người viết về "sành điệu"
2. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 1
Thời đại công nghệ số ngày càng phát triển, cuộc sống con người ngày càng đầy đủ và tiện nghi hơn. Lối sống của con người cũng dần thay đổi từ ăn đủ no, mặc đủ ấm sang xu hướng hiện đại hơn "ăn ngon mặc đẹp". Đó chính là lối sống "sành điệu" trong thời đại mới, vậy lối sống sành điệu của giới trẻ hiện nay có đúng như ý nghĩa đích thực của nó?
Vậy lối sống "sành điệu" là gì? Trước tiên, "sành điệu" là một từ dùng để chỉ sự sành sỏi, hiểu biết sâu được thể hiện ở trên mọi lĩnh vực trong thời sống, luôn bắt kịp với xu hướng của thời đại và có cái nhìn nhạy bén. Lối sống "sành điệu" đang được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ, và nó chủ yếu tập trung vào khía cạnh thời trang.
Sành điệu hiện nay thường được xuất hiện trong câu nói cửa miệng của nhiều người khi họ muốn đánh giá về bề ngoài của một người nào đó. Đó là một câu khen ngợi dành cho những người có con mắt thẩm mỹ, biết kết hợp quần áo, phụ kiện,... với nhau để tạo ra điểm nhấn, tạo cho mình một phong cách riêng. Họ luôn tạo được ấn tượng tốt với người xung quanh. Tuy nhiên, sành điệu ở đây không phải cứ phải mặc đồ đắt tiền, xài hàng hiệu, mà đó là sự gọn gàng, tinh tế trong cách phối đồ; lựa chọn trang phục theo sở thích, phù hợp điều kiện sống của bản thân và hoàn cảnh giao tiếp. Đó là cách ăn mặc đúng nơi đúng chỗ, đi làm thì mặc trang phục công sở trang nhã lịch sự, đi học mặc đồng phục đúng với tiêu chuẩn của học sinh... Những người có lối sống "sành điệu" theo đúng nghĩa như vậy sẽ luôn được người khác tôn trọng, yêu mến. Họ luôn khẳng định cũng như thể hiện được bản thân mình, và đặc biệt họ sẽ không bao giờ bị tụt hậu về phía sau.
Vậy nhưng, trong thực tế, có thể nói lối sống "sành điệu" của giới trẻ hiện nay hay được nhìn bởi cái nhìn tiêu cực bởi một bộ phận trong giới trẻ đã có cái nhìn sai về "sành điệu". Họ cho rằng, sành điệu là phải ăn mặc đồ đắt tiền, phải bắt kịp mốt của thời đại, bắt buộc phải mua được món đồ này, đồ kia có nhãn hiệu nổi tiếng. Nhiều cô gái ăn mặc hở hang, phản cảm để tỏ ra mình sành điệu nhưng họ không biết rằng điều đó đã đi ngược với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Không những vậy, một số người cho rằng xăm trổ, hút thuốc, phóng xe nhanh... mới thể hiện được cái oai, thể hiện được sự sành điệu, độ "chất chơi" của mình trước mặt mọi người. Đó là cách nhìn nhận thật sai lầm, đáng phê phán! Thật đáng trách với một số bộ phận đã lạm dụng lối sống sành điệu theo chiều hướng xấu. Họ sẽ không bao giờ có được cái nhìn thiện cảm từ những người xung quanh. Hơn thế nữa, những người luôn ăn chơi, đua đòi, a dua theo xu hướng thời trang đắt tiền, không quan tâm đến điều kiện hoàn cảnh gia đình thế nào, họ đã không chỉ hạ thấp bản thân bằng thứ đồ đắt tiền kia mà còn vô tình gây ra những hệ lụy khôn lường.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một nhân vật "Khá Bảnh" người đã vẽ ra một lối sống "sành điệu" vô cùng tai hại với giới trẻ. Anh ta thể hiện lối sống "sành điệu" của mình bằng cách làm cho mình nổi tiếng thông qua các hành động không chuẩn mực như: nói tục, chửi bậy, đăng tải các video "khoe chiến tích" tù tội của mình.Vậy mà nhiều bạn trẻ vẫn chạy, a dua theo, thể hiện niềm yêu thích đối với hiện tượng này. Vì vậy, các bạn trẻ cần phải có cái nhìn đúng đắn về lối sống "sành điệu", tiếp cận với lối sống đấy một cách đúng đắn, phù hợp với bản thân, gia đình và xã hội.
Giới trẻ cần nên nhớ, sành điệu ở đây không chỉ về mặt thời trang, vẻ bề ngoài của một con người, nó còn là sự sành điệu về lối suy nghĩ, cách tư duy về những điều mới mẻ trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Hãy xây dựng cho bản thân một lối sống lành mạnh, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi bản thân để trở thành một người có ích cho cộng đồng, đất nước.
3. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 2
Khi cuộc sống đang ngày một tiện nghi và đầy đủ, thì nhu cầu “ăn no mặc ấm” của con người cũng dần chuyển sang thành “ăn ngon mặc đẹp”. Vì vậy, có rất nhiều bạn trẻ thay vì chỉ tiêu một khoản vừa đủ cho bản thân, đã dốc nhiều tiền vào các thú ăn chơi, mua sắm để cho bản thân mình trở nên sành điệu. Tuy nhiên, liệu các bạn đã thực sự là một người sành điệu?
Vậy trước hết, sành điệu là gì? Đó là một cách nói thông dụng của nhiều bạn trẻ, để chỉ những người biết cách ăn mặc đẹp thông qua việc phối hợp các loại trang phục đắt tiền, có thương hiệu với nhau, ăn chơi ở những tụ điểm nổi tiếng. Nếu chỉ là vậy thì các bạn mới hiểu một phần khái niệm của nó. Để là một người sành điệu, bản thân bạn cũng cần có một lượng kiến thức rộng về thời trang nghệ thuật. Không nhất thiết bạn phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua những bộ quần áo, túi xách … đắt tiền. Thay vào đó, những món đồ đơn giản, nhưng bằng kiến thức và con mắt thẩm mĩ của mình, bạn có thể sáng tạo, phối hợp để trông lạ mắt lại hợp với phong cách của bạn.
Sành điệu không có gì là sai cả. Ông cha ta xưa có câu: “Người đẹp vì lụa”. Khi bạn mặc đẹp và hợp với mình, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn khi ở đám đông. Ăn mặc đẹp cũng là một cách để bạn gây thiện cảm với người đối diện. Biết cách ăn mặc còn cho thấy bạn là một người có gu thẩm mĩ, thông minh và tinh tế trong cuộc sống.
Tuy nhiên, hiểu sai nghĩa của từ sành điệu khiến cho nhiều bạn trẻ bị tiêm nhiễm một lối sống thiếu lành mạnh. Các bạn cho rằng việc bản thân xăm mình, nhuộm tóc, hút thuốc, … là sành điệu hơn so với những người xung quanh. Nhưng thực chất, đó chỉ là cách để bạn chứng tỏ bản thân, nhưng lại theo một chiều hướng sai lệch. Nó khiến cho các bạn trở nên ăn chơi, đua đòi hơn trong mắt bạn bè và đặc biệt với các bậc phụ huynh. Thay vì cho rằng bạn là một người sành điệu, những người xung quanh lại cảm thấy bạn là một đứa trẻ hư hỏng, chỉ biết a dua, học đòi thói xấu. Việc mua sắm những bộ quần áo đắt tiền cũng khiến cho bạn phải chạy đua theo đồng tiền, trong khi bạn còn đang là học sinh và được bố mẹ chăm bẵm, chu cấp tiền ăn học. Vì vậy, điều này dễ nảy sinh đến vấn đề trộm cắp, ssp giật – một thói hư tật xấu vốn đnag bị phê phán và bài trừ.
Mặc lên người những bộ quần áo đắt tiền không đồng nghĩa với việc bạn sành điệu, biết cách ăn mặc. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thay vì sống một cách hưởng thụ, bản thân mỗi chúng ta nên tự rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức. Dù thế nào thì, “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” – vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ vẫn luôn được mọi người coi trọng hơn vẻ đẹp hình thức bên ngoài.
4. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 3
Trong thời đại hiện đại, để bắt kịp xu hướng và “sống đúng mốt nhiều người cho rằng chúng ta cần biết cách thể hiện phong cách sành điệu của mình. Họ cho rằng phong cách sành điệu là điểm đầu tiên để đánh giá một cá nhân trong thời đại này. Vậy thế nào là sành điệu thực sự là gì? Đó có phải là việc ăn mặc theo thời trang, sở hữu đồ đắt tiền, hoặc thể hiện sự độc đáo, hay đơn giản chỉ là khả năng đối mặt với thử thách cuộc sống?
Hai từ “sành điệu” đã trở nên quen thuộc mà chúng ta thường sử dụng trong đời sống hàng ngày, như một cách để diễn đạt: “Chuyện, đúng là sành điệu” hoặc “Sành điệu mới chính là tôi…” Khi nói về sành điệu, chúng ta thường nghĩ về các khía cạnh vật chất như sử dụng sản phẩm điện tử có thương hiệu, thời trang phù hợp hay thử thách với cái mới, lạ. Tuy nhiên, ít người nhắc đến sành điệu trong tâm hồn. Chẳng hạn, khi nói về một người đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng “anh ta thật sành điệu.” Mặc dù đó có thể là một lời khen nhưng người nghe thường không hiểu theo cách đó. Điều này xảy ra vì sành điệu thường được hiểu theo nghĩa đen, có nghĩa là thời trang và là người đầu tiên đi trước xu hướng. Điều này thường xuất hiện ở giới trẻ, nơi phong cách trở thành một cách thể hiện đẳng cấp và khoe khoang sự hiện đại. Họ thích sự độc đáo và khác biệt, đồng thời họ nhanh chóng bắt kịp các xu hướng thời trang. Giống như virus, xu hướng này lan rộng trong thanh thiếu niên và ảnh hưởng đến lối sống của họ.
Tóm lại, ăn mặc sành điệu có thể khiến bạn đẹp hơn. Vậy tại sao bạn không thử ăn mặc đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn thời trang? Một chiếc áo phông kết hợp với một chiếc quần jean lửng có thể khiến bạn trông trẻ trung và năng động, hay một chiếc áo sơ mi ít họa tiết nhưng có điểm nhấn nổi bật có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ. Thực tế, nhiều người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đẹp. Điều quan trọng là sành điệu không chỉ nằm ở bề ngoài, mà còn phản ánh trong cách bạn thể hiện bản thân và ứng xử với cuộc sống.
Tôi không phản đối quan điểm của thanh thiếu niên về cách sống sành điệu trong thời trang, nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng ý. Ý nghĩa thực sự của sành điệu đòi hỏi chúng ta phải phân biệt giữa giá trị bền vững và con đường đúng đắn để đạt đến sành điệu. Người khôn ngoan sẽ không ngại chọn con đường dựa trên tinh thần thay vì chạy theo xu hướng. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Bạn sẽ chọn con đường nào để có thể nhận ra chính mình trong cuộc sống.
5. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 4
Trong thời đại hiện đại, để bắt kịp xu hướng và "sống đúng mốt nhiều người cho rằng chúng ta cần biết cách thể hiện phong cách sành điệu của mình. Họ cho rằng phong cách sành điệu là điểm đầu tiên để đánh giá một cá nhân trong thời đại này. Vậy thế nào là sành điệu thực sự là gì? Đó có phải là việc ăn mặc theo thời trang, sở hữu đồ đắt tiền, hoặc thể hiện sự độc đáo, hay đơn giản chỉ là khả năng đối mặt với thử thách cuộc sống? Hai từ “sành điệu” đã trở nên quen thuộc mà chúng ta thường sử dụng trong đời sống hàng ngày, như một cách để diễn đạt: "Chuyện, đúng là sành điệu" hoặc "Sành điệu mới chính là tôi..." Khi nói về sành điệu, chúng ta thường nghĩ về các khía cạnh vật chất như sử dụng sản phẩm điện tử có thương hiệu, thời trang phù hợp hay thử thách với cái mới, lạ. Tuy nhiên, ít người nhắc đến sành điệu trong tâm hồn. Chẳng hạn, khi nói về một người đã vượt qua khó khăn trong cuộc sống, có lẽ không nhiều người nghĩ rằng "anh ta thật sành điệu." Mặc dù đó có thể là một lời khen nhưng người nghe thường không hiểu theo cách đó. Điều này xảy ra vì sành điệu thường được hiểu theo nghĩa đen, có nghĩa là thời trang và là người đầu tiên đi trước xu hướng. Điều này thường xuất hiện ở giới trẻ, nơi phong cách trở thành một cách thể hiện đẳng cấp và khoe khoang sự hiện đại. Họ thích sự độc đáo và khác biệt, đồng thời họ nhanh chóng bắt kịp các xu hướng thời trang. Giống như virus, xu hướng này lan rộng trong thanh thiếu niên và ảnh hưởng đến lối sống của họ. Tóm lại, ăn mặc sành điệu có thể khiến bạn đẹp hơn. Vậy tại sao bạn không thử ăn mặc đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn thời trang? Một chiếc áo phông kết hợp với một chiếc quần jean lửng có thể khiến bạn trông trẻ trung và năng động, hay một chiếc áo sơ mi ít họa tiết nhưng có điểm nhấn nổi bật có thể tạo ấn tượng mạnh mẽ. Thực tế, nhiều người ăn mặc đơn giản nhưng vẫn đẹp. Điều quan trọng là sành điệu không chỉ nằm ở bề ngoài, mà còn phản ánh trong cách bạn thể hiện bản thân và ứng xử với cuộc sống. Tôi không phản đối quan điểm của thanh thiếu niên về cách sống sành điệu trong thời trang, nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng ý. Ý nghĩa thực sự của sành điệu đòi hỏi chúng ta phải phân biệt giữa giá trị bền vững và con đường đúng đắn để đạt đến sành điệu. Người khôn ngoan sẽ không ngại chọn con đường dựa trên tinh thần thay vì chạy theo xu hướng. Vậy bạn nghĩ như thế nào? Bạn sẽ chọn con đường nào để có thể nhận ra chính mình trong cuộc sống.
6. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 5
Sành điệu là từ chỉ về lối sống của con người mang tính thời thượng, am hiểu về các xu thế hiện đại trong các lĩnh vực như ẩm thực, thời trang, tác phong của con người… Xét về bản chất, sành điệu chứa đựng sự độc đáo, khác biệt, làm nên những điều mới mẻ và sáng tạo. Sự sành điệu xuất hiện làm cho xã hội có sự tiến bộ hơn, con người cố gắng vươn đến cái đẹp đạt đến mức độ tinh tế. Có thể nói sành điệu là một xu thế của xã hội hiện nay. Chúng ta chẳng lạ lẫm gì với những lời khen dành tặng ai đó ăn mặc đẹp: “Sành điệu nhỉ!”. Hay những cách thể hiện bên ngoài đầy vẻ hiện đại thì tự tán dương: “Thế mới là sành điệu chứ”. Sành điệu làm cho cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, phong phú và ẩn chứa sự văn minh. Thế nhưng lại không được nhầm giữa “sành điệu” và “lố lăng”. Có nhiều người nghĩ mình sành điệu khi ăm mặc thì phản cảm, phát ngôn thì gây sốc, sống thì phóng túng, tiền bạc thì tiêu hoang phí… Điều này, chúng ta chẳng khó gì khi bắt gặp các bạn trẻ, đang cố bắt kịp xu hướng, cố tạo cho mình sự khác biệt không giống ai. Hậu quả để lại là những hình ảnh khiếm nhã trong mắt mọi người, bản thân vì mải mê đua đời có thể sa đà vào những thói xấu của xã hội. Chẳng hạn như cô ca sĩ trẻ Bảo Yến tham gia Giọng hát Việt 2019 vừa qua, khi người dẫn chương trình giới thiệu tên cô ấy nhất định đòi phải giới thiệu đủ là “Bảo Yến Rossi” mới chịu ra sân khấu. Cả một sự phẫn nộ cực kỳ lớn của cộng đồng mạng, vì cho rằng Bảo Yến cố tình thể hiện sự sành điệu qua tên gọi của mình, hơn nữa lại là tên nước ngoài. Không biết sự sành điệu sẽ thể hiện đến đâu nhưng kết quả nhận lại đôi khi rất nặng nề mà không cứu vãn được. Bởi vậy, sành điệu không có nghĩa là ăn mặc thật đẹp và khác người, ăn những món ăn thật ngon và đắt tiền, chơi những nơi sa hoa như vũ trường, quán bar,… Sành điệu là một thử thách, nếu bạn không biết cách nó sẽ trở thành một phép thử mà khi thực hiện rồi sẽ không có cơ hội để sửa sai. Hãy trở thành người sành điệu văn minh!
7. Nghị luận xã hội về lối sống "sành điệu" của giới trẻ trong xã hội hiện nay mẫu 6
Sành điệu là từ ngữ dùng để chỉ những người rất sành sỏi, biết thưởng thức, đánh giá về một số phương diện của đời sống. Vậy là, bản thân những người được coi là sành điệu rất đáng hoan nghênh; một người được gọi là ”sành điệu” nghĩa là họ đã được khẳng định khiếu thẩm mĩ, khả năng thưởng thức những cái hay, cái đẹp trong cuộc sống.
Thật vậy, người sành điệu biết lựa chọn những điều tốt đẹp nhất cùa cuộc sống để thưởng thức. Đó là cách nấu một món ăn ngon. Đó là cách dùng một món ăn cho đúng kiểu. Đó là cách mặc những bộ trang phục đẹp. Đó là cách trang trí, làm đẹp cho nơi ở, nơi làm việc,... Nhưng thật điều đáng tiếc cho những người sành điệu bởi đôi khi họ bị đánh đồng với những kẻ lố lăng nhưng khoác trên mình cái mác “sành điệu”.
Đó là những người hiểu nhầm ý nghĩa củạ hai từ này. Họ cho rằng sành điệu phải là sự ăn chơi phung phí, dùng những thứ đắt nhất, lạ nhất, mới nhất, nổi trội nhất. Điều đó tất yếu dẫn đến một lớp người luôn luôn đua đòi, chạy theo sự xa hoa trong đời sống. Cách nghĩ ấy thể hiện sự tiêu cực, hạn chế trong tầm nhìn và vốn sống.
Vậy là, sành điệu đâu phải là hư hỏng. Chỉ có những người hiểu sai, nghĩ sai về ý nghĩa của từ này nên có những hành động, việc làm tiêu cực và tự mình bước đến con đường tha hoá, hư hỏng mà thôi.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung