Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Nghị luận xã hội về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Nghị luận xã hội: Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

Nghị luận xã hội về câu nói Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

I. Dàn ý Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

1. Dàn ý Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu vấn đề: Bàn về hèn nhát và dũng khí, có câu nói “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”.

2. Thân bài

– Câu nói thể hiện quan điểm về vai trò của dũng khí đối với con người, đồng thời thể hiện những tác động tiêu cực khi con người hèn nhát, không dám đối mặt với mọi việc mà thường xuyên thường trực trạng thái tự ti, lo sợ.

– “hèn nhát” được hiểu là trạng thái lo lắng, thiếu can đảm một cái thái quá, đáng khinh.

– “Dũng khí” lại là sức mạnh về mặt tinh thần trên mức bình thường, dũng khí có thể tạo sức mạnh giúp con người dám đối mặt với những tình huống bất bình thường, những trở lực, khó khăn, nguy hiểm.

→ Câu nói “Sự hèn nhát …” một mặt phê phán sự hèn nhát, mặt khác đề cao những con người sống bản lĩnh, có dũng khí, mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh để tìm thấy những giá trị, những năng lực đích thực của bản thân.

– “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình”:

Khi hèn nhát không dám đối mặt với những khó khăn trong thực tại, con người sẽ nảy sinh trạng thái thiếu tự tin.

Không dám thể hiện những chủ kiến của bản thân, dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh

Hèn nhát khiến cho con người dễ đầu hàng trước hoàn cảnh, khó vượt qua được những cám dỗ xấu xa, những dục vọng tầm thường của cuộc sống

– “Dũng khí lại giúp họ được là chính mình”:

Dũng khí là sức mạnh tinh thần giúp cho con người dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, dám chịu trách nhiệm trước mọi việc mình thực hiện, dự định thực hiện.

Dũng khí cũng giúp cho con người dám dẫn thân để theo đuổi những đam mê chính đáng

Dũng khí cũng mang đến cho con người sự tự tin vào bản thân, nhờ vậy mà con người có đủ tỉnh táo để đánh giá đúng sai, phải trái.

– Dũng khí là trạng thái tinh thần cần có ở mỗi con người, tuy nhiên cần phân biệt dũng khí với sự liều lĩnh, bất chấp.

3. Kết bài

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” đã mang đến cho chúng ta bài học đúng đắn về quan điểm sống tích cực.

2. Dàn ý Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 2

1. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề: Trong cuộc sống, hèn nhát và dũng cảm là hai nét tính cách luôn song song tồn tại. Làm thế nào để chiến thắng được sự hèn nhát và rèn luyện được dũng khí, đó luôn là sự trăn trở trong suốt cuộc đời của mỗi người.

- Giới thiệu nhận định: Bàn về điều này, đã có nhận định “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”

2. Thân bài:

a. Giải thích ý kiến: (0,25 điểm)

- Sự hèn nhát: là trang thái luôn sợ hãi, nhút nhát, không dám đối mặt với những biến động của cuộc sống, những khó khăn nảy sinh trong nghịch cảnh mà chỉ co mình trong sự an toàn.

- Dũng khí: là lòng dũng cảm, bản lĩnh, khí chất, nội lực và sức mạnh bên trong của con người. Nó thể hiện ở khát khao vươn đến những điều lớn lao và chinh phục những khó khăn của cuộc sống.

- Tự đánh mất mình: không còn là mình, là hậu quả của sự hèn nhát. Đó là khi con người sống mờ nhạt, không khẳng định được dấu ấn cá nhân, năng lực bản thân và không có sự đóng góp cho xã hội.

- Được là chính mình: là khi con người sống đúng với khả năng, khát vọng, ước mơ của bản thân và phát huy được sở trường, sức mạnh của cá nhân, có được những đóng góp tích cực cho xã hội.

-> Nội dung của ý kiến: chỉ ra hậu quả của sự hèn nhát và vai trò, sức mạnh của dũng khí. Từ đó, câu nói nhắn nhủ chúng ta cần chiến thắng được sự hèn nhát và sống mạnh mẽ, bản lĩnh để khẳng định dấu ấn cá nhân của mình trong cuộc đời.

b. Bàn luận ý kiến: (1,25 điểm)

Khẳng định thái độ sống được nêu ra trong câu nói là đúng hay sai, hợp lý hay không hợp lý. Bày tỏ thái độ, suy nghĩ về ý kiến bằng những lý lẽ, dẫn chứng phù hợp, có sức thuyết phục.

Đây là một ý kiến đúng đắn, sâu sắc và đáng để suy ngẫm.

- Hậu quả của sự hèn nhát: khiến con người tự đánh mất mình:

+ Khi hèn nhát, con người sẽ không dám thể hiện năng lực cá nhân, từ đó sẽ mất đi nhiều cơ hội để thành công trong cuộc sống.

+ Người hèn nhát sẽ không dám bày tỏ ý kiến của cá nhân mà thường im lặng trong sự an toàn. Điều đó khiến con người dễ bị dụ dỗ, sa ngã hoặc tiếp tay cho cái xấu, cái ác.

+ Những người hèn nhát: không có ước mơ, khát vọng nên cuộc sống sẽ tẻ nhạt, tầm thường.

+ Sống hèn nhát sẽ khiến con người thiếu đi sức mạnh, bản lĩnh để đối mặt và vượt qua những chông gai, thử thách và dễ bị gục ngã, thất bại.

+ Người hèn nhát không dám đấu tranh, im lặng, làm ngơ trước cái xấu, cái ác chẳng khác nào tiếp tay cho cái xấu và cái ác.

- Vai trò, sức mạnh của dũng khí:

+ Giúp con người sống mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin.

+ Người có dũng khí sẽ chủ động đối diện với khó khăn, thử thách và luôn tìm được cách để chiến thắng hoàn cảnh, từ đó đạt đến thành công.

+ Dũng khí sẽ giúp cho con người có thể vượt qua những cám dỗ của cuộc sống để giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của bản thân, không bị tha hoá vì hoàn cảnh.

+ Giúp cho con người vươn đến những điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống, thực hiện được ước mơ và khát vọng của bản thân.

+ Người dũng cảm dám đấu tranh với cái xấu, cái ác, sự bất công để bảo vệ lẽ công bằng, lẽ phải trong cuộc sống, có những đóng góp tích cực cho xã hội.

c. Bài học nhận thức và hành động: (0,25 điểm)

- Câu nói giống như một kim chỉ nam về tư tưởng và hành động, giúp cho mỗi người nhận thức được hậu quả của sự hèn nhát và vai trò của dũng khí trong việc khẳng định các nhân.

Từ đó, mỗi chúng ta sẽ rèn luyện cho mình lòng dũng cảm, sự mạnh mẽ để đối mặt và chiến thắng được những chông gai, thử thách trong cuộc sống.

- Liên hệ cá nhân: vai trò của câu nói với cá nhân của mỗi người.

3. Kết bài: Khái quát lại vấn đề

Mỗi người hãy vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và cách sống “trong bao” để mạnh mẽ, dũng cảm, dấn thân và trải nghiệm những điều kỳ diệu của cuộc sống. Khi đó bạn sẽ cảm nhận được giá trị của cá nhân mình trong biển đời mênh mông.

II. Văn mẫu Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình

1. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 1

Bàn về vai trò của dũng khí, có ý kiến cho rằng: “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”. Quả thực, nếu ước mơ là đôi cánh đầu tiên nâng bước con người thì dũng khí lại là chiếc chìa khóa mở cánh cổng cuối cùng để chạm đến thành công.

Người xưa có câu: “Lửa thửa vàng gian nan thử sức”. Không ai trên đời đạt được mơ ước mà thiếu đi ý chí quyết tâm và nghị lực sống. Dũng khí trong con người chính là sự dũng cảm, tinh thần kiên trì, lòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Ngược lại, hèn nhát đồng nghĩa với tự ti, thiếu chính kiến. Câu nói trên vừa phê phán lối sống đớn hèn, bạc nhược lại vừa đề cao bản lĩnh con người. Chỉ khi sống mạnh mẽ, dám chứng tỏ bản thân thì con người mới thực sự là chính mình.

Trong thực tế, ai cũng gặp phải khó khăn nhưng không phải tất cả chúng ta đều có thể vượt qua nó. Dũng khí giúp con người tin tưởng vào bản thân, thấu hiểu chính mình. Nhờ vậy mà ta có thể chiến thắng những định kiến, dèm pha ngoài xã hội. Không chỉ vậy, ý chí bền bỉ còn trở thành kim chỉ nam, khiến ta xác định rõ mục đích sống. Từ đó, con người biết hoạch định cho tương lai thay vì sống viển vông, nhạt nhòa. Bên cạnh đó, ý chí và nghị lực mang lại cho chúng ta khả năng tư duy nhạy bén, biết thích nghi với những tình huống khác nhau. Người có dũng khí là người biết nhìn nhận đời sống một cách đa chiều. Khi sống hèn nhát, con người dễ dàng trở nên tự tin, a dua. Bị hoàn cảnh và môi trường chi phối, ta sẽ trở thành những con rối bị kẻ khác giật dây.

Mỗi người chỉ sống một lần duy nhất nên hãy trân trọng cơ hội mà chúng ta đang có. Trau dồi cho mình dũng khí, con người mới có thể thành công. “Đời ngắn, đừng ngủ dài”. Có lẽ nào ta lại dễ dàng từ bỏ những khát vọng tươi đẹp?

2. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 2

Trong cuộc sống, chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc khó khăn và vấp ngã, để bước qua những khó khăn ấy và đi tiếp trên con đường của mình, chúng ta có dũng khí, bởi lẽ: “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”. Dũng khí là việc dám đối đầu với mọi khó khăn, thử thách gây cản trở, làm khó dễ cho bản thân; dám lao vào làm những điều mà người khác e sợ. Dũng khí của ông cha ta được thể hiện rõ nhất trong thời chiến tranh, dám đứng lên đấu tranh thậm chí là hi sinh tính mạng để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc. Người có dũng khí là người dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với mọi khó khăn, thử thách mà không hề sợ sệt, ngại ngùng. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống họ sẽ luôn nghĩ cách, cố gắng vươn lên. Đứng trước việc người khác dè dặt, sợ sệt không dám làm thì bản thân dám xông xáo vào làm những việc đó. Dũng khí mang đến cho con người nhiều lợi ích quý báu. Khi ta dám làm những việc mà người khác không dám làm, ta sẽ đạt được những thành quả mà người khác không thể đạt được. dũng khí là một đức tính tốt đẹp, người dũng khí cũng là người có tinh thần thép, mạnh mẽ, quyết đoán và tự chủ cuộc sống của chính họ. Người dũng khí là tấm gương sáng để con người chúng ta học tập và noi theo. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn còn có nhiều con người sống nhút nhát, không dám làm những việc mà bản thân mình đặt ra không dám theo đuổi ước mơ, mục tiêu vì sợ thất bại. Lại có người sợ thất bại mà nản chí, lùi bước về sau,… những người này khó có được thành công trong cuộc sống và sẽ sớm bị xã hội đào thải. Đứng trước những thử thách, mỗi con người được lựa chọn cho mình một tinh thần để vượt qua, hãy luôn giữ lấy dũng khí của mình và hướng về phía trước, đến những điều tốt đẹp. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

3. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 3

Cuộc sống của mỗi người là do chính bản thân chúng ta định đoạt. Chính vì thế, chúng ta không thể ỷ lại, dựa dẫm vào người khác mãi được mà phải dũng cảm, tự mình làm chủ cuộc sống. Có thể thấy rằng, ý kiến: “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” là hoàn toàn đúng đắn.

Hèn nhát là việc mỗi chúng ta không tự tin, không dám đối mặt với hiện thực cuộc sống, trước một vấn đề không dám bộc lộ quan điểm. Còn dũng khí là việc mỗi con người dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đối mặt với khó khăn thử thách và luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Câu nói thể hiện quan điểm về vai trò của dũng khí đối với con người, đồng thời thể hiện những tác động tiêu cực khi con người hèn nhát. Bên cạnh đó, câu nói một mặt phê phán sự hèn nhát, mặt khác đề cao những con người sống bản lĩnh, có dũng khí, mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh để tìm thấy những giá trị, những năng lực đích thực của bản thân.

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình” biểu hiện ở việc khi không dám đối mặt với những khó khăn trong thực tại, con người sẽ nảy sinh trạng thái thiếu tự tin. Chúng ta không dám thể hiện những chủ kiến của bản thân, dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh. Ngoài ra, hèn nhát khiến cho con người dễ đầu hàng trước hoàn cảnh, khó vượt qua được những cám dỗ xấu xa, những dục vọng tầm thường của cuộc sống. Ngược lại, dũng khí là sức mạnh tinh thần giúp cho con người dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, dám chịu trách nhiệm trước mọi việc mình thực hiện, dự định thực hiện. Dũng khí cũng giúp cho con người dám dẫn thân để theo đuổi những đam mê chính đáng; mang đến cho con người sự tự tin vào bản thân, nhờ vậy mà con người có đủ tỉnh táo để đánh giá đúng sai, phải trái.

Tuy nhiên trong xã hội ngày nay vẫn còn có những con người liều lĩnh, cố chấp, không biết lường trước lường sau mà gây ra đại họa. Lại có những người chưa có nhận thức và hướng đi cho bản thân, trau dồi bản thân mình để hoàn thiện hơn,… những người này sẽ không có được thành công và đạt được những gì bản thân mong muốn.

Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

4. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 4

Hèn nhát và dũng khí là những trạng thái tâm lí tồn tại trong mỗi con người, trước những hoàn cảnh đặc biệt, con người có thể trở nên bị động, hèn nhát không dám đối mặt, khi ấy con người không chỉ đánh mất đi những cơ hội phát triển, hơn nữa còn đánh mất đi chính mình; cũng đứng trước những hoàn cảnh đó nếu như con người mạnh mẽ, đủ dũng khí đối mặt không chỉ dễ dàng vượt qua những thử thách mà còn phát hiện ra được những thế mạnh, sở trường của bản thân. Bàn về hèn nhát và dũng khí, có câu nói “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” là câu nói thể hiện quan điểm về vai trò của dũng khí đối với con người, đồng thời thể hiện những tác động tiêu cực khi con người hèn nhát, không dám đối mặt với mọi việc mà thường xuyên thường trực trạng thái tự ti, lo sợ.

Trước hết, “hèn nhát” được hiểu là trạng thái lo lắng, thiếu can đảm một cái thái quá, đáng khinh. “Dũng khí” lại là sức mạnh về mặt tinh thần trên mức bình thường, dũng khí có thể tạo sức mạnh giúp con người dám đối mặt với những tình huống bất bình thường, những trở lực, khó khăn, nguy hiểm. Câu nói “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” một mặt phê phán sự hèn nhát, mặt khác đề cao những con người sống bản lĩnh, có dũng khí, mạnh mẽ vượt qua hoàn cảnh để tìm thấy những giá trị, những năng lực đích thực của bản thân.

Đứng trước một hoàn cảnh có vấn đề, con người sẽ có cách đối mặt khác nhau, bên cạnh những người có đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí để vượt qua thì cũng có những con người sợ hãi, bị động trước hoàn cảnh ấy thậm chí hèn nhát mà trốn tránh.

“Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình”, khi hèn nhát không dám đối mặt với những khó khăn trong thực tại, con người sẽ nảy sinh trạng thái thiếu tự tin. Không dám thể hiện những chủ kiến của bản thân, dễ bị chi phối bởi hoàn cảnh, từ đó không đủ nghị lực, không huy động được tối đa những năng lực của bản thân để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra.

Hèn nhát khiến cho con người dễ đầu hàng trước hoàn cảnh, khó vượt qua được những cám dỗ xấu xa, những dục vọng tầm thường của cuộc sống, khi đó con người không dám đấu tranh với cái xấu, cái ác mà dễ dàng thỏa hiệp với chúng. Hèn nhát khiến chon người tự đánh mất đi những năng lực, những giá trị tốt đẹp của bản thân, đó cũng là khi con người tự đánh mất đi chính mình.

Nếu như hèn nhát khiến cho con người đánh mất đi chính mình thì dũng khí lại làm cho con người được là chính mình. Dũng khí là sức mạnh tinh thần giúp cho con người dám đối mặt với mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống, dám chịu trách nhiệm trước mọi việc mình thực hiện, dự định thực hiện. Dũng khí cũng giúp cho con người dám dẫn thân để theo đuổi những đam mê chính đáng, qua đó phát huy được những năng lực, sở trường của bản thân.

Dũng khí cũng mang đến cho con người sự tự tin vào bản thân, vào những giá trị của bản thân, nhờ vậy mà con người có đủ tỉnh táo để đánh giá đúng sai, phải trái, dám đấu tranh với cái xấu, cái ác, bảo vệ cái thiện, điều phải.

Dũng khí là trạng thái tinh thần cần có ở mỗi con người, tuy nhiên cần phân biệt dũng khí với sự liều lĩnh, bất chấp. Sống là chính mình, tự tin vào bản thân không có nghĩa là đề cao chủ nghĩa cá nhân một cách cực đoan. Trong cuộc sống cũng như công việc, để đạt được những thành công như mong muôn, con người không chỉ phát huy được cá tính của bản thân mà cần tôn trọng người khác, cần biết hợp tác để cùng tạo ra thành quả.

Dám sống là chính mình không chỉ làm nên bản lĩnh sống mạnh mẽ mà còn làm nên sức mạnh của dân tộc trong quá trình phát triển. “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình” đã mang đến cho chúng ta bài học đúng đắn về quan điểm sống tích cực, đồng thời có ý thức loại trừ những tiêu cực do lối sống hèn nhát gây nên để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.

5. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 5

Con người trở nên mạnh mẽ, từng trải và tự tin nhờ từng trải nghiệm mà chúng ta thực sự đã trải qua và dám nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi để nhắc nhở mình phải làm điều mà chúng ta nghĩ mình không thể. Hầu hết mọi thành công đều được xây nên bởi lý tưởng, ý chí và lòng dũng cảm. Bởi thế, có người cho rằng: “Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình”.

Hèn nhát là khiếp nhược trước khó khăn thử thách. Sự hèn nhát là trang thái luôn sợ hãi, nhút nhát, không dám đối mặt với những biến động của cuộc sống, những khó khăn nảy sinh trong nghịch cảnh mà chỉ co mình trong sự an toàn. Kẻ hèn nhát dễ bị người khác khuất phục hoặc mua chuộc.

Sự hèn nhát được thể hiện ở những hành động như chọn việc dễ, tránh việc khó, thoái thác trách nhiệm, chạy trốn sự khó khăn, không dám đấu tranh với cái xấu, cái ác, không dám bảo vệ chính nghĩa và cái đúng, lẽ phải, đùn đẩy những nguy hiểm cho bạn bè, người thân và đồng loại. Kẻ hèn nhát thường luôn sẵn lòng tham và mưu lợi. Vì lợi ích cá nhận, họ sẵn sàng dẫm đạp lên đạo đức, hãm hại đồng loại.

Còn dũng cảm là sự can đảm, gan dạ, không sợ gian khổ nguy hiểm, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách. Lòng dũng cảm chính là bản lĩnh, khí chất, nội lực và sức mạnh bên trong của con người. Nó thể hiện ở khát khao vươn đến những điều lớn lao và chinh phục những khó khăn của cuộc sống. Người dũng cảm luôn biết chiến thắng nỗi sợ hãi của mình, hướng đến mục đích cao thương trong cuộc sống.

Đánh mất chính mình là sống không đúng với những gì mình có. Kẻ đánh mất chính mình sống bằng hình bóng của người khác, không dám chịu trách nhiệm về những gì mình làm, luôn phủ nhận bản thân và khao khát những gì mà mình không thể có được. Họ dễ dàng chấp nhận cuộc sống mờ nhạt, không khẳng định được dấu ấn cá nhân, năng lực bản thân và không có sự đóng góp cho xã hội.

Ngược lại, sống là chính mình là sống với bản chất của chính mình, chấp nhận và hài lòng những gì bản thân mình có và không ngừng làm cho nó ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Người biết sống đúng với chính mình luôn sống đúng với khả năng, khát vọng, ước mơ của bản thân và phát huy được sở trường, sức mạnh của cá nhân, có được những đóng góp tích cực cho xã hội.

Câu nói chỉ ra hậu quả của sự hèn nhát và vai trò, sức mạnh của dũng khí, từ đó nhắn nhủ chúng ta cần chiến thắng được sự hèn nhát và sống mạnh mẽ, bản lĩnh để khẳng định dấu ấn cá nhân của mình trong cuộc đời. Đây là một ý kiến đúng đắn, sâu sắc và đáng để suy ngẫm.

Sự hèn nhát sẽ dẫn đến những hậu quả đáng sợ. Sống hèn nhát khiến người ta đánh mất chính mình, đánh mất bản chất tốt đẹp của con người, đánh mất những ước mơ, những hoài bão, những hy vọng mà bản thân từng ấp ủ. Hèn nhát còn khiến người ta trở nên tha hóa. Thậm chí, còn có thể trở nên kẻ phản bội.

Khi hèn nhát, con người sẽ không dám thể hiện năng lực cá nhân, từ đó sẽ mất đi nhiều cơ hội để thành công trong cuộc sống. Kẻ hèn nhát sẽ không dám bày tỏ ý kiến của cá nhân mà thường im lặng trong sự an toàn. Điều đó khiến con người dễ bị dụ dỗ, sa ngã hoặc tiếp tay cho cái xấu, cái ác.

Những người hèn nhát thường không có ước mơ, khát vọng nên cuộc sống sẽ tẻ nhạt, tầm thường. Sống hèn nhát sẽ khiến con người thiếu đi sức mạnh, bản lĩnh để đối mặt và vượt qua những chông gai, thử thách và dễ bị gục ngã, thất bại.

Sự hèn nhát đã bị xã hội lên án và khinh bỉ. Có câu: “thà chết vinh còn hơn sống nhục”. Tuy nhiên cũng có quan điểm: “thà sống nhục còn hơn chết vinh” bởi vì chết thì còn biết gì nữa mà vinh. Để đả phá quan điểm đó, mỗi dân tộc đều có nhiều hình thức để tôn vinh những người dũng cảm hy sinh vì đất nước, vì nhân dân.

Trái ngược với sự nhu nhược của kẻ hèn nhát, người có dũng khí dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hiểm nguy; dám bảo vệ chân lý, chính nghĩa; dám đấu tranh chống lại điều ác, điều xấu bằng chính mạng sống, cuộc sống của chính mình.

Lòng dũng cảm giúp con người sống mạnh mẽ, bản lĩnh, tự tin, tìm thấy được chính mình và cuộc sống mà mình mong muốn. Tức là tìm lại được, giữ được bản chất tốt đẹp của bản thân, giữ được ước mơ, hoài bão, hy vọng giữa những giông tố của cuộc sống và giúp người ta giành lấy sự thành công, chiến thắng.

Người có lòng dũng cảm sẽ chủ động đối diện với khó khăn, thử thách và luôn tìm được cách để chiến thắng hoàn cảnh, từ đó đạt đến thành công. Dám dương dầu với khó khăn, thử thách, xây dựng phẩm chất cao quý, lối sống trong sạch, vững mạnh sẽ giúp họ vươn đến những điều lớn lao, tốt đẹp trong cuộc sống, thực hiện được ước mơ và khát vọng của bản thân, đủ sức mạnh và niềm tin vượt qua những cám dỗ của cuộc sống để giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của bản thân, không bị tha hoá vì hoàn cảnh.

Người dũng cảm dám đấu tranh với cái xấu, cái ác, sự bất công để bảo vệ lẽ công bằng, lẽ phải trong cuộc sống, có những đóng góp tích cực cho xã hội.

Lòng dũng cảm và sống đầy dũng khí còn là một nét đẹp của loài người, của dân tộc nói chung và của từng cá nhân nói riêng. Dũng khí của nhiều cá nhân hợp thành nguyên khí của một quốc gia. Chính cái nguyên khí đó đã giúp cho một dân tộc khỏi sự diệt vong, được trường tồn cùng lịch sử. Chính vì vậy, lòng dũng cảm và những người dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận “không thành công thì thành nhân” luôn được sự ngưỡng mộ, ca ngợi của mọi người. Lịch sử của dân tộc ta nói riêng và nhiều dân tộc khác trên thế giới nói chung đã chứng minh cho điều đó.

Phê phán: sự hèn nhát hoàn toàn khác với thái độ trầm tĩnh, cẩn thận, đắn đo, suy nghĩ thấu đáo và dũng khí cũng hoàn toàn khác với thái độ nóng nảy, hấp tấp, ồn ào, khoa trương theo kiểu anh hùng rơm. Có những sự can đảm không cần thiết mà người đời gọi là sự liều lĩnh, dại dột, hành động nông nổi, thiếu suy tính. Những con người như thế thường gây ra những việc làm tai hại trong cuộc sống này. Bởi thế, để trầm tĩnh chứ không hèn nhát, dũng cảm mà không liều lĩnh, người ta cần phải có sự hiểu biết về bản thân, về xã hội, về cuộc đời; phải có niềm tin vào lẽ phải, lý tưởng sống.

Bài học: đối với lứa tuổi học sinh cần phải có dũng khí từ bỏ con đường sai trái như chọn lầm ngành học để bắt đầu lại từ đầu. Phải có dũng khí đứng lên làm lại từ đầu sau những vấp ngã và thất bại nặng nề. Tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng ra chiến trường khi tổ quốc lâm nguy.

Để sống tốt đẹp và hạnh phúc, chúng ta phải tranh đấu không ngừng để chống lại sự hèn nhát và tăng cường dũng khí. Mỗi người hãy vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và cách sống hèn kém, mờ nhạt để mạnh mẽ, dũng cảm, dấn thân và trải nghiệm những điều kỳ diệu của cuộc sống. Lòng dũng cảm không sẵn có nhưng có thể rèn luyện được. hãy tin tưởng điều đó. Chỉ cần có ước mơ đủ lớn, ý chí sẽ đưa bạn đến thành công.

6. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 6

Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình. Đây là một câu nói rất đúng với thực tế xã hội hiện nay. Trong cuộc sống, có rất nhiều người sống trong sự hèn nhát, không dám đối mặt với những thử thách, những khó khăn và những trở ngại. Họ sợ thất bại, sợ bị lên án, sợ bị phản đối, sợ bị từ chối. Vì vậy, họ không dám thể hiện bản thân, không dám theo đuổi ước mơ của mình, không dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, sự hèn nhát này lại khiến cho con người tự đánh mất mình. Khi không dám đối mặt với thử thách, con người sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì. Khi không dám theo đuổi ước mơ của mình, con người sẽ không bao giờ biết mình có thể đạt được điều gì. Khi không dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình, con người sẽ không bao giờ biết mình có thể đạt được sự công bằng và tự do. Ngược lại, dũng khí lại giúp con người được là chính mình. Khi dám đối mặt với thử thách, con người sẽ biết mình có thể làm được gì. Khi dám theo đuổi ước mơ của mình, con người sẽ biết mình có thể đạt được điều gì. Khi dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình, con người sẽ đạt được sự công bằng và tự do. Dũng khí giúp con người trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và tự tin hơn trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta cần phải có dũng khí để đối mặt với những thử thách, những khó khăn và những trở ngại trong cuộc sống. Chúng ta cần phải theo đuổi ước mơ của mình và đứng lên để bảo vệ quyền lợi của mình. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trở thành chính mình và đạt được những điều mà mình mong muốn. Hãy từ bỏ sự hèn nhát và trở thành những người dũng cảm để sống một cuộc đời ý nghĩa và thành công.

7. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 7

Bàn về vai trò của dũng khí, chúng ta có thể thấy rằng nó chẳng những là một phẩm chất quan trọng mà còn là chìa khóa quan trọng để chúng ta đạt được thành công. Có lẽ, nếu ước mơ được coi là đôi cánh đưa con người lên cao, thì dũng khí lại chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng, cho phép ta tiến gần hơn đến những ước mơ đó.

Một câu ngạn ngữ xưa đã nói: "Lửa thử vàng, gian nan thử sức." Điều này đề cập đến sự quyết tâm và động viên bản thân, bởi không có ai có thể đạt được những ước mơ lớn lao mà thiếu đi ý chí và quyết tâm mạnh mẽ. Dũng khí thể hiện sự dũng cảm, lòng kiên nhẫn, và quyết tâm trong việc theo đuổi mục tiêu, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn. Ngược lại, sự hèn nhát thường đi kèm với sự tự ti và thiếu sự mạnh mẽ trong quyết định. Câu nói trên vừa chỉ trích sự sống đờn đạt, nản lòng, và vừa đánh giá cao tính cách mạnh mẽ của con người. Chỉ khi ta sống mạnh mẽ, dám tự tin thể hiện bản thân, thì ta mới thực sự là chính bản thân mình.

Trong cuộc sống, chúng ta đều phải đối mặt với khó khăn và thử thách, nhưng không phải ai cũng có đủ dũng khí để vượt qua chúng. Dũng khí giúp con người tin tưởng vào khả năng của mình và hiểu rõ bản thân hơn. Nhờ vào dũng khí, chúng ta có thể đánh bại những định kiến xã hội và những lời đánh giá tiêu cực. Điều quan trọng là, dũng khí giúp ta xác định mục tiêu cuộc sống và hoạch định kế hoạch để đạt được chúng, thay vì sống một cuộc sống không mục tiêu và không đầy đủ. Hơn nữa, ý chí và nghị lực giúp ta phát triển khả năng tư duy sắc bén và thích nghi với mọi tình huống. Những người có dũng khí thường nhìn nhận cuộc sống một cách toàn diện, trong khi người sống hèn nhát thường dễ mất tự tin và thích ứng theo ý người khác.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất, vì vậy hãy trân trọng cơ hội mà chúng ta đang có. Việc phát triển dũng khí là quan trọng để chúng ta có thể đạt được thành công. Hãy nhớ rằng "đời ngắn, đừng ngủ dài," và hãy kiên nhẫn và quyết tâm theo đuổi những ước mơ của mình, đừng để chúng trôi qua như một giấc mơ không thực.

8. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 8

Trong cuộc hành trình của cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những thời điểm khó khăn và những lần gặp trắc trở. Tuy nhiên, để vượt qua những thách thức này và tiến bước mạnh mẽ trên con đường của mình, chúng ta cần phải có dũng cảm. Vì như câu nói: "Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất bản thân, trong khi dũng cảm giúp họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Dũng cảm không chỉ đơn giản là sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, và khắc phục chúng, mà còn là sự quyết tâm và sẵn sàng thách thức chính bản thân mình. Đó là khả năng mạnh dạn đối diện với những điều mà người khác có thể sợ hãi. Lịch sử của chúng ta đã chứng kiến sự dũng cảm của ông cha trong thời chiến tranh, khi họ dám đứng lên và chiến đấu, thậm chí hy sinh tính mạng để bảo vệ quyền tự do và độc lập cho dân tộc. Người dũng cảm là những người có sự kiên định, họ không ngần ngại đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, và thậm chí khi gặp khó khăn, họ luôn tìm cách và nỗ lực vươn lên.

Người dũng cảm không ngần ngại đối mặt với những tình huống mà người khác có thể sợ hãi và do dự. Trong khi mọi người e sợ và lúng túng, họ dám nhảy vào và đối mặt với những thách thức. Dũng cảm mang lại nhiều lợi ích đáng giá cho cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta dám làm những điều mà người khác không dám thực hiện, chúng ta có thể đạt được thành công mà họ không thể nào đạt được.

Dũng cảm không chỉ là một phẩm chất tốt mà còn là một biểu hiện của tinh thần mạnh mẽ, quyết đoán và tự quản lý cuộc sống của mình. Người dũng cảm là nguồn động viên và tinh thần lớn mạnh cho người khác, một tấm gương mà chúng ta có thể học hỏi và theo đuổi.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, vẫn còn rất nhiều người sống trong sự nhút nhát, không dám thực hiện những mục tiêu và ước mơ của mình vì sợ thất bại. Còn có những người khi gặp khó khăn và thất bại, họ nản chí và rút lui, những hành động này thường dẫn đến không đạt được thành công trong cuộc sống và có thể dẫn đến cảm giác bị loại trừ khỏi xã hội.

Trước mọi thử thách, mỗi người chúng ta có quyền lựa chọn một tinh thần để đối mặt với chúng. Hãy luôn giữ vững tinh thần dũng cảm của bạn và hướng mình về phía trước, về những điều tốt đẹp hơn. Dù không ai hoàn hảo, nhưng khi chúng ta nỗ lực để hoàn thiện bản thân và tiến lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu xứng đáng với những nỗ lực mà chúng ta đổ ra.

9. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 9

Cuộc sống của mỗi người là một hành trình mà chúng ta tự điều khiển. Điều quan trọng là chúng ta không thể luôn phụ thuộc vào người khác, mà cần phải có lòng dũng cảm để tự mình thống trị cuộc sống của mình. Một quan điểm đúng đắn mà chúng ta có thể thấy là: "Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ trở thành chính họ."

Hèn nhát thường thể hiện khi chúng ta thiếu tự tin, không dám đối mặt với thực tại cuộc sống và không dám bày tỏ quan điểm cá nhân. Trước những khó khăn và thách thức, chúng ta có thể tỏ ra lo sợ và không sẵn sàng đối mặt với chúng. Dũng khí, ngược lại, là sự dám nghĩ và dám hành động, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và luôn sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Câu nói này thể hiện tầm quan trọng của dũng khí trong cuộc sống con người, và đồng thời làm nổi bật hệ quả tiêu cực của sự hèn nhát. Hơn nữa, câu nói này không chỉ chỉ trích sự hèn nhát, mà còn tôn vinh những người sống mạnh mẽ, mạnh dạn, và dám đối mặt với khó khăn để khám phá giá trị và tiềm năng thực sự của bản thân.

"Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình" phản ánh sự tự hoại của chúng ta khi không dám đối mặt với thực tại, khiến chúng ta trở nên thiếu tự tin. Chúng ta có thể trở nên nhút nhát và không dám thể hiện quan điểm cá nhân, dễ dàng bị hoàn cảnh và áp lực xã hội chi phối. Hèn nhát cũng có thể làm chúng ta dễ dàng chịu đựng trước những khó khăn, khó vượt qua được những thách thức trong cuộc sống. Ngược lại, dũng khí là một sức mạnh tinh thần giúp chúng ta đối mặt với mọi khó khăn, luôn sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình, và tạo ra sự tự tin cần thiết để đánh giá đúng sai và định hướng mục tiêu.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, vẫn có những người quá liều lĩnh và cố chấp, không đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác. Ngược lại, còn có những người chưa có đủ nhận thức và hướng dẫn cho bản thân, chưa trau dồi kiến thức và kỹ năng để phát triển tốt hơn. Những người này có thể gặp khó khăn trong việc đạt được thành công và ước mơ của họ.

Không ai hoàn hảo, nhưng khi chúng ta tự nỗ lực để hoàn thiện bản thân và tiến lên phía trước, chúng ta có cơ hội đạt được những thành tựu xứng đáng với sự cống hiến của mình.

10. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 10

Trong tâm hồn mỗi con người, luôn tồn tại hai trạng thái tinh thần quan trọng: sự hèn nhát và dũng khí. Trước những tình huống đặc biệt, chúng ta có thể trở nên thụ động và sợ hãi, khi đó, chúng ta không chỉ đánh mất cơ hội phát triển, mà còn đánh mất chính bản thân mình. Ngược lại, nếu chúng ta đối mặt với những thử thách mạnh mẽ với tinh thần dũng khí, chúng ta có thể vượt qua không chỉ những khó khăn mà còn khám phá ra những điểm mạnh và sở trường của bản thân. Câu nói "Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình" tóm tắt tốt tâm hồn con người trong những thời điểm quyết định.

"Hèn nhát" ở đây là sự cảm thấy lo lắng, thiếu can đảm, một trạng thái mà chúng ta nên tránh. Trong khi đó, "dũng khí" là sức mạnh tinh thần vượt qua mức bình thường, giúp chúng ta đối mặt với những tình huống khó khăn, trở ngại và nguy hiểm. Câu nói trên không chỉ chỉ trích sự hèn nhát mà còn tôn vinh những người dũng cảm, mạnh mẽ, và quyết đoán vượt qua mọi khó khăn để khám phá giá trị thực sự của bản thân.

Trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta đối mặt với thách thức, mọi người có cách tiếp cận khác nhau. Ngoài những người mạnh mẽ, dũng cảm, còn có những người sợ hãi, thụ động và hèn nhát trước tình huống đó.

Khi "sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất chính mình," điều này dẫn đến sự thiếu tự tin. Người hèn nhát thường không dám thể hiện quan điểm của họ, và họ dễ dàng bị chi phối bởi hoàn cảnh, làm cho họ mất đi sự quyết tâm và không tận dụng được tiềm năng thật sự của họ để đạt được các mục tiêu đã đặt ra.

Hèn nhát cũng có thể khiến con người đầu hàng trước áp lực xấu và những cám dỗ tầm thường trong cuộc sống. Họ có thể dễ dàng chấp nhận những điều xấu xa mà không đối mặt và đấu tranh. Hèn nhát khiến cho họ đánh mất những năng lực và giá trị tốt đẹp của bản thân, và họ cuối cùng mất đi chính bản thân mình.

Trái lại, dũng khí giúp con người thức tỉnh và đối mặt với mọi thách thức trong cuộc sống. Dũng khí là sức mạnh tinh thần giúp chúng ta dám đối mặt với những tình huống bất thường, khó khăn và nguy hiểm. Nó giúp con người tự tin vào bản thân, định hướng đúng đắn và đấu tranh với điều xấu để bảo vệ điều tốt lành.

Dũng khí là một trạng thái tinh thần quý báu mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng. Tuy nhiên, cần phân biệt dũng khí với sự liều lĩnh và bất cẩn. Sống mạnh mẽ và tự tin không nghĩa là bỏ qua người khác và không hợp tác. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta cần phải biết kết hợp sự cá nhân hóa và hợp tác để đạt được thành công.

Dám sống chính mình không chỉ là sự tự tin mà còn là cách xây dựng sức mạnh của chúng ta và của xã hội. Câu nói "Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình, còn dũng khí lại giúp họ được là chính mình" đã truyền đạt một thông điệp tích cực về tinh thần sống, đồng thời khuyến khích chúng ta tránh xa những tiêu cực của sự hèn nhát và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

11. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 11

Hèn nhát là trạng thái xấu, nó gây tác hại lớn tới đời sống chúng ta! “Hèn nhát” được hiểu là trạng thái lo lắng, thiếu can đảm một cái thái quá, đáng khinh. Hèn nhát trong cuộc sống đã là một điều không tốt rồi, nếu chúng ta còn hèn nhát trong học tập thì lại càng nguy hiểm hơn. Hèn nhát khiến chon người tự đánh mất đi những năng lực, những giá trị tốt đẹp của bản thân, đó cũng là khi con người tự đánh mất đi chính mình. Sống là chính mình, tự tin vào bản thân không có nghĩa là đề cao chủ nghĩa cá nhân một cách cực đoan. Người bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và dám thành công. Tuy nhiên cũng có những người vừa mới thấy nhấp nhô gợn sóng đã vội vã buông tay chèo, dễ dàng chấp nhận thất bại. Bản thân mỗi chúng ta hiểu được giá trị của bản lĩnh vì vậy cần xây dựng cho riêng mình một bản lĩnh vững vàng bằng cách không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng sống cũng như nhân cách. Họ dễ dàng chấp nhận cuộc sống mờ nhạt, không khẳng định được dấu ấn cá nhân, năng lực bản thân và không có sự đóng góp cho xã hội. Bạn có ước mơ, bạn muốn lựa chọn con đường đi riêng cho bản thân mình. Nếu bạn tự tin theo đuổi đam mê, tự tin với những kiến thức mình có thì dù con đường đi có chông chênh, gian lao như thế nào thì chắc chắn rằng thành công sẽ đến với bạn. Ở những người có bản lĩnh, họ luôn có trái tim đầy lý trí; có lòng quyết tâm cao độ với một lòng can đảm cùng với một nghị lực, ý chí mạnh mẽ.Hãy vươn lên tất cả, từ chối sự hèn nhát !!!

12. Sự hèn nhát khiến con người tự đánh mất mình - Mẫu 12

Sự hèn nhát trong cuộc sống là một trạng thái tâm lý mà nhiều người trải qua khi đối mặt với những tình huống mới, khó khăn hoặc đòi hỏi sự tự tin và quyết đoán. Đây là một vấn đề phổ biến và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân, công việc và mối quan hệ xã hội của một người.

Sự hèn nhát có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân chính là sự thiếu tự tin và sợ hãi bị đánh giá, phê phán từ người khác. Người hèn nhát thường có suy nghĩ tiêu cực về bản thân, không tin tưởng vào khả năng của mình và sợ thất bại. Họ thường tránh xa những tình huống mới, không quen thuộc và không dám đối mặt với những thách thức.

Sự hèn nhát cũng có thể do môi trường xã hội và giáo dục. Một số người có thể đã trải qua những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ, như bị bắt nạt, bị chỉ trích hoặc không được khuyến khích thể hiện ý kiến của mình. Những trải nghiệm này có thể làm cho họ trở nên e ngại và không tự tin trong giao tiếp và thể hiện bản thân.

Tuy nhiên, sự hèn nhát không phải là một đặc điểm bẩm sinh và có thể được vượt qua. Để vượt qua sự hèn nhát, người ta cần có ý chí và quyết tâm để thay đổi. Một số phương pháp có thể áp dụng để vượt qua sự hèn nhát bao gồm:

1. Tự tin trong bản thân: Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và nhìn nhận mình bằng mắt tích cực. Tự đặt mục tiêu và làm việc hướng tới chúng.

2. Tìm hiểu và rèn luyện kỹ năng giao tiếp: Hãy học cách giao tiếp một cách hiệu quả và tự tin. Tham gia vào các khóa học hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác để rèn luyện kỹ năng này.

3. Đối mặt với những thách thức: Hãy tìm cách đối mặt với những tình huống khó khăn và không quen thuộc. Điều này sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trong cuộc sống.

4. Tìm sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè: Hãy tìm sự hỗ trợ từ những người xung quanh bạn. Họ có thể giúp bạn vượt qua sự hèn nhát và cung cấp sự động viên và khích lệ.

Sự hèn nhát có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của một người, nhưng nó không phải là một đặc điểm bất biến. Bằng cách tự tin và quyết tâm, mỗi người có thể vượt qua sự hèn nhát và sống một cuộc sống tự tin và thành công.

Đánh giá bài viết
8 41.826
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 12

    Xem thêm