Viết đoạn văn về lối sống đẹp

Viết đoạn văn về lối sống đẹp do VnDoc biên soạn bám sát chương trình Ngữ Văn 12 phần nghị luận xã hội giúp các em có thêm tài liệu tham khảo dạng văn này cũng như thuận lợi hơn trong quá trình học tập môn Ngữ Văn.

1. Dàn ý nghị luận xã hội về lối sống đẹp

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: lối sống đẹp.

(Cuộc sống của con người sẽ trở nên ý nghĩa, tốt đẹp nếu mỗi người có một lối sống đẹp).

2. Thân bài

a. Giải thích

Lối sống đẹp: là sống lạc quan, yêu đời, hướng đến và làm theo những việc thiện; tích cực giúp đỡ người khác, yêu thương, chan hòa với những người xung quanh, biết hi sinh cái tôi cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng.

Sống đẹp là một lối sống tốt mà mỗi người cần phải rèn luyện cho bản thân.

b. Phân tích

Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất, hãy trở thành một người có lối sống đẹp để thấy cuộc đời có nghĩa, cống hiến được những điều tốt đẹp cho xã hội, giúp xã hội phát triển bền vững, giàu đẹp hơn.

Người có lối sống đẹp là những người có ý thức rèn luyện, hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn đạo đức; biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ những người xung quanh, từ đó họ lan tỏa được những việc làm tích cực của mình đến cộng đồng, đến mọi người.

Một xã hội có nhiều người có lối sống đẹp là một xã hội văn minh, nơi con người được sống trong tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau, đoàn kết với nhau và tạo nên được những giá trị bền vững lâu dài.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người có lối sống đẹp để minh họa cho bài làm văn của mình.

Lưu ý: dẫn chứng phải tiêu biểu, nổi bật, được nhiều người biết đến.

d. Phản đề

Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn có nhiều người có lối sống tiêu cực, ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ cho người khác, lạnh lùng, vô cảm. Lại có những người sống buông thả bản thân, không tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình,… những người này cần xem xét lại bản thân và thay đổi cách nghĩ, cách sống của mình.

3. Kết bài

Khẳng định và khái quát lại vấn đề nghị luận: lối sống đẹp; đồng thời rút ra bài học và liên hệ bản thân.

2. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 1

Cuộc sống luôn vần xoay, đổi dời, văn minh và tiên tiến hơn nhưng tôi dám chắc rằng, sống đẹp chính là chân lý, điều căn cốt bất di bất dịch, trường tồn mãi mãi. Sống đẹp không phải là một điều gì lớn lao, phi thường mà chính là phong cách sống, thái độ sống của chúng ta. “Sống” không phải là tồn tại theo nghĩa đơn thuần, mà nó mục đích để con người hướng tới. Bạn có ý tưởng, ước mơ, có tình yêu thương, biết san sẻ và giúp đỡ người khác, đó đã gọi là sống đẹp. Định nghĩa về sống đẹp thật rộng nhưng đơn giản, đó là cách sống có trách nhiệm với bản thân mình , gia đình và cả xã hội. Trong lịch sử dân tộc, có biết bao tấm gương sống đẹp như Hai Bà Trưng, Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Võ Thị Sáu. Họ là những vị anh hùng, có lý tưởng, hoài bão, tinh thần yêu nước, dám hi sinh quên mình để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Trong cuộc sống hiện đại, khi chiến tranh lùi xa, sống đẹp được thể hiện ở tình thần tương thân, tương ái, đoàn kết và sẻ chia giữa người với người. Đại dịch COVID-19 vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, điều làm chúng ta ấm lòng chính là những “vòng tay” nồng nhiệt, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” truyền thống của dân tộc. Chính phủ, nhà nước đã tạo điều kiện để đón các công dân từ nước ngoài về quê hương, với phương châm “không để một ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19”. Giữa tình cảnh hàng chục, hàng nghìn hoạt động kinh tế đóng cửa, khiến người dân lao động thất nghiệp, ta vẫn thấy những cánh tay của các mạnh thường quân dang rộng, phát gạo, thực phẩm miễn phí cho người khó khăn. Đó là những nét đẹp để lại dấu ấn trong lòng người dân Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế, tạo nên niềm tự hào dân tộc. Nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh những việc làm tốt đẹp trên, có không ít bộ phận, cá nhân vì ích kỉ mà làm trái luân lý, đạo đức. Cũng trong tình hình rối ren của dịch bệnh, nhiều chủ tiệm kinh doanh các thiết bị y tế lợi dụng thời cơ trục lợi như nâng mức giá khẩu trang, dung dịch rửa tay. Giả vờ khó khăn để kiếm chác, tranh giành với những hoàn cảnh khó khăn. Sống đẹp là điều tốt, đáng được tuyên dương còn ngược lại, sống ích kỷ, tiểu nhân là hành động đáng lên án. Lâu dần, những thói quen xấu sẽ trở thành mầm bệnh, sinh ra nhiều tệ nạn xã hội. Để sống đẹp không phải chỉ ngày một, ngày hai mà là cả một quá trình tu dưỡng, thay đổi, nhìn cuộc sống tích cực. Biết tránh xa, lên án những hành động xấu, nhân rộng tấm lòng nhân ái, lành mạnh trong suy nghĩ và hành động mới có thể hướng đến sự sống đẹp. Là học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cần phải biết dặn mình, chăm chỉ học tập, noi gương những tấm gương tốt để dặn lòng cố gắng. Ngay từ bây giờ và ngay lúc này, bản thân cần chăm chỉ học tập, biết yêu thương và sống có trách nhiệm.

3. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 2

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” Đúng vậy, trong cuộc sống này, chúng ta cần nhiều yếu tố để bản thân mình tốt hơn, đẹp hơn. Nhưng quan trọng nhất chính là rèn luyện cho mình một lối sống đẹp. Lối sống đẹp là sống lạc quan, yêu đời, hướng đến và làm theo những việc thiện; tích cực giúp đỡ người khác, yêu thương, chan hòa với những người xung quanh, biết hi sinh cái tôi cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng. Sống đẹp là một lối sống tốt mà mỗi người cần phải rèn luyện cho bản thân. Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất, hãy trở thành một người có lối sống đẹp để thấy cuộc đời có nghĩa, cống hiến được những điều tốt đẹp cho xã hội, giúp xã hội phát triển bền vững, giàu đẹp hơn. Người có lối sống đẹp là những người có ý thức rèn luyện, hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn đạo đức; biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ những người xung quanh, từ đó họ lan tỏa được những việc làm tích cực của mình đến cộng đồng, đến mọi người. Một xã hội có nhiều người có lối sống đẹp là một xã hội văn minh, nơi con người được sống trong tình yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ nhau, đoàn kết với nhau và tạo nên được những giá trị bền vững lâu dài. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn có nhiều người có lối sống tiêu cực, ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình mà không nghĩ cho người khác, lạnh lùng, vô cảm. Lại có những người sống buông thả bản thân, không tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình,… những người này cần xem xét lại bản thân và thay đổi cách nghĩ, cách sống của mình. Là một người học sinh, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc rèn luyện bản thân, trở thành một công dân có ích cho xã hội; một người con ngoan trong gia đình. Từ đó tu dưỡng bản thân, hướng đến những việc tích cực để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Chúng ta chỉ được sống có một lần, hãy sống sao để không phải hối tiếc về những điều đã qua.

4. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 3

Ai cũng mơ nghĩ về một cuộc sống tươi đẹp và một lối sống thật đẹp nhưng mấy ai đã thực hành điều đó. Cuộc sống đẹp nhất chỉ có thể là cuộc sống vì người khác. Khi biết sống vì người khác, có thể cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng nhất định tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Muốn xây dựng lối sống đẹp, bạn phải biết làm chủ cuộc sống của mình, tự mình làm việc và làm những việc mình có thể làm, không ngồi chờ những điều mình mong muốn sẽ xảy đến.

Bạn phải nhận thức đúng về những gì đang diễn ra và giải quyết chúng, tôn trọng thực tế khách quan, không nên áp đặt những suy nghĩ chủ quan của mình cho người khác và bắt mọi người, mọi việc phải theo ý của mình. Sống thật đẹp và chủ động giải quyết những gì đặt ra trong đời sống hiện tại. Đó cũng là sự chuẩn bị tích cực cho tương lai để không phải hối tiếc về những gì mà mình đã làm; không nên đắm chìm và luyến tiếc quá khứ hoặc ngồi không để lo lắng cho những gì chưa xảy đến.

Hãy luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Và khi mắc lỗi, hãy tự kiểm điểm mình và khắc phục sai lầm đó, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Yêu thương mình và mọi người, “thương người như thể thương thân”. Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thế thụ động và lười biếng. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.

Hãy sống theo cách khách quan và quan tâm đến cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra hơn là mong muốn mọi thứ sẽ xảy ra như bạn mơ ước. Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay; không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng quá mức đến tương lai. Sống được như vậy mới gọi là sống đẹp.

5. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 4

Sống đẹp là sống như thế nào và ý nghĩa của nó là gì ? Sống đẹp là sống có lí tưởng, hoài bão, có mục đích rõ ràng, cao cả. Người sống đẹp biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của dân tộc lên trên hết và họ suốt đời phấn đấu, hi sinh cho mục đích cao cả đó. Trước hết, những người sống đẹp tự nguyện cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành chủ quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc, đất nước. Trong lịch sử Việt Nam, biết bao tấm gương chiến đấu hi sinh chống quân xâm lược để bảo vệ non sông gấm vóc của tổ tiên. Tên tuổi của họ được lưu danh muôn thuở. Danh tướng Trần Bình Trọng nổi tiếng với câu nói tràn đầy khí phách trước quân thù: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Những con người sống đẹp là những con người có tinh thần lao động siêng năng, sáng tạo ; mạnh dạn xóa bỏ những lạc hậu, phản động, xây dựng những cái mới mẻ, tiến bộ, làm cho xã hội không ngừng phát triển, đem lại cuộc sống giàu đẹp cho nhân dân. Ngày nay, thế hệ trẻ đang say sưa lao động trên khắp các công trình dựng xây đất nước như: công trình đường dây điện cao thế 500 kilôvôn chạy suốt chiều dài đất nước; những giàn khoan dầu khí trên biển Đông, những nhà máy thủy điện sông Đà, Trị An, Yaly, Thác Mơ. Tuổi trẻ học đường hôm nay cũng ôm ấp những ước mơ cao đẹp, luôn luôn hướng tới những chân trời rộng mở và khao khát được tiếp bước những thế hệ đi trước, biến ước mơ thành hiện thực.

6. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 5

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người có những cách sống khác nhau dẫn đến những lối sống khác nhau, bao gồm sống đẹp, sống có ích, lối sống ích kỷ và thậm chí cả lối sống chìm trong tội lỗi. Sống đẹp là một lối sống tích cực mà mỗi người nên hướng đến, nhưng làm thế nào để sống đẹp vẫn là một băn khoăn của nhiều người. Sống đẹp bao gồm một lối sống lành mạnh, phong phú và phù hợp với chuẩn mực xã hội. Đó cũng là việc học hỏi liên tục, trau dồi kiến thức, tiến bộ, sáng tạo và đạt được thành công. Sống đẹp là sống theo pháp luật, đạo lí con người, luôn vui tươi và hạnh phúc. Nó cũng bao gồm mục đích sống, ước mơ và lý tưởng cao đẹp. Sống đẹp còn là sống có chí cầu tiến, biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền chí và dũng cảm để vượt qua thử thách, khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Nó cũng là một lối sống có văn hóa, biết lịch sự và có tri thức và tình người. Sống đẹp cũng bao gồm việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi người đều có mối quan hệ đặc biệt với gia đình và xã hội. Khi còn trẻ, chúng ta được hưởng thành quả lao động từ người khác, nhưng khi trưởng thành, chúng ta phải tích cực lao động để xây dựng lối sống cho bản thân và đóng góp cho xã hội. Việc cho đi để nhận lại và cống hiến hơn là chỉ nhận và ích kỷ. Việc sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau hơn là chỉ tập trung vào bản thân và ích kỷ với người khác. Đừng cách biệt mình khỏi đời sống xã hội chỉ vì lòng tham và ích kỷ. Sống đẹp là nỗ lực để thành công trong công việc và đời sống. Sống đẹp cũng là biết yêu thương, tôn trọng và đối xử tốt với những người xung quanh mình. Điều này có nghĩa là không gây hại, không phỉ báng hay xúc phạm người khác. Chúng ta cần phải trân trọng tình cảm và sự hiểu biết của mọi người và biết cách xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ. Hơn nữa, sống đẹp còn là biết tận hưởng cuộc sống, biết giữ cho mình thời gian để thư giãn và thưởng thức những điều đẹp trong cuộc sống. Đó có thể là một bữa tiệc đầy ắp thức ăn ngon lành, một chuyến đi du lịch đầy kỷ niệm hay chỉ đơn giản là thưởng thức một cuốn sách hay, một bộ phim hay một bài hát tuyệt vời. Tóm lại, sống đẹp là một lối sống đầy tích cực và ý nghĩa, biết tận dụng những cơ hội và khắc phục những thử thách trong cuộc sống. Đó là một sự khát khao và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để mang lại niềm hạnh phúc và lợi ích cho chính bản thân và mọi người xung quanh.

7. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 6

Mọi người đều mơ ước một cuộc sống tươi đẹp và lối sống thật đẹp, nhưng ít ai thực sự hành động để đạt được điều đó. Cuộc sống đẹp nhất là khi chúng ta sống vì người khác. Nếu chúng ta biết sống vì người khác, có thể sẽ gặp khó khăn nhưng chắc chắn sẽ tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Để xây dựng một lối sống đẹp, chúng ta cần tự chủ cuộc sống của mình, tự làm việc và làm những việc chúng ta có thể làm, không ngồi chờ đợi những điều mình mong muốn sẽ xảy ra. Chúng ta cần nhận thức đúng về những gì đang diễn ra và giải quyết chúng, tôn trọng thực tế khách quan, không áp đặt suy nghĩ chủ quan của chúng ta cho người khác và bắt mọi người, mọi việc phải theo ý của chúng ta. Chúng ta cần sống thật đẹp và chủ động giải quyết những thách thức trong cuộc sống hiện tại. Điều này cũng là sự chuẩn bị tích cực cho tương lai, để không phải hối tiếc về những gì mình đã làm. Chúng ta không nên đắm chìm và luyến tiếc quá khứ hoặc lo lắng cho những gì chưa xảy ra. Hãy luôn là chính mình trong mọi tình huống và khi mắc lỗi, chúng ta cần tự kiểm điểm và khắc phục sai lầm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác. Chúng ta cần yêu thương bản thân và mọi người, “thương người như thể thương thân”. Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thế thụ động và lười biếng. Chúng ta nên tập trung vào những gì chúng ta có thể làm được hơn là những gì có thể xảy ra cho chúng ta. Hãy sống theo cách khách quan và quan tâm đến cuộc sống thực tế hơn là mong muốn mọi thứ sẽ xảy ra như mình mơ ước. Nhưng để sống đẹp, bạn cần phải đối mặt với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Đừng sợ hãi, hãy vượt qua chúng bằng cách tập trung vào những giá trị đích thực trong cuộc sống như tình yêu, sự chân thành, sự trung thực và sự tôn trọng. Hãy trân trọng những gì bạn có và hạnh phúc với những gì bạn đang làm, đừng vì mong muốn có thêm mà mất đi những thứ quan trọng nhất. Một lối sống đẹp còn bao gồm việc bạn phải biết quan tâm đến những người xung quanh mình và cống hiến cho cộng đồng. Hãy giúp đỡ những người cần giúp đỡ và tạo ra một tác động tích cực trong cuộc sống của họ. Từ đó, bạn sẽ cảm thấy đầy đủ ý nghĩa và hạnh phúc. Cuối cùng, hãy luôn giữ tâm trạng tích cực và lạc quan, không bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân và vào cuộc sống. Hãy học hỏi từ những sai lầm và trải nghiệm để trưởng thành hơn mỗi ngày. Cuộc sống đẹp nhất là cuộc sống với nhiều niềm vui, tình yêu và ý nghĩa. Hãy sống theo cách đó và hãy cố gắng để đạt được mục tiêu của mình.

8. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 7

Chúng ta vẫn nhớ câu hát "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" và ai cũng mong muốn có một lối sống đẹp. Sống đẹp là sống với mục đích, ước mơ và lý tưởng. Điều quan trọng nhất là sống chân thành với mọi người xung quanh, bằng một tấm lòng đẹp và một trái tim nồng nhiệt. Con người sống đẹp phải quan tâm đến những người xung quanh, sống đạo đức và không làm những việc trái với lương tâm. Ngoài ra, sống đẹp cũng có nghĩa là đóng góp cho xã hội, đóng góp tài năng và công sức để xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Khi ta có một lối sống đẹp, bản thân sẽ có giá trị và được người khác yêu thương và giúp đỡ. Tuy nhiên, xã hội cũng có những người có lối sống tiêu cực, ích kỉ và chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Như một học sinh, chúng ta cần phải trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và lên án những người có lối sống tiêu cực.

9. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 8

Trong cuộc sống, có những người chỉ sống cho bản thân mình và có lối sống ích kỷ nhỏ nhen. Để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, con người cần phải sống một cuộc sống cao đẹp. Lối sống cao đẹp là sống có mục đích, ước mơ, lí tưởng, sống vì cộng đồng, sống để đóng góp cho xã hội và đất nước. Sống đẹp là sống với ý chí cầu tiến, biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình khi gặp trở ngại, biết kiên trì và dũng cảm vượt qua thử thách và khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Chúng ta cần phải sống đẹp vì đó là mục tiêu tốt đẹp mà mỗi con người nên hướng đến. Những người có lí tưởng sống cao đẹp luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện bản thân và giúp đỡ gia đình, xã hội và đất nước. Trong lịch sử dân tộc, có nhiều tấm gương về sống đẹp như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu, anh Lê Văn Tám và Bác Hồ kính yêu. Họ đã hiến dâng cả cuộc đời để phục vụ cho dân tộc và Tổ quốc, và là tấm gương sáng về lí tưởng sống đẹp cho chúng ta noi theo. Tuy nhiên, cũng không ít những người có lối sống tiêu cực, đi ngược với đạo đức và luân lí, bao gồm những tên bán nước, buôn người, và những người đầu độc dân tộc bằng thuốc phiện và rượu cồn. Những hành vi này là tấm gương xấu đáng bị loại trừ. Vậy để trở thành người có lí tưởng sống đẹp, chúng ta cần xác định đúng đắn lí tưởng sống và hoài bão lớn của mình, và lên kế hoạch học tập, rèn luyện kĩ năng và sức khỏe để thực hiện mục tiêu đó.

10. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 9

Để mỗi con người có một cuộc sống đẹp và ý nghĩa, chúng ta cần sống sao cho có ích và cao đẹp. Sống đẹp đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều việc tốt, thiện, biết hi sinh và cống hiến cho mọi người. Ngoài ra, chúng ta cần sống tích cực, làm đẹp cho cuộc sống bản thân và hòa hợp với mọi người xung quanh. Sống có ích đòi hỏi chúng ta phải biết đối nhân xử thế, giúp đỡ những người đang hoạn nạn và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh hơn chúng ta. Nếu chúng ta đều biết sống đẹp và có ích, thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, không còn những xấu xa và mảng tối trong cuộc sống. Chúng ta cần phê phán và đấu tranh với cái ác để bảo vệ lẽ phải và tìm mục đích sống của mình để sống có ích. Cuối cùng, chúng ta phải sống sao cho không hổ thẹn và không hối hận vì đã sống hoài sống phí.

11. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 10

Cuộc sống vẫn luôn đặt ra cho chúng ta rất nhiều câu hỏi khiến chúng ta phải băn khoăn, trăn trở để đi tìm câu trả lời. Sống thế nào cho đúng, sống thế nào cho không mất lòng người khác… Có quá nhiều thứ mà chúng ta cần phải lần lượt đi tìm đáp án, cũng như để hoàn thiện bản thân mình từng ngày. Tố Hữu từng băn khoăn với câu hỏi “Ôi sống đẹp là thế nào, hỡi bạn”. Một câu hỏi khiến nhiều người không thể trả lời ngay lập tức được, một câu hỏi có khi phải mất rất nhiều thời gian để tìm ra đáp án. Một câu cảm thán tự hỏi chính bản thân mình, rộng ra là hỏi người khác, hỏi rằng tôi và bạn đã có ai sống đẹp hay chưa? Bởi hiện nay lối sống đẹp đang là vấn đề cần phải bàn luận và gây tranh cãi. Thế nào là sống đẹp? Mỗi người đều có một cách sống của riêng mình. Sống đẹp chính là lối sống chuẩn mực xã hội, không khiến người khác phải phàn nàn, không ảnh hưởng đến thuần phong mĩ tục. Mỗi độ tuổi sẽ có những cách sống đẹp khác nhau, không giống nhau nhưng tạo nên một thể thống nhất. Đối với những đứa trẻ thì sống đẹp không phải là cống hiến, không vi phạm luật lệ được đặt ra. Sống đẹp với các em chính là biết vâng lời cha mẹ, biết học hành chăm chỉ, biết cư xử có chủ ngữ với những người lớn hơn... Đó chính là sống đẹp ở các em nhỏ. Còn đối với người lớn, thì sống đẹp sẽ biểu hiện trong chính suy nghĩ và hành động của người đó hằng ngày. Sống đẹp xuất phát từ lời ăn tiếng nói hằng ngày mà chúng ta vẫn thường chứng kiến. Những người lao động thì cần phải biết chăm chỉ lao động, phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi người một việc, đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc chung cho toàn xã hội. Trong quá trình lao động thì cần phải giúp đỡ những người yếu kém hơn mình, không vi phạm những quy luật đã đề ra, không nên vì lợi ích của bản thân mình mà chà đạp, vùi dập những người xung quanh. Một ví dụ cụ thể: Trong một cơ quan, chúng ta sống và làm việc cạnh tranh nhau và muốn được vươn xa hơn nữa, chúng ta bỏ ra thời gian giúp đỡ đồng nghiệp xung quanh khiến họ yêu quý bạn và trân trọng bạn. Như vậy chẳng phải chúng ta đang sống đẹp hay sao. Ngược lại có nhiều người lại không có cách sống đẹp, không phù hợp với thuần phong mĩ tục, sống vi phạm pháp luật, sống ích kỉ, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Tùy vào suy nghĩ của từng người mà “sống đẹp" được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhưng dù thế nào thì nó cũng mang một ý nghĩa tốt đẹp. Sống đẹp là sống có mục đích, sống có tình cảm, có lí tưởng, sống vì mọi người,…Sống như thế chỉ với một mục đích sống tốt đẹp, giúp ích cho đời mang lại niềm vui cho mọi người. Ngày nay không ít người chỉ biết sống cho riêng mình, không cần quan tâm đến mọi người, thậm chí họ còn sẵn sàng chà đạp lên cuộc sống của người khác để kiếm lợi ích cho bản thân mình. Đó là một trong những quan niệm sai lầm về lối sống, đó là một lối sống ích kỉ và nhỏ nhen, nó biến mọi người trở nên vô cảm và khi đó cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt, buồn chán… Để cho xã hội tốt đẹp hơn, trước hết ta phải làm đẹp con người, làm đẹp ở đây không phải là đi thẩm mĩ để đẹp dung nhan mà là làm đẹp nhân cách con người. Ta phải rèn luyện tính tự lập hòa đồng biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh mình dù đó là một việc làm rất nhỏ. Suy nghĩ trong từng lời nói, cử chỉ sẽ giúp ta rèn luyện phẩm chất tốt đẹp hơn. Sống đẹp là một chuẩn mực cao nhất trong nhân cách con người, câu thơ của Tố Hữu có tác dụng gợi mở, nhắc nhở chung cho mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay phải biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp cùa dân tộc như lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo”, cùng nâng đỡ tâm hồn, nhân cách của nhau để cuộc sống ý nghĩa hơn, góp phần xây dựng một đất nước văn minh giàu đẹp.

12. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 11

Trong cuộc sống hằng ngày mỗi người chọn cho mình những cách thể hiện khác nhau hình thành lên những cách sống khác nhau: sống đẹp, sống có ích và lối sống ích kỷ, buông thả thậm chí chìm trong vòng tội lỗi. Như vậy “sống đẹp” là một lối sống tích cực mà mỗi người cần phải hướng tới. Nhưng sống thế nào mới là lối “sống đẹp”, còn là điều băn khoăn của rất nhiều người. Sống đẹp là có lối sống lành mạnh, phong phú, phù hợp với các chuẩn mực của xã hội. Sống đẹp là sống không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, không ngừng tiến bộ, vươn lên sáng tạo và thành công. Sống đẹp là sống theo pháp luật, sống theo đạo lí con người, luôn vui tươi, hạnh phúc. Như vậy, sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng cao đẹp. Sống đẹp là sống có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa. Sống đẹp còn là một lối sống có văn hóa, biết lịch sự; là một cuộc sống có tri thức, có tình người. Sống đẹp, trước hết là sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Mỗi con người đều có mối liên hệ nhất định đối với gia đình và xã hội. Khi còn nhỏ, chúng ta thụ hưởng thành quả lao động từ người khác. Khi trưởng thành, chúng ta phải tích cực lao động, vừa để xây dựng lối sống cho riêng mình vừa để góp sức xây dựng xã hội. Biết cho đi để được nhận về, biết cống hiến hơn là thụ hưởng. Biết sẻ chia, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau hơn là chỉ lo vun vén cho bản thân, ích kỉ với người khác. Đừng tự tách mình ra khỏi đời sống xã hội chỉ vì lòng tham và ích kỉ. Sống đẹp là phải nỗ lực thành công trong công việc và trong đời sống. Không có con đường nào êm ái dẫn đến thành công. Chỉ có những con đường đầy chông gai, thử thách mới đưa bạn đến với chiến thắng vẻ vang. Bàn chân có thể sẽ chảy máu vì gai nhọn nhưng đừng ngồi xuống rên xiết, hãy để máu ấy thấm lên những cánh hồng đỏ thắm trên bước đường vinh quang của bạn! Làm được như vậy tức là bạn đang “sống đẹp”, sống và luôn giữ cho mình một niềm tin vào ngày mai, luôn có một nghị lực vươn lên hướng đến ánh mặt trời.

13. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 12

Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều người có lối sống đẹp đáng ngưỡng mộ mà chúng ta phải học tập, nó là lối sống đúng đắn, trong sạch, thanh tao. Vậy sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng. Sống đẹp là sống có chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa. Sống đẹp còn là một lối sống có văn hóa, biết lịch sự; là một cuộc sống có tri thức, có tình người."Đẹp" không phải chỉ là cái đẹp hình thức. Cái "đẹp" thể hiện từ những hành động cư xử nhỏ nhất trong cuộc sống đến nghị lực vươn lên trong mỗi con người. "Sống đẹp" trước hết phải xuất phát từ lòng nhân ái, từ chính tình yêu trong trái tim để từ đó mà sống hết mình vì người khác, để bao dung, thứ tha ... Xuất phát từ tình yêu thương nên bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất cũng đầy sự quan tâm, chia sẻ giữa những con người. Một sáng đến trường bạn không sợ muộn học mà dừng lại giúp một cụ già qua đường. Mỗi ngày dành dụm tiền để ủng hộ quỹ “vì người nghèo". Những hành động ấy dù nhỏ nhặt nhưng đều là những nghĩa cử cao đẹp, phải không nào?

14. Viết đoạn văn nghị luận về lối sống đẹp mẫu 13

Trong cuộc sống hiện nay, có rất nhiều người chỉ sống cho bản thân mình và có lối sống ích kỷ nhỏ nhen. Để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, con người cần phải sống một cuộc sống cao đẹp. Lối sống cao đẹp là sống có mục đích, ước mơ, lí tưởng, sống vì cộng đồng, sống để đóng góp cho xã hội và đất nước. Sống đẹp là sống với ý chí cầu tiến, biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình khi gặp trở ngại, biết kiên trì và dũng cảm vượt qua thử thách và khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Chúng ta cần phải sống đẹp vì đó là mục tiêu tốt đẹp mà mỗi con người nên hướng đến. Những người có lí tưởng sống cao đẹp luôn suy nghĩ và hành động để hoàn thiện bản thân và giúp đỡ gia đình, xã hội và đất nước. Trong lịch sử dân tộc, có nhiều tấm gương về sống đẹp như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu, anh Lê Văn Tám và Bác Hồ kính yêu. Họ đã hiến dâng cả cuộc đời để phục vụ cho dân tộc và Tổ quốc, và là tấm gương sáng về lí tưởng sống đẹp cho chúng ta noi theo. Tuy nhiên, cũng không ít những người có lối sống tiêu cực, đi ngược với đạo đức và luân lí, bao gồm những tên bán nước, buôn người, và những người đầu độc dân tộc bằng thuốc phiện và rượu cồn. Những hành vi này là tấm gương xấu đáng bị loại trừ. Vậy để trở thành người có lí tưởng sống đẹp, chúng ta cần xác định đúng đắn lí tưởng sống và hoài bão lớn của mình, và lên kế hoạch học tập, rèn luyện kĩ năng và sức khỏe để thực hiện mục tiêu đó.

------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các em Viết đoạn văn về lối sống đẹp. Để có kết quả cao hơn trong học tập, mời các bạn tham khảo thêm Văn mẫu 12 chuyên sâu, Phân tích tác phẩm lớp 12, Mở bài lớp 12 hay mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chúc các bạn học tập thật tốt.

Đánh giá bài viết
10 15.035
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Trần Hà Thu
    Trần Hà Thu

    Bài viết rất ý nghĩa

    Thích Phản hồi 27/04/22
    • Trần Hà Thu
      Trần Hà Thu

      👀


      Thích Phản hồi 27/04/22

      Văn mẫu lớp 12

      Xem thêm