Nghị luận về chủ đề Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc
Nghị luận Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Từ kết quả đọc hiểu văn bản Những vùng trời khác nhau, và những hiểu biết về bối cảnh đất nước đang có nhiều thay đổi lớn lao, anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) với chủ đề: Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc.
Dàn ý nghị luận Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc
1. Mở bài: Giới thiệu về chủ đề nghị luận: Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc
2. Thân bài:
a) Giải thích: chủ đề “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” khẳng định tinh thần đoàn kết dân tộc
→ Cả dân tộc Việt Nam là một, tổ quốc nối liền một dải
→ Tình yêu nước chân chính, đúng đắn là yêu toàn bộ vùng trời, tổ quốc, không phân biệt vùng miền
b) Bàn luận
- Biểu hiện:
- Yêu quý, đoàn kết với toàn thể anh em Việt Nam, không phân biệt dân tộc, vùng miền, xuất thân
- Học tập, rèn luyện, đóng góp cho quê hương, đất nước nói chung, không kỳ thị hay chỉ đóng góp, yêu thương riêng một vùng quê nào
- Sẵn sàng đến các vùng đất khác, địa phương khác của đất nước còn khó khăn để cống hiến
- Lên án, đẩy lùi những thông tin xấu, quan điểm lệch lạc gây chia rẽ tình đoàn kết dân tộc
- Phản đề:
- Hiện nay có một số thanh niên phân biệt vùng miền, tỏ thái độ kì thị, gây xích mích trên không gian mạng lẫn đời thực, gây ảnh hưởng tới không khí đại đoàn kết
- Một số thanh niên e ngại khó khăn, chỉ muốn ở các thành phố lớn phát triển, không muốn đến các khu vực như biển đảo, biên giới… giúp gây dựng đất nước
- Một số thế lực thù địch tìm cách chống phá, gây rối hòng phá vỡ khối đại đoàn kết
(Dẫn chứng: Có thể liên hệ đến việc sáp nhập các tỉnh hiện nay)
- Giải pháp:
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tinh thần đoàn kết, yêu thương, đùm học trong toàn dân, khẳng định đất nước ta là một, các dân tộc là anh em
- Có biện pháp xử lý phù hợp với những kẻ chống đối, phá hoại khối đại đoàn kết
c) Liên hệ bản thân:
- Bản thân em có thái độ, suy nghĩ như thế nào về các dân tộc anh em, các địa phương, vùng miền khác trên cả nước?
- Em đã, đang và sẽ làm gì để cống hiến cho quê hương, tổ quốc?
3. Kết bài: Nhận xét, cảm nghĩ chung về vấn đề vừa bàn luận.