Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về câu nói: Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước
Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước
Viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ về câu nói: Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước do VnDoc biên soạn bám sát chương trình Ngữ Văn 12 sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập mảng nghị luận xã hội, mở rộng, nâng cao bài làm văn của mình để đạt điểm cao trong những kì thi.
Dàn ý nghị luận xã hội về câu nói: Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước
1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: câu nói: Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước.
Lưu ý: Học sinh lựa chọn cách viết mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy theo năng lực của bản thân.
2. Thân bài
a. Giải thích
Những người làm nên nghiệp lớn: là những người có được sự thành công vang dội, cống hiến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội.
Người biết mơ ước: là những người sống có ước mơ, có khát vọng, mục tiêu và luôn cố gắng hết sức mình, không bỏ cuộc để thực hiện ước mơ đó và hướng đến thành công.
→ Ước mơ có vai trò quan trọng và là khởi đầu trên cuộc hành trình đi tìm thành công của mỗi người, không có niềm mơ ước, chúng ta sẽ không có động lực để làm việc và khó có được thành công.
b. Phân tích
Người có ước mơ mới có động lực làm việc, học tập và cống hiến cho xã hội. Khi mỗi con người trên con đường thực hiện ước mơ của mình cũng chính là đóng góp cho xã hôi, cho đất nước phát triển.
Trên con đường thực hiện ước mơ chúng ta có thể gặp những khó khăn thử thách, khi vượt qua được thử thách đó chúng ta sẽ có thêm những bài học quý giá để hoàn thiện bản thân mình.
Người sống có ước mơ sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn. Khi theo đuổi ước mơ, chúng ta sẽ rèn luyện được những đức tính quý báu như kiên trì, nhẫn nại, chăm chỉ…
c. Chứng minh
Học sinh lấy dẫn chứng về những con người sống có ước mơ nổi bật, tiêu biểu mà được nhiều người biết đến.
d. Phản đề
Trong xã hội vẫn còn nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, vô cảm hoặc có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện mà chỉ hão huyền, viển vông về một cuộc sống tốt đẹp hơn → những người này đáng bị phê phán, chỉ trích.
3. Kết bài
Khái quát và khẳng định lại vấn đề nghị luận: câu nói: Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước; đồng thời rút ra bài học, liên hệ bản thân.
Văn mẫu nghị luận xã hội về câu nói: Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước mẫu 1
Cuộc sống có ý nghĩa hay vô nghĩa, đó là một câu hỏi mà chính chúng ta quyết định. Nếu mong muốn tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống, chúng ta cần bắt đầu bằng việc có những ước mơ. Có một câu nói rằng: "Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước." Những người thành công lớn thường là những người đã đạt được nhiều thành tựu và đã đóng góp tích cực cho xã hội. Ngược lại, những người biết mơ ước là những người có tinh thần sáng tạo, có khát vọng và mục tiêu, họ không ngừng cố gắng để thực hiện những ước mơ đó và tiến bước đến thành công. Ước mơ đóng vai trò không thể phủ nhận và là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình tìm kiếm thành công. Nếu thiếu đi ước mơ, chúng ta sẽ mất đi động lực để hành động và đạt được thành công. Những người có ước mơ thường là những người chăm chỉ, kiên trì và không bao giờ từ bỏ khi gặp khó khăn. Họ luôn nỗ lực học hỏi và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để phát triển bản thân và đạt được mục tiêu. Ngoài ra, khi chúng ta gặp thất bại, việc biết đứng lên và tiếp tục theo đuổi ước mơ sẽ giúp chúng ta học được nhiều bài học quý giá mà không phải ai cũng có được. Xây dựng và thực hiện ước mơ không chỉ làm cho bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn mà còn góp phần vào sự phát triển của xã hội và đất nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người trong xã hội sống mà không có ước mơ, không có hoài bão, và sống một cách vô cảm, lơ đãng với cuộc sống của mình. Cũng có những người có ước mơ nhưng lại không nỗ lực để thực hiện, chỉ dừng lại ở mức mơ mộng và không hành động. Những người này cần phải tỉnh táo và thay đổi để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với vai trò quan trọng của ước mơ trong cuộc sống, chúng ta nên tìm cho mình một ước mơ và không ngừng nỗ lực để trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Nghị luận về câu nói Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước mẫu 2
Cuộc sống của chúng ta có thể trở nên ý nghĩa hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bản thân chúng ta. Nếu muốn tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống, điều đầu tiên mà chúng ta cần làm là xây dựng và theo đuổi những ước mơ. Có một câu nói rất nổi tiếng: "Những người thành công và có ảnh hưởng lớn trong xã hội thường là những người biết mơ mộng và hoài bão." Họ không chỉ có được những thành tựu lớn mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ước mơ chính là điểm khởi đầu của mọi hành trình tìm kiếm thành công. Nếu thiếu đi ước mơ, chúng ta sẽ mất đi nguồn động lực để tiến lên và đạt được mục tiêu của mình. Những người có ước mơ thường là những người làm việc chăm chỉ, kiên trì và không ngừng nỗ lực vượt qua những thách thức. Họ cũng là những người không ngừng học hỏi và không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để phát triển bản thân. Ngoài ra, khi chúng ta gặp phải thất bại và khó khăn, việc biết đứng lên và tiếp tục theo đuổi ước mơ sẽ giúp chúng ta học được nhiều bài học quý giá hơn. Việc xây dựng và thực hiện ước mơ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người trong xã hội không có ước mơ và sống một cách vô cảm, không quan tâm đến việc phát triển bản thân. Cũng có những người có ước mơ nhưng lại không có đủ động lực và kiên nhẫn để thực hiện chúng. Những người này cần được khích lệ và hỗ trợ để có thể thay đổi và tiến lên trong cuộc sống. Với vai trò quan trọng của ước mơ trong cuộc sống, chúng ta nên tự đặt ra mục tiêu và nỗ lực để trở thành những người có ý nghĩa và có ích cho xã hội.
Nghị luận về câu nói Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước mẫu 3
Có ai thành công mà không có ước mơ hay tham vọng của bản thân không? Không hề! Tại sao ư? Vì nếu không có ước mơ hoài bão thì cái gì là mục tiêu để chúng ta đạt đến - mục tiêu ấy chính là đích của ước mơ hay thậm chí xa hơn nữa. Ước mơ không chỉ giúp cuộc sống của chúng ta thú vị hơn còn làm nó có ý nghĩa hơn vì ta biết ta sống vì thực hiện ước mơ của ta. Mỗi người đều có 1 ước mơ cho riêng mình nhưng phải biết ước mơ những thứ thực tế chứ không được viển vông hoang đường, là ao ước thì phải làm bằng được chứ không phải ước là được "thử 1 lần làm hết sức mình để đến chết cũng không hối hận!"- đó là câu nói tôi đọc được. Để thực hiện ước mơ ấy ta cũng cần phải trau dồi tích lũy kiến thức, học hỏi mọi người xung quanh chứ không được lười nhác làm biếng, ngồi đó "há miệng chờ sung".
Nghị luận về câu nói Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước mẫu 4
Có ai thành công mà không có ước mơ. Bởi nếu không có nó thì đâu sẽ là mục tiêu để chúng ta đạt đến. Mục tiêu ấy chính là đích của ước mơ hay thậm chí xa hơn nữa. Ước mơ không chỉ giúp cuộc sống của chúng ta thú vị hơn còn làm nó có ý nghĩa hơn vì ta biết ta sống vì thực hiện ước mơ của ta. Mỗi người đều có một ước mơ cho riêng mình nhưng phải biết ước mơ những thứ thực tế chứ không được viển vông hoang đường, là ao ước thì phải làm bằng được chứ không phải ước là được: “Thử một lần làm hết sức mình để đến chết cũng không hối hận”- đó là câu nói tôi đọc được. Để thực hiện ước mơ ấy ta cũng cần phải trau dồi tích lũy kiến thức, học hỏi mọi người xung quanh chứ không được lười nhác làm biếng, ngồi đó “há miệng chờ sung”. Như vậy, hãy tự mình nuôi dưỡng một ước mơ và cố gắng vì nó.
Nghị luận về câu nói Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước mẫu 5
Cuộc sống vô nghĩa hay có nghĩa là do chúng ta lựa chọn. Nếu muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa, trước hết chúng ta cần sống có ước mơ, bởi lẽ: “Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước”. Những người làm nên nghiệp lớn là những người có được sự thành công vang dội, cống hiến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội. Còn người biết mơ ước là những người sống có ước mơ, có khát vọng, mục tiêu và luôn cố gắng hết sức mình, không bỏ cuộc để thực hiện ước mơ đó và hướng đến thành công. Ước mơ có vai trò quan trọng và là khởi đầu trên cuộc hành trình đi tìm thành công của mỗi người, không có niềm mơ ước, chúng ta sẽ không có động lực để làm việc và khó có được thành công. Người sống có ước mơ thường chăm chỉ làm việc, khi gặp khó khăn không nản, luôn kiên trì, bền bỉ với việc mình đang làm. Họ cũng là những người nỗ lực học tập, không bỏ qua bắt cứ cơ hội học tập nào, trau dồi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân mình và biết đặt ra mục tiêu phấn đấu vì mục tiêu đó. Người có ước mơ là người có lí tưởng sống, có ý chí vươn lên, sẽ học hỏi được nhiều điều hay lẽ phải để hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, khi ta vấp ngã, biết đứng lên tiếp tục theo đuổi ước mơ, ta sẽ có thêm nhiều bài học quý giá mà không phải ai cũng có được.Việc xây dựng ước mơ không chỉ khiến cho bản thân tốt đẹp hơn mà còn đóng góp cho xã hôi, cho đất nước phát triển. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn nhiều người sống không có ước mơ, hoài bão, vô cảm, phó mặc cho cuộc đời. Lại có người sống có ước mơ nhưng không cố gắng thực hiện mà chỉ hão huyền, viển vông về một cuộc sống tốt đẹp hơn… những người này cần phải thức tỉnh và thay đổi bản thân để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Ước mơ có vai trò quan trọng trong cuộc sống, là kim chỉ nam của mỗi người, chúng ta hãy có cho mình một ước mơ và cố gắng vươn lên để trở thành công dân có ích.
Nghị luận về câu nói Những người làm nên nghiệp lớn trên thế giới đều là những người biết mơ ước mẫu 6
Sống trên đời, ai cũng cần có ước mơ. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp, rực rỡ như muôn vàn bông hoa khoe sắc trong khu vườn nếu con người ấp ủ cho mình những hoài bão, khát vọng. Có thể nói, ước mơ là dự định, hi vọng mà chúng ta mong muốn chinh phục được. Ước mơ còn là động lực thúc đẩy con người hãy bền bỉ theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Có ước mơ đồng nghĩa với có định hướng về tương lai. Ước mơ giúp ta tin tưởng hơn vào chính mình. Từ đó, khám phá và bộc lộ ra các năng lực khác nhau ở bản thân. Ước mơ còn giúp ta mạnh mẽ, kiên cường vượt qua thử thách, khó khăn. Chắc hẳn, ai cũng có cho mình những ước muốn riêng nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể trở thành thành hiện thực. Có một số người đặt ra ước mơ nhưng lại lười biếng, không chịu hành động. Hay có người đặt ra những giấc mơ quá lớn, vượt xa khả năng của bản thân nên khó có thể chinh phục được. Có cho mình khát khao thôi chưa đủ, chúng ta cần hành động để biến nó thành hiện thực. Ta phải luôn kiên trì, cố gắng hết mình với ước mơ của mình. Không có thành công nào mà không trải qua thất bại, những lúc như vậy bạn sẽ rút ra cho mình bài học để đứng dậy bước tiếp. Cuộc đời thực có quá nhiều ước mơ và không dễ để biến ước mơ thành hiện thực. Con người phải luôn nỗ lực, luôn tin vào bản thân, tin vào những gì mình làm để hiện thức hóa những ước mong.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung