Các vế trong câu ghép sau được nối với nhau bằng cách nào?
Tôi đón gió từ mặt sông, gió thổi từ muôn phía, rừng tràm hoà điệu thổi sáo vi vu, cá từng đàn đùa giỡn với những lượn sóng nhấp nhô.
Bộ đề gồm các câu hỏi tổng hợp nội dung Luyện từ và câu được học từ Tuần 28 đến Tuần 34 trong chương trình Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Kết nối tri thức.
HS đọc lại các nội dung sau trước khi làm bài tập:
Các vế trong câu ghép sau được nối với nhau bằng cách nào?
Tôi đón gió từ mặt sông, gió thổi từ muôn phía, rừng tràm hoà điệu thổi sáo vi vu, cá từng đàn đùa giỡn với những lượn sóng nhấp nhô.
Tìm và viết lại tên địa lý nước ngoài trong câu sau:
"Cướp biển vùng Ca-ri-bê" là một loạt phim giả tưởng thể loại anh hùng dân gian được sản xuất dựa trên chủ đề trò chơi trong công viên cùng tên của hãng Disney.
➙ Tên người nước ngoài: Ca-ri-bê
"Cướp biển vùng Ca-ri-bê" là một loạt phim giả tưởng thể loại anh hùng dân gian được sản xuất dựa trên chủ đề trò chơi trong công viên cùng tên của hãng Disney.
➙ Tên người nước ngoài: Ca-ri-bê
Các vế trong câu ghép sau được nối với nhau bằng cách nào?
Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảng trời xanh.
Gạch chân dưới đại từ có trong câu sau:
Nhìn quyển lịch, em lại xốn xang, không biết bao giờ mùa xuân mới về?
Nhìn quyển lịch, em lại xốn xang, không biết bao giờ mùa xuân mới về?
Tìm trong đoạn thơ sau danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt:
Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
(trích Bác ơi!)
➙ Bác, Người
Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.
(trích Bác ơi!)
➙ Bác, Người
Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau:
Hoa chán nản nói:
- Nếu Tuấn - học sinh giỏi nhất lớp cũng không thể giải được bài toán kia, thì mình làm sao mà làm được.
Tìm kết từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau:
Bởi vì chỉ còn 10 phút nữa là vào học, nên Bích và Nga phải ăn sáng thật nhanh để còn kịp vào lớp.
Bởi vì chỉ còn 10 phút nữa là vào học, nên Bích và Nga phải ăn sáng thật nhanh để còn kịp vào lớp.
Thay thế từ in đậm trong câu sau bằng một từ đồng nghĩa
Tên giặc độc ác (hung ác||hiền lành||khôn khéo) đã bị tiêu diệt rồi.
Tên giặc độc ác (hung ác||hiền lành||khôn khéo) đã bị tiêu diệt rồi.
Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau:
Buổi thi đấu giao hữu bóng chuyền giữa hai xã Thuận Phong - Thuận Đức đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Tìm và viết lại tên người nước ngoài trong câu sau:
Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ là Ba-rắc Ô-ba-ma.
➙ Tên người nước ngoài: Ba-rắc Ô-ba-ma
Tổng thống người Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ là Ba-rắc Ô-ba-ma.
➙ Tên người nước ngoài: Ba-rắc Ô-ba-ma
Hai câu văn sau đây được liên kết với nhau bằng cách nào?
Suốt mấy hôm nay, trời nắng nóng gay gắt. Vì vậy, con suối sau nhà em đã dần cạn nước.
Từ ngữ nào sau đây không phải đại từ?
Tên riêng nước ngoài nào sau đây viết sai quy tắc?
HS có thể chọn nhiều đáp án:
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ nối:
Ngoài trời đang có mưa rất to. Bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
→ Ngoài trời đang có mưa rất to. Nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Tuy nhiên bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Mặc dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Thế nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
Ngoài trời đang có mưa rất to. Bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
→ Ngoài trời đang có mưa rất to. Nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Tuy nhiên bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Mặc dù vậy bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.||Thế nhưng bố em vẫn đội mưa ra đồng thăm lúa.
Nối hai câu văn sau với nhau bằng cách sử dụng từ ngữ thay thế:
Ông nội vừa mua về một cây xoài cát. Ông trồng cây xoài cát ở cạnh bờ ao.
→ Ông nội vừa mua về một cây xoài cát. Ông trồng nó ở cạnh bờ ao.
Ông nội vừa mua về một cây xoài cát. Ông trồng cây xoài cát ở cạnh bờ ao.
→ Ông nội vừa mua về một cây xoài cát. Ông trồng nó ở cạnh bờ ao.
Tìm kết từ không phù hợp với nội dung câu văn:
Mặc dù trời còn chưa sáng, nên Hoa và Thảo đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ trong lễ bế giảng năm học hôm nay.
Mặc dù trời còn chưa sáng, nên Hoa và Thảo đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ trong lễ bế giảng năm học hôm nay.
Tìm từ đồng nghĩa với từ in đậm trong câu sau:
Thầy cô luôn dặn dò chúng em phải chăm chỉ học tập mỗi ngày.
→ Đáp án: Cần cù||siêng năng||chuyên cần
Thầy cô luôn dặn dò chúng em phải chăm chỉ học tập mỗi ngày.
→ Đáp án: Cần cù||siêng năng||chuyên cần
Tìm trong đoạn thơ sau danh từ chung được viết hoa để thể hiện sự tôn trọng đặc biệt:
Bác đã lên đường, theo tổ tiên
Mác - Lê-nin, thế giới Người Hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!
(trích Bác ơi!)
➙ Người Hiền
Bác đã lên đường, theo tổ tiên
Mác - Lê-nin, thế giới Người Hiền
Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!
(trích Bác ơi!)
➙ Người Hiền
Các vế trong câu ghép sau được nối với nhau bằng cách nào?
Bọn cá sấu nhỏ lại trườn lên bãi cát phơi mình và đàn trâu thong thả trở về chỗ cũ.
Gạch chân dưới đại từ có trong câu sau:
Hòa thích thú với trò chơi tìm xem đất nước được chị đọc tên nằm ở đâu trên quả địa cầu.
Hòa thích thú với trò chơi tìm xem đất nước được chị đọc tên nằm ở đâu trên quả địa cầu.
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: