Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Những mùa hoa trên cao nguyên đá trang 107 SGK Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Soạn bài Đọc: Những mùa hoa trên cao nguyên đá lớp 4 trang 107 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

A. Khởi động bài Những mùa hoa trên cao nguyên đá lớp 4

Nói về 1-2 loài hoa thường nở vào một mùa trong năm mà em thích.

Những mùa hoa trên cao nguyên đá lớp 4

Trả lời:

Mẫu:

Em đặc biệt thích hoa đào - loài hoa chỉ nở vào mùa xuân, trong tiết trời lạnh lẽo của miền Bắc. Hoa đào có năm cánh, cánh hoa mỏng manh phơn phớt hồng. Phần cánh hoa gần nhị có màu đậm hơn, trông như gò má của những cô gái mới lớn. Cánh hoa đào chỉ xòe một tầng, không có nhiều lớp. Nhị hoa bên trong là những sợi vàng tươi. Khi đào bắt đầu nở, sẽ báo hiệu mùa xuân đã về, đất trời chuẩn bị bước sang năm mới. Nếu thiếu hoa đào thì mùa xuân sẽ không còn là mùa xuân nữa.

B. Đọc Những mùa hoa trên cao nguyên đá lớp 4

Những mùa hoa trên cao nguyên đá

(Đọc văn bản Những mùa hoa trên cao nguyên đá tr.107 SGK Tiếng Việt 4, Tập 1, Chân trời sáng tạo

Những mùa hoa trên cao nguyên đá lớp 4

C. Trả lời câu hỏi bài Những mùa hoa trên cao nguyên đá lớp 4

Câu 1 trang 108 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Mùa hạ, vùng cao nguyên đá có gì đẹp?

Trả lời:

Mùa hạ, vùng cao nguyên đá có sắc xanh rải khắp nơi. Đó là sắc xanh của cỏ voi, của ngô che kín màu đá xám. Dưới nắng hạ, ngô sẽ đồng loạt trôt hoa.

Câu 2 trang 108 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Vì sao tác giả nói hoa ngô sẽ đem no ấm cho bà con ở cao nguyên đá?

Trả lời:

Vì hoa ngô sẽ trở thành những bắp ngô chắc hạt, vàng óng. Đó là một trong những lương thực chính của bà con ở cao nguyên đá.

Câu 3 trang 108 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Hoa ngô và hoa tam giác mạch được so sánh với những gì? Cách so sánh đó có gì thú vị?

Trả lời:

  • Hoa ngô được so sánh với những ngón tay đón ánh nắng mặt trời
  • Hoa tam giác mạch được so sánh với những nàng tiên hoa bé nhỏ đang dập dìu bay lượn, với những điệu múa đẹp nhất trong sương chiều

→ Cách so sánh đó giúp các loài hoa trở nên sinh động, thú vị và gần gũi hơn.

Câu 4 trang 108 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Tìm những hình ảnh đẹp ở cao nguyên đá vào một trong các mùa.

Trả lời:

Những hình ảnh đẹp ở cao nguyên đá vào một trong các mùa:

- Mùa hạ:

  • màu xanh rải khắp cao nguyên - màu xanh của cỏ voi, của ngô nhuộm dần, che phủ màu đá xám
  • ngô đồng loạt trổ hoa, những tua hoa bé nhỏ vươn ra như những ngón tay đón ánh nắng mặt trờ

- Mùa thu:

  • Những triền hoa trắng, phớt hồng hay hồng sậm trải dài, uốn lượn.
  • Triền hoa leo đến lưng chừng núi rồi nhòa trong sương chiều, tưởng như có muôn ngàn nàng tiên hoa bé nhỏ đang dập dìu bay lượn, với những điệu múa đẹp nhất trong sương chiều đang buông.
  • hoa bạc hà tím sẫm bên những triền đá

- Mùa xuân:

  • hoa mận, hoa lê trắng muốt

- Mùa đông:

  • hoa cúc dại đỏ nhung len khắp các triền núi vào đầu đông

Câu 5 trang 108 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Vì sao nói con người nơi đây là "những mùa hoa sưởi ấm cả vùng cao nguyên đá xám lạnh lẽo"?

Trả lời:

Vì những con người sống ở nơi cao nguyên này hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng vô cùng kiên cường, bất khuất, chăm chỉ cày cuốc trên những mảnh nương đầy đá

→ Họ giúp mảnh đất đầy đá sỏi xanh tốt, nở hoa, kết trái, đem đến sức sống và cuộc sống ấm no cho nơi này

-----------------------------------------------

>> Tiếp theo: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Tài trí

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 , Tập làm văn lớp 4 Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn . Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4 .

Đánh giá bài viết
4 288
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 4 Chân trời

    Xem thêm