Giới thiệu về một công trình kiến trúc trang 100 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Nói và nghe: Giới thiệu về một công trình kiến trúc lớp 4 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Nói và nghe: Giới thiệu về một công trình kiến trúc lớp 4 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các bài nói mẫu hay, đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 100 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Em đã được tham quan hoặc tìm hiểu về những công trình kiến trúc nổi tiếng nào?

Trả lời:
Học sinh trả lời theo những gì mình đã trải nghiệm.
Mẫu 1: Nhà hát Lớn Hà Nội
Nhà hát Lớn Hà Nội được khánh thành vào năm 1911, dựa theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng mang tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Do đó, kiến trúc này dù pha trộn nhiều phong cách kiến trúc khác nhau ở trên thế giới vẫn mang đậm dáng vẻ Tân cổ điển Pháp, đặc biệt ở kết cấu kiến trúc, kiểu mái hai mảng lợp ngói đá đen cùng các họa tiết trang trí bên trong.
Nhà hát Lớn là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thủ đô, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Đây cũng là nơi khai sinh và tôn vinh kịch nghệ cùng sân khấu Việt Nam, cũng như các loại hình nghệ thuật giao hưởng, hợp xướng, nhạc kịch, vũ kịch.
Không chỉ vậy, nhà hát còn là một địa điểm mang đậm những dấu ấn lịch sử, từng là nơi Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam họp và thông qua Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam cũng như danh sách chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Hồ Chí Minh đứng đầu); Toàn quốc Kháng chiến Ủy viên Hội (Võ Nguyên Giáp làm chủ tịch); Quốc gia Cố vấn đoàn (Vĩnh Thụy làm đoàn trưởng)
Mẫu 2: Cầu Rồng
Em đã từng tham quan kiến trúc Cầu Vàng ở Đà Nẵng. Đó là một cây cầu dài, vắt qua hai bàn tay khổng lồ. Thiết kế đó khiến cây cầu trở nên nổi bật, thu hút nhiều người từ xa đến chỉ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Mẫu 3: Tháp Ép-phen
Tháp Ép-phen là một công trình kiến trúc nổi tiếng khắp thế giới của nước Pháp. Tháp được xây dựng hoàn toàn từ thép, được khánh thành vào năm 1889 với chiều cao 325m. Trong suốt 40 năm sau đó, tháp luôn giữ vị trí là ngọn tháp cao nhất trên thế giới. Ngoài là một địa điểm du lịch nức tiếng, tháp Ép-phen còn là một trạm phát sóng truyền thanh và truyền hình cho vùng đô thị Paris.
Câu 2 trang 100 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Giới thiệu về một công trình kiến trúc mà em thích.
Gợi ý:
- Đó là công trình nào? Ở đâu?
- Công trình được xây dựng nhằm mục đích gì?
- Công trình đó có gì đặc sắc?
- Ý nghĩa của công trình đó là gì?
Trả lời:
HS tham khảo phần giới thiệu sau:
a) Công trình đó là Chùa Một Cột (còn gọi là Liên Hoa Đài, Chùa Diên Hựu, Chùa Mật). Nằm ở phố Chùa Một Cột, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội
b) Nguồn gốc và mục đích xây dựng: Chùa được xây theo giấc mơ của vua Lý Thái Tông và gợi ý thiết kế của nhà sư Thiền Tuệ. Nhà vua đã mơ thấy Quan Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen dắt vua lên tòa, nên được nhà sư Thiền Tuệ khuyên dựng chùa, dựng cột gỗ Liêm, rồi làm tòa sen của Quan ÂM Bồ Tát trên cột
c) Công trình này được xem là ngôi chùa có kiến trúc đặc sắc nhất khu vực Châu Á, với một điện thờ đặt trên một cột trụ duy nhất
d) Ý nghĩa của công trình:
- Là nơi thờ cúng và thực hiện các nghi lễ tâm linh của Phật Giáo
- Là địa điểm du lịch hấp dẫn với người dân trong và ngoài nước
- Là biểu tượng văn hóa, lịch sử của triều Lý tồn tại qua nhiều giai đoạn lịch sử

Câu 3 trang 100 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Ghi chép về một vào công trình mà các bạn đã giới thiệu.
| Tên | Vị trí | Đặc điểm nổi bật | ? |
Trả lời:
HS tự thực hiện ở lớp.