Sự tích bánh chưng bánh giầy trang 41 lớp 4 Chân trời sáng tạo

Soạn bài Đọc: Sự tích bánh chưng bánh giầy lớp 4 trang 41 CTST gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 2 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

A. Khởi động bài Sự tích bánh chưng bánh giầy lớp 4

Hỏi - đáp về một món bánh thường có vào dịp Tết ở quê em hoặc nơi em ở dựa vào gợi ý:

TênĐặc điểmÝ nghĩa?

Trả lời:

Mẫu:

- Hỏi: Món bánh thường có vào dịp Tết ở quê bạn là gì?

- Đáp: Món bánh mà nhà nào ở quê mình cũng có vào dịp Tết là bánh chưng.

- Hỏi: Đặc điểm của món bánh đó là gì?

- Đáp: Bánh có hình vuông, được gói bằng lá dong xanh, bên trong có nhân thịt lợn, đỗ xanh và bao bọc bởi nếp.

- Hỏi: Bánh chưng có ý nghĩa gì đặc biệt không?

- Đáp: Bánh chưng mang ý nghĩa văn hóa đặc sắc, với các nguyên liệu gần gũi với người nông dân, đặc biệt là được làm từ lúa nếp - sản vật tiêu biểu cho nền văn minh lúa nước của tổ tiên chúng ta. Việc lấy gạo nếp bao bọc lấy nhân bánh bên trong, còn tượng trưng cho hình tượng các đấng sinh thành nữa đấy.

B. Đọc Sự tích bánh chưng bánh giầy lớp 4

Tập đọc Sự tích bánh chưng bánh giầy

Đọc bài đọc Sự tích bánh chưng, bánh giầy trang 41, 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Đọc: Sự tích bánh chưng bánh giầy lớp 4

C. Trả lời câu hỏi bài Sự tích bánh chưng bánh giầy lớp 4

Câu 1 trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Hùng Vương thứ sáu làm cách nào để chọn người nối ngôi?

Trả lời:

Hùng Vương thứ sáu chọn người nối ngôi bằng cách đưa ra yêu cầu: Ai tìm được món ăn ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng cúng Trời Đất, tổ tiên thì sẽ được truyền ngôi.

Câu 2 trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Theo em, vì sao các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên vua cha?

Trả lời:

Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên vua cha vì ai cũng muốn được nối ngôi vua

Câu 3 trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Kể lại giấc mơ và những việc Lang Liêu đã làm sau khi tỉnh dậy.

Trả lời:

- Giấc mơ của Lang Liêu:

Mơ được gặp một vị thần, Thần nói chàng rằng "Trong Trời Đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông, để tượng hình Trời và Đất. Rồi lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh, để tượng hình cha mẹ sinh thành.”

- Những việc Lang Liêu làm sau khi tỉnh dậy:

  • chọn gạo nếp thật ngon làm bánh vuông để tượng hình Đất, lấy lá xanh bọc ở ngoài và đặt nhân ở trong ruột bánh. Sau đó, chàng đem nấu chín và đặt tên là bánh chưng
  • giã xôi làm bánh tròn, để tượng hình Trời, gọi là bánh giầỵ

Câu 4 trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Vì sao vua quyết định truyền ngôi cho Lang Liêu.

Trả lời:

Vua quyết định truyền ngôi cho Lang Liêu bởi vì món bánh của Lang Liêu vừa ngon, lại giàu ý nghĩa

Câu 5 trang 42 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo

Truyện nhằm giải thích điều gì?

Trả lời:

Truyện giải thích nguồn gốc, ý nghĩa của món bánh chưng, bánh giầy và truyền thống làm bánh chưng, bánh giầy vào dịp Tết để dâng cúng Trời Đất, tổ tiên của nước ta

-----------------------------------------------

>> Tiếp theo: Luyện từ và câu: Luyện tập về vị ngữ

Ngoài Đọc: Sự tích bánh chưng bánh giầy lớp 4 trang 41 ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 , Tập làm văn lớp 4 Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn . Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4 .

Đánh giá bài viết
15 824
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 4 Chân trời

    Xem thêm