Ôn tập giữa kì 2 Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo Tiết 3 trang 74
Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời
Tìm hiểu thêmTặng thêm 15 ngày khi mua gói 4 tháng.
Tiếng Việt 4 trang 74 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại
Đề bài: Nói những điều em yêu thích về trường, lớp mình
Gợi ý:
a. Em muốn nói nhưng nội dung gì?
- Giới thiệu chung về trường, lớp: Tên, Địa chỉ,...
Tên | Địa chỉ | ? |
- Điểm nổi bật về trường, lớp: Cảnh quan, con người,...
Cảnh quan | Con người | ? |
- Suy nghĩ, tình cảm của em với trường lớp mình.
b. Để bài nói thêm sinh động hấp dẫn, em có thể sử dụng những phương tiện hỗ trợ nào?
Trả lời:
Mẫu:
- Giới thiệu chung về trường, lớp:
- Ngôi trường mà em đang theo học có tên là Trường Tiểu học Đồng Sơn. Trường nằm trên một con phố sầm uất của phường Đồng Sơn. Xung quanh có nhiều cửa hàng đông đúc, nhộn nhịp người qua lại.
- Điểm nổi bật về trường, lớp: Cảnh quan, con người,...
- Cảnh quan: Trường em không quá rộng, chỉ có một khoảng sân ở chính giữa, bao quanh là ba dãy nhà cao tầng. Các dãy nhà đều có hành lang nối liền, có mái che, giúp chúng em thuận tiện di chuyển, dù ngày mưa hay nắng. Đặc biệt, mỗi phòng học đều được trang bị máy chiếu, điều hòa, tủ sách, bàn ghế có bánh xe... để giúp chúng em học tập tiện lợi hơn.
- Con người: Các thầy cô ở trường em rất giỏi, không chỉ trong chuyên môn mà còn trong các hoạt động ngoại khóa. Thầy cô hát rất hay, múa rất đẹp, vẽ tranh, trồng cây cũng giỏi lắm. Thầy cô yêu thương chúng em nhưng những người cha người mẹ. Còn bạn bè thì yêu thương nhau như anh chị em trong nhà. Khiến ngôi trường luôn ấm áp, hạnh phúc.
- Suy nghĩ, tình cảm của em với trường lớp mình
- Em rất yêu và tự hào về mái trường yêu dấu.
Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt Chân trời sáng tạo (Có đáp án)
Xem thêm các bài Tìm bài trong mục này khác: