Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn miêu tả con vật trang 101 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Viết: Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn miêu tả con vật lớp 4 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Viết: Viết đoạn mở bài và đoạn kết bài cho bài văn miêu tả con vật lớp 4 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các ví dụ minh họa sinh động, gần gũi giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 101 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đọc hai đoạn mở bài sau và trả lời câu hỏi:
(1) "Meo, meo". Đấy, chú bạn mới của tôi lại đến chơi với ý tôi đấy.
Theo Hoàng Đức Hải
(2) Hai tuần nay, bà ngoại em bận chăm sóc mèo mẹ Mi Mi và đàn con mới sinh của nó. Cá bốn chú mèo con đều đáng yêu. Nhưng em thích mèo út nhất.
Vy Anh

- Đoạn mở bài nào giới thiệu trực tiếp con vật chọn tả (mở bài trực tiếp)?
- Đoạn mở bài nào nêu các sự vật, hiện tượng khác để dẫn đến giới thiệu con vật chọn tả (mở bài gián tiếp)?
Trả lời:
- Đoạn mở bài (1) giới thiệu trực tiếp con vật chọn tả (mở bài trực tiếp)
- Đoạn mở bài (2) nêu các sự vật, hiện tượng khác để dẫn đến giới thiệu con vật chọn tả (mở bài gián tiếp)
Câu 2 trang 101 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Tìm trong hai đoạn văn sau:
(1) Bọ ngựa đứng nhón chân, bụng thót cong lại, đôi tay kiếm giơ cao ngang đầu. Chú chòa hình bóng của mẹ chú, chào cái nôi đầy tình nghĩa của anh em chú.
Theo Vũ Tú Nam
(2) Tôi rất thích chim gáy. Con chim phúc hậu và chăm chỉ, con chim mỡ màng, no ấm của mùa gặt hái tháng Mười.
Theo Tô Hoài
| Đoạn kết thúc bài viết bằng cách tả hoạt động hoặc thói quen của con vật | Đoạn kết thúc bài viết bằng cách nêu lên tình cảm, cảm xúc... với con vật |
Trả lời:
| Đoạn kết thúc bài viết bằng cách tả hoạt động hoặc thói quen của con vật | Đoạn kết thúc bài viết bằng cách nêu lên tình cảm, cảm xúc... với con vật |
|
(1) Bọ ngựa đứng nhón chân, bụng thót cong lại, đôi tay kiếm giơ cao ngang đầu. Chú chòa hình bóng của mẹ chú, chào cái nôi đầy tình nghĩa của anh em chú. Theo Vũ Tú Nam |
(2) Tôi rất thích chim gáy. Con chim phúc hậu và chăm chỉ, con chim mỡ màng, no ấm của mùa gặt hái tháng Mười. Theo Tô Hoài |
Câu 3 trang 101 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết đoạn mở bài gián tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích.
Trả lời:
Mẫu:
Mở bài gián tiếp Tả một con vật nuôi:
Suốt một tuần nay, sau giờ học buổi chiều, em không còn la cà trên phố với các bạn nữa, mà chạy về nhà ngay sau khi tiếng trống trường vang lên. Bởi ở nhà đang có một người bạn nhỏ chờ em về chơi cùng. Đó chính là Miu - chú mèo con mà mẹ vừa mang về nhà nuôi.
Kết bài mở rộng Tả một con vật nuôi:
Em thương Miu lắm. Mỗi khi đi học về, sau khi chào bố mẹ, em sẽ lập tức lên nhà để ôm ấp, bế bồng Miu trong vòng tay của mình. Tiền ăn vặt được cho, em cũng để dành mua đồ chơi, đồ ăn cho chú. Nhìn chú hạnh phúc, vui vẻ và mũm mĩm hơn mỗi ngày là em thấy hạnh phúc lây. Em mong rằng, Miu sẽ luôn luôn khỏe mạnh, thoải mái khi sống cùng gia đình em. Để mỗi ngày với chú đều trôi qua thật tuyệt vời.
>> HS tham khảo các đoạn mở bài và kết bài hay tại đây: Mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng Tả con vật nuôi trong nhà lớp 4
Vận dụng: Nhìn hình vẽ hoặc hành động của bạn cùng lớp, đoán tên con vật. Nói 1 - 2 câu về con vật đã đoán được tên.

Trả lời:
HS thực hành ở lớp.