Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đọc: Lên nương lớp 4 trang 23

Soạn bài Đọc: Lên nương lớp 4 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

A. Khởi động bài Lên nương lớp 4

Quan sát tranh bên và trao đổi với bạn:

- Tranh vẽ cảnh ở đâu?
- Bạn nhỏ đang làm gì?
- Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn?

Trả lời:

- Tranh vẽ cảnh ở trên nương ngô (nương bắp)

- Bạn nhỏ đang cùng mẹ thu hoạch ngô

- Suy nghĩ của em là: Bạn nhỏ là một người con ngoan và chăm chỉ, chịu khó, biết yêu thương và giúp đỡ mẹ của mình

Đọc: Lên nương lớp 4

B. Khám phá và luyện tập bài Lên nương lớp 4

1. Đọc bài Lên nương

Một cơn gió thổi từ phía thung lũng lên mát rượi. Liêm dừng lại hít hà. Em ngửi thấy mùi ngô non thơm dịu trong gió. Cao nguyên đang mùa xanh mát. Ngô, cỏ voi và những loại cỏ khác đón những cơn mưa mùa hạ vươn lên xanh ngắt. Liêm xốc lại chiếc quẩy tấu trên vai. Em vui bước trên con đường đầy màu xanh. Bố mẹ đi vắng cả. Chị Dua bận ôn bài. Chị chuẩn bị thi vào lớp Mười dưới huyện.

Liêm có cả mùa hè trên mảnh nương xanh biếc này. Hôm nay, Liêm lên chặt cỏ voi cho bò. Hai con bò nuôi nhốt trong chuồng. Mọi lần, những bó cỏ voi đều chạy" từ trên nương về trên lưng của bố. Hôm qua, Liêm bảo với bố để mình chăm hai con bò. Bố cười: “Lưng con còn nhỏ lắm, không đủ sức nuôi hai con bò đầu!". Liêm cũng cười: “Không sao. Con đi hai chuyến. Mỗi chuyến một bó cỏ là đủ rồi.".

Vậy là chiều nay, Liêm lên nương thật sớm. Mặt trời mới đi hơn nửa đường một tí, nắng vàng soi cái bóng tròn ủm dưới chân Liêm.

Lục Mạnh Cường

Đọc: Lên nương lớp 4

(:) Giải nghĩa từ:

- Cỏ voi: loại cỏ thân đứng, cao, có nhiều đốt, lá xanh, dài, rộng

- Quẩy tấu: đồ vật đan bằng trúc hoặc vầu, dùng để đựng dụng cụ lao động khi lên nương

2. Trả lời câu hỏi bài Lên nương

Câu 1 trang 24 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh nào?

Trả lời: Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh như sau:

  • Một cơn gió thổi từ phía thung lũng lên mát rượi
  • mùi ngô non thơm dịu trong gió
  • Cao nguyên đang mùa xanh mát
  • Ngô, cỏ voi và những loại cỏ khác đón những cơn mưa mùa hạ vươn lên xanh ngắt

Câu 2 trang 24 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Mỗi cách nói sau có gì thú vị?

a. Những bó cỏ voi đều “chạy” từ trên nương về trên lưng của bố.
b. Lưng con còn nhỏ lắm, không đủ sức nuôi hai con bò đâu!

Trả lời: Điểm thú vị của các cách nói trên là:

a. Những bó cỏ voi đều “chạy” từ trên nương về trên lưng của bố.
→ Miêu tả bó cỏ voi có hành động như con người "chạy" từ trên nương về lưng bố. Từ đó cho thấy sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ khi cắt và vận chuyển cỏ voi của bố

b. Lưng con còn nhỏ lắm, không đủ sức nuôi hai con bò đâu!
→ Tả cái lưng Liêm còn nhỏ, chưa đủ sức vác một lần hai bó cỏ voi để nuôi hai con bò như bố. Từ đó cho thấy bố thương Liêm, lo Liêm sẽ vất vả và chưa đủ sức để làm công việc nặng nhọc

Câu 3 trang 24 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Những chi tiết nào cho thấy Liêm rất vui và sẵn sàng với công việc?

Trả lời: Những chi tiết cho thấy Liêm rất vui và sẵn sàng với công việc là:

  • Liêm cũng cười: “Không sao. Con đi hai chuyến. Mỗi chuyến một bó cỏ là đủ rồi.".
  • Vậy là chiều nay, Liêm lên nương thật sớm.

Câu 4 trang 24 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Cách tả mặt trời và nắng ở đoạn cuối có gì hay?

Trả lời: Cách tả mặt trời và nắng hay như sau:

"Mặt trời mới đi hơn nửa đường một tí, nắng vàng soi cái bóng tròn ủm dưới chân Liêm."

→ Mặt trời và nắng được miêu tả có hành động giống như con người (đi nửa đường, soi cái bóng), khiến hình ảnh câu thơ trở nên sống động và thú vị hơn

Câu 5 trang 24 Tiếng Việt lớp 4 Chân trời sáng tạo Tập 1

Bài đọc giúp em biết thêm điều gì về cuộc sống của các bạn nhỏ ở vùng cao?

Trả lời: Từ bài đọc, em biết rằng các bạn nhỏ ở vùng cao ngoài việc học, còn làm nhiều công việc đồng áng vất vả để phụ giúp gia đình. Các công việc ấy đều vất vả, nặng nhọc, nhưng các bạn đều chăm chỉ hoàn thành, không lười biếng chút nào.

C. Trắc nghiệm bài Lên nương lớp 4

HS tham khảo trọn bộ bài trắc nghiệm tại đây Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 CTST: Lên nương

-----------------------------------------------

>> Tiếp theo: Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 , Tập làm văn lớp 4Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn . Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4 .

Đánh giá bài viết
2 627
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 4 Chân trời

    Xem thêm