Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc lớp 4 trang 58 Chân trời sáng tạo Tập 2
Viết: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc lớp 4 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Viết: Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc lớp 4 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các ví dụ minh họa sinh động, gần gũi giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại
Câu 1 trang 58 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu:
Đọc truyện “Hoa cúc áo” của nhà văn Trần Đức Tiến, em đặc biệt yêu thích nhân vật dế còm. Tuy vẻ ngoài không lộng lẫy như cúc áo, không có áo xanh váy đỏ như mấy chị cào cào, cũng không trí thức như cụ giáo cóc nhưng dế còm chính là một cư dân tốt bụng ở xóm Bờ Giậu. Đặc biệt, cậu chàng còn có tài sáng tác thơ. Chỉ với ba khổ thơ xinh xắn, chàng dế tài ba vừa tả được màu sắc, hương thơm của cúc áo, vừa vận động cư dân đồng ý cho nàng cúc áo đến cư ngụ ở xóm Bờ Giậu. Theo lời cụ giáo cóc, dế còm rất giỏi vì đưa được cả hộ khẩu vào thơ. Nhờ trí tưởng tượng phong phú và tài nhân hoá của nhà văn, không chỉ có dế còm mà thế giới loài vật hiện ra trong câu chuyện sinh động biết bao
Nguyên Minh
a. Câu văn đầu tiên giới thiệu điều gì?
b. Tìm các chi tiết nói lên tính cách, tài năng của nhân vật.
c. Câu cuối đoạn văn nói về điều gì?
Trả lời:
a. Câu văn đầu tiên giới thiệu nhân vật mà người viết có tình cảm, và giới thiệu câu chuyện có nhân vật đó cùng tên tác giả
b. Các chi tiết nói lên tính cách, tài năng của nhân vật là:
- vẻ ngoài không lộng lẫy như cúc áo, không có váy xanh váy đỏ như mấy chị cào cào, không có trí thức như cụ giáo cóc
- dế còm chính là một cư dân tốt bụng ở Xóm Bờ Giậu
- có tài sáng tác thơ
- chỉ với 3 khổ thơ xinh xắn đã tả được màu sắc, hương thơm của hoa cúc áo
- vận động cư dân đồng ý cho nàng cúc áo đến cư ngụ ở Xóm Bờ GIậu
- có tài đưa hộ khẩu vào thơ
c. Câu cuối đoạn văn nói về ý nghĩa, vai trò của nhân vật được nêu cảm xúc (dế còm) đối với cả tác phẩm.
Câu 2 trang 50 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Chia sẻ tình cảm, cảm xúc của em về một nhân vật trong câu chuyện hoặc một bài thơ mà em đã nghe, đã đọc.
Trả lời:
>> HS tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây Đoạn văn chia sẻ tình cảm, cảm xúc của em về một nhân vật trong câu chuyện hoặc một bài thơ mà em đã nghe, đã đọc
Vận dụng: Giải ô chữ:

Trả lời:
Giải ô chữ như sau:
