Trao đổi Ngày hội Thiếu nhi lớp 5 trang 104 lớp 5 Tập 2 Cánh Diều
Nói và nghe: Trao đổi Ngày hội Thiếu nhi lớp 5 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Nói và nghe: Trao đổi Ngày hội Thiếu nhi lớp 5 Cánh Diều, giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Dựa vào thông tin dưới đây hoặc những thông tin mà em biết, giới thiệu về ngày Thiếu nhi hoặc lễ hội Thiếu nhi ở một số nước.
1. Ở Ấn Độ, người ta lấy sinh nhật của ông Nê-ru, vị Thủ tướng đầu tiên của đất nước, một người nổi tiếng về tình yêu thương trẻ em, làm ngày Thiếu nhi. Trong ngày này, mỗi bạn nhỏ được tặng một bông hồng.
2. Ở Nhật Bản, ngày Thiếu nhi được tổ chức mỗi năm hai lần: Ngày 3 tháng 3 dành cho trẻ em gái và ngày 5 tháng 5 chủ yếu dành cho các em trai. Ngày Thiếu nhi là ngày nghi lễ của cả nước.
3. Liên hoan Thiếu nhi là hoạt động diễn ra hàng năm ở Ô-xtrây-li-a. Tại lễ hội này, thiếu nhi các nước tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như: diễu hành, trình diễn trang phục, kéo co, về tranh, hoá trang, làm diều, tổ chức các gian hàng,...
Hồng Lê tổng hợp
Trả lời:
Mẫu 1:
Ở Việt Nam, từ sau khi đất nước dành lại độc lập, ngày hội của thiếu nhi cả nước cũng đã được chọn ra và tổ chức hàng năm. Đó là ngày 1/6 và ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch). Ngày Quốc tế thiếu nhi chính thức đầu tiên của nước ta diễn ra vào ngày 1/6/1950. Tuy lúc này đất nước ta vẫn đang ở trong giai đoạn cam go và ác liệt với nhiều mối lo, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng. Từ đó đến nay, ngày ngày 1/6 và ngày Tết Trung thu (15/8 âm lịch) hằng năm, toàn thể thiếu nhi Việt Nam lại tưng bừng vui chơi, phá cỗ, hân hoan chào mừng ngày của các bạn nhỏ.
Mẫu 2:
Ngày 5 tháng 5 hàng năm là Tết thiếu nhi tại Nhật Bản. Ngày này được công nhận là ngày lễ quốc dân từ sau năm 1948. Vào ngày lễ, mọi người sẽ cầu chúc cho các bé, đặc biệt là các bé trai phát triển khỏe mạnh, đồng thời tỏ lòng cảm ơn cha mẹ, những người đang nuôi dưỡng con nhỏ. Trước khi được công nhận là ngày lễ quốc dân, ngày này được biết đến với tên gọi “Tango no Sekku” và là một trong 5 nghi lễ hàng năm. Ngày lễ truyền thống “Tango no Sekku” nối tiếp từ thời đại Nara (năm 710 đến năm 794) nhằm cầu chúc cho các bé trai mau chóng trưởng thành và nhìn nhận cha mình. Món ăn đặc biệt cho ngày lễ Thiếu nhi tại Nhật Bản là bánh dẻo kashiwa mochi. Loại bánh dẻo này có nhân đậu đỏ bên trong, và được bọc ngoài bằng lá sồi. Chúng ta không thể ăn lá vì nếu lá mới không sinh trưởng thì những chiếc lá cũ không thể lìa cành, tượng trưng cho việc nối tiếp con cháu đời đời vô hạn.