Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5 Cánh Diều Tiết 2
Giải Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 trang 115 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác, bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Ôn tập cuối học kì 2 Tiếng Việt 5 Cánh Diều Tiết 2. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu hay, đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng
HS kiểm tra đọc thành tiếng, đọc thuộc lòng theo hướng dẫn của giáo viên.
B. Luyện viết (Ôn tập viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc)
Câu 1 trang 115 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 2: Chọn 1 trong 2 đề sau:
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một câu chuyện mà em đã học trong sách Tiếng Việt 5.
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một sự việc mà em được chứng kiến (hoặc tham gia) đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em.
Gợi ý:
a) Nhớ lại câu chuyện đã học hoặc sự kiện đã chứng kiến, tham gia:
- Nhớ lại các câu chuyện đã học ở các chủ đề trong sách giáo khoa:
- Tập 1: Măng non, cộng đồng
- Tập 2: Đất nước, Ngôi nhà chung
- Nhớ lại một số sự việc thể hiện tình cảm (hoặc tấm gương lao động, học tập...) của bố mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc những người em thường gặp (bác bảo vệ, cô chú lao công, cô chú công an, bác trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố)
b) Cách viết:
- Đoạn văn cần có đủ 3 phần:
- Mở đoạn: nêu tên câu chuyện, sự việc hoặc ấn tượng chung của em
- Thân đoạn: bày tỏ tình cảm, cảm xúc cụ thể
- Kết đoạn: củng cố chủ đề
- Cần thể hiện được tình cảm, cảm xúc của em về câu chuyện hoặc sự việc đó
- Viết xong, cần đọc lại, sửa các lỗi về cấu tạo và nội dung đoạn văn, lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả...
Trả lời:
Mẫu: Chọn đề 2:
Mấy hôm nay, lớp em vội vã ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 - kì thi cuối cùng ở mái trường Tiểu học. Nhưng dù vậy, cuối buổi học nào chúng em cũng ở lại muộn hơn một chút, để cùng nhau trang trí lớp học, chuẩn bị cho buổi chụp ảnh kỉ yếu sắp tới. Và hôm qua là buổi trang trí cuối cùng. Chúng em đã chia nhau viết những lời chúc dành cho các bạn của mình lên một mảnh giấy nhớ nhỏ hình trái tim. Sau đó dán chúng lên bức tường giữa lớp, tạo thành một trái tim khổng lồ. Giây phút trái tim đó hoàn thiện, em cảm thấy lồng ngực mình rộn ràng những cảm xúc không tên. Biết bao kỉ niệm của năm năm vừa qua trôi qua nhanh chóng như ánh đèn vụt qua mặt nước. Em nhìn chăm chú vào những người bạn đang đứng ở bên cạnh mình. Mới hôm nào, tất cả vẫn còn thật non nớt và bẽn lẽn, giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ một tháng nữa thôi, chúng em sẽ chia xa nhau để chuyển đến những ngôi trường cấp 2 mới, và sẽ có những người bạn cùng lớp mới. Nếu may mắn em vẫn sẽ tiếp tục học cùng một vài bạn trong lớp hiện tại nhưng sẽ chẳng phải là tất cả. Những buổi cùng trang trí lớp như thế này sẽ là những mảnh ghép cuối cùng cho bầu trời kí ức tuyệt đẹp của em và các bạn ở mái trường Tiểu học. Em sẽ trân quý và nâng niu chúng, giữ mãi trong trái tim của mình.
>> HS tham khảo thêm các đoạn văn mẫu hay khác tại đây:
Câu 2 trang 115 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 2: Giới thiệu và bình chọn đoạn văn hay.
Trả lời:
HS giới thiệu và bình chọn đoạn văn hay ở lớp.
C. Đề thi học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Có đáp án (Cánh Diều)
HS ôn tập và củng cố kiến thức với các đề tham khảo sau: