Đề thi nói tiếng Anh lớp 6 học kì 2 Right on
Đề thi nói tiếng Anh lớp 6 học kì 2 Right on năm 2025 - 2026
Tài liệu luyện nói Tiếng Anh lớp 6 học kì 2 có hướng dẫn chi tiết dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 Right on học kì 2 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu nói Tiếng Anh gồm 2 phần: Thông tin chung về bản thân và Nói theo chủ đề trong SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 4 - unit 6 giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập kỹ năng nói kỹ lưỡng trước khi bước vào kì thi chính thức.
Task 1 : Introduce yourself - Giới thiệu bản thân
(Name, age, address, school, class, hobby)
(0.5 pts)
(Học sinh tự nói ít nhất 4 câu về bản thân mình)
- Name / middle name / family name.
- Age.
- Job.
- Class / grade.
- School
-Home address.
>> Xem hướng dẫn chi tiết tại: Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6
Task 2: Talking about the given topic - Nói theo chủ đề cho trước
(1.5 pts)
Topic: 1.Talk about your last holiday
1. Where/ when did you go?
2. Where/ how long did you stay there?
3. What kind of the place did you visit?
4. What is it famous for?
5. How do you feel after the trip?
Gợi ý
Last summer, I went to Da Nang, a beautiful coastal city in central Vietnam. I traveled there with my family in July during my school break. We stayed at a small but comfortable hotel near the beach for five days. During the trip, we visited several popular places like My Khe Beach, Marble Mountains, and Ba Na Hills. The city is famous for its clean beaches, tasty seafood, and the famous Golden Bridge held by giant hands. I really enjoyed swimming in the sea, trying local food, and taking lots of pictures. After the trip, I felt very relaxed and happy. It was a wonderful experience, and I hope to go back again one day.
Hướng dẫn dịch
Mùa hè năm ngoái, tôi đã đến Đà Nẵng, một thành phố biển xinh đẹp ở miền Trung Việt Nam. Tôi đi du lịch cùng gia đình vào tháng 7 trong kỳ nghỉ hè. Chúng tôi ở tại một khách sạn nhỏ nhưng thoải mái gần biển trong năm ngày. Trong chuyến đi, chúng tôi đã tham quan một số địa điểm nổi tiếng như bãi biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn và Bà Nà Hills. Thành phố nổi tiếng với những bãi biển sạch đẹp, hải sản ngon và cây cầu Vàng nổi tiếng được đỡ bởi những bàn tay khổng lồ. Tôi thực sự thích thú khi được bơi ở biển, thử các món ăn địa phương và chụp rất nhiều ảnh. Sau chuyến đi, tôi cảm thấy rất thư giãn và hạnh phúc. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, và tôi hy vọng sẽ quay lại một ngày nào đó.
Topic: 2. Talk about your favourite TV programme.
1. What is your favourite TV programme?
2. Is it interesting?
3. What channel is it on?
4. What is it about?
5. How often do you watch it?
Gợi ý
My Favourite TV Programme
My favourite TV programme is "VietNam’s Got Talent." It’s a very interesting and exciting show because it features many people with different talents like singing, dancing, magic, and comedy. The show is broadcast on VTV3, a popular TV channel in Vietnam. It’s a talent competition where contestants perform in front of judges and try to win the grand prize. I like it because it’s fun to watch and sometimes very touching. I usually watch it once a week, especially on the weekends when I have more free time. It always makes me feel entertained and inspired.
Hướng dẫn dịch
Chương trình truyền hình yêu thích của tôi
Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là "Tài năng Việt Nam ". Đây là một chương trình rất thú vị và hấp dẫn vì có sự tham gia của nhiều người với các tài năng khác nhau như ca hát, nhảy múa, ảo thuật và hài kịch. Chương trình được phát sóng trên VTV3, một kênh truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam. Đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, nơi các thí sinh biểu diễn trước ban giám khảo và cố gắng giành giải thưởng lớn. Tôi thích chương trình này vì nó rất vui nhộn và đôi khi rất cảm động. Tôi thường xem nó một lần một tuần, đặc biệt là vào cuối tuần khi tôi có nhiều thời gian rảnh hơn. Nó luôn khiến tôi cảm thấy được giải trí và truyền cảm hứng.
Topic: 3. Talk about the place you want to visit
1. Which place do you want to visit?
2. What is it about (landmark, historical building….)?
3. Where is it?
4. How do you get there? How long does it take you?
5. Why do you like to go there? How do you feel?
Gợi ý
A Place I Want to Visit
The place I really want to visit is Ha Long Bay. It is a famous natural wonder with thousands of limestone islands and beautiful caves. Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province, in northern Vietnam. If I go there, I would probably take a bus or car from Hanoi, and the trip would take about 3 to 4 hours. I want to go there because the scenery is amazing, and I love nature and the sea. I also want to take a boat tour and explore the caves. I think I would feel very excited and peaceful if I had the chance to visit this wonderful place.
Hướng dẫn dịch
Địa Điểm Tôi Muốn Đến
Địa điểm tôi thực sự muốn đến là Vịnh Hạ Long. Đó là một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng với hàng ngàn hòn đảo đá vôi và những hang động tuyệt đẹp. Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh, miền Bắc Việt Nam. Nếu đi đến đó, tôi có thể sẽ đi xe buýt hoặc ô tô từ Hà Nội, và chuyến đi sẽ mất khoảng 3 đến 4 tiếng. Tôi muốn đến đó vì phong cảnh tuyệt vời, và tôi yêu thiên nhiên và biển cả. Tôi cũng muốn tham gia một tour du thuyền và khám phá các hang động. Tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy rất hào hứng và bình yên nếu có cơ hội đến thăm nơi tuyệt vời này.
Trên đây là Đề thi nói tiếng Anh học kì 2 lớp 6 Right on.