Luyện tập về lựa chọn từ ngữ trang 91 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều
Luyện từ và câu: Luyện tập về lựa chọn từ ngữ lớp 4 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Luyện từ và câu: Luyện tập về lựa chọn từ ngữ lớp 4 Cánh Diều. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp ví dụ cụ thể, dễ hiểu, sinh động và các đoạn văn mẫu hay, đa dạng với nhiều độ dài khác nhau để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Trả lời câu hỏi bài Luyện tập về lựa chọn từ ngữ
Câu 1 trang 91 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Đọc và trả lời câu hỏi:
Tôi lim dim mắt ngắm mấy con ngựa đang ăn cỏ trong một vườn đào ven đường. Con đen huyền, con trắng tuyết, con đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ.
Theo Nguyễn Phan Hách
- Tác giả sử dụng những từ nào để tả màu sắc của mỗi con ngựa?
- Tìm những từ chỉ màu sắc có nghĩa giống mỗi từ trên.
- Theo em, vì sao tác giả lại lựa chọn sử dụng các từ chỉ màu sắc đó?
Trả lời:
a) Tác giả sử dụng các từ ngữ: đen huyền, trắng tuyết, đỏ son để miêu tả màu sắc của mỗi con ngựa
b) Các từ chỉ màu sắc có nghĩa giống các từ đó là:
- đen tuyền: đen nhánh, đen kịt...
- trắng tuyết: trắng tinh, trắng xóa, trắng bệch, trắng toát...
- đỏ son: đỏ sậm, đỏ thẫm, đỏ đậm...
c) Tác giả chọn sử dụng các từ ngữ như trong đoạn văn vì đó là các từ chỉ màu sắc (hán việt) phù hợp với bối cảnh các con ngựa đang đứng (vườn đào - khung cảnh gợi vẻ thần tiên, cổ điển)
Câu 2 trang 92 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Tìm từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây:
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa (hồng tươi, hồng hào). Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến (trong vắt, trong xanh). Tất cả đều (long lanh, lóng lánh), lung linh trong nắng. Chao mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và (tranh luận, tranh cãi) nhau, ồn mà vui không thể tưởng tượng được.
theo Vũ Tú Nam
Trả lời:
Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn như sau:
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa (hồng tươi, hồng hào). Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến (trong vắt, trong xanh). Tất cả đều (long lanh, lóng lánh), lung linh trong nắng. Chao mào, sáo sậu, sáo đen,... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi nhau, trò chuyện, trêu ghẹo và (tranh luận, tranh cãi) nhau, ồn mà vui không thể tưởng tượng được.
theo Vũ Tú Nam
Câu 3 trang 92 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Viết đoạn văn ngắn (3-5 câu) tả màu sắc, hương thơm của một số loài hoa trong vườn hoa.
Trả lời:
Mẫu:
Ai cũng tỏ hoa phương vĩ có sắc đỏ tươi rực rỡ như ánh mặt trời nhưng thật ra, không phải toàn bộ đóa phượng đều có màu đỏ đâu. Thường thì mỗi cánh hoa phượng sẽ gồm ba gam màu đỏ, trắng và vàng, nhưng chiếm nhiều diện tích nhất vẫn luôn là màu đỏ. Chính vì vậy, màu đỏ và trắng thường sẽ chỉ loang lổ ở đầu cánh hoa hoặc bám gần cuống hoa, làm cho nó trông giống như hình dáng của một ngọn lửa vậy. Cũng cõ lẽ là vì cây đã dồn hết tinh túy để pha nên màu sắc rực rỡ ấy, mà hoa phượng hầu như chẳng tỏa mùi hương gì.
>> HS tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây Viết đoạn văn ngắn tả màu sắc, hương thơm của một số loài hoa lớp 4
B. Bài tập về Lựa chọn từ ngữ Có đáp án>> HS củng cố, ôn luyện nhanh kiến thức với các bài tập sau: |