Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia trang 102 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều
Viết: Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia lớp 4 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Viết: Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia lớp 4 Cánh Diều. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp ví dụ cụ thể, dễ hiểu, sinh động và các đoạn văn mẫu hay, đa dạng với nhiều độ dài khác nhau để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuôc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
I. Nhận xét Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia
Câu 1 trang 102 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Bài văn Ngày hội giao lưu (Nam Trực) thuật lại sự việc gì? Tác giả được chứng kiến hay tham gia sự việc?
Ngày hội giao lưu
Chủ nhật vừa qua, huyện em tổ chức “Ngày hội giao lưu câu lạc bộ rô bốt”. Buổi giao lưu diễn ra ở ngay gần nhà. Lẽ ra, em có thể tự đến đó nhưng mẹ em cũng thích cuộc thi rô bốt trong ngày hội nên hai mẹ con cùng đi.
Hai mẹ con đến sớm nhưng phòng thi đấu đã chật ních người. Khắp gian phòng rộng vang lên tiếng trống, tiếng kèn, kèm theo những băng rôn cổ vũ. Không khí thật náo nhiệt!
Đã đến giờ khai mạc. Theo ban tổ chức, chủ đề cuộc thi là “Hiệp sĩ bảo vệ môi trường”. Nhiệm vụ thi đấu rất hấp dẫn: Trong một lần dạo chơi, hiệp sĩ bảo vệ môi trường lạc vào một công viên có khá nhiều rác mà ít cây xanh. Mỗi đội có năm phút điều khiển rô bốt gắp ba vật tượng trưng cho rác, bỏ vào thùng đựng rác và lấy hai cây để trồng vào vị trí quy định.
Cuộc thi bắt đầu. Hoá ra dọn rác và trồng cây không dễ dàng. Rô bốt nào cũng di chuyển hợp lí. Nhưng có rô bốt trồng cây chậm, có rô bốt gắp rác xong không bỏ được vào thùng rác ngay. Rô bốt của trường em đây rồi! Tiếng reo hò của các bạn vang lên. Hồi hộp quá! Nhưng đến lúc công bố kết quả, chàng hiệp sĩ của trường em làm chậm hơn trường bạn nửa phút nên chỉ được giải Nhì.
Mẹ bảo: “Con đừng buồn! Các đội hôm nay đều thắng.”. Ô, sao mẹ nói đúng thế! Chúng em đều thắng vì cuộc thi rất vui và bổ ích.
theo Nam Trực
- Băng rôn: dải băng dài làm bằng vải hoặc nhựa, in nội dung cổ vũ, tuyên truyền, quảng cáo,...
Trả lời:
- Bài văn thuật lại sự việc "Ngày hội giao lưu câu lạc bộ rô-bốt"
- Tác giả đã tận mắt chứng kiến sự việc
Câu 2 trang 103 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Sự việc được thuật lại theo trình tự nào?
Trả lời:
Sự việc được thuật lại theo trình tự thời gian
Câu 3 trang 103 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Tác giả tự xưng là gì?
Trả lời:
Tác giả tự xưng là "em"
II. Bài học Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia
- Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia là kể một sự việc có thật mà người thuật chuyện được chứng kiến (nhìn, xem) hoặc trực tiếp tham gia
- Có thể thuật lại sự việc theo trình tự, thời gian hoặc không gian
- Người thuật chuyện xưng là tôi hoặc em, mình...
III. Luyện tập Thuật lại một sự việc được chứng kiến hoặc tham gia
Nói với bạn theo 1 trong 2 đề sau:
- Thuật lại một tiết học (hoặc một buổi tham quan) của lớp em.
- Thuật lại một cuộc thi thể thao (hoặc một buổi biểu diễn nghệ thuật) mà em được xem.
Gợi ý:
- Đó là tiết học (buổi tham quan, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật) nào?
- Mọi người làm gì trong sự kiện đó?
- Trong sự kiện đó, có chuyện gì khiến em nhớ nhất?
- Cảm nghĩ của em thế nào?
Trả lời:
HS tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây:
- Đề 1: Thuật lại một tiết học hoặc một buổi tham quan của lớp em
- Đề 2: Thuật lại một cuộc thi thể thao (hoặc một buổi biểu diễn nghệ thuật) mà em được xem