Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 trang 65 Cánh Diều

Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng việt lớp 4 Cánh Diều - Tiết 3

Giải bài Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 4 - Tiết 3 trang 65 sách Cánh Diều Tập 1 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong SGK Tiếng Việt lớp 4 tập 1 thuộc bộ sách Cánh Diều.

Bản quyền thuộc về VnDoc
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức!

A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng

Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 80 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.

Trả lời: HS luyện đọc với các văn bản đã học:

  • Chủ điểm 1: Chân dung của em
  • Chủ điểm 2: Chăm học, chăm làm
  • Chủ điểm 3: Như măng mọc thẳng
  • Chủ điểm 4: Kho báu của em

B. Đọc và làm bài tập

Vừa chia tay với "Những mảnh ghép cảm xúc", khán giả nhí lại sắp được thiết đãi một bộ phim tuyệt vời khác của xưởng phim hoạt hình Pi-xa có tên là "Chú khủng long tốt bụng". Bộ phim kể về chú khủng long màu xanh lá có tên A-lo không may bị cuốn trôi theo một dòng sông chảy xiết và lạc mất gia đình. Từ đây, chú bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình và may mắn tìm được người bạn đồng hành là cộu bé Si-pót, cùng nhau chu du qua những nơi khắc nghiệt và bí ổn. A-lo dẫn học được cách đối đầu với nỗi sợ của mình và phát hiện ra khả năng tiềm ẩn bấy lâu.

Theo báo Khăn quàng đỏ

1. Tìm các dấu ngoặc kép trong đoạn văn trên.

2. Các dấu ngoặc kép trong đoạn văn trên được dùng làm gì?

3. Viết một đoạn văn ngắn kể về những bộ phim họat hình mà em đã xem, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép.

Trả lời:

1. Dấu ngoặc kép có trong văn bản là: "Những mảnh ghép cảm xúc", "Chú khủng long tốt bụng"

Vừa chia tay với "Những mảnh ghép cảm xúc", khán giả nhí lại sắp được thiết đãi một bộ phim tuyệt vời khác của xưởng phim hoạt hình Pi-xa có tên là "Chú khủng long tốt bụng". Bộ phim kể về chú khủng long màu xanh lá có tên A-lo không may bị cuốn trôi theo một dòng sông chảy xiết và lạc mất gia đình. Từ đây, chú bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình và may mắn tìm được người bạn đồng hành là cộu bé Si-pót, cùng nhau chu du qua những nơi khắc nghiệt và bí ổn. A-lo dẫn học được cách đối đầu với nỗi sợ của mình và phát hiện ra khả năng tiềm ẩn bấy lâu.

2. Các dấu ngoặc kép trong đoạn văn trên được dùng để đánh dấu tên của bộ phim hoạt hình

3. HS tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây Viết một đoạn văn ngắn kể về những bộ phim họat hình mà em đã xem, trong đó có sử dụng dấu ngoặc kép

-----------------------------------------------

>> Tiếp theo: Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 4

Ngoài ra, mời các em học sinh, các thầy cô và quý phụ huynh tham khảo thêm các tài liệu học tập hay khác: Giải SGK Tiếng Việt lớp 4 , Tập làm văn lớp 4 Văn mẫu lớp 4 ngắn gọn . Cùng các bài tập ôn luyện bám sát chương trình tại Tiếng Việt lớp 4 .

Đánh giá bài viết
1 188
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều

    Xem thêm