Góc sáng tạo: Gương dũng cảm trang 30 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều
Góc sáng tạo: Gương dũng cảm lớp 4 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Góc sáng tạo: Gương dũng cảm lớp 4 Cánh Diều. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp bài kể chuyện mẫu để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 30 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Chọn 1 trong 2 đề sau:
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật dũng cảm trong các câu chuyện em đã học ở Bài 12. Trang trí cho bài làm của em.
- Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hành động dũng cảm của một bạn nhỏ mà em biết. Trang trí bài làm của em.
Trả lời:
HS tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây:
Đề a:
Ga-li-lê là một nhân vật dũng cảm mà em thích nhất trong các câu chuyện đã đọc ở bài 12. Ông chính là người đã nối tiếp Cô-péc-ních giúp tìm ra lập luận và khẳng định tư tưởng Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, để bảo vệ cho chân lí ấy, Ga-li-lê đã phải đối mặt với rất nhiều cản trở và nguy hiểm. Bởi lúc bấy giờ, người dân vẫn rất tôn sùng A-ri-xtốt (người đưa ra tư tưởng mọi hành tinh đều quay xung quanh Trái Đất), kể cả giáo hội và nhà vua. Do đó, khi đưa ra một tư tưởng đi ngược lại tất cả, Ga-li-lê đã bị buộc từ chức khỏi trường đại học mình đang giảng dạy. Sau đó, ông thậm chí còn bị đưa ra xét xử như một kẻ phạm tội trước mặt dân chúng và tống giam vào ngục tù cho đến hết đời mình. Dù vậy, chưa bao giờ Ga-li-lê chịu khuất phục bản thân mình trước những tư tưởng sai trái. Ông đã chấp nhận hi sinh tự do và cuộc đời mình để bảo vệ cho chân lí. Tinh thần dũng cảm ấy của ông thật khiến người khác kính nể và ngưỡng mộ.
Đề b:
Trong lúc chúng em và cô giáo đang hoang mang, thì có một bạn nam chạy lại, xin nhận lỗi trước cô giáo. Thì ra quả bóng ấy là do bạn nam sút nhưng bị lệch hướng nên bị văng lên tận hành lang tầng hai. Lúc ấy, hai má bạn đỏ bừng vì chạy vội, hai tay nắm lấy vạt áo vì lo lắng và sợ hãi. Dù vậy, bạn vẫn thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình với cô giáo và sẵn sàng nhận hình phạt. Hành động ấy của bạn ấy thật sự rất dũng cảm.
>> Ngoài ra, mời các em HS tham khảo thêm nhiều đoạn văn mẫu hay khác tại đây:
Câu 2 trang 30 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Giới thiệu và thảo luận (trao đổi ý kiến) về các đoạn văn đã viết.
Trả lời:
HS thực hành giới thiệu và thảo luận ở lớp.
Câu 3 trang 30 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Bình chọn:
- Người có đoạn văn hay
- Người có cách trình bày tốt
- Người có ý kiến hay trong thảo luận
Trả lời:
HS thực hành bình chọn ở lớp.