Luyện tập về động từ trang 80 lớp 4 Cánh Diều Tập 1
Luyện từ và câu: Luyện tập về Động từ lớp 4 Cánh Diều
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Luyện từ và câu: Luyện tập về Động từ lớp 4 Cánh Diều. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các bài tập trắc nghiệm online cùng các phiếu bài tập tự luận có đáp án chi tiết để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
A. Trả lời câu hỏi Luyện tập về Động từ
Câu 1 trang 80 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều: Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho những động từ nào? Chúng bổ sung ý nghĩa gì?
a) Tin-tin: Cậu đang làm gì với đôi cánh xanh ấy?
Em bé thứ nhất: Mình sẽ dùng nó vào việc sáng chế trên Trái Đất.
Mát-téc-lích
b) Những tính toán của Ca-tơ-rin thật sự hoàn hảo, đã góp phần đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng rồi quay trở lại Trái Đất an toàn.
Phan Hoàng
Trả lời:
| Câu | Từ in đậm | Động từ | Ý nghĩa được bổ sung |
| a | đang | làm | Bổ sung ý nghĩa về thời gian thực hiện hành động "làm" - đang diễn ra |
| sẽ | dùng | Bổ sung ý nghĩa về thời gian thực hiện hành động "dùng" - chưa diễn ra | |
| b | đã | góp phần | Bổ sung ý nghĩa về thời gian thực hiện hành động "góp phần" - đã diễn ra |
Câu 2 trang 80 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều: Truyện vui sau dùng một số từ (in đậm) không đúng. Em hãy sửa lại cho đúng bằng cách bỏ hoặc thay các từ ấy bằng những từ phù hợp. Giải thích vì sao em sửa như vậy.
BÒ ĂN CỎ
Khách: Sao bức tranh này không có hình gì, thưa ông?
Hoạ sĩ: Bức tranh đó vẽ một con bò sẽ ăn cỏ đấy, ông ạ.
Khách: Tôi có thấy cỏ đâu?
Hoạ sĩ: Con bò đang ăn hết rồi, thưa ông.
Khách: Thế con bò đâu?
Hoạ sĩ: Thưa ông, con bò không đời nào đứng ở đó sau khi sắp ăn hết cỏ.
Trả lời:
Sửa lại các từ in đậm như sau:
BÒ ĂN CỎ
Khách: Sao bức tranh này không có hình gì, thưa ông?
Hoạ sĩ: Bức tranh đó vẽ một con bò sẽ ăn cỏ đấy, ông ạ.
Khách: Tôi có thấy cỏ đâu?
Hoạ sĩ: Con bò đã ăn hết rồi, thưa ông.
Khách: Thế con bò đâu?
Hoạ sĩ: Thưa ông, con bò không đời nào đứng ở đó sau khi đã ăn hết cỏ.
Câu 3 trang 81 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Cánh Diều: Viết đoạn văn kể về một giấc mơ đẹp của em. Chỉ ra các động từ em đã dùng trong đoạn văn đó.
Trả lời:
Mẫu:
Tối qua, vì chìm vào giấc ngủ trong lúc đang nghe bà kể chuyện cổ tích, mà em đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Em mơ mình là một chú chim khổng lồ, có thể bay qua những vùng biển rộng. Khi đến ăn khế cạnh một túp lều nhỏ, em gặp một cặp vợ chồng béo mập với vẻ mặt gian manh lắm. Nhưng khi họ bày tỏ hoàn cảnh khó khăn, em vẫn mủi lòng hứa chở họ ra đảo vàng. Thế mà tên đàn ông xấu xa đó lại giấu diếm mang theo túi rộng những chín gang. Đã vậy, không chỉ nhét vàng đầy túi mà còn cho vào túi áo, buộc lên người. Vì thế mà khi trở về, em gắng mãi mới bay lên được. Mỗi lần đập cánh, em đều thấy rất nặng nề. Bỗng trên đường về, em gặp một cơn dông lớn khiến em chao đảo. Sau đó, em ngã nhào xuống biển. May mắn là, em kịp vùng bay lên cao vút, thoát khỏi nguy hiểm. Tuy vậy, em vẫn quay lại tìm cách dùng móng vuốt quặp lấy người đàn ông kia, thành công đưa ông ta vào bờ. Khi em vừa vào đến bờ thì bỗng một tiếng sét lớn vang lên, thế là tỉnh giấc. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, còn em nằm trong chăn thì vui vẻ vì nghĩ về hành động đẹp của bản thân đã làm trong giấc mơ.
(Động từ: nghe, kể, bay, ăn, chở, giấu diếm...)
>> HS tham khảo thêm các đoạn văn mẫu hay tại đây Viết đoạn văn kể về một giấc mơ đẹp của em, chỉ ra các động từ em đã dùng lớp 4
B. Bài tập về Động từ Có đáp án lớp 4
Học sinh củng cố kiến thức và kĩ năng làm các dạng bài tập về động từ với các bài tập thuộc chuyên đề Động từ sau:
1. Bài tập tự luận:
2. Bài tập trắc nghiệm:
- Bài tập về Động từ - Số 1
- Bài tập về Động từ - Số 2
- Bài tập về Động từ - Số 3
- Bài tập về Động từ - Số 4
- Bài tập về Động từ - Số 5
- Bài tập về Động từ - Số 6
- Bài tập về Động từ - Số 7