Dựa vào đâu để khẳng định Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi, Hai người bạn đồng hành và con gấu, Chó sói và chiên con là truyện ngụ ngôn

Câu 1 trang 53 Ngữ văn 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo 

Dựa vào đâu để khẳng định Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi, Hai người bạn đồng hành và con gấu, Chó sói và chiên con là truyện ngụ ngôn với các câu trả lời hay và đa dạng sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 7.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Đề bài: Dựa vào đâu để em khẳng định rằng Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi, Hai người bạn đồng hành và con gấu, Chó sói và chiên con là truyện ngụ ngôn? 

Hướng dẫn trả lời:

Để xác định các câu chuyện trên là truyện ngụ ngôn, chúng ta dựa vào các đặc điểm của truyện ngụ ngôn như sau:

 Ếch ngồi đáy giếng  Thầy bói xem voi  Hai người bạn đồng hành và con gấu  Chó sói và chiên con 
1. Đề tài - Nói về các vấn đề về đạo đức, cách ứng xử trong cuộc sống
- Nói về thói huênh hoang, tự đại

- Nói về thói bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác

- Nói về kiểu nhìn nhận vấn đề thiếu bao quát, 1 chiều, mang tính chủ quan

- Nói về cách ứng xử khi cùng bạn đối mặt với nguy hiểm

- Nói về tình bạn trong cuộc sống

- Nói về sự độc ác, bịa đặt để ăn hiếp kẻ yếu
2. Nhân vật- Nhân vật thường là các kiểu người với thói hư tật xấu thường thấy trong xã hội, hoặc các con vật, đồ vật được nhân hóa như con người
- Con ếch được nhân hóa như người với thói kiêu ngạo, ngông nghênh- Năm ông thầy bói mù với tính xấu nhìn nhận sự việc 1 chiều, thích đoán mò, bảo thủ, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác- Nói về kiểu người với thói xấu ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân, bỏ mặc bạn lúc nguy hiểm

- Con sói và chiên con được nhân hóa như con người

- Con sói đại diện cho kiểu người xấu xa, hay bịa đặt, dối trá để làm điều có lợi cho mình

3. Sự kiện- Cả câu chuyện thường chỉ xoay quanh một sự kiện chính
- Chuyện con ếch huênh hoang bị voi dẫm bẹp vì quen thói ngông nghênh- Chuyện 5 ông thầy bói mù xem voi- Chuyện 2 người bạn gặp nguy hiểm ở trong rừng- Chuyện con chó sói giở trò bịa đặt, vu oan để ăn thịt chiên con
4. Cốt truyện- Cốt truyện luôn xoay quanh một sự kiện chính để đưa ra bài học hoặc lời khuyên
- Khuyên chúng ta  không nên huênh hoang, hống hách- Khuyên chúng ta nên nhìn nhận sự việc một cách toàn vẹn, biết lắng nghe ý kiến của người khác- Khuyên chúng ta không nên bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn, khó khăn- Khuyên chúng ta không nên nói dối, bịa đặt để ăn hiếp kẻ khác, thỏa mãn mục tiêu
5. Không gian- Khung cảnh, môi trường hoạt động của nhân vật (không cụ thể, chung chung)
- Cái giếng và không gian cạnh giếng- Một ngôi làng, nơi có con voi đi qua- Trong khu rừng nọ- Bên dòng suối trong khu rừng
6. Thời gian- Một khoảnh khắc nào đó không cụ thể, không có thật và cách đây rất lâu

>> Xem thêm:  Soạn bài Ôn tập trang 53 Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------------

Trên đây là tài liệu Dựa vào đâu để khẳng định Ếch ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi, Hai người bạn đồng hành và con gấu, Chó sói và chiên con là truyện ngụ ngôn. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 lớp 7, đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi giữa kì 2 lớp 7đề thi cuối kì 2 lớp 7 tất cả các môn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong năm học này.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, cùng các tài liệu học tập hay lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 7:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 250
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 7 CTST

    Xem thêm