Viết về một việc làm mà em thích lớp 2

Tập làm văn lớp 2: Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích dưới đây sẽ hướng dẫn các em kể về một việc làm mà em thích của mình sao cho tự nhiên, chân thực mà vẫn tạo được sức thu hút với người đọc, người nghe, giúp các em có được các bài văn hay nhất.

>> Viết 4-5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ

Nói 4 – 5 câu về một việc làm mà em thích theo gợi ý:

  • Việc làm mà em yêu thích là gì?
  • Em thường thực hiện nó khi nào? Với ai?
  • Em làm việc ấy như thế nào?
  • Cảm nhận của em khi được làm việc mình yêu thích?

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 1

Em thích tưới cây trong vườn. Trước hết, em lấy nước vào doa. Tiếp đến, đi đến tưới cho từng luống rau xanh. Rồi cây hoa, cây ăn quả. Sau cùng là những lọa cây bon sai mà bố em yêu quý. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi làm việc đó. Vì em theo dõi từng ngọn cây nhanh cỏ lớn lên từng ngày.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 2

Trong những ngày cuối tuần, khi không phải đến trường, việc làm mà em yêu thích nhất chính là cùng mẹ đi chợ và chuẩn bị bữa cơm cho cả gia đình. Sau khi cùng mẹ đi chợ mua những thực phẩm tươi ngon, em và mẹ sẽ về nhà để bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa. Em giúp mẹ nhặt rau, lột vỏ hành, tỏi và quét dọn nhà bếp. Vừa làm em và mẹ vừa nói chuyện rất vui vẻ, em đã kể cho mẹ nghe những câu chuyện thú vị ở trường, lớp. Em rất thích những ngày cuối tuần vì em được giúp mẹ làm việc nhà, được ở bên gia đình của mình.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 3

Bên cạnh việc học tập ở trường, hoạt động mà em yêu thích nhất chính là đến lớp tập võ tại Nhà văn hóa thiếu nhi của tỉnh. Trước khi bắt đầu mỗi buổi học, thầy giáo sẽ cho chúng em khởi động để làm giãn cơ và làm ấm cơ thể. Sau đó chúng em sẽ được học những động tác đầy khỏe khoắn, mạnh mẽ. Những buổi tập tuy mệt nhưng em rất vui vì qua đó em không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn trở nên mạnh mẽ hơn.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 4

Trong thời gian rảnh rỗi, việc làm mà em thích nhất là đọc sách. Em thường ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ cạnh cửa sổ để đọc những quyển sách thú vị. Đó là những quyển truyện tranh, sách thiếu thi và những quyển sách thú vị mà em được chị gái tặng như: Hoàng tử nhỏ hay Cậu bé bút chì. Mỗi khi đọc sách, em như chìm đắm trong thế giới của những nhân vật. Đọc sách không chỉ giúp em có thêm những kiến thức, hiểu biết thú vị mà còn giúp em thư giãn sau những giờ học căng thẳng trên lớp.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 5

Sáng nào em cũng dậy sớm từ 6h để cùng ông nội tập thể dục trong sân. Thói quen này đã được em duy trì trong 2 năm. Những bài tập buổi sáng giúp cho em trở nên khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn. Hơn nữa, dậy sớm tập thể dục còn giúp cho em tỉnh táo và có tinh thần hơn trước mỗi buổi học. Sau khi tập thể dục buổi sáng, em sẽ vào nhà vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đồ dùng để đến trường.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 6

Cuối tuần là khoảng thời gian mà em yêu thích nhất, em không chỉ được nghỉ ngơi sau một tuần học chăm chỉ mà em còn được làm những việc em yêu thích. Trong thời gian rảnh rỗi, em thích nhất là được ở bên bà ngoại. Khoảng thời gian ở bên bà rất thú vị, bà không chỉ kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích thú vị, dạy em đan len, thêu thùa mà còn hướng dẫn em làm vườn và dọn dẹp nhà cửa. Em yêu bà và yêu cả thời gian được ở bên bà của mình.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 7

Cuối tuần, em thường là việc nhà. Buổi sáng, em giúp mẹ phơi quần áo. Đến trưa, em sẽ rửa bát và quét nhà. Đến chiều, em ra vườn tưới cây, nhổ cỏ. Em cảm thấy mẹ thật vất vả. Vì vậy, em thêm yêu thương mẹ nhiều hơn.

Viết 4-5 câu về một việc làm mà em thích - Mẫu 8

Em rất thích giúp mẹ việc nhà. Mỗi ngày, sau bữa ăn, em sẽ giúp mẹ rửa bát. Những chiếc bát được rửa sạch, rồi xếp lên giá. Em cảm thấy rất sung sướng vì đã giúp mẹ việc nhà. Em mong có thể làm thêm nhiều việc hơn nữa.

............

Để viết về một việc làm mà em thích, các em hãy cùng tham khảo những đoạn văn mẫu hay nhất trên mà VnDoc đã tổng hợp và biên soạn lại để có thêm những gợi ý hay cho nội dung bài viết của mình.

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
13 2.625
8 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Mỡ
    Mỡ

    Mẫu nào cũng hay ạ

    Thích Phản hồi 07/05/22
    • Nguyễn Đăng Khoa
      Nguyễn Đăng Khoa

      Mẫu 2 hay lắm ạ

      Thích Phản hồi 07/05/22
      • Bé Bông
        Bé Bông

        Cho em cop mẫu 3, 4 nhé ạ

        Thích Phản hồi 07/05/22
        • Vợ cute
          Vợ cute

          Hay qáu

          Thích Phản hồi 07/05/22
          • Mèo Ú
            Mèo Ú

            Hay thật sự 🥰

            Thích Phản hồi 07/05/22
            • Bé Gạo
              Bé Gạo

              Cũng ổn ạ

              Thích Phản hồi 07/05/22
              • Củ Tỏi
                Củ Tỏi

                Cuối tuần, em thích được ở nhà. Em thường giúp đỡ mẹ. Đầu tiên, em quét nhà thật sạch. Sau đó, em tưới cây trong vườn. Tiếp đến, em còn nấu cơm giúp mẹ. Em cảm thấy rất vui khi giúp đỡ được mẹ.

                Thích Phản hồi 07/05/22
                • Laura Hypatia
                  Laura Hypatia

                  Của tớ đây: Em rất thích đọc sách. Cuối tuần, em sẽ đến thư viện. Em sẽ mượn những cuốn sách muốn đọc. Sau đó, em trở về nhà và ngồi đọc sách hàng giờ. Thể loại em thích nhất là sách khoa học. Khi đọc, em hay tưởng mình là nhân vật trong truyện. Em cảm thấy rất vui vẻ khi được đọc sách.

                  Thích Phản hồi 07/05/22
                  • Đinh Đinh
                    Đinh Đinh

                    Hay quá bạn ạ

                    Thích Phản hồi 07/05/22

                Tập làm văn lớp 2 Chân trời

                Xem thêm