Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Viết 3-4 câu giới thiệu chiếc đèn bàn lớp 2

Lớp: Lớp 2
Môn: Tiếng Việt
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại File: ZIP
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Hướng dẫn Giới thiệu chiếc đèn bàn

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết tại đây Viết 3-4 câu Giới thiệu chiếc đèn bàn lớp 2

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 1

(1) Chiếc đèn bàn trong phòng học của em được làm từ kim loại nên rất nặng và chắc chắn. (2) Thân đèn chia thành ba khúc, có thể xoay chuyển các hướng để điều chỉnh góc độ chiếu sáng. (3) Bóng đèn có hình chữ I dài khoảng một gang tay, với nhiều bóng đèn tròn nhỏ bên trong. (4) Mỗi khi học bài hay đọc truyện vào buổi tối, chiếc đèn bàn sẽ giúp em có đủ ánh sáng chẳng kém gì ban ngày.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 2

(1) Chiếc đèn bàn ở phòng ngủ của em có hình dáng như một cái nấm lớn. (2) Bóng đèn to tròn được che bởi một cái chụp như cái mũ có hoa văn xinh xắn. (3) Công tắc bật đèn là một sợi dây được điều khiến bằng cách giật nhẹ nó một cái. (4) Khi bật, đèn tỏa ra ánh sáng vàng dịu vừa đủ chiếu sáng khắp phòng, vừa không khiến em cảm thấy chói.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 3

(1) Trên bàn học của em có một chiếc đèn bàn rất đặc biệt. (2) Chân đèn là một cái kẹp lớn như hai bàn tay úp vào nhau, giúp tiết kiệm diện tích để đồ trên mặt bàn. (3) Bóng đèn có hình chữ U vừa tiết kiệm điện lại tỏa ánh sáng trắng rất sáng và dễ chịu. (4) Nhờ thiết kế đặc biệt của chiếc đèn, khi học hay đọc truyện, em chẳng bao giờ lo thiếu ánh sáng hay lỡ tay làm đổ đèn xuống đất.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 4

(1) Theo gợi ý của dì, bố đã mua cho em một chiếc đèn học mới với ba mức độ ánh sáng. (2) Chiếc đèn đó có thiết kế đơn giản với phần thân và bóng đèn nối vào nhau hình chữ L. (3) Bóng đèn nằm ẩn bên trong lớp nhựa trong suốt, nên an toàn hơn khó bị vỡ dù em lỡ làm đèn rơi xuống đất. (4) Điều tuyệt nhất, là chiếc đèn này có chế độ tích điện, nên dù mất điện hay mang đèn ra sân, vườn em vẫn có thể sử dụng thoải mái.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 5

(1) Chiếc đèn học của em là một chiếc đèn học có màu trắng tinh rất đẹp. (2) Chân đèn được thiết kế như một chiếc kẹp lớn bằng bàn tay, kẹp vào thành bàn học, giúp tiết kiệm diện tích trên bàn. (3) Thân đèn gắn liền với phần bóng đèn ở trên, có thể thoải mái điều chỉnh độ cao, góc nghiêng nhờ sự dẻo dai, linh hoạt. (4) Bóng đèn hình tròn, có ánh sáng trắng giúp em nhìn rõ ràng dù là khi trời đã tối.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 6

(1) Để giúp học học bài mỗi tối thuận lợi hơn, mẹ đã mua cho em một chiếc đèn học. (2) Đèn gồm phần đế hình tròn với nhiều nút bấm, phần thân đèn dựng thẳng và bóng đèn hình chữ U nằm trong lớp vỏ nhựa. (3) Đèn có thể điều chỉnh thành ba mức sáng khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện ánh sáng và mục đích sử dụng của em. (4) Em thích chiếc đèn học của mình lắm!

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 7

(1) Trên bàn học của em, lúc nào cũng không thể thiếu một đồ vật đó là chiếc đèn bàn. (2) Chiếc đèn có ngoại hình khá đơn giản, gồm chân đèn, thân đèn dựng thẳng và bóng đèn tròn. (3) Phần thân đèn khá dẻo, có thể tùy ý điều chỉnh độ dài, nghiêng để hướng bóng đèn về phía em mong muốn. (4) Ánh sáng của đèn màu trắng, sáng rực, giúp em nhìn rõ chữ trong sách vở khi làm bài tập.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 8

(1) Đèn học của em là một chiếc đèn bàn thuộc nhãn hiệu Rạng Đông. (2) Chân đèn hình chữ nhật, màu xanh lá cây có công tắc bật tắt màu đỏ ở góc bên phải. (3) Thân đèn thì có màu trắng với các đường xoắn ốc giúp em điều chỉnh độ cao của đèn theo ý thích. (4) Nhờ có đèn học mà dù trời tối thì em vẫn có thể nhìn rõ sách vở, nên em rất yêu quý nó.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 9

(1) Đầu năm học, mẹ mua cho em một chiếc đèn học mới. (2) Toàn thân đèn có màu hồng rất dễ thương. (3) Bóng đèn có hình tròn, nằm bên trong chụp đèn. (4) Ở chân đèn có một nút bấm giúp điều chỉnh mức độ sáng của đèn. (5) Em rất yêu quý chiếc đèn của mình.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 10

(1) Nhân dịp sinh nhật, bố mua cho em chiếc đèn học rất đẹp. (2) Bóng đèn hình chữ nhật, gắn với trụ đèn màu trắng nhỏ. (3) Chân đèn hình chú gấu tròn, có nút bật tắt đèn là cái mũi của chú. (4) Đèn có ba mức sáng: vàng, trắng nhạt, trắng chói, rất tiện để em làm bài tập.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 11

(1) Em có một chiếc đèn học màu xanh rất đẹp. (2) Đèn có hình một cây nấm lớn, với bóng đèn nằm ở phần đầu nấm. (3) Dưới chân là một nút xoay tròn, dùng để điều chỉnh ánh sáng. (4) Nhờ có đèn mà em có thể đọc sách và làm bài tập khi trời tối. 

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 12

(1) Hôm qua, bố mua tặng em một cái đèn học mới nhân dịp sinh nhật em. (2) Đèn có màu vàng tươi, khá cứng cáp. (3) Phần chụp đèn hình chữ nhật trong suốt, nên có thể nhìn thấy cái bóng đèn ở trong. (4) Chân đèn hình tròn, có bốn nút bấm nhỏ để điều chỉnh các mức độ ánh sáng.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 13

(1) Chiếc đèn bàn của em có phần chân đèn thiết kế như một cái ống đựng bút lớn rất đẹp. (2) Bóng đèn thì có hình tròn, tỏa ra ánh sáng trắng trong phạm vi khá rộng, giúp em ngồi học rất thoải mái. (3) Điều đặc biệt nhất của chiếc đèn này, là nó hoạt động bằng pin chứ không phải cắm dây điện. (4) Do đó em có thể mang đèn đi bất kì vị trí nào trong nhà và có thể sử dụng kể cả khi nhà bị mất điện.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 14

(1) Chiếc đèn bàn của em khá nhỏ, có phần chân đèn thiết kế như chiếc kẹp lớn, có thể kẹp vào thành bàn rất tiện. (2) Thân đèn nhỏ như ngón tay, khá dài, có thể duỗi thẳng hoặc uốn cong tùy ý thích. (3) Đèn sử dụng nút bấm cảm ứng, có thể điều chỉnh ba mức sáng khác nhau, đồng thời có thể dự trữ điện và hoạt động mà không cần cắm dây điện. (4) Từ khi có chiếc đèn này, em có thể ngồi đọc sách ở sân mỗi tối mà không sợ hỏng mắt.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 15

(1) Chiếc đèn bàn của em đã dùng từ đầu năm lớp 1, nhưng đến nay vẫn còn đẹp lắm. (2) Đèn có lớp vỏ làm từ nhựa cứng nên vừa nhẹ lại chắc chắn. (3) Bóng đèn có hình chữ U, tỏa ra ánh sáng màu trắng tinh, giúp em nhìn rõ sách vở mỗi khi học bài. (4) Mỗi khi học bài xong, em sẽ tắt đèn bàn đi để giúp tiết kiệm điện và bảo vệ bóng đèn.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 16

(1) Đầu năm lớp 2, bố mua cho em một chiếc đèn bàn mới. (2) Bên ngoài đèn được sơn một lớp sơn màu hồng xinh xắn, đã vậy còn có hình tai thỏ ở chân đèn nữa chứ. (3) Điều tuyệt vời nhất, là đèn bàn có ba mức độ ánh sáng, giúp em tùy chỉnh theo yêu cầu. (4) Mỗi cuối tuần, em sẽ dùng khăn giấy lau qua bề mặt đèn để giúp nó không bị bám bụi và lúc nào cũng sạch đẹp.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 17

(1) Đầu năm học, bố mua cho em một chiếc đèn học mới màu tím rất xinh. (2) Đèn thuộc hãng Rạng Đông, với điểm nổi bật là phần thân đèn mềm dẻo, có thể thoải mái điều chỉnh độ cao, góc nghiêng tùy ý. (3) Bóng đèn chỉ có một mức sáng thôi, nhưng cũng đủ để em học bài buổi tối rồi. (4) Với chiếc đèn mới, góc học tập của em trở nên sáng sủa và xinh xắn hơn, nên em càng thêm hào hứng học bài mỗi tối.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 18

(1) Để học bài buổi tối, chiếc đèn bàn là dụng cụ không thể nào thiếu được. (2) Đèn bàn của em có màu trắng, với chân đèn có hình một chú mèo xinh xắn đang liếm chân. (3) Bóng đèn dài như cây bút chì, với ba mức sáng khác nhau, được điều khiến bới nút xoay tròn ở chân đèn. (4) Chiếc đèn có thể vừa găm điện vừa dùng, lại cũng có thể xạc tích điện phòng khi mất điện nên tiện lợi vô cùng.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 19

(1) Nhân dịp sinh nhật, mẹ mua cho em một chiếc đèn bàn mới. (2) Toàn bộ chiếc đèn được sơn trắng muốt và rất cứng cáp. (3) Phần bóng đèn có thể di chuyển lên cao hoặc xuống thấp để tiện cho vị trí em ngồi. (4) Ở dưới chân đèn có các nút bấm để điều chỉnh mức độ sáng.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 20

(1) Trên bàn học của em có một chiếc đèn bàn rất đẹp. (2) Đèn có màu xanh dương, với phần chụp đèn hình bông hoa xinh xắn. (3) Bóng đèn nằm trong chụp đèn có hình tròn, tuy nhỏ nhưng sáng lắm. (4) Nhờ chiếc đèn mà khi học em có thể nhìn rõ sách và vở. 

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 21

(1) Hôm qua, em được mẹ mua cho chiếc đèn bàn mới. (2) Phần chụp đèn hình chữ nhật với bóng đèn nằm ở bên trong. (3) Phần chân đèn hình tròn khá nặng giúp đèn đứng thẳng. (4) Ánh sáng của đèn rất dễ chịu, giúp em học bài, đọc sách mà không bị mỏi mắt. 

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 22

(1) Chiếc đèn bàn có chân đèn hình chữ nhật, to như cuốn vở. (2) Đuôi chân đèn nối với dây điện, mặt trên thì in bảng cửu chương và một công tác bật đèn màu đỏ. (3) Nối chân đèn với bóng đèn là một cái ống nhựa dài chừng hai gang tay, có thể uốn cong, duỗi thẳng tùy thích. (4) Mỗi khi học bài hay đọc sách vào buổi tối, em sẽ bật đèn lên để có thể nhìn rõ hơn.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 23

(1) Chiếc đèn bàn của em làm từ nhựa cứng, có hai màu chủ đạo là màu tím và màu trắng. (2) Phần bóng đèn có hình chữ U kéo dài, được che lại bởi tấm nhựa hình chữ nhật, giúp ánh sáng từ đèn chỉ hắt xuống phía dưới mà thôi. (3) Còn chân đèn thì có hình tròn, rất nặng, giúp đèn luôn đứng vững dù em quay bóng đèn về phía nào. (4) Đèn được điều khiển bởi một cái công tắc ở ngay chân đèn, vừa tiện lợi lại rất dễ sử dụng.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 24

(1) Chiếc đèn bàn của em là món quà sinh nhật do chị gái tặng. (2) Đèn có màu đen bóng vừa sạch đẹp lại rất sang trọng. (3) Ngoài việc có thể điều chỉnh ba mức độ sáng khác nhau, thân đèn còn có thể nâng lên hạ xuống rất dễ dàng. (4) Từ khi có chiếc đèn bàn này, em có thể thoải mái học bài, đọc truyện mọi nơi mà chẳng lo thiếu ánh sáng nữa.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 25

(1) Mỗi khi ngồi vào bàn học, điều đầu tiên em làm là bật công tắc của đèn học lên. (2) Nhờ cái bóng đèn hình tròn dài gần hai gang tay, mà cái đèn của em đủ để chiếu sáng toàn bộ chiếc bàn học dài. (3) Thân đèn có thiết kế như thân quạt cây, nên có thể điều chỉnh độ cao thoải mái theo ý thích. (4) Em rất yêu quý chiếc đèn của mình nên luôn lau chùi nó vào mỗi cuối tuần, để đèn luôn sạch sẽ.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 26

(1) Chiếc đèn bàn mà em sử dụng thuộc hãng Rạng Đông, với lớp vỏ nhựa màu xanh lá. (2) Chân đèn có một công tắc bật tắt màu đỏ ở góc trong cùng, và hình dán có nội dung là các bảng cửu chương. (3) Bóng đèn hình chữ nhật, dài khoảng một gang tay, được nằm trong phần khung nhựa để giúp cố định ánh sáng xuống phần dưới mặt bàn. (4) Mỗi tối, em đều sử dụng đèn khi học bài để bảo vệ cho mắt.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 27

(1) Đèn học của em có màu vàng chanh rất đáng yêu. (2) Phần chân đèn có hình như một chiếc cốc đựng bút rất chắc chắn, giúp em có thêm chỗ để bút thước siêu tiện lợi. (3) Bóng đèn hình tròn, nằm trong cái khung có dáng như cái phễu, tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. (4) Với chiếc đèn, mỗi tối em đều có thể nhìn rõ từng vạch kẻ trong trang vở để học bài mà không sợ đau mắt.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 28

(1) Sinh nhật năm ngoái, mẹ mua cho em một chiếc đèn bàn. (2) Bóng đèn có hình chữ nhật, nằm trong phần chụp đèn. (3) Chân đèn có hình tròn, ở giữa là nút công tắc để tắt và bật đèn lên. (4) Mỗi khi học bài, em sẽ bật đèn để nhìn cho rõ.

Giới thiệu chiếc đèn bàn - Mẫu 29

(1) Hôm qua, bố mua cho em một chiếc đèn học mới. (2) Phần bóng đèn có hình tròn, có thể nâng lên cao hoặc hạ xuống thấp cho tiện dùng, nhờ phần khớp ở thân đèn. (3) Phần chân đèn có các nút bấm tương ứng với từng mức độ sáng khác nhau. (4) Nhờ vậy, em có thể tùy chỉnh đèn học sao cho phù hợp hơn.

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo