Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học lớp 2
Kể về những việc em thường làm trước khi đi học lớp 2
- Hướng dẫn Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 1
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 2
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 3
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 4
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 5
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 6
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 7
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 8
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 9
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 10
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 11
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 12
- Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 13
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Hướng dẫn Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết ở đây Hướng dẫn cách Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học lớp 2
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 1
(1) Mùa đông trời lạnh, nên khi thức dậy, em thường nằm cố trong chăn thêm ít phút khi được mẹ gọi. (2) Khi ra khỏi chăn, việc đầu tiên em làm là mặc áo quần ấm, đeo tất chân rồi mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. (3) Tiếp đó, em gấp chăn màn, kiểm tra sách vở, rồi ra xe cùng bố mẹ đi ăn sáng. (4) Nếu có thời gian, em sẽ được bố mẹ dẫn đi ăn xôi, bún chả, phở, bánh cuốn ở quán, còn đã muộn hay tắc đường thì sẽ mua bánh mì và sữa mang đến lớp ăn.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 2
(1) Mỗi buổi sáng, khi vừa ngủ dậy, em sẽ vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt cho sạch sẽ, rồi mới trở về giường gấp chăn gọn gàng. (2) Sau đó, em sẽ thay quần áo đồng phục, chải tóc và kiểm tra sách vở trong balo lần cuối. (3) Tiếp theo, em mang balo lên lưng và xuống nhà để bố chở đi ăn sáng. (4) Ăn sáng xong xuôi, em được bố chở tới trường học để bắt đầu một ngày học tập mới.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 3
(1) Trước khi đi học vào buổi sáng, em thường vệ sinh cá nhân thật kĩ và sạch sẽ. (2) Sau đó ra ban công tưới nước cho mấy chậu hoa, rồi vào gấp chăn gối trên giường. (3) Cuối cùng, em thay áo quần đồng phục, chải tóc, đeo balo lên lưng và bắt đầu đi bộ tới trường. (4) Với tâm trạng hào hứng, em đến trường đúng giờ để chờ bắt đầu một ngày học bổ ích.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 4
(1) Mỗi sáng, em thường dậy rất sớm. (2) Sau khi vệ sinh cá nhân, em sẽ cùng ông đi tập thể dục ở công viên gần nhà. (3) Sau đó, em về nhà và ăn bữa sáng cùng với cả gia đình. (4) Cuối cùng, em xách cặp, chào ông bà và theo mẹ hoặc bố tới trường để bắt đầu ngày học mới.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 5
(1) Sáng sớm thức dậy, công việc đầu tiên của em là gấp gọn chăn màn và cất những chú gấu bông lên tủ thật ngăn nắp. (2) Sau đó, em vệ sinh cá nhân thật nhanh, khoác lên người bộ đồng phục trắng tinh tươm. (3) Gia đình em thường cùng nhau ăn sáng ở ngoài, khi thì phở, khi thì bún. (4) Ăn sáng xong, bố đưa em tới trường học và bắt đầu một ngày mới thật tuyệt vời.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 6
(1) Một buổi sáng quen thuộc của em bắt đầu bằng việc thức dậy lúc sáu rưỡi sáng. (2) Em nhanh chóng sắp xếp giường ngủ ngăn nắp rồi đánh răng, rửa mặt thật mau lẹ. (3) Sách vở, đồng phục đã được em chuẩn bị từ tối hôm trước nên em rất thong thả ăn sáng. (4) Sau khi ăn sáng, em tự đi bộ tới trường vì trường học rất gần nhà em.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 7
(1) Mỗi buổi sáng, em đều thức dậy từ 6 giờ để chuẩn bị đi học. (2) Đầu tiên, em sẽ gấp chăn màn cho gọn gàng, rồi mới vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. (3) Xong xuôi, em mặc áo quần đồng phục, chải tóc gọn gàng, kiểm tra sách vở ở trong cặp rồi xuống bếp ăn sáng với cả nhà. (4) Sau khi ăn xong, em sẽ được mẹ chở đến trường và bắt đầu một ngày học tập thật chăm chỉ.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 8
(1) Buổi sáng của em bắt đầu từ lúc sáu giờ kém mười lăm ph út. (2) Sau khi thức dậy, em sẽ gấp chăn màn gọn gàng, rồi xuống sân tập thể dục nhẹ nhàng cùng với anh trai. (3) Sau đó, em về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần đồng phục, cùng cả nhà đi ăn sáng. (4) Xong xuôi, anh trai sẽ chở em đến lớp bằng xe đạp, và hẹn đón em vào lúc cuối buổi chiều.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 9
(1) Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên em làm khi thức dậy, chính là xếp chăn và gối lại thật gọn gàng. (2) Tiếp đó, em vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, rồi ra sân, tưới nước cho chậu xương rồng bà ngoại tặng hôm sinh nhật. (3) Xong xuôi, em vào nhà ăn sáng cùng bố mẹ. (4) Cuối cùng, em về phòng, thay áo quần đồng phục và mang cặp lên lưng để đi đến trường.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 10
(1) Vào các buổi sáng trong tuần, em sẽ thức dậy từ 6 giờ để chuẩn bị đến trường. (2) Đầu tiên, em sẽ vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới trở về phòng, gấp chăn gối gọn gàng. (3) Tiếp đó, em thay áo quần đồng phục, và kiểm tra lại sách vở trong balo và mang xuống phòng khách. (4) Cuối cùng, em sẽ ngồi ăn sáng cùng với bố và mẹ trong bếp rồi theo bố đến trường.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 11
(1) Mỗi buổi sáng đến trường của em đều trải qua nhiều bước chuẩn bị. (2) Khi vừa thức dậy, em sẽ gấp gọn chăn gối trên giường của mình, rồi mới đi làm vệ sinh cá nhân. (2) Tiếp theo, em xuống sân, tập thể dục nhẹ nhàng cùng với ông nội, sau đó trở về ăn sáng cùng với mọi người. (4) Ăn xong, em trở về phòng, thay áo quần, chải lại tóc, rồi mang cặp lên lưng để đi bộ đến trường cùng bạn bè.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 12
(1) Buổi sáng trước khi đi học, em thường tự làm một số việc. (2) Đầu tiên khi thức dậy, em sẽ gấp chăn gối lại cho gọn gàng. (3) Sau đó đi đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng với cả nhà. (4) Cuối cùng em sẽ thay áo quần đồng phục và đến trường với bố.
Viết 3-4 câu kể về những việc em thường làm trước khi đi học - Mẫu 13
(1) Buổi sáng, thứ đánh thức em khỏi giấc ngủ say không phải tiếng chuông đồng hồ báo thức mà là tiếng lao phát thanh của khu phố. (2) Thức dậy, em đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục, chải tóc, sau đó cùng ăn sáng với cả gia đình. (3) Mẹ và bà em nấu ăn rất ngon nên em rất thích những bữa sáng ở nhà. (4) Xong xuôi, ông dắt em tới trường để bắt đầu học tập.