Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ lớp 2
Viết 3-4 câu giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ lớp 2
- Hướng dẫn Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ
- Sơ đồ tư duy Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Màu nước
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Tẩy bút chì
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Bút chì
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Chiếc bút chì
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Cục tẩy bút chì
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Bút sáp màu
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Bộ màu nước
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Cây bút chì
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Thước kẻ
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Hộp bút màu
- Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Cục tẩy
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Hướng dẫn Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ

>> Đọc bài hướng dẫn chi tiết tại đây Hướng dẫn Viết 3-4 câu Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ
Sơ đồ tư duy Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ

Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Màu nước
(1) Đầu năm học, mẹ mua cho em một bộ màu nước rất đẹp để em sử dụng trong giờ mĩ thuật và thỏa mãn đam mê vẽ vời. (2) Bộ màu gòm hai mươi màu được đựng trong những chiếc lọ nhỏ như hũ yến, có nắp dễ dàng mở ra mở vào. (3) Các màu đều trông rất tươi tắn, sánh đặc lại có nắp chắc chắn nên không sợ đồ ra ngoài. (4) Vào các tiết mĩ thuật, em dùng màu nước để tô cho các bức tranh của mình vừa đẹp, lại không sợ tô không đều màu nên em thích lắm.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Tẩy bút chì
(1) Hôm qua, chị gái đã cho em một cục tẩy bút chì mới rất tuyệt vời. (2) Cục tẩy bút chì đó có hình dáng một chiếc bánh mì to như nắm tay, mềm mại và có màu sắc bắt mắt. (3) Nó có thể tẩy sạch vết bút chì rất dễ dàng, lại còn tự gom các vụn tẩy thành một sợi dây dài, nên rất dễ vệ sinh. (4) Khi em mang cục tẩy đến lớp, các bạn ai cũng trầm trồ khen khợi, xuýt xoa khiến em vui sướng vô cùng.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Bút chì
(1) Một đồ dùng không thể thiếu trong tiết mĩ thuật của em là bút chì. (2) Chiếc bút chì được thiết kế như cái bút bi, khi bấm nút bấm ở đuôi sẽ đẩy ruột bút từ bên trong ra từng chút một. (3) Vỏ bút làm từ kim loại sáng bóng nên vừa đẹp vừa chắc chắn. (4) Khi vẽ, em sẽ dùng bút chì phác thảo đường nét, sự vật trước rồi mới tô màu để có một bức tranh đẹp như ý.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Chiếc bút chì
(1) Trong giờ vẽ, em không thể nào thiếu được chiếc bút chì. (2) Bút chì của em là loại bút chì bấm, có cấu tạo như một cây bút bi với lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa trong suốt. (3) Khi dùng chỉ cần bấm đuôi bút thì sẽ có ngòi bút được đẩy ra ở đầu từng chút một. (4) Chiếc bút chì vừa đẹp lại tiện dụng đã trở thành người bạn đồng hành của em trong các tiết mĩ thuật.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Cục tẩy bút chì
(1) Cùng với bút chì, tẩy bút chì là một đồ vật không thể thiếu được khi vẽ. (2) Tẩy bút chì của em có hình chữ nhật, to như hộp bánh đậu xanh. (3) Toàn thân cục tẩy có màu trắng tinh, riêng phần đầu có màu xanh lá khá bắt mắt. (4) Nhờ có cục tẩy giúp xóa đi những nét vẽ sai mà em yên tâm và thoải mái hơn khi vẽ tranh.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Bút sáp màu
(1) Một đồ vật không thể thiếu trong các giờ mĩ thuật, chính là bút sáp màu. (2) Hộp sáp màu của em gồm có hai mươi tư cây sáp màu xinh xắn. (3) Chúng được đựng trong khay nhựa có thể kéo ra kéo vào khỏi phần khung rất dễ dàng. (4) Với bộ sáp màu này, em có thể tô màu thỏa thích cho mọi bức tranh.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Bộ màu nước
(1) Để học vẽ, mẹ đã mua cho em một bộ màu nước. (2) Bộ màu gồm mười sáu màu được đựng trong các lọ nhỏ, dính liền với nhau. (3) Đi kèm với đó là một tấm nhựa trắng để pha màu và ba cây cọ nhỏ. (4) Em rất thích bộ màu nước của mình, giờ vẽ nào em cũng nhau theo nó và sử dụng để tô màu cho tranh vẽ.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Cây bút chì
(1) Đầu năm học, mẹ mua cho em năm chiếc bút chì để dùng trong giờ học vẽ. (2) Cây bút dài bằng một gang tay của bố, to như cái đũa. (3) Nó được làm bằng gỗ, bên trong ruột là chì xám, khi cầm lên thấy rất nhẹ nhàng. (4) Vào các giờ mĩ thuật, em dùng bút chì để vẽ nhà, vẽ mèo, vẽ cây cối, vẽ bạn bè… lên giấy trước khi tô màu.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Thước kẻ
(1) Trong giờ mĩ thuật, thước kẻ là một đồ dùng không thể thiếu của em. (2) Chiếc thước có hình chữ nhật, mỏng, nhẹ và có màu hồng trong suốt rất xinh xắn. (3) Giữa thân thước, được khoét thành các hình vuông, tròn, tam giác, ngôi sao và mặt trăng. (4) Nhờ chiếc thước này, mà em có thể vẽ các hình khối một cách nhanh và đẹp.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Hộp bút màu
(1) Mỗi khi có tiết mĩ thuật, em đều sẽ mang theo một hộp bút màu. (2) Hộp có hình chữ nhật như hộp bánh, nhưng chỉ to bằng một nửa quyển vở mà thôi. (3) Bên ngoài vỏ hộp, được trang trí với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh rực rỡ sắc màu. (4) Bên trong là mười hai cây bút màu sáp, đủ các màu thông dụng, để em thoải mái tô vẽ lên các bức tranh.
Giới thiệu về một đồ vật được dùng để vẽ - Cục tẩy
(1) Trong giờ vẽ, tẩy bút chì là một đồ dùng không thể nào thiếu được. (2) Cục tẩy của em có hình chữ nhật, to chừng hai ngón tay, màu trắng xám. (3) Mỗi khi em vẽ lệch ở trên giấy, thì sẽ dùng cục tẩy để xóa nét vẽ đó đi. (4) Nhờ tẩy bút chì, mà em không phải lo lắng quá nhiều khi vẽ tranh.