Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em lớp 2

Lớp: Lớp 2
Môn: Tiếng Việt
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại File: ZIP
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Tả một đồ dùng trong gia đình lớp 2

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Hướng dẫn Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết tại đây Hướng dẫn Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em lớp 2

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Tả cái chăn

(1) Chiếc chăn bông của em có kích thước rất lớn, rộng 1m6 x 2m nên khi đắp lên có thể thoải mái lăn lộn mà không sợ tuột chăn. (2) Chiếc chăn có lớp bên ngoài là vải cô-tông bền và chắc chắn, bên trong nhồi đầy lông vũ và bông gòn. (3) Nhờ thế mà chăn vừa nhẹ lại đắp rất ấm và giữ nhiệt tốt. (4) Vào mùa đông, chỉ cần được cuộn tròn trong chiếc chăn bông này là em chẳng còn thấy lạnh và ngủ rất ngon.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Tả tủ quần áo

(1) Tủ quần áo trong phòng em là một chiếc tủ gỗ rất đẹp và lớn. (2) Tủ cao 1m8, có bốn cánh tủ, chia tủ thành hai buồng độc lập. (3) Một buồng em dùng để treo áo quần đi học và váy, áo dài, áo khoác, buồng còn lại thì để đồ ở nhà, quần jean và các đồ dùng cá nhân khác. (4) Trên nóc tủ, mẹ để các túi đựng chăn và nệm mùa đông, giúp căn phòng lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Máy hút mùi

(1) Chiều qua, mẹ em vừa mua về một cái máy hút mùi và lắp ở phía tủ bếp ngay trên cái bếp ga. (2) Chiếc máy hút mùi có hình chữ nhật, làm từ chất liệu nhựa cứng màu đen bóng, y như cái bếp ga. (3) Gần như toàn bộ bề mặt máy hút mùi là một cái mặt lưới, giúp máy hút hết khói và mùi thức ăn khi nấu. (4) Trên thân máy có một hàng nút giúp bật tắt và điều chỉnh mức độ hút mùi nên rất tiện lợi và dễ sử dụng.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Cối xay gia vị

(1) Mẹ em có một cái cối xay gia vị rất tuyệt vời. (2) Nó có hình như một cái máy xay nhưng chỉ lớn bằng cốc nước, và không cần điện để hoạt động. (3) Chỉ cần cho tỏi, ớt, gừng, hành củ… hoặc các thứ gia vị nhỏ vào trong cối, đậy nắp lại, rồi kéo dây cót vài lần là tất cả đều đã được xay mịn. (4) Chiếc cối này nhỏ gọn, không cần dùng điện nên có thể mang đi bất cứ đâu, lại còn dễ vệ sinh nữa.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Ấm siêu tốc

(1) Chiếc ấm siêu tốc là đồ dùng mà em thích nhất trong nhà bếp. (2) Nó có hình như cái ấm nước nhưng cao hơn và cái vòi cũng ngắn hơn. (3) Toàn thân bình làm từ kim loại, riêng phần tay cầm và đế cắm làm từ nhựa. (4) Chỉ cần cho nước vào ấm, cắm dây điện và bấm nút trên tay cầm là nước bên trong sẽ tự sôi. (5) Nhờ chiếc ấm siêu tốc mà em có thể tự pha mì tôm buổi sáng cho cả nhà.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Rèm cửa

(1) Cái rèm sáo bố mới lắp ở cửa sổ phòng em thật đẹp. (2) Chiếc rèm không làm từ vải mà làm từ các mảnh trúc dài hình chữ nhật ghép lại với nhau. (3) Các mảnh trúc đó nối liền bởi các sợi cước trong suốt xuyên qua cái lỗ nhỏ ở trên thân. (4) Chúng được điều khiển bằng một cái dây kéo ở bên cạnh với các chế độ như kéo lên cao, hạ xuống thấp, nghiêng nhẹ cho ánh sáng vào phòng. (5) Từ khi có chiếc rèm, phòng của em vừa đẹp lại dễ chịu hơn, không phải chịu ánh nắng gay gắt trực tiếp nữa.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Lò vi sóng

(1) Trong bếp của gia đình em, có một chiếc lò vi sóng rất tiện lợi. (2) Lò có hình hộp chữ nhật, lớn như cái gối đầu, với không gian bên trong rộng rãi. (3) Cửa lò chiếm gần hết diện tích mặt trước, phần nhỏ bên phải là các nút bấm cảm ứng để chiều chỉnh nhiệt độ, thời gian sử dụng lò. (4) Nhờ có lò vi sóng, mà em có thể hâm nóng lại thức ăn nhanh chóng và an toàn vào những hôm bố mẹ đi làm về muộn, nên em thích nó lắm.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Đèn ngủ

(1) Trong phòng em có một chiếc đèn ngủ rất tuyệt. (2) Đèn to như bàn tay, có hình một đóa hoa hồng đang nở rộ với các cánh hoa màu trong suốt. (3) Phía dưới là hai chân cắm, giúp găm đèn trực tiếp lên ổ điện rất chắc chắn. (4) Bên chân đèn là một nút bấm tròn nhỏ, mỗi lần bấm sẽ giúp đèn chuyển sang nhiều màu sắc khác nhau rất đẹp và lộng lẫy.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Bộ bàn ghế

(1) Ở phòng khách nhà em có một bộ bàn ghế gỗ rất đẹp. (2) Chúng được đẽo gọt từ gỗ hương nên có mùi thơm nhẹ. (3) Bên ngoài thì người ta quét cho nó một lớp áo mỏng để ngăn không bị mối mọt tấn công. (4) Bộ bàn ghế ấy rất đơn giản, nguyên khối, không có họa tiết điêu khắc nào cả, vì bố mẹ em đều yêu thích sự tối giản. (5) Em thích bộ bàn ghế nhà mình lắm.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Bình nóng lạnh

(1) Mùa đông, một đồ dùng không thể thiếu của gia đình em chính là bình nóng lạnh. (2) Chiếc bình có hình chữ nhật, lớn như cái bánh xe ô tô và có màu trắng. (3) Bình nối liền với các vòi nước trong nhà bằng các đường ống dân. (4) Khi sử dụng, chỉ cần bật nút, thì bình sẽ đun nước nóng liên tục, và có hiển thị nhiệt độ nước ở màn hình gắn trên thân. (5) Nhờ bình nóng lạnh, mà nhà em luôn có nước nóng để sinh hoạt.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Máy hút bụi

(1) Mẹ của em vừa mua về một chiếc máy hút bụi không dây mới. (2) Chỉ cần xạc đầy pin rồi lắp vào thân máy, là có thể thoải mái mang máy đi khăp nhà để dọn dẹp rồi. (3) Máy hút bụi này có phần tay cầm dài với các nút bật/tắt và điều chỉnh mức độ. (4) Ở dưới là miệng hút bụi với ba kích cỡ khác nhau tùy vào vị trí cần dọn dẹp. (5) Nhờ chiếc máy mới này mà mẹ em dọn nhà nhanh hơn và đỡ mất sức hơn, nên em thích nó lắm.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Máy xay sinh tố

(1) Mẹ em có một chiếc máy xay sinh tố màu hồng rất đẹp. (2) Thân máy to như bắp chân, dài như chai nước suối. (3) Dưới đáy bình là bốn lưỡi dao sắc bén, giúp xay nhuyễn mọi loại hoa quả. (4) Máy xay này chỉ cần sạc đầy điện là có thể sử dụng suốt cả mấy ngày liền nên tiện lợi lắm. (5) Em rất thích chiếc máy xay sinh tố của nhà mình.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Ấm đun nước

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc ấm siêu tốc. (2) Ấm được làm từ kim loại, với phần tay cầm và đế là cau su cách điện. (3) Chỉ cần cho nước vào trong ấm, cắm dây điện ở đế, rồi bật nút thì sau vài phút ta sẽ có nước sôi để sử dụng. (4) Nhờ ấm siêu tốc, mà em có thể tự pha mì tôm buổi sáng một cách dễ dàng. (5) Em rất thích ấm nước này của nhà mình.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Lò vi sóng

(1) Hôm qua, mẹ em vừa mua một chiếc lò vi sóng mới. (2) Chiếc lò được là từ chất liệu gì em cũng không biết nhưng rất chắc chắn và cứng cáp. (3) Lò có nhiều mức độ nhiệt và hẹn thời gian quay đồ ăn nên rất tiện lợi. (4) Nhờ chiếc lò vi sóng, mà việc hâm nóng đồ ăn trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Rô-bốt hút bụi

(1) Trong nhà em có một chú rô bốt dọn dẹp. (2) Chú có hình tròn, dẹt như hộp bánh quy vậy. (3) Khi khởi động, chú sẽ bò khắp nhà, hút hết bụi bẩn vào trong mình giúp nhà cửa luôn sạch sẽ. (4) Nhờ chú rô bốt mà mẹ của em bớt khá nhiều thời gian và công sức dọn dẹp ngôi nhà mỗi ngày.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Ấm đun nước

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc ấm siêu tốc. (2) Ấm được làm từ kim loại, với hình dáng bên ngoài như một cái ấm nước. (3) Khi đặt ấm lên đế, rồi bật nút, ấm sẽ tự động đun sôi nước ở trong, vừa nhanh lại tiện lợi. (4) Nhờ chiếc ấm mà việc lấy nước nóng trở nên thật dễ dàng.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Máy xay

Hôm qua mẹ em vừa mua một chiếc máy xay mới. Thân máy xay to như bình nước 3 lít, trong suốt để có thể nhìn thấy bên trong. Còn cối xay thì có dây điện, lưỡi xay và nút bấm theo từng chế độ. Nhờ chiếc máy mà mẹ em có thể xay thịt, cá mà không tốn nhiều thời gian. Em rất thích chiếc máy xay mới này.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Tủ lạnh

Trong bếp, em thích nhất là chiếc tủ lạnh. Tủ nhà em có hai ngăn là ngăn đá và ngăn mát. Ngăn đá nhỏ, để làm đá, kem, và cất thịt cá dùng lâu ngày. Còn ngăn mát thì lớn hơn nhiều, có thể trữ rất nhiều thứ khác như trứng, sữa, hoa quả, rau dưa… Nhờ chiếc tủ lạnh mà đồ ăn có thể cất lâu mà không bị hỏng. Thật là tuyệt vời!

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Quạt điều hòa

Trong phòng em có một chiếc quạt điều hòa rất đẹp. Nó có hình hộp chữ nhật, cao bằng em. Lớp nhựa bên ngoài có màu trắng, phía dưới còn có cả bánh xe cho dễ di chuyển. Khi bật, quạt có thể thổi ra gió mát lạnh chẳng kém gì điều hòa từ các khe ở thân. Nhờ sự tiện lợi ấy, em rất thích sử dụng chiếc quạt điều hòa.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Tivi

Phòng khách nhà em có một chiếc tivi rất lớn. Nó có hình chữ nhật, to phải gấp hơn mười lần chiếc máy tính của bố. Và nó còn siêu mỏng nữa, bề dày hỉ chừng hơn một xăng-ti-mét thôi. Không chỉ có màn hình lớn, tivi còn có thể kết nối internet để xem đủ các bộ phim nữa. Em rất tự hào về chiếc tivi nhà mình.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Quạt gió

(1) Mùa hè, nhà em thường sử dụng quạt cây để làm mát. (2) Chiếc quạt có phần chân to hình tròn với các nút bấm tương ứng với các mức quạt gió khác nhau. (3) Nối liền với phần chân, là thân quạt có thể tùy chỉnh độ cao theo ý thích. (4) Khi bật quạt sẽ tạo ra gió mát từ các cánh quạt, giúp xua đi cái nóng của mùa hè.

Viết 4-5 câu tả 1 đồ dùng trong gia đình em: Máy xay sinh tố

(1) Mẹ em có một cái máy xay sinh tố rất bền. (2) Máy có phần chân khá to với ba nút bấm tương ứng với ba mức độ xay. (3) Phần hộp đựng có hình như một bình nước có thể tháo rời, khi dùng thì lắp vào chân máy sao cho lưỡi dao nằm hoàn toàn bên trong. (4) Nhờ chiếc máy xay này mà mùa hè em được ăn những cốc sinh tố mát lạnh ngon lành.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái giường

(1) Giường gỗ trong phòng em được làm từ gỗ hương nên có màu đỏ thẫm rất đẹp. (2) Giường rộng 1m8, dài 2m, có bốn chân giường rất chắc chắn. (3) Mặt giường là các thanh gỗ to như cổ tay, dài thẳng gác từ đầu giường tới cuối giường nằm song song với nhau, giúp gác nệm lên rất êm và bằng phẳng. (4) Giường là nơi em nằm ngủ, đọc truyện, chơi game, xem phim.... nên em rất gắn bó với cái giường của mình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tủ áo quần

(1) Tủ áo quần của em là tủ nhựa hãng Nhật Tân, có màu trắng rất chắc chắn. (2) Tủ cao 1m8, bề ngang dài bằng hai sải tay của em. (3) Tủ có bốn cánh, mỗi cánh gồm một ngăn cao ở trên để treo đồ và một ô vuông ở dưới để gấp đồ cho vào. (4) Nhờ có tủ mà em treo, cất áo quần gọn gàng, không bị nhăn lại dễ tìm kiếm, không sợ bụi bám vào. (5) Em rất yêu quý và trân trọng tủ quần áo của mình.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái điều hòa

(1) Mùa hè, điều hòa là đồ vật không thể thiếu được của gia đình em. (2) Chiếc điều hòa có hình hộp chữ nhật, bề ngang rộng gần bằng một sải tay của em. (3) Nó được làm từ loại nhựa đặc biệt, rất cứng cáp, chắc chắn và nhiều linh kiện ở bên trong. (4) Đi kèm với nó là một cục nóng có thiết kế hình vuông với các cánh quạt ở bên trong và một chiếc điều khiển. (5) Khi bật điều hòa, thân hộp điều hòa sẽ mở ra để lộ các khe hở rồi phả ra gió mát lạnh, xua tan cái nóng mùa hè.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái bếp điện

(1) Cái bếp điện có hình chữ nhật, to bằng cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của em. (3) Bề mặt bếp có một lớp kính trong suốt, ở giữa có vẽ một đường tròn màu trắng đánh dấu vị trí đặt nồi. (4) Phía dưới đó là các nút bấm cảm ứng để bật/tắt, điều chỉnh nhiệt độ và chế độ nấu. (5) Khi sử dụng, chỉ cần cắm điện là bếp sẽ hoạt động, nên có thể di chuyển nhiều nơi trong nhà mà chẳng hề vướng bận.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả tủ lạnh

(1) Ở lối vào bếp nhà em đặt một chiếc tủ lạnh hai cánh thuộc hiệu SamSung. (2) Tủ cao khoảng 1m6, bề ngang bằng một sải tay của em và có lớp vỏ ngoài màu đen tuyền rất đẹp. (3) Cánh cửa bên phải là ngắn đá nhỏ hơn cánh cửa tủ ngăn mát phía bên phải, mỗi ngăn đều chia thành từng hộc để cất đồ rất tiện lợi. (4) Mặt ngoài tủ còn có một màn hình cảm ứng giúp xác định thời gian, nhiệt độ bên trong tủ nữa. (5) Mỗi cuối tuần mẹ em sẽ vệ sinh tủ để nó luôn sạch sẽ, không bị ám mùi.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả đồng hồ

(1) Phòng khách nhà em có một chiếc đồng hồ hình con công vô cùng ấn tượng. (2) Mặt đồng hồ là phần thân của con công, có hình tròn với các con số và kim chỉ giờ quen thuộc. (3) Phía trên là đầu của con công với đôi mắt đang nhắm lại như đi ngủ. (4) Phía dưới là đôi cánh chim công đang dang rộng cùng chiếc đuôi xòe to với màu sắc bắt mắt. (5) Chiếc đồng hồ không chỉ giúp em biết giờ giấc chính xác mà còn làm cho phòng khách thêm đẹp mắt nữa.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả lọ hoa

(1) Mẹ em có một cái bình hoa bằng thủy tinh rất đẹp, thường dùng để cắm hoa ở phòng khách. (2) Chiếc bình được làm từ thủy tinh trong ruốt, dáng hình trụ thẳng, cao 30cm. (3) Thân bình rộng lắm, em cho cả nắm tay vào vẫn chạm được đến đáy. (4) Mặt ngoài của bình có các đường sọc dọc nổi lên, tạo nét đẹp độc đáo và thanh lịch. (5) Mỗi tuần, mẹm em sẽ dùng chiếc bình đó để cắm một bình hoa thật to, đem lại vẻ đẹp tươi mới cho căn nhà.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả nồi áp suất

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc nồi áp suất tuy đã nhiều năm tuổi nhưng vẫn hoạt động tốt lắm. (2) Nồi có vẻ ngoài giống các chiếc nồi khác, gồm nồi và nắp nồi tác rời. (3) Nhưng ở chân nồi có một sợi dây có thể kéo dài ra để cắm vào ổ điện. (4) Trên nắp nồi, có một nút tròn để điều chỉnh nhiệt độ, thời gian hầm bên trong nồi. (5) Nhờ chiếc nồi mà mẹ em hầm canh rất ngon mà không mất nhiều thời gian.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái nồi

(1) Nhà em có một chiếc nồi áp suất đã dùng lâu rồi nhưng vẫn còn bền lắm. (2) Nồi có hình dáng như chiếc cơm điện có nắp rời ra, với một cái lõi nồi ở bên trong. (3) Khi cần hầm món gì, chỉ cần cho vào nồi, đậy nắp rồi vặn cái nút xoay ở trên vào nấc thời gian cần thiết là được. (4) Khi sử dụng nồi áp suất, chỉ sau 30 phút hơn là đồ ăn bên trong được ninh nhừ, tiện lợi cực kì. (5) Nhờ chiếc nồi này mà mẹ em đỡ vất vả khi nấu ăn nên em thích nó lắm.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả bộ bàn ghế

(1) Phòng khác nhà em có một bộ bàn ghế làm từ gỗ hương rất đẹp. (2) Bộ bàn ghế gồm một chiếc bàn to và dài, một chiếc ghế dài bằng chiếc bàn và ba chiếc ghế đơn. (3) Tất cả đều ánh lên sắc đỏ sẫm đặc trưng của gỗ hương và được chạm trổ tinh xảo. (4) Ngày Tết, cả nhà em phải mất cả một buổi sáng để lau sạch sẽ các hoa văn trên bàn ghế. (5) Dù mệt là thế, nhưng cả nhà em ai cũng rất yêu quý và giữ gìn bộ bàn ghế này.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái đèn

(1) Trước sân nhà em có một chiếc đèn rất đẹp. (2) Đèn có hình như một đóa hoa sen lớn như quyển vở đang nở rộ, đặt ở cạnh chiếc bàn nhỏ trên sân. (3) Khi bật công tắc ở dưới chân, đèn tỏa ánh sáng dìu dịu, đủ để sáng rõ một khoảng sân không quá rộng. (4) Mỗi tối, khi bật đèn lên, em sẽ ra sân ngồi với bà, nghe bà kể chuyện từ ngày xửa ngày xưa.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả nồi điện

(1) Mẹ em có một chiếc nồi hầm áp suất rất tiện lợi. (2) Nồi có hình dáng như nồi cơm điện, với chiếc nắp có thể tháo rời ra. (3) Khi nấu, nồi có thể hầm nhừ xương, thịt, rau củ trong thời gian ngắn, và sẽ báo hiệu bằng cách rung rung chiếc mũ đen nhỏ ở trên cùng. (4) Từ khi có nồi áp suất, mẹ nấu cháo và hầm canh nhanh hơn, đỡ vất vả hơn nên em thích nó lắm.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái quạt

(1) Vào mùa hè, quạt cây là đồ dùng không thể thiếu của gia đình em. (2) Chân quạt có hình tròn to như cái đĩa sứ lớn, khá nặng có các nút bật và điều chỉnh mức độ gió (3) Thân quạt dài đến lưng em, nhưng vẫn có thể kéo cao lên được nữa nên rất tiện lợi. (4) Trên thân là đầu quạt với ba chiếc cánh lớn có thể tạo ra gió mát. (5) Nhờ chiếc quạt cây này, mà em cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn khi trời nóng.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả nồi cơm điện

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc nồi cơm điện rất tuyệt. (2) Nồi có hình dạng hộp, lớn hơn cả cái ấm nước cơ. (3) Nồi có quai xách ở đằng trên và dây điện gắn ở đuôi có thể gấp gọn được. (4) Đặc biệt, nồi có rất nhiều chế độ, có thể nấu cơm, nấu cháo, hầm canh…, và có thể hẹn giờ được nữa. (5) Em thích chiếc nồi cơm của nhà em lắm.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả bình hoa

(1) Nhà em có một chiếc bình hoa rất đẹp, do dì Hồng tặng lúc vào nhà mới. (2) Chiếc bình rất lớn, cao đến giữa đùi em, làm từ thủy tinh trong suốt. (3) Thân bình có các đường vân cong như sóng nước, khiến chiếc bình trở nên rất mềm mại và xinh đẹp. (4) Vì bình lớn, nên mẹ thường cắm các loài hoa có kích thước dài như hoa ly, hoa sen, hoa cẩm tú cầu… (5) Hoa nào cắm vào cũng xinh, bởi chiếc bình đã rất tuyệt vời rồi.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả tivi

(1) Hôm trước, bố em vừa mua một chiếc tivi mới để ở phòng khách. (2) Đó là chiếc tivi hiệu SamSung có màn hình lớn đến bằng chiếc bàn của cô giáo em ở lớp. (3) Tuy màn hình to nhưng nó khá mỏng, chỉ chừng một đốt ngón tay mà thôi. (4) Phía dưới màn hình là hai cái giá đỡ hình chữ V dựng ngược, còn phía sau là dây cắm và các cổng kết nối khác. (5) Em rất thích và tự hào về chiếc tivi của nhà mình vì nó có thể kết nối với internet như một chiếc laptop khổng lồ.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả lò vi sóng

(1) Trong bếp nhà em có một chiếc lò vi sóng. (2) Lò có hình chữ nhật, lớn hơn chiếc nồi cơm điện một chút. (3) Phía trước là cánh cửa, chỉ cần bấm nút bên cạnh là có thể mở ra. (4) Phía trên nút bấm, là hai nút điều khiển mức thời gian và nhiệt độ để có thể hâm nóng và rã đông đồ ăn. (5) Chiếc lò vi sóng giúp cho mọi người tiết kiệm nhiều thời gian hơn, đồng thời cũng khiến cho căn bếp của nhà em trông thật là hiện đại.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả rô-bốt hút bụi

(1) Cuối tuần vừa rồi, mẹ em vừa mang về một robot hút bụi rất đáng yêu. (2) Chú robot này có hình dáng như một hộp bánh quy hình tròn, màu trắng sữa. (3) Phía dưới của chú có trang bị các bộ phận giúp hút bụi, rác nhỏ và lau nền nhà. (4) Chú robot này có thể kết nối với điện thoại để điều khiển từ xa, nhờ vậy mà mẹ của em tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. (5) Em rất thích chiếc robot mới này.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả quạt hộp

(1) Ở góc bàn học của em có một chiếc quạt hộp. (2) Gọi là quạt hộp vì toàn bộ chiếc quạt là một khối hình vuông có cạnh dài khoảng 45cm. (3) Bốn chiếc cánh quạt có hình cánh hoa được gắn liền vào trục tròn ở giữa giúp tạo ra gió mát. (4) Quạt có ba mức gió khác nhau được điều khiển bằng các nút bấm trên khung quạt. (5) Chiếc quạt hộp vừa mát lại dễ di chuyển nên em thích nó lắm.

Viết 4-5 câu tả một đồ dùng trong gia đình em: Tả cái bàn là

(1) Chiếc bàn là của mẹ em đã được sử dụng vài năm rồi nhưng vẫn dùng rất tốt. (2) Nó là chiếc bàn là thuộc hãng philip với thiết kế đơn giản. (3) Gồm phần tay cầm cong hình chữ U nằm ngang và mặt bàn là bằng kim loại. (4) Khi sử dụng, mẹ sẽ cắm dây điện rồi chờ một phút cho mặt bàn là nóng rồi mới ủi lên áo quần. (5) Nhờ có chiếc bàn là mà áo quần lúc nào cũng thẳng băng nên em rất thích nó.

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo