Viết 3-5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích lớp 2
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật lớp 2
- Hướng dẫn Viết 3-5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 1
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 2
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 3
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 4
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 5
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 6
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 7
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 8
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 9
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 10
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 11
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 12
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 13
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 14
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 15
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 16
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 17
- Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 18
Hướng dẫn Viết 3-5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật em yêu thích

>> Đọc phần giới thiệu chi tiết tại đây Hướng dẫn Viết 3-5 câu giới thiệu tranh (ảnh) về một con vật lớp 2
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 1
(1) Một lần khi đang xem điện thoại, em đã nhìn thấy một bức ảnh chụp chú mèo siêu đáng yêu. (2) Trong bức ảnh là một chú mèo con có khuôn mặt tròn xoe, bụ bẫm đang nằm sấp trên tấm thảm. (3) Chú đội một cái mũ len trắng với phần tai rũ xuống làm cho vẻ đáng yêu của chú tăng thêm nhiều lần. (4) Đôi mắt chú lúc này đang mở to, nhìn chăm chú vào máy ảnh, kết hợp với cái mũi hồng nhạt rất dễ thương. (5) Ngắm nghía bức ảnh, em chỉ mong mình có thể được ôm chú mèo đáng yêu đó vào lòng.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 2
(1) Ngày hôm qua, em được bạn chia sẻ cho một bức ảnh chuột hamster rất đáng yêu. (2) Chú chuột đó nhỏ lắm, chỉ bằng cái nắm tay, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông màu vàng nâu xinh xắn. (3) Trong ảnh, chú đang dùng hai chân trước để giữ lấy quả cherry nhưng đôi mắt thì lại ngơ ngác nhìn về phía trước. (4) Cứ như là chú ta chỉ đang tạo dáng chụp ảnh chứ chưa định ăn luôn quả cherry trong tay. (5) Chú chuột đó thật là đáng yêu phải không các bạn!

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 3
(1) Trong album ảnh của nhà em, có một tấm ảnh chụp chú mèo rất đáng yêu. (2) Đó là ảnh chụp chú mèo của bà em khi còn nhỏ đang chơi với một bông hoa ở trong vườn. (3) Lúc đó chú chỉ mới năm tháng tuổi, toàn thân có lớp lông xen lẫn đen và xám vô cùng mềm mịn. (4) Trong ảnh, chú dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú vào đóa hoa, và đưa chân lên khẽ chạm vào món đồ chơi rực rỡ. (5) Nhìn ngắm bức ảnh, em lại càng cảm thấy chú mèo nhà bà em thật là đáng yêu.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 4
(1) Chị gái của em ở Hà Nội có nuôi một chú chó corgi rất đáng yêu. (2) Chị ấy đã gửi cho em một bức ảnh chú ta đang đứng trên bãi cỏ rất đáng yêu. (3) Trong bức ảnh, dưới ánh nắng vàng ấm áp, chú chó dễ thương đứng trong lùm cỏ xanh um. (4) Chú chỉ để lộ cái đầu với đôi tai to dựng đứng và nhìn em chăm chú bằng đôi mắt đen láy. (5) Ngắm chú chó trong ảnh, em cảm thấy yêu chú lắm và mong sao sớm được gặp chú ở ngoài đời.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 5
(1) Trong quyển sách của chị em, có một bức tranh vẽ hươu cao cổ rất đẹp. (2) Trong tranh, là hai mẹ con hươu cao cổ với chiếc cổ dài đặc trưng. (3) Thân mình thì có những mảng vuông màu nâu kì lạ. (4) Hươu cao cổ mẹ vừa bẻ một cành lá xanh mướt xuống và giơ cho con của mình ăn. (5) Nhìn bức tranh, em cảm nhận được tình mẹ con ấm áp của hai con vật.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 6
(1) Ở phòng khách nhà em có treo một bức ảnh chú hổ rất đẹp. (2) Đó là một chú hổ trưởng thành với vóc dáng to lớn và oai phong. (3) Nhìn chú hổ giống hệt như một chú mèo khổng lồ với bộ lông đỏ rực. (4) Điểm đặc biệt là chú ta có những văn đèn khắp thân như là đã được xăm bởi các bác thợ tài ba. (5) Càng ngắm bức tranh, em càng thích loài hổ, và mong được nhìn thấy chúng ở ngoài đời thực.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 7
(1) Sinh nhật em, bé Na hàng xóm đã tặng em một bức tranh cá vàng rất xinh. (2) Đó là chú cá vàng với lớp vảy toàn thân là màu đỏ cam bắt mắt. (3) Đôi mắt chú màu đen long lanh như hai viên bi ve. (4) Còn cái đuôi thì to, dài và mềm mại như một tấm lụa. (5) Em quý bức tranh lắm, nên đã dán ngay trên giá sách của mình.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 8
(1) Trên bàn trà của nhà em, có một bức ảnh chụp chú rùa biển đang bơi do chính bố em chụp lúc đi du lịch. (2) Trong ảnh, là chú rùa biển với cái mai lớn như cái đĩa. (3) Chiếc mai chia thành từng khối vuông như bàn cờ. (4) Bốn cái chân của chú như bốn cái cánh chèo, giúp chú bơi nhanh và linh hoạt khác hẳn ở trên cạn. (5) Em thích tấm ảnh này lắm, một phần cũng vì em đặc biệt yêu thích những chú rùa biển.

Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 9
(1) Bức ảnh treo ở trong phòng ngủ của em, là bức ảnh chụp đàn bướm trong vườn quốc gia Cúc Phương. (2) Trong ảnh, các chú bướm nhỏ có đôi cánh màu vàng nhạt như cánh hoa mai ngày Tết. (3) Những chú bướm bay sát vào nhau, dày đặc, khiến thảm cỏ xanh bỗng hóa thành thảm hoa vàng. (4) Không chỉ vậy, một nửa trong số chúng còn đang chao lượn xung quanh, góp phần tạo nên vẻ thơ mộng như mơ cho cảnh vật. (5) Em rất thích bức tranh này và quyết tâm sẽ một lần được đặt chân đến Cúc Phương và tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp ấy.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 10
(1) Bố em có một cuốn album ảnh về các loài động vật. (2) Trong đó, em thích nhất là tấm ảnh chụp một chú công đang xòe đuôi khoe cái đuôi xanh biếc xinh đẹp. (3) Nhìn chú ta hệt như một tác phẩn nghệ thuật tuyệt diệu của thiên nhiên. (4) Em rất thích ngắm nhìn vẻ đẹp ấy và hy vọng có một ngày em có thể tận mắt chứng kiến những chú công xòe đuôi xinh đẹp như thế.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 11
(1) Em có một bức ảnh chụp hình chú gà trống. (2) Chú có bộ lông xen kẽ hai màu vàng và tía rất đẹp. (3) Chiếc mỏ chú dài, cong để hàng ngày tìm kiếm thức ăn. (4) Trên đỉnh đầu, chiếc mào đỏ chót như một bông hoa mào gà càng tôn thêm vẻ oai hùng của chú. (5) Cả trong ảnh và ở ngoài chú gà trống này đều rất đẹp!
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 12
(1) Nhà em có một bức tranh treo tường do mẹ em tự thêu. (2) Trong tranh là hai con chim công đang khoe cái đuôi màu xanh đẹp tuyệt trần. (3) Chúng có mào dài, phần mặt màu vàng và xanh, đuôi xòe ra như hai cái nan quạt khổng lồ đủ màu sắc. (4) Hai con chim công quấn quýt nhau như đang múa. (5) Em rất thích bức tranh con công này, vì nó làm cho phòng khách nhà em thêm rực rỡ, sang trọng hơn.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 13
(1) Hôm qua, bạn Phương tặng cho em một tấm ảnh chụp hình một chú chim cánh cụt. (2) Nó có một thân hình khá mập mạp với phần cánh có màu đen nhưng bụng trắng toát. (3) Đôi mắt của chúng tròn và nhỏ. (4) Mỏ cánh cụt nhọn, màu đen và hơi cụp xuống một chút. (5) Em rất thích bức ảnh này.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 14
(1) Nhân ngày đầu chuyển đến phòng ngủ mới, bố đã tặng em một bức tranh hình chú mèo tam thể để treo phòng. (2) Trong tranh là chú mèo đang ngồi bên cửa sổ. (3) Chú có bộ lông ba màu, đôi mắt đen vàng tròn xoe đang nhìn lên bầu trời. (4) Ngắm nhìn bức ảnh, em lại có cảm giác yên bình và vui sướng lạ thường.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 15
(1) Chủ nhật vừa rồi, em được mẹ dẫn đi xem triển lãm tranh. (2) Em ấn tượng nhất là bức tranh vẽ mẹ sư tử đang dạy con rình mồi. (3) Hai con sư tử có bộ lông vàng rực đang núp dưới những đám cỏ xanh, yên lặng chờ đợi con mồi tới. (4) Ánh mắt của sư tử mẹ đầy sự nghiêm nghị, đăm chiêu trong khi đó sư tử con lại ngây thơ. (5) Đối với em, bức tranh rất có sức cuốn hút.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 16
(1) Sinh nhật vừa rồi, bạn Hoa có tặng cho em một chiếc thiệp khá xinh. (2) Trên thiệp in hình một chú chó đốm - loài vật em vô cùng yêu thích. (3) Chú chó trong bức ảnh đang ngồi bằng hai chân sau, mắt tròn xoe nhìn về phía ống kính. (4) Bộ lông của chú màu đen pha lẫn trắng, đôi tai vểnh lên như đang nghe ngóng tình hình. (5) Em rất yêu thích chiếc thiệp và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 17
(1) Phòng khách nhà em có một bức tranh hình chú mèo đang liếm chân bên cửa sổ. (2) Đó là chú mèo tam thể có ba màu: trắng, vàng, đen. (3) Chú có hai cái tai nhọn đang vểnh lên, đầu chú cúi xuống liếm láp chân, mắt chú nhắm như đang tận hưởng khoảnh khắc. (4) Chiếc đuôi chú cong lên như đang vẫy. (5) Bức tranh này rất đẹp, em thích nó vô cùng.
Viết 3-5 câu giới thiệu tranh ảnh về một con vật em yêu thích - Mẫu 18
(1) Bàn học của em có một bức ảnh hình chú chó Nâu đã được nhà em nuôi từ rất lâu rồi. (2) Bức ảnh bắt lại khoảng khắc chú đang nằm cuộn mình trong chiếc đệm nhỏ rất đáng yêu. (3) Hai tai chú cụp xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. (4) Chân chú co lại, chiếc đuôi cũng cụp vào sát người. (5) Em thích bức tranh này rất nhiều.