Viết 3-4 câu Giới thiệu về đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình lớp 2
Đoạn văn Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình lớp 2
- Hướng dẫn Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 1
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 2
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 3
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 4
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 5
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 6
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 7
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 8
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 9
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 10
- Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 11
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Hướng dẫn Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình

>> Đọc bài hướng dẫn chi tiết tại đây: Hướng dẫn Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình lớp 2
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 1
(1) Trước thềm nhà em có một cái võng Trường Sơn rất đẹp và bền. (2) Võng có hình như cái thuyền nan, được làm từ vải dù màu xanh lá mạ rất dày dặn và chắc chắn. (3) Võng được buộc lên hai cây cột ở hàng hiên, làm chỗ cho mọi người nằm chơi. (4) Em thích chiếc võng lắm, nên chiều chiều lại ra đó nằm đọc truyện hoặc học thuộc bài.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 2
(1) Em có một món đồ chơi rất thú vị là chú lật đật. (2) Chú ta có hình dáng của một người tuyết với hai khối tròn trắng muốt nằm chồng lên nhau. (3) Chú lật đật đầu đội mũ, tay cầm cây cà rốt lắc lư qua lại liên tục mà chẳng hề chóng mặt tí nào. (4) Mỗi khi học bài mà thấy mệt, em sẽ quay ra đùa nghịch chú lật đật để cảm thấy vui vẻ hơn.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 3
Hôm vừa rồi, lúc đi chơi công viên mẹ đã mua cho em một chiếc gối ôm xinh xắn. Gối ôm có hình bông hoa, nhụy đỏ tươi. Năm cánh hoa màu hồng nhạt. Khi ôm cảm thấy rất mềm mại và dễ chịu. Em thích chiếc gối ôm lắm.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 4
Nhà em có một chiếc tivi rất to. Đó là tivi hiệu samsung, có màn hình hình chữ nhật và chỉ dày khoảng một đốt ngón tay. Khi xem, màn hình rất sắc nét và có nhiều kênh thú vị. Em rất thích chiếc tivi của nhà mình.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 5
Trước sân nhà em có một chiếc xích đu. Nó gồm có hai cây trụ hai bên và phần ghế đu được nối vào bằng hai sợi xích sắt. Tất cả được bố em sơn màu xanh dương rất đẹp. Chiều nào em cũng ngồi trên chiếc xích đu để đọc truyện và chơi với chị. Em thích chiếc xích đu của mình lắm.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 6
Trong bếp nhà em có một chiếc tủ lạnh. Đó là sản phẩm của hãng LG, với lớp vỏ bên ngoài màu đen nhám rất hiện đại. Cánh cửa bên trên là ngăn đá, để cất thịt, cá lâu ngày. Cánh ở dưới lớn gấp đôi cánh ở trên là ngăn mát, dùng để cất rau củ, hoa quả, sữa chua… Chiếc tủ lạnh vừa đẹp lại tiện dụng nên em thích nó lắm.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 7
(1) Quả bóng đá này là món đồ chơi em yêu thích nhất. (2) Nó có hình cầu với lớp da bọc bên ngoài chia thành các ô lục giác màu trắng và đen xen kẽ. (3) Bên trong quả bóng bơm đầy không khí đến căng tròn nên khi đá bóng nảy rất mạnh. (4) Tuần nào, em cũng dành vài buổi chiều để cùng các bạn chơi đá bóng bằng trái bóng yêu thích của mình.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 8
Món đồ chơi mà em thích nhất là chú gấu bông nhỏ do mẹ tặng. Chú gấu bông chỉ to như quyển vở mà thôi nhưng đẹp lắm. Bên ngoài chú là lớp bông màu vàng chanh mềm mịn. Bên trong được ngồi đầy bông nên ôm rất mềm và ấm áp. Đặc biệt, chú còn được đeo chó một chiếc nơ màu đỏ ở cổ nữa. Càng ngắm, em lại càng thêm yêu thích chú gấu bông của mình.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 9
Hôm qua, bố mua cho em một bộ đồ chơi lê-gô xếp hình với một nghìn miếng ghép. Bên trong là rất nhiều các miếng ghép với kích thước, màu sắc khác nhau. Với nó em có thể thỏa thích ghép đủ các mô hình lớn, như xe tăng, rô-bốt, ngôi nhà, thuyền buồm… Em rất thích thú và yêu quý món đồ chơi này.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 10
Hôm qua, nhà em vừa mua một chiếc máy giặt mới. Nó lớn lắm, cao gần bằng cả em cơ. Chiếc cửa của nó hình tròn nằm ở phía trước. Đó là nơi cho quần áo bẩn vào và lấy quần áo sạch ra. Chỉ cần cho nước giặt và nước xả vải vào khay ở trên và bấm nút là sẽ có quần áo sạch mặc. Nhờ nó mà mẹ tiết kiệm được nhiều sức lực và thời gian.
Viết 3-4 câu Giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình - Mẫu 11
Nhà em có một chiếc tivi rất đẹp. Đó là chiếc tivi đời mới, thuộc hãng Sony. Nó có hình chữ nhật, và siêu mỏng, trông rất sang trọng. Tivi có thể kết nối với internet để xem các chương trình trực tuyến. Đặc biệt, nó có thể tìm kiếm được bằng giọng nói cơ. Thật là tuyệt vời!