Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Số 2

Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt - Số 2 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp quý thầy cô đánh giá chất lượng học tập cuối kì II, các em học sinh luyện tập kỹ năng đọc, viết, ôn tập chuẩn bị cho kì thi học kì 2 đạt kết quả cao. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

Đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 1

I. Em đọc thầm bài “Con cò(Tiếng Việt 3, tập 2, trang 111)

II. Làm bài tập

Đánh dấu x vào chỗ trống trước ý trả lời đúng:

1. Con cò trắng bay trong khung cảnh nào?

….. a) Rừng núi.

….. b) Đồng quê.

….. c) Thành phố.

2. Chi tiết nào nói lên dáng vẻ của con cò khi đang bay?

….. a) Bay là là rồi vút lên cao.

….. b) Bay chầm chậm bên chân trời.

….. c) Bay chầm chậm bên chân trời, bay là là, rồi nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất.

3. Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

….. a) Đồng phẳng lặng, lạch nước trong veo, quanh co uốn khúc.

….. b) Chim khách nhảy nhót ở đầu bờ.

c) Rồi nó lại cất cánh bay, nhẹ như chẳng ngờ.

4. Tìm câu có sử dụng phép nhân hóa?

….. a) Ngày xưa, nước ta có một năm nắng hạn rất lâu. n b) Ruộng đồng khô hạn, cây cỏ trụi trơ.

….. c) Anh cua bò vào chum nước này.

5. Viết lại bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?

Nhà em lợp bằng lá cọ.

…………………………………………………………………………………

III. Tập làm văn

Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) để kể lại một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem trực tiếp hoặc xem trên ti vi.

Bài làm

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 1

* Bài tập

1. b) 2. c) 3. c)

4. c) 5.bằng lá cọ.

* Tập làm văn

Cuối tuần rồi, sau khi dùng cơm tối và phụ mẹ dọn dẹp xong, em cùng bố xem truyền hình. Chương trình thật hấp dẫn với trận cầu được truyền trực tiếp. Trận bóng đá giữa hai đội nước ngoài được tường thuật bằng tiếng Việt trên kênh VCTV3.

Sân cỏ xanh mướt rất đẹp. Trên khán đài, khán giả ngồi chật kín trông thật hào hứng. Sau hồi còi khai cuộc của trọng tài mặc áo đen, đội áo đỏ giao bóng. Đội áo xanh cũng tràn lên. Cầu thủ hai đội đều tập trung theo quả bóng. Từng đường chuyền chính xác của cầu thủ giữa sân cho các cầu thủ phía trên. Bằng những động tác khéo léo, chàng cầu thủ cao to rê và lừa bóng qua ba cầu thủ áo xanh. Anh ta đưa bóng vào khu vực có vạch hình chữ nhật to. Cả khán đài hò reo như sấm. Anh cầu thủ sút rất mạnh. Quả bóng bay về hướng khung thành theo hình cầu vồng. Chàng thủ môn áo cam tung người lên cao, vồ lấy quả bóng. Khi anh rơi xuống thì quả bóng đã nằm gọn trong lòng cùng tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Cổ động viên của đội áo đỏ ôm đầu tiếc nuôi. Trận cầu tiếp tục diễn ra quyết liệt rất hay. Tiếng còi báo hiệu chấm dứt hiệp 1. Hai đội vào nghỉ mà chưa có tỉ số. Bố em chuyển qua kênh thiếu nhi cho em bé gái xem. Thật là một trận cầu hay tuyệt. Em và bố hồi hộp chờ xem tiếp hiệp 2.

Đề ôn thi học kì 2 môn Tiếng Việt 3 - Số 2

I. Em đọc thầm bài “Quà của đồng nội” (Tiếng Việt 3, tập 2, trang 127, 128)

II. Làm bài tập

Đánh dấu x vào chỗ trống trước ý trả lời đúng:

1. Những dấu hiệu nào báo trước mùa cốm sắp đến?

….. a) Mùi hương thơm của lá sen thoảng trong gió, gợi nhớ đến mùa cốm.

….. b) Cơn gió thoảng qua.

….. c) Cả hai ý trên.

2. Hạt lúa non tinh khiết và quý giá như thế nào?

….. a) Trong cái vỏ xanh của hạt lúa non có một giọt sữa trắng thơm.

….. b) Hạt lúa non phảng phất hương vị ngàn hoa cỏ.

….. c) Cả hai ý trên.

3. Vì sao cốm được gọi là thức quà riêng biệt của đồng nội?

….. a) Vì nó được làm từ lúa.

….. b) Vì nó mang trong mình tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh

khiết của đồng lúa.

….. c) Vì cốm dẻo, thơm.

4. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?”

Chúng em phải chăm chỉ học tập để cha mẹ vui lòng.

5. Hãy điền dấu câu thích hợp vào chỗ ….. trong đoạn văn sau:

Bé Nam hỏi mẹ n “Sao hoa phượng có màu đỏ Mẹ xoa đầu bé trả lời ….. “Không phải phượng chỉ có màu đỏ ….. Mẹ biết có tới bốn loài phượng khác nhau, mỗi loài cho một màu đặc biệt.”

III. Tập làm văn

Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.

Gợi ý:

– Lí do để em viết thư cho bạn:

+ Em biết tin về bạn hoặc nước bạn qua báo chí, đài phát thanh, truyền hình, phim ảnh, …

+ Em biết về nước bạn qua các bài học.

– Nội dung bức thư:

+ Em tự giới thiệu về mình.

+ Hỏi thăm bạn.

+ Bày tỏ tình cảm của em đối với bạn.

Bài làm

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 2

* Bài tập

1. a) 2. c) 3. b) 4. để cha mẹ vui lòng.

5. Điền dấu hai chấm, dấu chấm hỏi, dấu hai chấm, dấu chấm.

* Tập làm văn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2008

Bạn David mến.

Mình xin tự giới thiệu mình tên Nam, học sinh lớp Ba.

Mình biết bạn qua truyền hình. Mình muốn làm quen với bạn. Mình khâm phục bạn về tinh thần vượt khó trong học tập. Bạn vẫn khỏe? Việc học tập của bạn luôn thuận lợi phải không? Mình hi vọng bạn sẽ đạt giải cao trong cuộc thi Toán sắp tới.

Bản thân mình cũng yêu thích môn Toán. Mình luôn tham gia giải toán Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng.

Hi vọng thư hồi âm, bạn sẽ gửi cho mình những bài toán hay. Nhân tiện đây, mình gửi bạn một số’ bài toán nâng cao mà mình được học ởlớp chuyên.

Chúc bạn luôn khỏe và học giỏi.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 3

I. Em đọc thầm bài “Tôi là giọt nước”

TÔI LÀ GIỌT NƯỚC

Tôi là giọt nước trong thiên nhiên. Tôi làm cho người thêm mát mẻ, cây cối tốt tươi hơn. Có tôi, chim vui ca, hoa đua nở. Anh em chúng tôi tụ lại thành dòng suối trong xanh. Tôi xuyên qua rừng, tôi luồn dưới đá. Hai bên bờ suối, đồng bào miền núi dựng cối giã gạo, đặt guồng dẫn nước vào đồng. Suốt ngày, suốt tháng, tôi hát tôi đi.

Tôi gặp hàng chục, hàng trăm bạn mới, hợp lại thành những dòng sông. Từ rừng xanh, núi cao, tôi xuôi về đồng bằng màu mỡ. Nào kè, đập, nào kênh ngòi hướng dẫn chúng tôi đi vào đồng ruộng tưới cho hoa màu. Lúa trĩu bông, khoai to củ, chúng tôi thật sự sung sướng được góp phần vào thành quả lao động của người nông dân.

Chúng tôi còn đi ra tận biển cả. ở đây, trời nước mênh mông. Những buổi bình minh, mây hồng rực rỡ, từng đoàn thuyền căng buồm ra khơi. Chiều về, khoang thuyền đầy cá, tiếng hò hát hòa theo tiếng sóng nước dạt dào.

(Tập đọc lớp 3 – 1981)

II. Làm bài tập

1. Đánh dấu x vào chỗ ….. trước ý trả lời đúng:

Giọt nước trong bài đã đi qua các nơi theo một thứ tự nào?

….. a) Rừng núi, đồng bằng, biển cả.

….. b) Đồng bằng, rừng núi, biển cả.

….. c) Biển cả, đồng bằng, rừng núi.

2. Khi đã thành sông, giọt nước và bạn bè đã mang lại thành quả gì cho bà con nông dân?

….. a) Đi vào đồng ruộng tưới cho hoa màu.

….. b) Lúa trĩu bông, khoai to củ.

….. c) Đặt guồng dẫn nước vào đồng.

3. Giọt nước đã tự nhận mình có ích cho con người và cây cối qua chí tiết nào?

….. a) Từ rừng xanh núi cao tôi xuôi về đồng bằng màu mỡ.

….. b) Tôi xuyên qua rừng, tôi luồn dưới đá.

….. c) Tôi làm cho người thêm mát mẻ, cây cối tốt tươi hơn.

4. Những sự vật nào trong bài văn trên được nhân hóa?

….. a) Giọt nước, chim, hoa, ngòi, núi, kè.

….. b) Giọt nước, kè, đập, chim, rừng, hoa.

….. c) Giọt nước, chim, hoa, kè, đập, kênh, ngòi.

5. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau:

Hai bên bờ suối, đồng bào miền núi dựng cối giã gạo, đặt guồng dẫn nước vào đồng.

III. Tập làm văn

Môi trường là tất cả những gì có xung quanh ta và rất cần thiết cho cuộc sông của người và vật. Em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) gửi các bạn học sinh trường khác kêu gọi các bạn chung tay bảo vệ môi trường.

Gợi ý:

– Em tự giới thiệu về mình.

– Nêu nhận xét của em về môi trường nơi em ở hoặc tại trường em đang học (Ví dụ: môi trường sạch sẽ, không có rác, cây xanh được trồng nhiều; hoặc môi trường bị ô nhiễm, nhiều người xả rác bừa bãi…).

– Nêu một số việc tốt cần làm để kêu gọi các bạn chung tay bảo vệ môi trường.

– Theo em, nếu mọi người cùng góp phần bảo vệ môi trường thì cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào?

– Em hi vọng và mơ ước điều gì khi các bạn đọc được bức thư này của em?

Bài làm

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Đáp án đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 - Số 3

* Bài tập

1. a) 2. b) 3. c) 4. c)

5. Đồng bào miền núi dựng cối giã gạo, đặt guồng dẫn nước vào đồng ở đâu?

* Tập làm văn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2012

Huy Tuấn và các bạn trong nhóm thân mến.

Mình là Nam, bạn hàng xóm của Tuấn đây.

Nhân dịp nghỉ lễ, mình về thăm cậu ở quê và được làm quen với Tuấn cùng các bạn, chắc Tuấn vẫn còn nhớ phải không?

Trường học của mình ở trung tâm thành phố, điều kiện học tập và sinh hoạt rất tốt. Nhiều hoạt động ngoại khóa đa dạng và phong phú. Nổi bật nhất là hoạt động bảo vệ môi trường.

Khối lớp Ba của mình phụ trách việc tưới cây hằng ngày vì trường mình trồng rất nhiều cây xanh. Mỗi góc sân khuất sau gốc cây to đều có một sọt rác. Không ai nhắc nhở mà mọi học sinh đều có ý thức tự giác, không xả rác bừa bãi.

Bạn có đồng ý với mình rằng khi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn không? Con người và mọi vật đều khỏe mạnh, cảnh quan khoáng đạt, tâm hồn sảng khoái. Khi ấy, chúng ta sẽ học tập tốt hơn và vui chơi thỏa thích hơn.

Mình hi vọng các bạn học sinh ở trường của Tuấn cũng như các bạn nơi đây đều có những việc làm cụ thể và được tận hưởng cuộc sông tươi đẹp.

Mình xin tạm dừng bút, chúc Tuấn và các bạn học thật tốt. Hẹn gặp các bạn vào dịp hè.

Ngoài Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Số 2 trên. Các em có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em lớp 3 hoặc các bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 và bài tập nâng cao Toán 3 mà VnDoc.com đã đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 và môn Tiếng Việt lớp 3 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
15 8.854
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối

    Xem thêm