Tả quả dưa hấu Ngắn gọn nhất (12 mẫu)

Tả quả dưa hấu Ngắn gọn nhất tổng hợp những bài văn ngắn dành cho học sinh lớp 5 miêu tả về trái dưa – loại trái cây của mùa hè. Tài liệu được VnDoc.com sưu tầm cho các em học sinh tham khảo, hoàn thiện, củng cố vốn từ chuẩn bị cho bài tập làm văn miêu tả lớp 5. Chúc các em học tốt!

Dàn ý tả quả dưa hấu lớp 5

>> Tham khảo các dàn ý chi tiết tại đây Lập dàn ý tả quả dưa hấu lớp 5

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất Mẫu 1

Hôm nay là ngày nắng nóng đầu tiên của năm. Vừa đi học về, em đã thấy mẹ đang chuẩn bị bổ dưa hấu - một loại quả tuyệt ngon cho những ngày nóng nực.

Quả dưa hấu đó là dưa hấu không hạt. Nó tròn xoe như trái bóng, to như cái lòng nồi cơm điện. Khi ôm thấy rất nặng. Lúc em rửa dưa, sờ vào thấy vỏ dưa trơn tuột và bóng loáng. Lớp vỏ bên ngoài của nó là kết hợp giữa các sọc màu xanh lá đậm và sọc xanh lá nhạt, nối từ đầu đến đuôi của quả dưa. Các đường sọc đấy có viền uốn lượn, tua tủa ra chứ không thẳng thớm đâu. Khi mẹ bổ quả dưa ra, em mới quan sát được kĩ hơn bên trong quả. Đầu tiên, ngoài cùng sau lớp vỏ xanh là phần cùi dưa. Phần cùi này dày chừng nửa đốt ngón tay, khá cứng, màu trắng ngà. Tiếp đó, chiếm toàn bộ quả chính là phần thịt quả. Thịt quả dưa hấu đỏ au, ánh lên như ngọc bởi có rất nhiều nướng. Khi cắn vừa giòn, lại mát và ngọt thanh. Trời nóng nực, được ăn một miếng dưa mát lạnh thật chẳng còn gì bằng. Vì quả dưa to, nên mẹ em chia làm ba phần. Một phần cho cả nhà cùng ăn khi vừa đi học, đi làm về. Một phần đem ép nước để lát uống khi ăn cơm xong. Phần còn lại thì đem trộn với các nguyên liệu khác để làm kem.

Các món ăn làm từ dưa hấu em đều thấy rất ngon. Nhờ có dưa hấu mà em thấy mùa hè nóng nực cũng trở nên đáng yêu hơn rất nhiều

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 2

Mùa hè, loại quả được yêu thích và đón chào nhất chính là dưa hấu.

Trong các loại dưa hấu, thì em thích nhất là dưa hấu Sài Gòn. Đó là tên gọi của loại dưa hấu có dáng như hình elip. Phần vỏ của quả có màu chủ đạo là màu xanh sẫm với các vân sọc màu xanh nhạt hơn tập trung ở giữa quả. Khi bổ ra, sẽ nhìn thấy phần cùi vỏ màu trắng dày chừng gần nửa đốt ngón tay, còn lại đều là thịt quả. Thịt quả loại dưa hấu này có màu đỏ tươi óng ánh vì có nhiều nước. Lẫn trong thịt quả là một ít hạt dưa màu đen, không quá nhiều nên không ảnh hưởng gì đến việc thưởng thức cả. Thịt quả dưa hấu Sài Gòn ăn giòn và xốp. Khi ăn có thể cảm nhận được rất nhiều nước dưa hấu ở trong miệng, vừa ngọt thanh lại mát. Nếu quả dưa hấu đó đã được ướp lạnh từ trước, thì vị ngon của nó còn tăng lên rất nhiều lần.

Vào mùa hè, lúc nào trong tủ lạnh nhà em cũng có dưa hấu cả. Bởi loại quả này vừa ngon lại vừa dễ ăn.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 3

Sáng nay, bà mang sang cho nhà em một trái dưa hấu lớn, do chính tay bà vun trồng.

Trái dưa hấu có hình tròn, to như cái mũ bảo hiểm. Khi vỗ có tiếng lộp độp. Lớp vỏ dày chừng nửa xăng-ti-mét, mặt ngoài trơn bóng, màu xanh sẫm, xen kẽ các đường sọc màu xanh non từ đỉnh đến cuối quả dưa. Phần còn lại của lớp vỏ các màu xanh ngọc, đính liền với phần thịt quả. Thịt quả dưa hấu giòn, ngọt và chứa nhiều nước. Khi ăn ngửi được mùi thơm nhẹ, man mát rất dễ chịu. Xen kẽ trong thịt quả là những hạt dưa to như con ruồi, màu đen. Ngoài cách ăn trực tiếp, dưa hấu còn có thể dùng để làm nước ép, làm kem nữa. Dù ăn theo cách nào thì cũng rất ngon.

Ăn quả dưa hấu mát lạnh, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mong rằng, vào những ngày hè nóng bức, hôm nào em cũng sẽ được ăn một trái dưa hấu thơm ngon.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 4

Vào mùa hè, xung quanh chúng ta có rất nhiều loại quả ngon lành. Nhưng đối với em, thì dưa hấu là loại quả ngon nhất.

Dưa hấu cũng chia ra làm năm bảy loại, em thích nhất là loại dưa trái nhỏ, vỏ mỏng, thịt dày, nhiều nước do dân ta vẫn trồng bao đời nay. Mà các bà, các mẹ vẫn gọi là dưa cỏ. Trái dưa bé, chỉ lớn tầm cái bắp chân của bố. Vỏ mỏng như là vỏ cam, còn lại toàn bộ là thịt. Thịt trái dưa đỏ tươi chắc nịch, chứ không hề xốp. Cắn miếng nào cũng tràn đầy cả khoang miệng, thích vô cùng. Nước dưa ngọt lịm, thanh mát nhưng không quá nhiều như các loại dưa lớn. Hạt dưa nhỏ, thưa thớt, thỉnh thoảng mới gặp một hạt nên chẳng ảnh hưởng xíu nào. Nếu ăn không hết, thì đem phần còn lại làm nước ép, hoặc kem cất vào tủ lạnh cũng rất tuyệt.

Đối với em, vào những ngày hè nóng nực, trái dưa hấu chính là loại quả ngon lành và thích hợp nhất.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 5

Hôm nay, em ra vườn hái một quả dưa hấu vào nhà trong sự vui sướng vô cùng.

Quả dưa hấu có hình tròn, to như quả bóng bay trong buổi lễ khai giảng. Nó nặng lắm, em ôm từ vườn vào nhà bếp mà tê cả hai tay. Vỏ quả dưa dày khoảng nửa đốt ngón tay, cứng và chắc chắn để bảo vệ phần thịt quả bên trong. Bề mặt vỏ dưa trơn trượt và láng cóng. Bên ngoài có màu xanh sẫm, có các sọc xanh nhạt hơn từ đỉnh đến đuối quả dưa. Bên trong vỏ có màu xanh ngọc gần như là màu trắng. Bên trong quả toàn là phần thịt đỏ bừng mọng nước. Dưa hấu có mùi thơm nhẹ, thanh. Khi ăn thấy giòn, ngọt lịm và mát vô cùng. Xen lẫn với thịt quả là những hạt dưa nhỏ, màu đen. Nhưng nó cũng không gây khó khăn gì nhiều cho em khi ăn cả. Mẹ bảo ăn dưa vào mùa hè rất tốt cho cơ thể. Nó không chỉ mát, ngon mà còn góp phần chống oxi hóa, ngăn ngừa ung thư và các bệnh lí về tim mạch. Thật là tuyệt vời phải không nào.

Bây giờ, dưa hấu được bày bán quanh năm, nhưng ngon nhất vẫn là vào mùa hè. Bởi đó là đúng mùa của dưa hấu. Vậy nên, mùa hè luôn là mùa mà em yêu thích nhất.

Tả quả dưa hấu lớp 2

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 6

Trong tất cả các loại trái cây em thích nhất là quả dưa hấu vì nó vừa ngon vừa bổ.

Quả dưa hấu có hình dạng giống quả bóng bầu dục. Vỏ dưa hấu rất cứng, có màu xanh và được tô điểm thêm bởi những đường kẻ sọc màu xanh đậm. Vỗ vào quả dưa căng bóng em nghe thấy tiếng “bộp bộp” rất vui tai. Nằm dưới lớp vỏ dày là phần cùi màu trắng ngà bảo vệ phần ruột mềm xốp bên trong. Bổ quả dưa hấu làm đôi em thấy ruột dưa hấu đỏ tươi và mọng nước. Dưa hấu cũng có hạt như bao loại quả khác nhưng hạt dưa bé tí màu đen nhánh thấp thoáng như đang chơi trốn tìm trong mê cung màu đỏ. Mẹ em nói rằng ruột dưa càng đỏ thì vị càng ngọt. Quả đúng vậy, thưởng thức một miếng dưa hấu ta sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt lịm, mát lạnh tan ra nơi đầu lưỡi. Vào ngày hè nóng bức được ăn miếng dưa hay uống ly nước sinh tố dưa hấu thì thật tuyệt vời. Dưa hấu được ưa chuộng không chỉ vì hương vị thơm ngon mà loại quả này còn chứa nhiều vitamin A rất tốt cho sức khỏe.

Em rất thích dưa hấu, em mong ước sau này có thể tự tay trồng được loại quả thơm ngon và bổ dưỡng này.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 7

Em đã được ăn rất nhiều loại quả khác nhau như quả táo, xoài, cam,…nhưng em vẫn thích nhất là quả dưa hấu.

Quả dưa hấu có hình bầu dục hoặc hình cầu và khá nặng. Mỗi một quả có khi phải nặng tới 3kg. Mùa hè, em thích nhất là được ăn dưa hấu bởi nó rất ngọt và mát. Mẹ em thường mua về ép nước dưa hấu, cho vào tủ lạnh thì thật là mát. Những quả dưa hấu căng mọng nước và ngọt lịm luôn làm hài lòng những người khó tính nhất. Vỏ quả dưa hấu thường có màu xanh, mịn và sờ rất mát và thích. Ruột dưa hấu màu đỏ, có những hạt màu đen. Dưa hấu là loại quả có ích với con người, tốt cho sức khỏe, mùa hè mà được ăn những miếng dưa hấu giải khát thật tuyệt vời. Đặc biệt dưa hấu chứa vitamin A, vitamin C giúp bạ có làn da mịn màng. Ăn nhiều dưa hấu giúp cải thiện lưu lượng máu, giúp xương khớp khỏe mạnh.

Em hứa sẽ trân trọng những thành quả lao động của các bác nông dân đã vất vả trồng được loại quả bổ dưỡng này và trở thành loại quả phổ biến trên thị trường.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 8

Mùa hè đến, trong số các loại hoa quả, em thích nhất là quả dưa hấu.

Mỗi quả dưa hấu đều khá lớn, có hình giống trái bóng bầu dục nhưng hai đầu lại không nhọn mà cong cong như quả khinh khí cầu. Trái dưa hấu có màu xanh lục đem đến cảm giác mát mẻ. Trên màu xanh ấy có những “đường hoa văn” đi dọc thân trái từ đầu này sang đầu còn lại song song với nhau như những sợi kẻ trên áo sơ mi của bố em vậy. Một phần đầu quả có cuống nhỏ hơi dài, đó là “sợi dây” để trái nhận chất dinh dưỡng từ cây. Trái dưa khi bổ ra sẽ thấy một màu đỏ tươi ở bên trong. Phần bên trong xốp và rất ngọt. Dưa hấu là loại trái cây có nhiều nước, giúp cơ thể thanh mát khi vào hè. Điểm trên phần dưa đỏ ngọt là những hạt dưa bé xíu màu đen hoặc màu trắng. Mẹ em nói có thể ăn cả chúng nhưng mỗi lần ăn em đều nhổ ra vì chúng chẳng có vị ngọt như dưa hấu.

Em rất thích được thưởng thức loại trái cây này mỗi khi hè về.

Tả quả dưa hấu lớp 2

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 9

Nhắc đến Mai An Tiêm là em nghĩ ngay đến trái dưa hấu. Đó cũng chính là loại quả mà em thích nhất.

Dưa hấu có họ hàng với dưa gang nhưng em lại thấy dưa hấu ngọt hơn và có màu đẹp hơn dưa gang rất nhiều. Mỗi trái dưa hấu đều khá nặng, mẹ em bảo một quả tầm từ một ki-lô-gam đến hơn ba ki-lô-gam. Những trái dưa hấu trông như những chú lợn con đặc biệt có màu xanh đậm nhỏ xinh. Trái dưa hấu có vị ngọt và thanh mát, là loại trái cây được rất nhiều người yêu thích. Hạt dưa hấu có thể ăn cùng được nhưng em luôn nhổ ra rồi sau đó gieo xuống vườn nhà. Đến nay đã có những cây dưa hấu nhỏ mọc lên rồi đấy. Em rất mong chờ khi cây lớn và cho ra những trái dưa hấu nhiều nước, có vỏ màu xanh đẹp mắt. Ngoài ra, phần vỏ của quả dưa hấu còn có thể đem cho gà ăn, rất hữu ích. Mẹ em thường để những quả dưa hấu ngâm trong nước giếng bên nhà ông bà để phần dưa bên trong thêm ngọt và thêm mát hơn vào ngày hè.

Em rất thích được thưởng thức những miếng dưa hấu ngọt mát cùng gia đình.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 10

Bạn biết không? Qủa dưa hấu có họ hàng với dưa gang nhưng em lại thấy dưa hấu ngọt hơn và có màu đẹp hơn dưa gang rất nhiều.

Mỗi trái dưa hấu đều khá nặng, mẹ em bảo một quả tầm từ 2 ki-lô-gam đến hơn 3ki-lô-gam. Những trái dưa hấu trông như những chú lợn con đặc biệt có màu xanh đậm nhỏ xinh. Trái dưa hấu có vị ngọt và thanh mát, là loại trái cây được rất nhiều người yêu thích. Hạt dưa hấu có thể ăn cùng được nhưng em luôn nhổ ra rồi sau đó gieo xuống vườn nhà. Đến nay đã có những cây dưa hấu nhỏ mọc lên rồi đấy. Thực sự em cũng rất mong chờ khi cây lớn và cho ra những trái dưa hấu nhiều nước, có vỏ màu xanh đẹp mắt.

Ăn thật ngon ngọt và em vô cùng yêu thích loại quả này.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 11

Dưa hấu là loại quả em yêu thích nhất trong mùa hè, quả dưa hấu là trái cây giúp giải khát và tốt cho sức khỏe của cả nhà.

Quả dưa hấu có hình bầu dục, trên thân khoác màu xanh đôi khi có màu sọc trắng đen. Những quả dưa hấu mọng nước và nặng từ 2 – 3 kg, những quả dưa ngon thường cầm chắc tay, vỏ ngoài láng căng tròn, gõ vào phát ra tiếng trong trẻo. Nhìn vẻ ngoài và bên trong rất khác nhau, vỏ ngoài màu xanh sọc nhưng khi bổ ra quả dưa có màu đỏ, chính giữa là những hạt dưa hấu có màu đen kích cỡ bằng hạt đỗ. Những quả dưa hấu căng mọng nước và ngọt lịm luôn làm hài lòng những người khó tính nhất.

Gia đình em thường mua dưa hấu về để ăn hoặc dùng làm sinh tố uống trong mùa hè vừa ngọt vừa tốt cho sức khỏe.

Tả quả dưa hấu Ngắn nhất mẫu 12

Vào mùa hè, dưa hấu chính là vua của các loại quả.

Trái dưa hấu to bự, thon dài có lớp vỏ màu xanh sẫm. Xen kẽ trên vỏ là các sọc kẻ màu xanh nhạt hơn. Lớp vỏ ấy dính liền vào phần cùi dưa trắng dày chừng một đốt ngón tay. Chính nhờ bộ phận này mà phần thịt quả bên trong được bảo vệ nguyên vẹn. Thịt quả dưa hấu có màu đỏ tươi, giòn xốp ăn mọng nước và ngọt lịm vô cùng. Khi được cho vào tủ lạnh thì dưa hấu ăn càng ngon hơn nữa.

Khi mùa hè đến, dưa hấu chín rộ với số lượng lớn, giá cả bình dân nên được rất nhiều người ưa chuộng.

Tả quả dưa hấu lớp 5

>> Tham khảo chi tiết Văn mẫu lớp 5: Tả quả dưa hấu

Tả một loại trái cây mà em thích lớp 5

>> Tham khảo chi tiết: Văn mẫu lớp 5: Tả một loại trái cây mà em thích

-----------------------------------------------------------------------

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập ôn luyện kiển thức, gồm: Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
383 89.968
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 5 Ngắn gọn

    Xem thêm