Viết bài văn tả một người là nhân vật chính Ngắn gọn lớp 5
Viết bài văn tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch Ngắn gọn
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Dàn ý Tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch
>> HS tham khảo các dàn ý chi tiết tại đây: Lập dàn ý Tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch lớp 5
Tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch Ngắn gọn - Mẫu 1
“Kungfu Panda” là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Để làm nên thành công rực rỡ đó, chúng ta không thể nào không nhắc đến nhân vật chính của bộ phim: chú gấu trúc Po.
Po là một chú gấu trúc có ngoại hình mập mạp, thậm chí phải gọi là béo phì hơn hẳn những chú gấu khác. Sự mập mạp ấy được phóng đại lên nhiều lần, tập trung ở cái bụng to tròn như chiếc trống của chú. Nhưng cũng vì đặc điểm đó, mà Po trở nên đáng yêu và thu hút với khán giả. Ngoài chi tiết đó ra, các đặc điểm ngoại hình còn lại của chú đều mang những đặc trưng của loài gấu trúc. Như bộ lông ngắn mềm mượt ôm sát vào cơ thể, và cả những mảng lông màu trắng, đen đan xen với nhau. Khuôn mặt Po tròn xoe, cái tai, đôi mắt cũng vậy. Hai cái tay, cái chân thì khá ngắn, đối lập với phần thân to tròn, khiến chú khi ngồi im thì chẳng khác gì một con gấu bông cỡ lớn. Có vẻ ngoài như thế, thật hiển nhiên khi Po có một tâm hồn ăn uống. Chú thích ăn và có khả năng ăn rất tốt. Điều đó cũng là một nét tính cách thú vị của chú. Lúc đầu phim, Po khá lười biếng, tham ăn và chậm chạp, vụng về. Nhưng dù vậy, sau tất cả, chú vẫn dũng cảm đứng dậy gánh vác sứ mệnh của một Thần Long Đại Hiệp. Càng rơi vào tình huống nguy hiểm, sự thông minh, nhanh nhạy, trái tim dũng cảm, nhân hậu của Po lại càng hiện ra rõ hơn. Các phẩm chất tưởng chừng hoàn toàn tương phản đó lại thần kì cùng xuất hiện ở một nhân vật, dung hòa với nhau, khiến Po trở nên nổi bật trong hàng trăm nhân vật hoạt hình khác.
Bản thân em cũng đã từng xem rất nhiều bộ phim hoạt hình, nhưng khi gặp Po cũng phải trầm trồ trước sự thú vị của chú. Vì thế mà em luôn mong chờ từng phần phim “Kungfu Panda” để được gặp lại nhân vật yêu thích của mình.
Tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch Ngắn gọn - Mẫu 2
“Gặp nhau cuối năm - Táo Quân” là vở kịch quen thuộc với tất cả mọi người dân Việt Nam. Bản thân em cũng rất yêu thích các vở kịch này, không chỉ xem trực tiếp và tối giao thừa, mà còn xem lại nhiều lần sau đó. Trong các diễn viên của vở kịch này, em yêu thích và ấn tượng nhất với vai diễn Ngọc Hoàng do diễn viên Quốc Khánh thủ vai.
So với các vai như Nam Tào, Bắc Đẩu hay Táo Kinh tế, Táo Giao thông thì Ngọc Hoàng không có nhiều lời thoại bằng. Nhưng vai trò của người thì không thể nào thiếu được. Các nghệ sĩ khác thì thường xuyên thay đổi trang phục theo từng năm, còn Ngọc Hoàng thì luôn chỉ mặc một bộ trang phục duy nhất của một vụ vua trên thiên đình. Đó là áo dài của nam được biến tấu với các loại họa tiết, hoa văn hình rồng uy nghi, oai nghiêm. Từ mũ mão, áo, quần đến đôi giày của Ngọc Hoàng đều có màu vàng là màu chủ đạo, kết hợp với ngai vàng chính giữa sân chầu trông thật nổi bật và sáng chói. Khi diễn vai Ngọc Hoàng, bác Quốc Khánh đã rất tài tình khi toát lên được sự oai nghiêm xen lẫn bao dung, hiền từ của một vị vua trên thiên đình. So với những năm đầu, bây giờ bác cũng đã lớn tuổi, khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn, vóc dáng cũng mập hơn một chút. Dù vậy, phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc thì vẫn không hề suy chuyển. Trong vở kịch, Ngọc Hoàng luôn đóng vai là người lắng nghe những bài tấu của các Táo, sau đó đưa ra nhận xét. Ngài sẽ phê bình khi các Táo làm điều sai, khen ngợi khi họ làm điều tốt. Sẽ đưa ra những lời khuyên đúng đắn và thỉnh thoảng pha trò vui cùng các Táo. Mỗi lời thoại, hành động của Ngọc Hoàng đều toát lên được vai trò của một vị vua, nhưng cũng rất gần gũi. Từ nụ cười, bước chân, hành động của Ngọc Hoàng trên sân khấu đều mang đậm màu sắc của kịch, nhưng cũng rất hiện đại, dễ tiếp cận với giới trẻ.
Vai diễn Ngọc Hoàng của nghệ sĩ Quốc Khánh trên sân khấu kịch Táo Quân là một vai diễn kinh điển trong lòng em. Có thể sau này, khi bác ấy nghỉ hưu, sẽ có những nghệ sĩ khác đóng vai này, nhưng với em, sẽ chẳng ai có thể thay thế bác trong lòng em cả.
Tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch Dài
>> HS tham khảo các bài văn dài, chi tiết hơn tại đây: Tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch
- Tả bạn thân là con gái Ngắn gọn
- Tả bạn thân là con trai Ngắn gọn
- Tả một người bạn mà em quý mến Ngắn gọn
- Tả cô giáo Siêu ngắn
- Tả mẹ làm nghề giáo viên Ngắn gọn
- Tả một người mà em thường gặp Ngắn nhất
- Tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Ngắn gọn
- Tả thầy giáo Ngắn gọn nhất
- Đoạn văn tả cô giáo Ngắn gọn
- Tả một người hàng xóm Ngắn nhất