Talk about someone you know who often does volunteering activities
Đoạn văn tiếng Anh lớp 10 Global Success Unit 4 về Kể một người quen, người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyên giúp các em học sinh nắm được cách nói tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả.
Talk about someone you know who often does volunteering activities, using the prompts in the box
2 Talk about someone you know who often does volunteering activities, using the prompts in the box. You can start the talk with the sentence below.
· who the person is
. what volunteering activities he / she often does
. how helpful these activities are
. whether you would like to do any of these activities
'I'm going to tell you about a friend of mine, Giang, who often does volunteer work. ... '
Nói về người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyên bằng tiếng Anh - Mẫu 1
I'm going to tell you about a friend of mine, Giang, who often does volunteer work. She usually collects old clothes and books for poor children. She also helps clean up the streets in her neighborhood. These activities are very helpful because they help people in need and make the environment cleaner. I think volunteering is a great way to help our community. I would like to collect books and clothes for poor children, too.
Hướng dẫn dịch
Tôi muốn kể cho bạn nghe về một người bạn của tôi tên là Giang, người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Cô ấy thường quyên góp quần áo và sách cũ cho trẻ em nghèo, đồng thời cũng tham gia dọn dẹp đường phố trong khu dân cư. Những hoạt động này rất hữu ích vì chúng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng hoạt động tình nguyện là một cách tuyệt vời để giúp đỡ cộng đồng. Bản thân tôi cũng muốn quyên góp sách và quần áo cho trẻ em nghèo.
Nói về người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyên bằng tiếng Anh - Mẫu 2
I'm going to tell you about a friend of mine, Giang, who often does volunteer work. At weekends, she often visits an elderly care home and talks to old people. Sometimes, she helps them clean their rooms and buys them some food. I think these activities are very helpful because they make elderly people feel happier and less lonely. I would love to join Giang and help people in my community.
Hướng dẫn dịch
Tôi muốn kể cho bạn nghe về một người bạn của tôi tên là Giang, người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Vào cuối tuần, cô ấy thường đến thăm viện dưỡng lão và trò chuyện với các cụ già. Đôi khi, cô ấy còn giúp họ dọn dẹp phòng ốc và mua đồ ăn cho họ. Tôi nghĩ những hoạt động này rất ý nghĩa vì chúng giúp người cao tuổi cảm thấy vui vẻ hơn và bớt cô đơn. Tôi rất muốn cùng Giang tham gia và giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của mình.
Nói về người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyên bằng tiếng Anh - Mẫu 3
I'm going to tell you about a friend of mine, Giang, who often does volunteer work. She takes part in different activities, such as picking up rubbish in public places, planting trees and giving clothes to poor children. These activities are very useful because they make our environment cleaner and help people who need support. Giang also encourages her friends to join her. I would like to take part in cleaning activities and planting trees because I want to make my neighborhood a better place.
Hướng dẫn dịch
Tôi muốn kể cho bạn nghe về một người bạn của tôi tên là Giang, người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện. Cô ấy tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, chẳng hạn như nhặt rác ở những nơi công cộng, trồng cây và tặng quần áo cho trẻ em nghèo. Những hoạt động này rất hữu ích vì chúng giúp môi trường sạch đẹp hơn và hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ. Giang cũng khuyến khích bạn bè cùng tham gia với mình. Tôi cũng muốn tham gia các hoạt động dọn dẹp và trồng cây vì tôi muốn góp phần làm cho khu phố của mình trở nên tốt đẹp hơn.
Trên đây là Đoạn văn tiếng Anh kể về một người thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện lớp 10 có dịch.