Giáo án dạy hè lớp lá: Một số con vật sống dưới nước
Giáo án dạy hè lớp lá với chủ đề tìm hiểu một số con vật sống dưới nước dành cho trẻ mầm non 5-6 tuổi được thiết kế nhằm hỗ trợ cô giáo trong việc hướng dẫn trẻ nhận biết được tên gọi, ích lợi, đặc điểm đặc trưng, môi trường sống và vận động của một số con vật sống dưới nước. Đây là mẫu giáo án mầm non hay, mời các cô tham khảo để rút ngắn thời gian soạn giáo án và nâng cao hiệu quả của công việc.
Giáo án: Một số con vật sống dưới nước
I. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên gọi, ích lợi, đặc điểm đặc trưng, môi trường sống và vận động của một số con vật sống dưới nước.
* Kỹ năng:
- Trẻ biết trả lời các câu hỏi rõ ràng, mạch lạc.
- Trẻ phân biệt nhanh đặc điểm về cấu tạo của các con vật sống dưới nước.
* Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ con vật
II. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô:
- Mô hình bằng đồ chơi: cá, rùa, cua, ốc.
- Tranh ảnh: lươn, mực, tôm, cua , các loài cá…
- Đĩa hình động vật sống dưới nước.
- Nhạc bài “Cá vàng bơi”.
* Đồ dùng của trẻ:
- Trẻ ngồi ghế
III. Cách tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát và vận động bài “Cá vàng bơi”.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Khơi gợi tính hiểu biết của trẻ :
- Cô cho trẻ xem video về các loại sinh vật sống dưới nước.
- Trẻ kể tên các con vật trẻ nhìn thấy trong đĩa hình.
+ Còn những con vật nào cũng sống ở dưới nước khác mà các con biết?
* Tìm hiểu về các con vật sống dưới nước :
- Cô cho trẻ lên chọn tranh và về nhóm thảo luận. Mời nhiều cá nhân trẻ lên trình bày bức ảnh mình chọn.
- Trẻ nhận xét đặc điểm đặc trưng của các con vật: tên gọi, hình dáng, các bộ phận, vận động và chức năng ….
+ Các con vật này sống ở đâu? Có đặc điểm gì ?
+ Gồm có mấy phần ?
+ Mỗi phần gồm có những bộ phận nào ?
+ Chúng bơi như thế nào ?
+ Thức ăn của chúng là gì ?
Mở rộng: Cô cho trẻ xem tranh một số con vật quý hiếm cần được bảo vệ.
+ Chúng mình sẽ làm gì để bảo vệ các con vật ấy nhỉ?
=>GD: Cô cùng các con cùng nhau bảo vệ các loài động vật quý hiếm này nhé.
* Luyện tập:
- TC1 :Con nào biết bơi ?
+/ Cách chơi : Trẻ về nhóm tô đúng những con vật sống dưới nước và gọi tên chúng.
- Đọc thơ: Bao nhiêu là cá, về loài vật, đồng dao Con cua mà có 2 càng.
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương những bạn mạnh dạn trong giờ học.