Giáo án dạy hè lớp lá: Vẽ bác sĩ
Giáo án vẽ bác sĩ dành cho trẻ lớp lá 5 - 6 tuổi được thiết kế nhằm hỗ trợ cô giáo trong việc hướng dẫn các bé phối hợp các nét vẽ khác nhau để tạo nên bức tranh chân dung bác sĩ đồng thời rèn kỹ năng tô màu không bị lem ra ngoài, phối hợp màu sắc và sắp xếp trình bày bố cục cho bức tranh. Mẫu giáo án dạy hè lớp lá hữu ích này sẽ là tài liệu tham khảo giúp các cô rút ngắn thời gian soạn giáo án và nâng cao hiệu quả công việc.
Giáo án tạo hình: Vẽ bác sĩ (theo mẫu)
I. Mục đích - yêu cầu
* Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ chân dung bác sĩ
- Trẻ biết mô tả đặc điểm của bức tranh chân dung bác sĩ khi được quan sát
* Kỹ năng
- Trẻ biết phối hợp các nét vẽ khác nhau để tạo nên bức tranh chân dung bác sĩ
- Rèn kỹ năng tô màu không bị lem ra ngoài, phối hợp màu sắc
- Rèn kỹ năng sắp xếp trình bày bố cục cho bức tranh
* Thái độ
- Trẻ yêu quý kính trọng bác sĩ, khơi gợi ở trẻ mơ ước lớn lên được trở thành bác sĩ
- Trẻ biết trân trọng giữ gìn sản phẩm
II. Chuẩn bị
- 1 tranh mẫu vẽ chân dung bác sĩ
2 tờ giấy A3 để cô vẽ mẫu
- Hệ thống câu hỏi
-bài hát “Em thích làm họa sĩ”, bài thơ “Làm bác sĩ”
- Giấy vẽ, bút màu đủ cho trẻ vẽ
III. Cách tiến hành
1. Ổn định tổ chức
Xin chào mừng các bé đã đến với chương trình “Bé tập làm họa sĩ”
Để mở đầu chương trình xin mời các bé cùng hát lên bài hát quen thuộc của chương trình đó là bài hát “Em thích làm họa sĩ”
+ Các con ơi bạn nhỏ trong bài hát thích được làm gì?
+ Theo con làm họa sĩ nghĩa là làm gì?
+ Các con có thích được làm họa sĩ không?
Các con ạ, làm họa sĩ cũng là 1 nghề trong xã hội, công việc của người họa sĩ là vẽ tranh với nhiều thể loại, đề tài khác nhau. Trong chương trình bé tập làm học sĩ hôm nay , chúng mình sẽ được vẽ 1 bức tranh với đề tài là bác sĩ, nhưng không biết đó là chân dung của ai nhỉ. Nào chúng mình cùng xem nhé
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
* Quan sát và đàm thoại:
*Quan sát tranh mẫu và đàm thoại
- Cô treo tranh lên bảng và hỏi trẻ
- Cô có bức tranh vẽ chân dung về ai đây?
- Con có nhận xét gì về bức tranh chân dung cô bác sĩ?
+ Gồm có những phần nào?
+ Các phần đó được vẽ như thế nào?
+ Bức tranh được tô bởi những màu nào?
* Cô vẽ mẫu: kết hợp giải thích, phân tích cách vẽ cho trẻ hiểu: Đầu tiên cô cầm bút màu đen bằng tay phải và cầm bằng 3 ngón, ngón cái ngón trỏ và ngón giữa.
- Để vẽ chân dung cô bác sĩ. Đầu tiên cô đặt bút ở chính giữa tờ giấy cách dòng kẻ ngang phía trên một đoạn nhỏ .
- Cô bắt đầu vẽ phần đầu bằng 1 đường cong đưa từ trên xuống, từ trái qua phải và khép kín lại ở điểm đặt bút lúc đầu. sau đó cô vẽ đến phần cổ bằng 2 nét thẳng song song nhau ngay dưới phần đầu.
- Tiếp đến cô vẽ phần thân bên trái băng 1 nét cong từ cổ xuống và tương tự như vậy cô vẽ một nét cong ở bên phải để tạo thành than bên phải.
* Trẻ thực hiện:
- Cô bao quát và hướng dẫn gợi ý cho những trẻ còn lúng túng.
- Khuyến khích trẻ vẽ sáng tạo và tô màu thật đẹp cho bức tranh.
* Trưng bày và nhận xét sản phẩm:
- Cô cho trẻ trưng bày và nhận xét theo tổ
- Cho trẻ tự nhận xét bức tranh của mình và nhận xét tranh của bạn so với mẫu
- Hỏi trẻ:
+ Con thích bức tranh của bạn nào?
+ Vì sao con thích
- Cô đưa ra nhận xét của mình về tranh của trẻ và đưa ra nhận xét chung
3. Kết thúc
- Chơi trò chơi: “ Trời nắng, trời mưa ”