Tiếng Anh 5 Wonderful world Review 6 Part 1
Tiếng Anh 5 Review 6 Part 1 trang 73
Giải tiếng Anh Wonderful World 5 Review 6 part 1 giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà môn tiếng Anh lớp 5 Wonderful World theo từng lesson hiệu quả.
1. Choose the correct answer. Chọn câu trả lời đúng.
1. It's very dark inside the ______________
a hill b cave c cliff
2. I need my umbrella because it's ________
a cloudy b windy c rainy
3. Be careful! Don't swim near the _____________ !
a rocks b path c lift
4. Bats are ___________. They sleep upside-down.
a popular b important c unusual
5. Can you see that eagle in the sky? Here, use my ___________.
a binoculars b torch c energy
Đáp án
2 - c
3 - a
4 - c
5 - a
1. It's very dark inside the cave.
2. I need my umbrella because it's rainy.
3. Be careful! Don't swim near the rocks!
4. Bats are unusual. They sleep upside-down.
5. Can you see that eagle in the sky? Here, use my binoculars.
Hướng dẫn dịch
1. Bên trong hang rất tối.
2. Tôi cần ô vì trời đang mưa.
3. Cẩn thận! Đừng bơi gần đá!
4. Dơi rất lạ. Chúng ngủ lộn ngược.
5. Bạn có thấy con đại bàng trên trời không? Dùng ống nhòm của tôi này.
2. Listen and tick the box. Nghe và tích chọn ô đúng.

Đáp án
1 - b
2 - a
3 - a
4 - a
5 - b
Nội dung bài nghe
Woman: Today in Animal Magic, we're talking about an animal that a lot of people find quite scary: the crocodile! Peter Horn knows a lot about crocodiles. Hello, Peter. Welcome to our show.
Man: Thanks. Hello.
Woman: So Peter, why are crocodiles interesting?
Man: Well, because they are very clever animals. They're also big, strong and, yes, a bit scary, even to me!
Woman: How big are crocodiles then?
Man: Some crocodiles are six metres long!
Woman: Wow! And are crocodiles really dangerous for people?
Man: Well, crocodiles usually eat other animals, but hungry crocodiles can go after people. It's safer to stay away from them.
Woman: What else do they eat?
Man: They eat a lot of fish, birds, snakes, and they also eat very big animals. Zebras and lions, for example!
Woman: But those are bigger than crocodiles!
Man: I know! It's amazing!
Woman: Where do crocodiles live?
Man: In many places all over the world, like Australia, India, America and Africa. They live in the sea, rivers and lakes. And they live for a long time-up to 60 years.
Woman: Wow! Really interesting! Thanks for talking to us, Peter!
Hướng dẫn dịch
Người phụ nữ: Hôm nay trong chương trình "Phép thuật động vật", chúng ta sẽ nói về một loài động vật mà nhiều người thấy khá đáng sợ: cá sấu! Peter Horn biết rất nhiều về cá sấu. Chào Peter. Chào mừng đến với chương trình của chúng tôi.
Người đàn ông: Cảm ơn. Chào.
Người phụ nữ: Vậy Peter, tại sao cá sấu lại thú vị?
Người đàn ông: Chà, bởi vì chúng là những loài động vật rất thông minh. Chúng cũng to lớn, mạnh mẽ và, vâng, hơi đáng sợ, ngay cả với tôi!
Người phụ nữ: Vậy cá sấu dài bao nhiêu?
Người đàn ông: Một số con cá sấu dài tới sáu mét!
Người phụ nữ: Tuyệt vời! Và cá sấu có thực sự nguy hiểm đối với con người không?
Người đàn ông: Chà, cá sấu thường ăn các loài động vật khác, nhưng cá sấu đói có thể tấn công con người. Tốt hơn hết là nên tránh xa chúng.
Người phụ nữ: Chúng còn ăn gì nữa?
Người đàn ông: Chúng ăn rất nhiều cá, chim, rắn, và chúng cũng ăn những loài động vật rất lớn. Ví dụ như ngựa vằn và sư tử!
Người phụ nữ: Nhưng những con đó còn lớn hơn cá sấu!
Người đàn ông: Tôi biết! Thật tuyệt vời!
Người phụ nữ: Cá sấu sống ở đâu?
Người đàn ông: Ở nhiều nơi trên khắp thế giới, như Úc, Ấn Độ, châu Mỹ và châu Phi. Chúng sống ở biển, sông và hồ. Và chúng sống rất lâu - lên đến 60 năm.
Người phụ nữ: Tuyệt vời! Thật thú vị! Cảm ơn anh đã dành thời gian nói chuyện với chúng tôi, Peter!
Trên đây là Tiếng Anh lớp 5 Wonderful World Review 6 Part 1 trang 73. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Soạn tiếng Anh 5 trên đây sẽ giúp các em học tiếng Anh Wonderful World 5 theo từng unit hiệu quả.