Giải thích tại sao vào ngày hạ chí (22/6) chưa phải là ngày nóng nhất trong năm ở nửa cầu Bắc?
Giải thích tại sao vào ngày hạ chí (22/6) chưa phải là ngày nóng nhất trong năm ở nửa cầu Bắc? là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể trau dồi nội dung kiến thức và có thêm tài liệu học tập. Bài viết tổng hợp lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.
Tại sao vào ngày hạ chí (22/6) chưa phải là ngày nóng nhất trong năm ở nửa cầu Bắc?
Câu hỏi: Giải thích tại sao vào ngày hạ chí (22/6) chưa phải là ngày nóng nhất trong năm ở nửa cầu Bắc?
Lời giải
Vào ngày hạ chí (22/6), nửa cầu Bắc nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn nhất trong năm, nhưng chưa phải là ngày nóng nhất vì Trái Đất cần có thời gian để tích lũy và truyền nhiệt lượng từ mặt đất vào không khí.
Nguyên nhân chính
Quá trình tích lũy nhiệt của mặt đất: Vào ngày hạ chí, góc chiếu của tia sáng Mặt Trời là lớn nhất và thời gian chiếu sáng dài nhất.
Tuy nhiên, nhiệt độ không khí tăng lên chủ yếu là do mặt đất hấp thụ nhiệt rồi bức xạ ngược lại vào tầng khí quyển (gọi là bức xạ mặt đất), chứ không khí ít hấp thụ nhiệt trực tiếp từ ánh sáng Mặt Trời.
Mặt đất cần một khoảng thời gian (vài tuần) để hấp thụ và tích lũy đủ một lượng nhiệt lớn rồi tỏa nhiệt mạnh vào không khí.
Sự chênh lệch thu - phát nhiệt: Ngay cả sau ngày hạ chí, lượng nhiệt mà nửa cầu Bắc thu nhận từ Mặt Trời vẫn tiếp tục lớn hơn lượng nhiệt nó tỏa ra ngoài không gian.
Do đó, nhiệt độ không khí tiếp tục tăng lên và thường đạt mức cao nhất vào khoảng tháng 7 (vài tuần sau ngày hạ chí), khi sự cân bằng nhiệt đạt đỉnh điểm.
Hiện tượng này giống như việc đun nước: khi bật lửa to nhất (ngày hạ chí), nước chưa sôi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để nước hấp thụ đủ nhiệt lượng rồi mới đạt độ nóng cao nhất.