Trắc nghiệm Ngữ Văn 12 bài Vợ chồng A Phủ

Trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng tham gia làm bài Trắc nghiệm môn Ngữ Văn lớp 12 bài Vợ chồng A Phủ gồm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 12 có đáp án, giúp học sinh trong quá trình tìm hiểu và phân tích tác phẩm Vợ chồng A Phủ.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô chương trình học lớp 12, mời các bạn tham gia nhóm: Ôn thi khối CTài liệu học tập lớp 12.

Trắc nghiệm Ngữ văn 12 có đáp án được giáo viên VnDoc tổng hợp, xây dựng theo chương trình học SGK Ngữ văn 12, thông qua kết quả của bài trắc nghiệm học sinh dễ dàng nắm bắt được nội dung trọng tâm của bài học, xây dựng phương pháp học tập môn Văn 12 hiệu quả nhằm chuẩn bị cho các bài kiểm tra lớp 12 đạt kết quả cao.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
  • Đọc và trả lời câu hỏi

    Đám than đã vạc hẳn lửa. Mỵ không thổi cũng không đứng lên. Mỵ nhớ lại đời mình. Mỵ tưởng tượng như có thể một lúc nào, biết đâu A Phủ chẳng trốn được rồi, lúc đó bố con thống lý sẽ đổ là Mỵ đã cởi trói cho nó, Mỵ liền phải trói thay vào đấy. Mỵ chết trên cái cọc ấy. Nghĩ thế, nhưng làm sao Mỵ cũng không thấy sợ...Trong nhà tối bưng, Mỵ rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt. Nhưng Mỵ tưởng như A Phủ biết có người bước lại... Mỵ rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ thở phè từng hơi, như rắn thở, không biết mê hay tỉnh.Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mỵ cũng hốt hoảng. Mỵ chỉ thì thào được một tiếng "Đi đi..." rồi Mỵ nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống không bước nổi. Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, chạy. Mỵ đứng lặng trong bóng tối. Trời tối lắm. Mỵ vẫn băng đi. Mỵ đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy xuống tới lưng dốc.

    (Trích Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)

  • Các từ láy được gạch chân: rón rén, hốt hoảng, thì thào đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào khi diễn tả quá trình Mị cởi trói cho A Phủ?
    Diễn tả tâm trạng và hành động của Mị khi cởi trói cho A Phủ. Nó chứng tỏ tâm trạng lo sợ và hành động nhẹ nhàng từ bước đi đến lời nói của Mị. Điều đó phù hợp với quá trình phát triển tính cách và tâm lí nhân vật Mị
  • Nội dung chủ yếu của đoạn văn bản là gì?
    Đoạn văn thể hiện tâm trạng và hành động của nhân vật Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ và cùng A Phủ trốn khỏi Hồng Ngài sang Phiềng Sa.
  • Đoạn văn trên được viết theo phương thức nào là chính?
    Đoạn văn được viết theo phương thức .... là chính.
    tự sự
  • Đặc điểm phong cách nào dưới đây không phải là nét nổi bật của Tô Hoài trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ?
  • Chi tiết nào sau đây không có trong hồi tưởng của Mị về hình ảnh đẹp trong cuộc sống quá khứ?
  • Trong Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài đã xây dựng các nhân vật theo kiểu nào
  • Sự kiện nào dưới đây không có trong cốt truyện Vợ chồng A Phủ?
  • Câu 1:
    Trong các tác phẩm sau đây, tác phẩm nào không phải của Tô Hoài ?
  • Câu 2:
    Mị đã sống khổ nhục trong nhà Pá Tra được bao nhiêu năm?
  • Câu 3:
    Tác động của tiếng sáo trong đêm tình mùa xuân đối với Mị như thế nào?
  • Câu 4:
    Nỗi đau khổ lớn nhất của nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là:
  • Câu 5:
    "Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi", Mị như đã trở thành người vô cảm. Nhưng cũng có lúc Mị đã bừng tỉnh khát vọng sống, đó là khi:
  • Câu 6:
    Nhân vật Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) có phẩm chất nào trong các phẩm chất sau?
  • Câu 7:
    Trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài, Mị bừng tỉnh trước cảnh ngộ của A Phủ (trong đêm A Phủ bị trói) nhờ chi tiết có tính chất "cởi nút". Chi tiết đó là:
  • Câu 8:
    Lí do nào khiến Mị chấp nhận cuộc sống ở nhà thống lí mà không có ý định giải thoát cho mình ngay cả khi cứu A Phủ?
  • Câu 9:
    Chi tiết nào sau đây không chính xác khi giới thiệu về nhân vật A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài?
  • Câu 10:
    Số phận của Mị trong nhà thống lí là:
  • Câu 11:
    Tô Hoài đã chọn cách nào sau đây để giới thiệu nhân vật Mị trong đoạn đầu tác phẩm Vợ chồng A Phủ?
  • Câu 12:
    Đoạn trích giảng Vợ chồng A Phủ kể chuyện:
  • Câu 13:
    Dòng nào sau đây không phải là phẩm chất của Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài)?
  • Câu 14:
    Ý kiến nào sau đây là chính xác khi nhận xét về nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài?
  • Câu 15:
    Mị là nhân vật thành công của Tô Hoài nói riêng và của văn xuôi thời kháng chiến chống Pháp nói chung. Nghệ thuật đặc sắc nhất của Tô Hoài khi xây dựng nhân vật Mị là:
  • Câu 16
    Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài được rút từ tập truyện nào sau đây?
  • Câu 17
    Khi đuổi kịp A Phủ, Mị có nói với A Phủ hai câu liên tiếp là gì?
  • Câu 18
    Trong đoạn miêu tả cảnh Tết, có một âm thanh được nhắc lại nhiều lần và có tác động đặc biệt tới Mị, đó là
  • Câu 19
    Ý nào dưới đây nhận xét chưa thỏa đáng về ý nghĩa bức tranh mùa xuân mở đầu cho những đêm tình mùa xuân của Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ?
  • Câu 20
    Mị (Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài) đã cắt dây mây cởi trói cho A Phủ vì lí do nào sau đây?
  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 5.018
Sắp xếp theo

    Môn Ngữ Văn lớp 12

    Xem thêm