Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

VnDoc xin giới thiệu bài Côn trùng có mấy kiểu biến thái? được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Câu hỏi: Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Trả lời:

Đáp án đúng: B. 2

Côn trùng có 2 kiểu biến thái là biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn

1. Vòng đời của côn trùng là gì?

Vòng đời của côn trùng là khoảng thời gian tính từ khi chúng còn là trứng tới khi trưởng thành và lại đẻ trứng.

* Vòng đời của côn trùng có hai loại, đó là:

- Biến thái hoàn toàn

- Biến thái không hoàn toàn

Côn trùng sẽ phá hoại nhất khi chúng ở giai đoạn:

- Với biến thái hoàn toàn: Phá hoại mạnh nhất khi ở giai đoạn sâu non.

- Với biến thái không hoàn toàn: Phá hoại mạnh nhất khi vào giai đoạn trưởng thành.

* Vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn cần trải qua đầy đủ 4 giai đoạn, đó là:

Trứng => Sâu non => Nhộng => Sâu trưởng thành.

2. Biến thái là gì?

- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

Ví dụ:

Ấu trùng (châu chấu) chưa có cánh phải trải qua nhiều lần lột xác thì mới dần trở nên hoàn thiện

- Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

* Biến thái hoàn toàn là gì?

- Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng , cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Với biến thái hoàn toàn thì vòng đời sẽ bao gồm 4 giai đoạn khác nhau là giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Cụ thể:

* Biến thái không hoàn toàn là gì?

- Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. Trong biến thái không hoàn toàn được chia làm 3 giai đoạn chính gồm giai đoạn trứng, giai đoạn hạch và giai đoạn trưởng thành.

- Giai đoạn trứng: Trứng của một con cái được thực hiện giao phối đến giai đoạn ấu trùng. Ấu trùng lúc này khác hoàn toàn so với con trưởng thành về kích thước, hình dạng hay thói quen ăn uống,… Ví dụ, sâu bướm là ấu trùng của bướm và chúng hoàn toàn khác nhau nhưng có các tế bào mầm đều giống nhau.

- Giai đoạn ấu trùng: Trong giai đoạn này, chúng sẽ giống như người phàm ăn và lưu trữ thức ăn bên trong để sẵn sàng cho giai đoạn xảy ra tiếp theo của vòng đời. Ấu trùng tạo ra cái kén xung quanh và nó ở bên trong không cần ăn, di chuyển.

- Giai đoạn nhộng: Ở giai đoạn này thì chúng phát triển thành con nhộng và sẽ phát triển thành người lớn ở giai đoạn tiếp theo.

- Giai đoạn trưởng thành: Khi nhộng trở thành con trưởng thành sẽ hoàn thành sự phát triển và ra khỏi cái kén của mình. Thời gian trong giai đoạn này có thể từ bốn ngày hoặc nhiều tháng, tùy thuộc vào từng loài.

- Giai đoạn trứng: Một con cái trưởng thành sẽ đẻ trứng khi thực hiện giao phối với một con đực màu mỡ. Vỏ trứng có nhiệm vụ bảo vệ và bao phủ trứng để khi có điều kiện thích hợp thì trứng nở.

- Giai đoạn hạch: Các con non chính là đại diện cho giai đoạn hạch của một vòng đời. Khi đó, chúng trông rất giống với những con trưởng thành với thói quen ăn uống và sinh lý nhưng lại sở hữu kích thước nhỏ hơn. Chúng bắt đầu phát triển, cơ thể lớn hơn và sau từ bốn đến tám lần lột xác thì chúng sẽ trở thành con trưởng thành với đôi cánh.

- Giai đoạn trưởng thành: Trong giai đoạn này, chúng sẽ không lột xác mà bắt đầu lang thang kiếm ăn và tìm kiếm đối tượng khác giới để thực hiện giao phối. Vì vậy, đôi cánh ở giai đoạn này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho họ.

3. Phân biệt biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn

* Giống nhau:

+ Biến thái không hoàn toàn và biến thái hoàn toàn là hai dạng biến thái gặp ở côn trùng.

+ Cả hai loại đều có các giai đoạn chung như trứng và trưởng thành.

+ Ngoài ra, cả hai thuật ngữ đều liên quan đến vòng đời của côn trùng.

* Khác nhau:

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Ấu trùng (sâu ở côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành.

+ Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (giai đoạn nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.

+ Vòng đời trải qua 4 giai đoạn: bao gồm trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành

+ Kiểu phát triển này có ở đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…) và lưỡng cư.

+Vòng đời trải qua 3 giai đoạn: bao gồm ba giai đoạn là trứng, nhộng và trưởng thành

+ Kiểu phát triển này có ở một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián…

4. Ý nghĩa của sự biến thái trong vòng đời sinh vật

Biến thái có ý nghĩa quan trọng đối với sinh vật trong sự sống vì chúng tạo ra sự thích nghi cao độ với môi trường sống trong từng giai đoạn thích hợp.

-----------------------------------------

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Côn trùng có mấy kiểu biến thái? Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 7, Giải Vở BT Sinh Học 7, Trắc nghiệm Sinh học 7, Giải bài tập Sinh học 7, Tài liệu học tập lớp 7, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 7đề thi học kì 2 lớp 7 lớp 7 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 91
Sắp xếp theo

    Sinh học lớp 7

    Xem thêm