Đọc hiểu Sau mấy chục năm công nghệ thông tin
Sau mấy chục năm công nghệ thông tin
Đọc hiểu Sau mấy chục năm công nghệ thông tin là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể trau dồi nội dung kiến thức và có thêm tài liệu học tập. Bài viết được tổng hợp gồm có 4 câu hỏi phần đọc hiểu. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây để có thêm tài liệu ôn tập phần Đọc hiểu Ngữ văn nhé.
Đề đọc hiểu Sau mấy chục năm công nghệ thông tin - Đề 1
Đọc đoạn trích
(1.) Sau mấy chục năm công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, mạng xã hội lên ngôi, các ứng dụng audio, video thay nhau giúp người dùng mọi thứ tiện lợi trong cuộc sống. Nhà bạn lắp camera an ninh, anh đi sang Pháp vẫn biết ai hay ra vào khi vắng nhà. Ngồi bên Mỹ có thể chat video cả tiếng với người tình bên Hà Nội mà không hề lo trả cước
(2) Tiện lợi quá nên nhiều gia đình gửi bố mẹ vào nhà dưỡng lão, ngày ngày thăm ông bà qua camera. Con cái du học bên kia bán cầu cũng chẳng lo. Cháu không nhắn gì thì nhìn qua Facebook thấy báo trực tuyến trước đó một tiếng hai check in đi đâu đó, bố mẹ, ông bà cũng chẳng ngại. Gia đình kiểu toàn cầu cũng hay nhưng vì tiện lợi quá nên giá trị gia đình riêng cũng bị hòa tan đi ít nhiều.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. Trong phần (1) của đoạn trích, tác giả đã nêu lên những thành tựu gì của nhân loại?
Câu 3. Anh chị hiểu như thế nào về ý kiến Tiện lợi quá nên nhiều gia đình gửi bố mẹ vào nhà dưỡng lão, ngày ngày thăm ông bà qua camera?
Câu 4. Anh chị có đồng ý với ý kiến nhưng vì tiện lợi quá nên giá trị gia đình riêng cũng bị hòa tan đi ít nhiều không? Vì sao?
Bài làm:
Câu 1: Nghị luận
Câu 2:
Công nghệ thông tin (IT) phát triển như vũ bão, mạng xã hội lên ngôi, các ứng dụng audio, video thay nhau giúp người dùng mọi thứ tiện lợi trong cuộc sống. Nhà bạn lắp camera an ninh, anh đi sang Pháp vẫn biết ai hay ra vào khi vắng nhà. Ngồi bên Mỹ có thể chát video cả tiếng với người tình bên Hà Nội mà không hề lo trả cước.
Câu 3: Em hiểu ý kiến đó cho thấy mặt trái của sự tiện lợi trong cuộc sống. Mặt trái lớn nhất của nó chính là đã và đang khiến tình yêu thương trong con người tan biến dần. Chúng ta băt đầu sống với sự vô cảm, thậm chí là thờ ơ trong tình cảm, cảm xúc.
Câu 4:
Em đồng tình. bởi lẽ chúng ta đang dần đánh mất đi sợi dây tình cảm gắn kết. Giá trị gia đình riêng bị hòa tan trong sự tiện nghi. Mọi người không còn quá coi trọng phút giây ở bên nhau mà chỉ mải mê điện thoại, thiết bị điện tử... Chúng ta cho rằng việc gặp gỡ qua màn hình là đã tốt rồi nên dần dần ta không còn dành cho nhau thời gian. Chính những vật chất, tiện nghi gia tăng làm con người thay đổi.
Đề đọc hiểu Sau mấy chục năm công nghệ thông tin - Đề 2
Đọc đoạn trích
(1.) Sau mấy chục năm công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, mạng xã hội lên ngôi, các ứng dụng audio, video thay nhau giúp người dùng mọi thứ tiện lợi trong cuộc sống. Nhà bạn lắp camera an ninh, anh đi sang Pháp vẫn biết ai hay ra vào khi vắng nhà. Ngồi bên Mỹ có thể chat video cả tiếng với người tình bên Hà Nội mà không hề lo trả cước
(2) Tiện lợi quá nên nhiều gia đình gửi bố mẹ vào nhà dưỡng lão, ngày ngày thăm ông bà qua camera. Con cái du học bên kia bán cầu cũng chẳng lo. Cháu không nhắn gì thì nhìn qua Facebook thấy báo trực tuyến trước đó một tiếng hai check in đi đâu đó, bố mẹ, ông bà cũng chẳng ngại. Gia đình kiểu toàn cầu cũng hay nhưng vì tiện lợi quá nên giá trị gia đình riêng cũng bị hòa tan đi ít nhiều.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Xác định thao tác lập luận chính của đoạn trích
Câu 2: Trong phần (1) của đoạn trích tác giả đã nêu lên những thành tựu gì của nhân loại
Mời các bạn cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung