Đoạn văn Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân lớp 3
Viết đoạn văn kể lại hoạt động đã làm cùng người thân lớp 3
- Hướng dẫn Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 1
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 2
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 3
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 4
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 5
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 6
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 7
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 8
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 9
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 10
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 11
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 12
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 13
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 14
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 15
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 16
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 17
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 18
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 19
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 20
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 21
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 22
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 23
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 24
- Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 25
Hướng dẫn Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết tại đây Hướng dẫn Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân lớp 3
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 1
(1) Ngày chủ nhật cuối cùng trước khai giảng, em đã cùng bố mẹ đi mua sắm đồ dùng học tập và quần áo cho năm học mới. (2) Sau khi ăn sáng, em được bố mẹ chở tới hà sách Thời Đại ở gần chợ để chọn lựa đồ dùng. (3) Nào bút, thước, tập giấy kiểm tra, balo, hộp màu... mỗi món đồ đều đực bố mẹ cẩn thận đọc chú thích, chất liệu và không quên hỏi em có thích không. (4) Sau đó, em lại được sang chợ mua quần tây để mặc với áo trắng và hai đôi dép quai. (5) Cả buổi sáng tuy trôi qua vội vã nhưng em vẫn thấy rất vui vẻ vì được đi mua sắm với bố mẹ của mình.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 2
(1) Sau nhiều ngày mưa dầm, cuối cùng hôm nay trời cũng hửng nắng. (2) Sau bữa sáng, cả gia đình em hối hả cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. (3) Mẹ thì cho đồ vào máy giặt, rồi quét dọn sân nhà, còn bố thì ra vườn vun xới, cắt bỏ các cành lá khô của cây. (4) Riêng em thì chờ máy giặt hoạt động xong, đem áo quần ra sào phơi. (5) Cả nhà mỗi người một việc, tuy bận rộn nhưng mà vui lắm.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 3
(1) Ăn cơm tối xong, em và bố cùng ra trước sân để sơn lại cây xích đu. (2) Bố phát cho em một cây cọ, rồi chỉ cho em những vị trí cần sơn. (3) Theo đó, em sẽ sơn các thanh dọc cột trụ to cho dễ. (4) Còn bố thì sơn các thanh nhỏ và cong, nhiều chi tiết hơn. (5) Vừa làm, em và bố vừa trò chuyện với nhau, nên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy mà đã hoàn thành công việc.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 4
(1) Khi em đi học về, mẹ đang chuẩn bị làm bánh bột lọc, nên em đã chạy lại xin được làm cùng. (2) Mẹ chia bột thành từng cục tròn nhỏ, còn em sẽ cán dẹt nó ra bằng hai tấm gỗ. (3) Sau đó, mẹ cho nhân vào miếng bột, nặn thành hình xinh xắn như vỏ sò. (4) Còn em thì cho bánh vào lá, cẩn thận gập lại gọn gàng, rồi úp vào nồi hấp. (5) Cứ thế, hai mẹ con phối hợp với nhau nhịp nhàng, nhanh chóng hoàn thành một nồi bánh bột lọc thật to.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 5
(1) Sáng nay, em đã được theo bà lên rừng hái nấm sau cơn mưa. (2) Con đường lên lên rừng này em đã đi lại nhiều lần nên không hề sợ hãi. (3) Bắt chước bà, em dùng một cây gậy để gõ vào các đám cỏ, vừa để xua đuổi các con vật lạ, vừa để vạch cỏ tìm nấm. (4) Những cây nấm tràm thì em đã rất quen, nên dễ dàng tìm được và hái, thế nên chẳng cần phải nhờ bà. (5) Sau một hồi loay hoay, em và bà hái được hai rổ nấm đầy, nên vui vẻ cùng nhau trở về nhà.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 6
(1) Tối hôm qua, em đã cùng bố mẹ đóng gói đồ ăn, nước uống để góp chung với cô chú trong xóm gửi tặng người dân miền Bắc đang chịu cảnh bão lũ. (2) Em và mẹ chia bánh, sữa, mì tôm và nước lọc vào từng túi nhỏ cho đều nhau. (3) Sau đó đưa cho bố hút chân không và hàn miệng túi lại cho kín, tránh bị nước vào. (4) Rồi mọi người cùng nhau xếp các túi đồ nhỏ đó vào thùng giấy lớn, dán kín băng keo khắp các mặt thật cẩn thận và mang sang chất lên xe tải đang đỗ ở đầu đường. (5) Em cảm thấy rất vui khi được cùng bố mẹ làm một việc ý nghĩa như thế.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 7
(1) Chiều nay, em đã cùng chị gái trang trí phòng khách để đón Tết Trung thu. (2) Chị sẽ trèo lên thang, còn em cầm đồ ở dưới. (3) Chị sẽ treo các món đồ lên móc treo ở trên tường, còn em sẽ đưa cho chị kéo, dây… theo lời chị bảo. (4) Sau gần một tiếng loay hoay, chị và em đã treo xong dây nháy, hình chú lân và các chú thỏ, mặt trăng lên bức tường. (5) Tuy có chút mệt nhưng em thấy vui hơn nhiều!
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 8
(1) Chủ nhật hằng tuần, mẹ em sẽ tổng dọn vệ sinh nhà cửa. (2) Tuần này, em nhận nhiệm vụ phơi áo quần và các thảm lau chân được giặt bằng máy. (3) Khi mẹ quét và lau nhà, thì em đứng ở trước sân cẩn thận rũ thẳng áo quần rồi mới treo lên sào cho chúng nhanh khô. (4) Buổi chiều, sau khi nắng yếu dần, em liền chạy ra thu quần áo vào rồi gấp gọn và cất vào tủ cùng với mẹ. (5) Vừa làm, hai mẹ con vừa bàn về bữa tối vui vẻ vô cùng.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 9
(1) Chiều nay, em đã cùng chị gái của mình đi hiệu sách, để mua quà chuẩn bị tặng mẹ nhân dịp sinh nhật. (2) Theo nội dung đã bàn bạc ở nhà, chúng em đến khu sách văn học, để tìm tập truyện mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư - nhà văn mà mẹ yêu thích nhất. (3) Chúng em chia nhau ra để tìm đủ ba tập truyện, sau đó trở về nhà, cẩn thận gói quà lại và viết thiệp. (4) Cả hai chị em đều rất vui và mong chờ đến ngày được tặng cho mẹ món quà mà mình đã tự tay chuẩn bị này.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 10
(1) Ngày chủ nhật, em cùng mẹ chăm sóc vườn hoa đồng tiền của gia đình. (2) Đầu tiên, em nhặt lá khô, nhổ những cây cỏ dại mọc xen giữa luống các luống hoa. (3) Sau đó, em bắt chước mẹ, cầm kéo cắt các chiếc lá đồng tiền héo và các cuống hoa đã tàn ra, để trả lại vẻ đẹp tươi mới cho khu vườn. (4) Cuối cùng, em cùng mẹ tưới nước cho cả khu vườn bằng chiếc bình phun sương, như vậy là em đã hoàn thành công việc rồi.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 11
(1) Để chuẩn bị cho tiết luyện nói ở lớp, tối hôm qua em đã nhờ bố cùng em luyện tập trao đổi về chủ đề môi trường. (2) Em nhờ bố đọc các câu hỏi mà giáo viên gợi ý, sau đó trả lời và thuyết phục khán giả là bố. (3) Thỉnh thoảng, bố sẽ ra hiệu em dừng lại để chỉnh sửa vài nội dung hay đơn giản là động tác để bài nói của em hoàn thiện hơn. (4) Cứ như vậy, bố đã học bài cùng em gần 30 phút, giúp em tự tin hơn cho buổi hộc ngày mai.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 12
(1) Trưa nay, em đã cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. (2) Em nhặt rau, rồi rửa rau thật sạch, bày ra rổ để mẹ nấu canh. (3) Em vo gạo, nấu cơm bằng nồi cơm điện. (4) Em còn bày bát đũa, dọn thức ăn lên bàn. (5) Được cùng mẹ chuẩn bị bữa tối, em chẳng hề thấy mệt mà thấy thật vui và hạnh phúc.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 13
(1) Chiều nay, em đã cùng bố dọn vệ sinh trước cổng nhà. (2) Đầu tiên, bố dùng cuốc cuốc sạch đám cỏ dại, còn em sẽ ở phía sau, gom cỏ vào trong cái túi lớn chuẩn bị từ trước. (3) Sau đó, bố sẽ kéo túi cỏ đi vứt ở chỗ tập kết rác, còn em thì tưới nước cho mấy khóm hoa và cây bàng ở trước cổng. (4) Kết thúc công việc, người em nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng vì được cùng bố dọn dẹp cổng nhà.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 14
(1) Tối qua, em đã cùng ông nội gói bánh tét để đón Tết. (2) Đầu tiên, em cùng ông chuyển các nguyên liệu lên chiếu với lá chuối, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, dây lạt. (3) Vào chiếu, em ngồi cạnh ông, lấy cho ông sợi lạt, giữ đòn bánh tét cho ông buộc dây, rồi lại lau khô lá chuối cho ông gói bánh. (4) Toàn việc nhỏ mà quan trọng và mệt ghê. (5) Dù vậy, em vẫn rất hạnh phúc vì được làm việc cùng ông, và chuẩn bị cho ngày Tết của cả gia đình.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 15
(1) Chiều hôm nay, em đã cùng với bà ra chăm sóc cho luống hoa đồng tiền. (2) Đầu tiên, em và bà đeo găng tay làm vườn, đội mũ nón, sau đó cầm theo kéo, cuốc nhỏ, bình tưới và đủng đỉnh ra vườn. (3) Đến nơi, theo hướng dẫn của bà, em cẩn thận cắt tỉa từ sát gốc các chiếc lá và cuống hoa đã già héo và gãy đổ. (4) Còn bà thì cẩn thận vun xới đất vào gốc cây, cho cây đứng vững và dễ hút chất dinh dưỡng hơn. (5) Cuối cùng, cả em và bà vui vẻ tưới nước cho luống hoa đồng tiền vừa được chăm sóc cẩn thận. (6) Nhìn luống hoa tươi xinh, mà lòng em vui phơi phới.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 16
(1) Chỉ còn gần một tuần nữa thôi là bước vào năm học mới, vì vậy, sáng nay em đã cùng anh trai bọc sách vở. (2) Từng chiếc giấy bóng đã được gấp sẵn, chỉ cần mở băng keo ra, lồng quyển vở vào và dán mép lại là xong. (3) Để tiết kiệm thời gian và giúp quyển vở được bọc phẳng phiu, em và anh trai đã kết hợp cùng nhau. (4) Anh trai thì lồng vở vào giấy bóng và gập viền lại, còn em thì chỉ việc dán lại theo nếp gấp và đường keo có sẵn. (5) Cuối cùng, chúng em dán nhãn lên góc vở, và cẩn thận viết tên của mình. (6) Hoàn thành xong, em vừa cảm thấy vui vì được cùng anh làm việc, vừa thấy tự hào vì được tự mình chuẩn bị vở cho năm học mới.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 17
Tết năm nay em được cùng với mẹ gói bánh chưng. Trong khi mẹ vo gạo, đồ đỗ thì em phụ trách công việc rửa lá dong. Đầu tiên, em rửa lá dong thật sạch trong nước, sau đó lau nhẹ nhàng bằng khăn khô. Em rất vui khi có thể phụ giúp để mẹ đỡ vất vả.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 18
Chiều hôm qua sau khi đi học về, em liền phụ giúp mẹ nhặt rau. Em nhặt những ngọn rau, lá rau bị héo, bị sâu sau đó đem đi rửa rau thật sạch. Khi rửa rau xong, em còn vo gạo giúp mẹ. Mặc dù chỉ giúp đỡ mẹ những công việc nhỏ nhưng em cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 19
Hai mươi tám Tết, gia đình nào cũng tất bật sắm sửa chuẩn bị cho năm mới. Gia đình em cũng vậy, mẹ em đi chợ sắm đồ Tết còn em và bố dọn dẹp nhà cửa. Vì còn nhỏ nên em phụ giúp bố mẹ một số công việc rất nhẹ nhàng như: quét nhà, lau bàn, tưới cây. Em cảm thấy rất vui vẻ và thích thú khi phụ giúp bố mẹ chuẩn bị đón Tết.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 20
Vì mẹ đang ốm, không thể đứng nơi có gió mà bố lại đi công tác xa nhà nên hôm qua em được phụ mẹ phơi quần áo. Em đã bỏ hết quần áo trong lồng giặt vào một chiếc giỏ sạch, mang ra ngoài ban công rồi dùng tay quay để kéo dây phơi xuống thấp hơn. Trước khi treo quần áo lên móc, mẹ nhắc em rằng phải giũ vài lần cho quần áo được thẳng thớm. Nhìn những bộ đồ được treo lên dây phơi em cảm thấy rất tự hào vì mình đã hoàn thành một nhiệm vụ mà bố mẹ giao cho.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 21
Chiều hôm đó, sau khi đi học về, em đã phụ ông tưới cây. Em đã bơm đầy nước vào bình rồi đem ra vườn hoa. Nhìn những tia nước được phun ra thấm đẫm những cánh hoa, em thấy bông hoa như càng thêm tươi tắn, rực rỡ hơn. Làm xong, em quay lại thấy ông đang đứng đằng sau. Ông nhẹ nhàng tiến đến và khen ngợi “Cháu ngoan của ông giỏi quá
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 22
Chiều chủ nhật, em cùng bà đi hái rau trong vườn. Mỗi lần thấy bà chỉ loại rau nào, em lại nhanh tay dùng kéo cắt thật nhiều những lá non để vào rổ. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, chiếc rổ đã đầy ắp. Em rất thích theo chân bà ra vườn vì em sẽ biết thêm được nhiều loài thực vật thú vị.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 23
Dịp Tết vừa rồi, cả gia đình em cùng đi chúc Tết họ hàng. Sáng mùng 1 Tết, em háo hức thức dậy từ rất sớm, mặc quần áo đẹp rồi cùng bố mẹ qua nhà họ hàng chúc Tết. Đầu tiên, gia đình em đến nhà bác Vũ. Tiếp đến là nhà cô Hoa. Cuối cùng, gia đình em đến nhà chú Hải. Cả ngày hôm đó, em được nhận rất nhiều lì xì từ các bác, các cô, các chú. Em rất thích được đi chúc Tết họ hàng.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 24
Hè năm ngoái, cả gia đình em đi tham quan vườn bách thú. Bố lái xe đưa ba mẹ con em đến đó. Sau khi đỗ xe, cả gia đình em cùng nhau đi xem từng loài vật. Sau đó, bố mẹ cho em chơi trò đu quay và tàu lượn. Cuối cùng, cả gia đình em cùng ăn bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị. Em thích nhất là được đi tham quan các con vật quý hiếm trong sở thú. Chúng rất đáng yêu và dễ thương. Em vui vì cả gia đình đã có một chuyến đi ý nghĩa.
Kể lại hoạt động đã làm cùng người thân - Mẫu 25
Cuối tuần, em cùng bố và mẹ đi dã ngoại tại công viên Yên Sở. Sáng sớm, bố chở mẹ và em đến công viên bằng ô tô. Đến nơi, em cùng bố mẹ dọn đồ để chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Bố thuê 2 chiếc xe và em được đạp xe cùng bố mẹ xung quanh công viên rất vui. Một lát sau, cả gia đình em nấu nướng để chuẩn bị cho bữa trưa. Ăn xong, gia đình em nghỉ ngơi rồi chiều trở về nhà. Sau chuyến đi chơi em cảm thấy rất vui vì có thêm được những trải nghiệm mới bên gia đình.