Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà hoặc ở lớp lớp 3

Lớp: Lớp 3
Môn: Tiếng Việt
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại File: ZIP
Phân loại: Tài liệu Tính phí

A. Hướng dẫn Tả đồ vật có trong nhà hoặc ở lớp

 

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết ở đây Hướng dẫn Viết đoạn văn Tả đồ vật có trong nhà hoặc ở lớp lớp 3

B. Viết đoạn văn tả đồ vật có ở lớp

Viết 3-4 câu tả đồ dùng ở lớp - Mẫu 1

(1) Ở lớp em có một chiếc tivi hiệu SamSung rất to được lắp phía trên bảng đen. (2) Vào các tiết học, thầy cô sẽ trình chiếu lên tivi các hình ảnh, video cho chúng em quan sát và học tập. (3) Nhờ có tivi, mà chúng em được quan sát các bài giảng dễ dàng hơn rất nhiều so với máy chiếu trước đây, đồng thời cảm thấy thích thú hơn hẳn việc nhìn chữ ở trên bảng đen. (4) Em rất thích những tiết học mà thầy cô giáo có sử dụng chiếc tivi này.

Viết 3-4 câu tả đồ dùng ở lớp - Mẫu 2

(1) Ở lớp, em thích nhất là chiếc bảng tin ở cuối lớp. (2) Đó là một chiếc bảng trắng, với phần mặt bảng hình vuông có kích thước 1mx1m cùng chân bảng được làm từ sắt, có gắn bánh xe ở phía dưới. (3) Hàng tuần, cô giáo sẽ ghi chú các tin tức, thông tin quan trọng hay lời dặn dò cho chúng em ở đây, để chúng em chủ động nắm bắt. (4) Ngoài ra, đây còn là nơi vinh danh các bạn học sinh có thành tích tốt, có hoạt động tích cực trong tuần nên em rất thích tên mình được viết lên đó.

Viết 3-4 câu tả đồ dùng ở lớp - Mẫu 3

(1) Ở lớp em vừa được lắp một chiếc máy chiếu mới. (2) Máy có hình hộp chữ nhật, lớn như cái ba lo được treo trên trần nhà. (3) Khi bật máy chiếu, từ màn hình phía trước sẽ chiếu ra hình ảnh vào tấm vải trắng lớn trên bục giảng. (4) Nhờ có máy chiếu mới, mà các tiết học của lớp em trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Viết 3-4 câu tả đồ dùng ở lớp - Mẫu 4

(1) Khi đi học, em luôn mang theo chiếc cặp sách để đựng các đồ dùng học tập cần thiết. (2) Chiếc cặp của em có hình chữ nhật, được may từ vải dù rất chắc chắn, lại còn chống thấm nước nữa. (3) Cặp được chia thành ba ngăn, mỗi ngăn có khóa kéo riêng nên rất tiện khi cất đồ. (4) Bên ngoài cặp có màu tím nhạt với họa tiết chấm bi - là màu em yêu thích nhất.

Viết 3-4 câu tả đồ dùng ở lớp - Mẫu 5

Mỗi lần tới lớp, đồ dùng không thể thiếu với em là chiếc cặp sách - đó là món quà bố tặng em nhân dịp sinh nhật vừa qua. Chiếc cặp hình chữ nhật, màu xanh dương, in hình siêu nhân thật ngộ nghĩnh. Em thích nhất là chiếc cặp có nhiều ngăn, có thể đựng được nhiều sách vở. Đồng thời, mỗi ngăn đi kèm là một cái khoá kéo tiện lợi.

Viết 3-4 câu tả đồ dùng ở lớp - Mẫu 6

(1) Trong tiết mĩ thuật, em thường dùng bộ màu sáp do mẹ mua cho đầu năm học. (2) Bộ màu gồm 24 cây bút màu sáp, có lớp vỏ giấy bọc quanh thân. (3) Chúng nằm thành hàng ngang trong chiếc khay nhựa có chia thành từng rãnh, nên không sợ bị rơi ra hay nằm lộn xộn, lẫn cả vào nhau. (4) Mỗi khi tô màu xong, em sẽ để cây sáp màu vào đúng vị trí ban đầu, rồi đóng nắp hộp lại.

C. Viết đoạn văn tả vật có trong nhà

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 1

(1) Trong phòng khách nhà em có một chiếc quạt điều hòa rất tiện lợi. (2) Quạt có hình chữ nhật, cao khoảng 1m2 và bề ngang chừng 60cm. (3) Mặt trước quạt có các khe nhỏ để thổi ra gió mát như điều hòa, nhờ vào khay có chứa đá lạnh ở bên dưới. (4) Chân quạt có bốn bánh xe, nên em có thể đẩy quạt đi đến bất kì chỗ nào trong nhà tiện lợi vô cùng.

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 2

(1) Nhân dịp sinh nhật, bố đã mua cho em một chiếc xe đạp rất đẹp. (2) Xe có phần khung làm từ thép rất chắc chắn, với hai chiếc lốp xe tròn, cao đến ngang lưng của em. (3) Toàn bộ xe có màu xanh dương, lại có thêm chiếc giỏ màu trắng ở phía trước để đựng đồ nên rất tiện. (4) Mỗi buổi chiều, sau khi tan học, em sẽ đạp xe một vòng quanh công viên gần nhà để sớm quen với xe hơn.

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 3

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em có rất là nhiều đồ dùng, nhưng gần gũi với em nhất chắc hẳn là chiếc ti vi rồi. Chiếc ti vi được đặt gọn gàng ở phòng khách, nơi tiếp rất nhiều khách của bố mẹ em. Chiếc ti vi ấy nhà em được ông ngoại tặng nhân dịp về nhà mới, nó rất to và xem hình ảnh rất nét. Em sẽ giữ gìn chiếc ti vi ấy thật tốt bằng cách lau màn hình hàng ngày cho đỡ bụi.

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 4

Món đồ dùng trong gia đình mà em yêu thích nhất đó chính là chiếc tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh nhà em có màu đen, hình chữ nhật và có 2 cánh rất to, bên trong chiếc tủ lạnh ấy có rất nhiều đồ ăn ngon mà mẹ em nấu và cho vào. Hàng ngày, mỗi khi đi học về em thường vào ngay phòng bếp, mở tủ lạnh và ăn một cây kem mát lạnh. Em rất thích chiếc tủ lạnh ấy và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 5

Trong phòng ngủ của em có một chiếc đèn bàn rất xinh xắn, đó là món quà sinh nhật mà bố tặng cho em năm ngoái. Chiếc đèn bàn màu hồng nhạt, phần đế đèn có in hình mèo hello kitty rất đáng yêu. Phần trụ đèn rất nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay của em. Trụ đèn không chỉ giữ cho bóng đèn được cố định mà còn có thể tùy ý điều chỉnh đèn lên xuống. Chiếc đèn bàn của em còn có núm vặn hình tròn, đó cũng là nút bật, tắt và điều chỉnh độ sáng của đèn khi em học.

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 6

Đồng hồ là dụng cụ hữu ích giúp con người biết được thời kì. Đồng hồ có hình dáng tròn và được làm từ nhiều chất liệu không giống nhau, trong đó chủ yếu là kim loại. Được sơn một lớp sơn rất bền, nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng … đồng hồ có từ 2-3 kim. Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút, và tay còn lại chỉ giây. 

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 7

Nhà em có một chiếc máy sấy tóc Panasonic màu đỏ mận rất xinh. Đó là đồ dùng mà em và mẹ cùng đi siêu thị mua tháng trước. Nhờ có máy sấy tóc, em luôn được mẹ sấy khô tóc mỗi khi gội đầu xong rất nhanh chóng và ấm áp. Mẹ em còn tạo được rất nhiều kiểu tóc đẹp với chiếc máy sấy này.

Viết 3-4 câu tả đồ vật có trong nhà - Mẫu 8

Hôm qua mẹ em vừa mua một chiếc máy xay mới. Thân máy xay to như bình nước 3 lít, trong suốt để có thể nhìn thấy bên trong. Còn cối xay thì có dây điện, lưỡi xay và nút bấm theo từng chế độ. Nhờ chiếc máy mà mẹ em có thể xay thịt, cá mà không tốn nhiều thời gian. 

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
6 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Bọ Cạp
    Bọ Cạp

    Hay ạ

    Thích Phản hồi 31/08/22
  • Hai lúa
    Hai lúa

    Hay quá

    Thích Phản hồi 31/08/22
  • Quỳnh Trâm
    Quỳnh Trâm

    Văn hay

    Thích Phản hồi 31/08/22
  • mai ngo
    mai ngo

    Rất cool và hay luôn nghen😅

    Thích Phản hồi 17/12/22
  • Loan Ngô
    Loan Ngô

    Hay ạ câu vừa lẫy nhhầm

    Thích Phản hồi 21/12/22
  • Bảo trân Ngô trịnh
    Bảo trân Ngô trịnh

    Hay quá các bạn ơi 

    Thích Phản hồi 10/01/23