Viết một đoạn văn nói về ngôi trường của em lớp 3
Đoạn văn nói về ngôi trường của em lớp 3
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 1
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 2
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 3
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 4
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 5
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 6
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 7
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 8
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 9
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 10
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 11
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 12
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 13
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 14
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 15
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 16
- Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 17
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 1
(1) “Trường Tiểu học Kim Đồng” là ngôi trường tiểu học mà em đang theo học. (2) Trường đã được xây dựng từ hơn hai mươi năm trước, với bề dày truyền thống đáng nể phục. (3) Tuy đã xây từ lâu, nhưng trường em thường xuyên được sơn sửa và cập nhật bàn ghế cùng các trang thiết bị học tập mới, nên vô cùng khang trang, hiện đại. (4) Mỗi khi giới thiệu về trường, em luôn nói bằng sự tự hào to lớn nhất, vì em rất yêu trường của mình.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 2
(1) Ngôi trường của em là ngôi trường tiểu học mới nhất trên địa bàn thành phố, vừa được xây dựng cách đây gàn bốn năm. (2) Với lợi thế đó, trường có cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, đồng thời còn có đội ngũ giáo viên trẻ tuổi năng động và nhiệt huyết. (3) Đến trường, ngoài được học tập các kiến thức bổ ích, em và các bạn còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm ý nghĩa. (4) Em luôn cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được là một trong những học sinh của ngôi trường Tiểu học Bình Minh này.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 3
(1) Trường của em là một ngôi trường làng bình thường, được xây dựng từ khá lâu. (2) Các dãy nhà trong trường chỉ cao ba tầng và không có thang máy nhưng được sơn sửa thường xuyên nên rất sạch đẹp. (3) Các trang thiết bị của nhà trường đều rất mới và tiện nghi, giúp chúng em có điều kiện học tập tốt nhất. (4) Điều em thích nhất ở trường là cả một khoảng sân rất rộng với nhiều cây bóng mát cao lớn, tỏa bóng mát rượi. (5) Thật hạnh phúc xiết bao khi những năm tháng tiểu học của em được trải qua ở ngôi trường này.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 4
(1) Trường của em là một ngôi trường Tiểu học có hơn 30 năm tuổi nên có rất nhiều cây xanh cao lớn trong khuôn viên trường. (2) Toàn trường có ba dãy nhà xếp thành hình chữ U bao quanh sân trường rộng ở chính giữa. (3) Phía sau các tòa nhà là sân cỏ để chúng em chơi đá bóng và học thể dục, cùng với nhà để xe. (4) Vào mùa hè, trường em rất mát mẻ nhờ bóng mát của các cây bàng, cây phượng, nên học sinh ai cũng thích ra sân chơi. (5) Em rất tự hào khi là học sinh của ngôi trường này.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 5
(1) Trường của em mới được thành lập từ cách đây hơn năm năm, nên phòng học, sân trường đều rất mới. (2) Mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, giúp chúng em học tập chăm chỉ và thoải mái. (3) Ngoài các lớp học, trường em còn có thư viện với nhiều sách hay được bổ sung hàng tháng và khu vực căn-tin bán nhiều món ăn ngon. (4) Sân trường em không quá rộng nhưng có nhiều cây bóng mát và nhiều chậu hoa xếp dọc lối đi đẹp lắm. (5) Em yêu trường của em lắm.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 6
(1) Ngôi trường mà em theo học là một ngôi trường vừa được xây mới ba năm trước. (2) Khuôn viên trường khá rộng rãi với khoảng sân rộng và vườn hoa ở phía sau rất đẹp. (3) Vườn hoa đó được chia cho các lớp trồng và chăm sóc, giúp tạo hoạt động thi đua rất vui. (4) Các lớp học trong trường cũng được đầu tư điều hòa, máy chiếu, tủ sách rất hiện đại. (5) Các thầy cô giáo trong trường tuy còn trẻ nhưng đều rất tâm huyết với học trò và năng động, vui tính nên em rất thích đi học mỗi ngày.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 7
(1) Em hiện đang học lớp 3A trường Tiểu học Châu Nam. (2) Trường của em đã xây hơn mười năm rồi nhưng vẫn trông rất mới, do được sửa chữa và sơn lại tường vào mùa hè hằng năm. (3) Các trang thiết bị trong trường rất hiện đại, luôn sẵn sàng phục vụ việc học tập của chúng em. (4) Điều em thích nhất ở trường là nhà thi đấu rất rộng để tổ chức các hoạt động như chào cờ, diễn văn nghệ, học thể dục mà không phải ngồi ngoài trời. (5) Em rất tự hào khi được là học sinh của trường.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 8
(1) Ngôi trường của em đã được xây từ khá lâu rồi nên hơi cũ một chút. (2) Trên tường rào và bức tường trong lớp học có thể nhìn thấy vết sửa chữa để gia cố và lắp đặt thêm máy chiều, điều hòa. (3) Tuy các lớp học không quá rộng, nhưng chúng em vẫn được học bằng các trang thiết bị hiện đại và được thầy cô giảng dạy tận tình, chu đáo. (4) Em thích nhất là sân trường rộng lớn có những cây bàng, cây phượng cao lớn, tỏa bóng mát rượi. (5) Lúc nào em cũng tự hào giới thiệu với mọi người rằng, em là học sinh của trường Tiểu học Lê Huy Tự.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 9
(1) Trường của em là một trong những ngôi trường hiện đại nhất của thành phố. (2) Trường tuy không rộng nhưng có đầy đủ các trang thiết bị từ điều hòa, máy chiếu đến máy bán nước tự động, vòi rửa tay trên sân trường. (3) Khoảng sân giữa trường em không quá rộng, nên không trồng cây mà thường sử dụng các mái che to như cái ô khổng lồ. (4) Dọc hàng rào, lối đi trong sân trường sẽ có các luống hoa rất xinh xắn. (5) Em rất yêu trường mình và luôn tự hào khi được khoác chiếc áo đồng phục của trường.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 10
(1) Trường của em có tên là Trường Tiểu học Đồng Sơn 2, nằm phía cuối con đường Hoàng Mai. (2) Trường có diện tích rất rộng, với sân bóng đá, bóng chuyền và vườn cây tươi tốt. (3) Vì được xây từ khá lâu nên kiến trúc của ngôi trường khá cũ kĩ, nhưng nhờ được sơn sửa thường xuyên nên vẫn đảm bảo được cho chúng em học tập. (4) Năm vừa rồi, trường đã lắp thêm hàng loạt điều hòa và máy chiếu mới để chúng em có môi trường học tập tốt hơn. (5) Em yêu lắm ngôi nhà thứ hai của mình.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 11
(1) Đầu năm lớp 3, em được chuyển đến học ở một ngôi trường mới, đó là trường Tiểu học Thuận Đức. (2) Trường vừa được xây mới gần bốn năm nay, nên có kiến trúc rất hiện đại. (3) Ngoài dãy phòng học với bố cục quen thuộc, trường còn có nhà thi đấu, thư viện, căn-tin, phòng ý tế mới tinh, rộng rãi cho chúng em tha hồ sinh hoạt. (4) Các thiết bị như đèn cảm ứng ở hành lang, điều hòa, máy chiếu, loa đài… của trường cũng rất mới, giúp chúng em có một môi trường thoải mái để học tập. (5) Thật tuyệt vời khi được trở thành học sinh của ngôi trường Tiểu học Thuận Đức này.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 12
(1) Ngôi trường em học nằm trong một con ngõ. (2) Ấy vậy mà khuôn viên trường rất rộng rãi. (3) Trên sân trường là những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng và những hàng phượng vĩ tỏa bóng mát. (4) Các lớp học đều được trang trí đẹp mắt và có nhiều thiết bị hiện đại. (5) Em rất yêu ngôi trường của mình.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 13
(1) Ngôi trường mơ ước của em là nơi có thật nhiều cây xanh và hoa lá. (2) Học sinh chúng em và thầy cô giáo có thể ngồi dưới bóng mát của cây để cùng chơi đùa, trò chuyện. (3) Mỗi khi hè về, những bồn hoa tươi thắm sẽ tô điểm sân trường bằng sắc màu rực rỡ. (4) Ngoài ra, trường học của em sẽ có một thư viện hiện đại với nhiều loại sách. (5) Em hi vọng sẽ được học tập ở ngôi trường như vậy.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 14
(1) Trường của em là trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn, nằm trên đường Nguyễn Đổng Chi. (2) Ngôi trường đã có hơn năm mươi năm tuổi, nhưng nhờ được sửa sang thường xuyên nên vẫn trông đẹp lắm. (3) Các dãy nhà trong trường được sơn vàng vàng ấm áp. (4) Bàn ghế, bảng đen, máy chiếu đều là đồ mới được thay thế từ hai năm trước nên mới và hiện đại lắm. (4) Trường còn có khu căng-tin rất rộng rãi, là nơi chúng em ăn cơm trưa và cả ăn vặt nữa. (5) Em thích nhất là thư viện của trường, nơi có rất nhiều tựa sách báo hay và bổ ích. (6) Em yêu trường của em lắm!
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 15
(1) Em là một học sinh của ngôi trường tiểu học Hà Thành. (2) Đây là một ngôi trường mới thành lập được 6 năm, nhưng đã ghi dấu ấn trong lòng mọi người với cơ sở vật chất hiện đại và có khuôn viên rộng rãi. (3) Ở trường, em vừa được học những điều hay và bổ ích, lại được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và thú vị. (4) Đặc biệt các món ăn ở căng-tin trường em rất ngon và đa dạng. (5) Lúc nào em cũng luôn tự hào vì là học sinh của trường. (6) Thật tuyệt vời biết bao khi mỗi ngày đều được học tập ở đây.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 16
(1) Trường của em là một ngôi trường vừa mới xây lại trên nền đất cũ. (2) Trường gồm ba tòa nhà bốn tầng bao quanh khoảng sân rộng ở giữa. (3) Trên sân có trồng nhiều cây bàng, cây phượng cao lớn tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi. (4) Các lớp học đều rộng rãi và thoáng mát, được trang bị máy chiếu, điều hòa rất tiện nghi cho chúng em học tập. (5) Thầy cô giáo trường em đều rất yêu thương học sinh, lúc nào cũng quan tâm và dạy dỗ chúng em ân cần. (6) Trường học thực sự đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em.
Viết đoạn văn nói về ngôi trường của em Mẫu 17
(1) Ngôi trường tiểu học yêu quý của em là một ngôi trường nhỏ nằm ở cuối làng. (2) Trường vừa được sơn lại một lớp áo mới vàng tươi vào lúc chúng em nghỉ hè nên trông đẹp lắm. (3) Ở giữa trường là một khoảng sân rộng với nhiều cây bàng cao lớn và những chiếc ghế đá cho chúng em ngồi chơi. (4) Trong mỗi lớp học của chúng em đều có trang bị bàn ghế, bảng đen, tủ sách, máy chiếu và quạt mát. (5) Lúc nào chúng em cũng được thầy cô giáo quan tâm từng chút một, để chúng em được học tập trong môi trường tốt nhất. (6) Em cảm thấy rất may mắn khi được là học sinh của ngôi trường Tiểu học Minh Thụy yêu quý.
>> Xem thêm các đoạn văn khác Viết một đoạn văn nói về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước
- Nói về ngôi trường mà em mơ ước
- Nói về ngôi trường của em hoặc ngôi trường mà em mơ ước
- Tả bầu trời
- Nói 3-5 câu về bầu trời ngày hôm nay
- Viết 3-5 câu về bầu trời trong ngày hôm nay lớp 3
- Tả bầu trời lớp 3
- Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
- Kể lại hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh trang 22
- Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
- Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
- Kể lại một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia
- Nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài thơ
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật em yêu thích
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật em yêu thích
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài thơ
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật em yêu thích
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật em yêu thích
- Nêu lý do thích hoặc không thích 1 nhân vật
- Đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Viết đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con
- Viết một đoạn văn nêu lí do em thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
- Đoạn văn nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện “Quả hồng của thỏ con”
- Đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Viết đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con
- Viết một đoạn văn nêu lí do em thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
- Đoạn văn nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện “Quả hồng của thỏ con”
- Kể về ước mơ của em
- Kể về ước mơ của em
- Viết một đoạn văn về ước mơ của em lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương
- Giới thiệu về quê hương em
- Viết đoạn văn nêu tình cảm của em về cảnh vật quê hương
- Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương lớp 3
- Viết một đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương em lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc về 1 cảnh đẹp của đất nước
- Cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước
- Giới thiệu đất nước mình
- Nêu cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long
- Tả Vịnh Hạ Long lớp 3 Hay Chọn Lọc
- Bài văn tả cảnh đẹp đất nước lớp 3 Hay chọn lọc (30 mẫu)
- Kể về 1 nhân vật em thích
- Viết về một nhân vật em yêu thích
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe
- Nêu cảm nghĩ của em về một người nổi tiếng
- Kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường
- Viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường
- Kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường
- Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến lớp 3
- Viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường lớp 3
- Kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng
- Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua
- Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua
- Tả bức tranh về Trái Đất
- Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất lớp 3