Viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình

Tập làm văn lớp 2: Viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình là chủ đề gồm các bài văn mẫu hay được VnDoc chọn lọc tả một đồ chơi mà em yêu thích. Qua những bài văn này các em học sinh sẽ biết cách làm bài văn tả đồ chơi hay tả đồ dùng gia đình.

Đề bài: Viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình

Dàn ý tả một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình

- Đồ vật em muốn giới thiệu là gì?

- Đồ vật đó từ đâu mà có?

- Em có suy nghĩ gì về lợi ích của đồ vật đó?

Tả một đồ chơi mà em yêu thích

Tả đồ chơi - Mẫu 1

Tuần học vừa rồi em được cô giáo khen là có tiến bộ trong học tập, nên là mẹ đã mua cho em một chiếc máy bay đồ chơi mới. Chiếc máy bay này rất đẹp và em đã mơ ước có được nó từ lâu rồi. Em sẽ giữ gìn chiếc máy bay ấy thật cẩn thận và cố gắng học tập chăm chỉ thêm để được nhận nhiều phần quà nữa.

Tả đồ chơi - Mẫu 2

Trong tất cả những món đồ chơi nhận được trong dịp sinh nhật 7 tuổi, em thích nhất là con búp bê. Con búp bê này là món quà bạn Mai tặng cho em và em đã đặt tên nó là Misa. Em rất yêu quý con búp bê ấy, mỗi tối em thường ôm nó đi ngủ, em sẽ giữ gìn Misa thật cẩn thận để nó được ở bên cạnh em mãi mãi.

Tả đồ chơi - Mẫu 3

Vào dịp sinh nhật 7 tuổi của em, mẹ đã tặng em một chú gấu bông rất đáng yêu. Chú gấu bông có bộ lông xù màu nâu. Cổ chú thắt một chiếc nơ màu đỏ. Em rất thích chú gấu bông và luôn ôm chú đi ngủ.

Tả đồ chơi - Mẫu 4

Món đồ chơi yêu thích của em là là chú chó Robot mà em được tặng nhân dịp sinh nhật. Thân mình Chú to bằng cái bát, được sơn màu đỏ tươi, trên đầu có đội một chiếc mũ thật ngộ nghĩnh. Chỉ cần lắp pin vào là chú có thể tự di chuyển, phát ra tiếng sủa như thật. Đặc biệt, khi gặp chướng ngại vật, chú có thể tự quay lại, tìm hướng đi khác. Chú chó robot như một người bạn thân của em.

Tả đồ chơi - Mẫu 5

Vào ngày sinh nhật, em được tặng rất nhiều quà như: bộ lắp ghép, ba lô, quần áo, nhưng em thích nhất chiếc ô tô điều khiển từ xa do mẹ em tặng. Chiếc ô tô có màu đỏ, hai bên xe có hai gương nhỏ, bánh xe màu đen giống như chiếc bánh quy đen. Cứ mỗi chiều đi học về là em lại chơi chiếc ô tô này. Ô tô giúp em thoải mái sau giờ học. Em sẽ giữ gìn chiếc ô tô cẩn thận.

Tả đồ chơi - Mẫu 6

Vào dịp nghỉ hè, bố đã tự tay làm một chiếc diều cho em. Chiếc diều được làm từ những thanh tre uốn cong, dán giấy mỏng rực rỡ màu sắc. Diều hình cánh bướm. Phần đuôi diều có hai sợi dây dài. Khi bay lên, cánh diều chao liệng, đuôi diều phấp phới tung bay. Em yêu chiếc diều nhỏ xinh này lắm.

Tả đồ chơi - Mẫu 7

Em rất thích đồ chơi gấu bông của em. Đó là món quà mẹ mua cho em nhân dịp sinh nhật. Chú gấu bông được làm từ lông mịn, có màu trắng tinh rất xinh xắn. Gấu bông to bằng người em, em có thể dùng ôm khi đi ngủ. Với em, gấu bông như một người bạn đồng hành và chơi đùa cùng với em. Em rất yêu quý món đồ chơi này và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Tả đồ chơi - Mẫu 8

Em có một món đồ chơi rất tuyệt, đó là chiếc súng nước. Nó được làm từ nhựa cứng, với vẻ bên ngoài không khác gì các chiếc súng trên phim. Màu chủ đạo của súng là màu vàng, một số chi tiết nhỏ thì có màu đen. Chỉ cần đổ đầy nước vào thân súng, thì em có thể bắn ra các tia nước mát như siêu nhân vậy. Lúc nào đi chơi ở biển hay hồ bơi, em cũng mang theo món đồ chơi này.

Tả một đồ dùng gia đình

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 1

Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em có rất là nhiều đồ dùng, nhưng gần gũi với em nhất chắc hẳn là chiếc ti vi rồi. Chiếc ti vi được đặt gọn gàng ở phòng khách, nơi tiếp rất nhiều khách của bố mẹ em. Chiếc ti vi ấy nhà em được ông ngoại tặng nhân dịp về nhà mới, nó rất to và xem hình ảnh rất nét. Em và bố mẹ hàng ngày đều ngồi cùng nhau xem phim lúc 8 giờ tối. Em sẽ giữ gìn chiếc ti vi ấy thật tốt bằng cách lau màn hình hàng ngày cho đỡ bụi.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 2

Món đồ dùng trong gia đình mà em yêu thích nhất đó chính là chiếc tủ lạnh. Chiếc tủ lạnh nhà em có màu đen, hình chữ nhật và có 2 cánh rất to, bên trong chiếc tủ lạnh ấy có rất nhiều đồ ăn ngon mà mẹ em nấu và cho vào. Hàng ngày, mỗi khi đi học về em thường vào ngay phòng bếp, mở tủ lạnh và ăn một cây kem mát lạnh. Em rất thích chiếc tủ lạnh ấy và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 3

Nồi cơm điện là một đồ dùng quan trọng trong gia đình. Chiếc nồi khá to và có hình trụ. Nó cũng có nhiều màu sắc, hoa văn. Vỏ nồi được làm bằng nhựa. Chiếc xoong bên trong làm bằng nhôm. Nồi cơm điện giúp con người nấu cơm nhanh hơn, ngon hơn.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 4

Mỗi lần đi học về, nhìn thấy quyển lịch treo ở nhà khách là em biết hôm nay là ngày mấy thứ mấy rồi. Quyển lịch này do bạn của bố tặng nhân dịp đầu năm mới. Quyển lịch gồm bảy tờ dài năm mươi phân, rộng bốn mươi phân. Các tờ lịch được làm bằng một loại bìa đặc biệt, cứng và trơn bóng. Mỗi tờ lịch là một cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hoặc những công trình vĩ đại xưa và nay.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 5

Mùa hè nóng bức đã đến. Hôm nay, bố em đi làm về, mang theo một cái quạt máy. Quạt máy có cái đế tròn, một trụ thẳng đứng để đỡ, bên trên có 3 cánh quạt bằng nhựa và một lồng bảo vệ. Mỗi khi cánh quạt quay vù vù là bao nhiêu cái nóng trong nhà bị xua đi hết. Có cái quạt máy, em ngồi học bài thấy mát mẻ và rất dễ chịu.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 6

Thứ bảy tuần vừa qua, bố em mới mua một chiếc máy giặt mới. Nhờ có chiếc máy giặt mà mẹ em không còn phải giặt quần áo bằng tay trong những ngày mùa đông lạnh giá. Chiếc máy giặt có cửa mở ngang nên rất thuận tiện trong việc giặt và mang quần áo từ máy giặt ra phơi. Ở cửa máy giặt có một ô cửa hình tròn làm bằng nhựa trong suốt, nhờ vậy em có thể nhìn được mọi hoạt động giặt của chiếc máy. Chiếc máy giặt là vật dụng thật hữu ích, nhờ có máy giặt mà quần áo của gia đình em lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho ngay cả trong những ngày trời nồm ẩm ướt.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 7

Trong tất cả các vật dụng trong gia đình, em thích nhất là chiếc tủ lạnh. Tủ lạnh nhà em tuy không lớn nhưng rất hữu ích. Chiếc tủ lạnh có màu xám rất đẹp, bề mặt tủ nhẵn bóng, ở vị trí trung tâm của cánh cửa tủ có hình những trái hoa quả tươi ngon, đẹp mắt. Tủ nhà em có hai ngăn, hai trên có kích thước nhỏ hơn là ngăn đá, ngăn phía dưới lớn hơn là ngăn mát. Ở phía tay trái của cánh cửa có phần tay cầm bằng nhựa rất thuận tiện cho việc mở và đóng tủ. Nhờ có chiếc tủ lạnh mà đồ ăn nhà em luôn tươi ngon, mát lạnh, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 8

Trong phòng ngủ của em có một chiếc đèn bàn rất xinh xắn, đó là món quà sinh nhật mà bố tặng cho em năm ngoái. Chiếc đèn bàn màu hồng nhạt, phần đế đèn có in hình mèo hello kitty rất đáng yêu. Phần trụ đèn rất nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay của em. Trụ đèn không chỉ giữ cho bóng đèn được cố định mà còn có thể tùy ý điều chỉnh đèn lên xuống. Chiếc đèn bàn của em còn có núm vặn hình tròn, đó cũng là nút bật, tắt và điều chỉnh độ sáng của đèn khi em học. Em rất yêu thích chiếc đèn học của mình, em sẽ cố gắng giữ gìn để chiếc đèn có thể đồng hành với em thật lâu.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 9

Xem ti vi vào mỗi buổi tối là hoạt động không thể thiếu của gia đình em. Chiếc ti vi nhà em rộng 50 inch, bề mặt ti vi không bằng phẳng mà cong như mặt trăng lưỡi liềm. Chiếc ti vi được bố em mua vào 5 năm trước, dù đã sử dụng một thời gian dài nhưng chiếc ti vi vẫn sáng bóng như mới. Ti vi nhà em có kết nối internet nên em có thể xem rất nhiều những chương trình thú vị như: thế giới động vật, ca nhạc, phim ảnh, thời sự,...Em rất yêu quý chiếc ti vi nhà mình, ti vi không chỉ mang đến cho em những phút giây thư giãn mà còn mang đến cho em rất nhiều những kiến thức mới thông qua những chương trình thú vị.

Tả đồ dùng gia đình - Mẫu 10

Trong căn bếp nhỏ của gia đình em mới có thêm một thành viên mới, đó chính là chiếc nồi chiên không dầu. Chiếc nồi chiên không dầu được bố em mua vào thứ ba tuần trước. Đó là một chiếc nồi đen bóng hình trụ, kích thước của chiếc nồi chiên to bằng chiếc nồi cơm điện của gia đình em. Ở mặt trước của nồi chiên không dầu là tay cầm màu đen có mạ bạc ở viền. Kéo phần tay cầm ra sẽ thấy một khay chiên rất rộng ở bên trong, đây cũng là nơi để đồ ăn khi chiên. Chiếc nồi chiên không dầu nhà em có thể nấu được rất nhiều món ăn ngon như: gà rán, khoai tây chiên, cá chiên giòn và có thể nướng được cả bánh mì. Chiếc nồi chiên không dầu giúp cho bữa cơm gia đình em thêm phong phú, hấp dẫn hơn.

.....................

Ngoài tài liệu Viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Chúc các em học tốt!

Tham khảo:

Đánh giá bài viết
296 112.920
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Hồng Sino
    Hồng Sino

    OK

    \

    Thích Phản hồi 04/01/22

    Tập làm văn lớp 2 Kết nối

    Xem thêm