Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2020 - 2021

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm 2021

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2020 - 2021. Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang

Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2020 - 2021

Đáp án Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn
Sở GD&ĐT An Giang

I. Đọc hiểu (3đ):

Câu 1(1đ):

• Từ ghép: cộng đồng, tiểu thương

• Từ láy: khó khăn, lặng lẽ

Câu 2 (1đ):

Khởi ngữ: với “ATM gạo” này

Dấu hiệu nhận biết: đứng ở đầu câu, trước chủ ngữ và nêu lên đề tại được nói đến trong câu (ATM gạo).

Câu 3 (0,5đ):
Hảo tâm: người có tấm lòng lương thiện, có những hành động thiết thực giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Câu 4 (0,5đ):

Nội dung chính của văn bản: mang đến cho bạn đọc thông tin về tấm gương sáng đồng thời ca ngợi những việc làm của những con người có tấm lường hảo tâm trong đại dịch COVID 19.

II. Làm văn (7đ):

Câu 1 (2đ):

Học sinh hình thành đoạn văn dựa vào các gợi ý sau:

• Giải thích nhận định: ATM gạo là nơi chúng ta chia sẻ, quyên góp gạo giúp đỡ người khó khăn trong đại dịch khi nền kinh tế đóng băng để người ta có thể tiếp tục duy trì cuộc sống và xã hội tốt đẹp hơn. → Cả đất nước cùng chung tay vượt qua đại dịch.

• Bàn luận: đưa ra lí lẽ của bản thân để chứng minh nhận định trên là đúng đắn: chúng ta chia sẻ để cuộc sống tươi đẹp hơn, giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ xã hội…

• Đưa ra dẫn chứng để chứng minh lí lẽ của mình.

Câu 2 (5đ):

Học sinh hình thành đoạn văn dựa vào các gợi ý sau:

• Bài làm đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài.

• Phẩm chất của Vũ Nương:

- Có tư tưởng tốt đẹp.

- Người vợ dịu hiền, khuôn phép: Chồng đi xa vẫn một lòng chung thủy, thương nhớ chồng khôn nguôi, mong chồng trở về bình yên vô sự, ngày qua tháng lại một mình vò võ nuôi con.

- Người con dâu hiếu thảo: Chăm nuôi mẹ chồng lúc đau yếu, lo việc ma chay, tế lễ chu toàn khi mẹ chồng mất.
→ Người phụ nữ đức hạnh đầy đủ công dung ngôn hạnh, sống tình nghĩa.

• Nỗi đau, oan khuất của nàng:

- Người chồng đa nghi vì nghe lời con trẻ ngây thơ nên nghi oan, cho rằng nàng đã thất tiết.

- Nàng đau khổ, khóc lóc bày tỏ nỗi oan với chồng nhưng chồng vẫn không nghe còn mắng nhiếc, đánh và đuổi nàng đi.

- Không thể thanh minh được, nàng tìm đến cái chết để tỏ bày nỗi oan ức của mình.

• Khi chết vẫn muốn trở về quê cũ gặp chồng, gặp con để bày tỏ nỗi oan ức

→ Nặng tình nghĩa, một lòng một dạ chung thủy.

Ngoài Đề thi tham khảo vào lớp 10 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT An Giang năm học 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 4.349
Sắp xếp theo

    Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn

    Xem thêm