Tả về ngôi nhà của em lớp 3 Ngắn gọn
Đoạn văn Tả về ngôi nhà của em Ngắn gọn lớp 3
- Hướng dẫn Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 1
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 2
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 3
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 4
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 5
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 6
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 7
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 8
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 9
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 10
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 11
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 12
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 13
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 14
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 15
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 16
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 17
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 18
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 19
- Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 20
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Hướng dẫn Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em

Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 1
(1) Để thuận tiện cho công việc của cả nhà, năm ngoái, gia đình em đã chuyển về sinh sống tại một căn chung cư trên đường Bình Tân. (2) Ngôi nhà nằm ở trên tầng 18 nên có tầm nhìn rất thoáng đãng, không khí cũng mát mẻ và dễ chịu. (3) Các đồ dùng trong nhà đều rất mới và hiện đại, được sắp xếp gọn gàng để dễ sử dụng và không chiếm nhiều diện tích. (4) Ngoài ban công, có một dàn hoa đủ loại và màu sắc của mẹ, tô điểm thêm màu sắc cho ngôi nhà. (5) Đối với em, chẳng có nơi nào bình yên hơn ngôi nhà yêu dấu này cả.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 2
(1) Gia đình em sống trong một ngôi nhà hai tầng ở cuối đường Nguyễn Hoàng. (2) Ngôi nhà này được xây từ khá lâu rồi, nên hơi cũ một chút. (3) Nhưng dù vậy, nhà vẫn rất sạch sẽ và thoáng mát. (4) Các đồ đạc trong nhà đều được bố mẹ sắm sửa đầy đủ và rất hiện đại. (5) Bên ngoài ngôi nhà có cả một vườn rau và hoa khiến em luôn thấy vui vẻ mỗi khi ngắm nhìn.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 3
(1) Để thuận tiện cho công việc của cả nhà, năm ngoái, gia đình em đã chuyển về sinh sống tại một căn chung cư trên đường Bình Tân. (2) Ngôi nhà nằm ở trên tầng 18 nên có tầm nhìn rất thoáng đãng, không khí cũng mát mẻ và dễ chịu. (3) Các đồ dùng trong nhà đều rất mới và hiện đại, được sắp xếp gọn gàng để dễ sử dụng và không chiếm nhiều diện tích. (4) Ngoài ban công, có một dàn hoa đủ loại và màu sắc của mẹ, tô điểm thêm màu sắc cho ngôi nhà. (5) Đối với em, chẳng có nơi nào bình yên hơn ngôi nhà yêu dấu này cả.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 4
(1) Gia đình em sống trong một ngôi nhà hai tầng ở cuối đường Nguyễn Hoàng. (2) Ngôi nhà này được xây từ khá lâu rồi, nên hơi cũ một chút. (3) Nhưng dù vậy, nhà vẫn rất sạch sẽ và thoáng mát. (4) Các đồ đạc trong nhà đều được bố mẹ sắm sửa đầy đủ và rất hiện đại. (5) Bên ngoài ngôi nhà có cả một vườn rau và hoa khiến em luôn thấy vui vẻ mỗi khi ngắm nhìn.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 5
(1) Ngôi nhà của em nằm ở đầu một con dốc, được xây từ lúc bố mẹ em vừa kết hôn đến nay. (2) Tường nhà được sơn kết hợp giữa màu vàng cam và màu trắng nên nhìn rất sáng sủa và bắt mắt. (3) Xung quanh nhà là vườn hoa và cây ăn quả do chính tay bố mẹ em chăm sóc. (4) Mỗi ngày, mọi người đều cùng nhau dọn dẹp, chăm chút cho ngôi nhà, nên dù xây đã lâu nhưng ngôi nhà của em vẫn mới và sạch đẹp lắm.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 6
(1) Cuối tháng trước, gia đình em vừa chuyển đến một ngôi nhà mới ở khu chung cư gần trường. (2) Căn hộ của gia đình em gồm có ba phòng ngủ, hai phòng tắm và một phòng khách, một phòng bếp. (3) Cả ngôi nhà được sơn màu vàng nhạt với các đồ dùng tông gỗ hiện đại, đơn giản. (4) Từ cửa sổ phòng khách, em có thể nhìn xuống cả thành phố bên dưới, thích vô cùng!
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 7
(1) Ngôi nhà mà gia đình em đang ở, là ngôi nhà mà ông bà nội đã xây từ lâu và để lại cho bố. (2) Nhờ được sửa sang hằng năm, nên ngôi nhà vẫn trông rất mới và đẹp với lớp sơn màu xanh dương nhạt. (3) bên trong, mỗi phòng đều được sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng và khoa học. (4) Mỗi cuối tuần, cả nhà em sẽ cùng nhau dọn dẹp, tổng vệ sinh cho ngôi nhà để tổ ấm của mình luôn sạch đẹp.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 8
(1) Ngôi nhà của gia đình em là ngôi nhà cấp 4, lợp mái ngói đỏ tươi như trong các bức tranh vẫn thường vẽ. (2) Ngôi nhà được xây cách đây hơn mười năm nhưng vẫn luôn rất sạch sẽ, gọn gàng. (3) Đi từ cổng vào là sẽ thấy ngay phòng khách của gia đình, rồi đến hai phòng ngủ lớn. (4) Vào sâu hơn là phòng bếp và phòng tắm, rồi sẽ đi thẳng ra vườn rau của gia đình em. (5) Mỗi ngày sau khi tan học, được trở về ngôi nhà này là niềm hạnh phúc của em.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 9
(1) Gia đình em vừa chuyển sang ngôi nhà mới ở gần trường học của em hơn. (2) Ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối con ngõ, gồm có ba tầng. (2) Tầng một là phòng khách và nhà để xe, lên tầng hai là phòng bếp và nhà tắm. (3) Lên đến tầng ba là hai phòng ngủ và một góc ngồi đọc sách nhỏ rất đẹp. (4) Đặc biệt, nhà em còn có một khoảng sân thượng nhỏ để phơi quần áo và trồng hoa nữa. (5) Em rất mong chờ những ngày tháng hạnh phúc tương lai ở ngôi nhà này.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 10
(1) Gia đình em sống trong một căn chung cư ở trên đường Phạm Văn Đồng. (2) Ngôi nhà có một phòng khách lớn, ba phòng ngủ và hai phòng vệ sinh. (3) Ngoài ra còn có một phòng bếp lớn và khu giặt phơi rộng rãi. (4) Từ khi chuyển về đây sinh sống, gia đình em đã đã mua sắm nhiều đồ vật và trang thiết bị hiện đại để trang hoàng. (5) Nhờ vậy mà ngôi nhà vừa hiện đại, tiện nghi lại ấm áp.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 11
(1) Ngôi nhà của em là một ngôi nhà cấp bốn cũ được xây từ hơn mười năm trước. (2) Tường nhà được sơn màu vàng cam ấm áp, bên trên là mái ngói đỏ tươi. (3) Các phòng trong nhà đều được lát gạch đen bóng, có cửa sổ to lấy được nhiều ánh sáng và gió mát từ ngoài vườn. (4) Hai bên hông nhà là hai mảnh vườn trồng rau và cây ăn quả, bốn mùa tươi tốt. (5) Ngôi nhà của em tuy nhỏ và giản dị, nhưng lúc nào cũng ấm áp và rộn rã tiếng cười hạnh phúc của cả gia đình.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 12
(1) Gia đình em sống ở một căn chung cư ở tầng thứ mười, gồm ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng tắm. (2) Ngoài ra, nhà có một góc trống để máy giặt và phơi áo quần. (3) Cạnh phòng khác là ban công nhỏ, nơi mẹ thỏa thích trồng các loại hoa cỏ xinh xắn. (4) Diện tích nhà không quá rộng, nên bố làm các kệ lớn để chứa được nhiều đồ và giúp nhà thêm ngăn nắp. (5) Sau một ngày dài học tập và làm việc vất vả, ngôi nhà chính là nơi mà cả gia đình em luôn muốn trở về.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 13
(1) Ngôi nhà của em là một căn chung cư hai phòng ngủ ở gần công viên Cầu Giấy. (2) Ngôi nhà tuy nhỏ, nhưng được sắp xếp gọn gàng và dọn dẹp thường xuyên nên rất thoáng đãng và sạch sẽ. (3) Bố mẹ em rất yêu hoa, nên ở ban công hay kệ tủ lúc nào cũng có các lọ hoa hoặc chậu cây nhỏ xinh xắn. (4) Khi trở về nhà, lúc nào em cũng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 14
(1) Gia đình em sống cùng nhà với ông bà nội, nên ngôi nhà rất rộng. (2) Tuy được xây từ khá lâu, nhưng năm ngoái bố vừa thuê thợ sơn sửa lại nên ngôi nhà trông mới lắm. (3) Đồ đạc trong nhà được mẹ và bà sắp xếp gọn gàng và dọn dẹp sạch sẽ, nên khi bước vào có cảm giác rất thoáng đãng. (4) Ai đến nhà em chơi, cũng xuýt xoa vì sự rộng rãi, tiện nghi của ngôi nhà.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 15
(1) Ngôi nhà của gia đình em đang sinh sống là một căn chung cư ba phòng ngủ. (2) Tường và gạch sàn nhà đều có màu vàng nhạt, nên lúc nào cũng đem lại cảm giác ấm áp. (3) Các đồ đạc trong nhà đều rất hiện đại và có vẻ ngoài đẹp mắt. (4) Chúng đều do bố mẹ và em cùng nhau chọn lựa lúc chuyển về đây sinh sống.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 16
(1) Ngôi nhà của em được xây từ lúc bố mẹ mới kết hôn, chỉ gồm một tầng nên rất thoáng và rộng rãi(2) Toàn bộ ngôi nhà có ba phòng ngủ, một phòng bếp rất rộng, một phòng khách và một phòng tắm. (3) Các đồ dùng trong nhà, đều do bố mẹ chọn và sắp xếp, nên vừa khoa học lại tiện lợi. (4) Phía bên hông nhà có một mảnh vườn nhỏ có trồng đủ các loại rau sạch và hai cây ổi găng đem từ nhà bà sang. (5) Ngôi nhà là nơi chứa đựng những kỉ niệm tuyệt vời của gia đình em, nên em yêu ngôi nhà của mình lắm.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 17
(1) Gia đình em sống ở một căn chung cư, nên không có vườn như ở quê. (2) Để vào nhà, em di chuyển bằng thang máy và bấm vân tay ở cửa chính rất tiện lợi. (3) Ngôi nhà có hai phòng ngủ, hai phòng khách cùng một phòng bếp liền với phòng khách. (4) Các phòng đều được sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng, và thường xuyên dọn dẹp nên lúc nào cũng sạch sẽ. (5) Em rất yêu và tự hào về ngôi nhà nhỏ của gia đình mình.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 18
(1) Ngôi nhà của em vừa xây được khoảng gần một năm. (2) Nhà được sơn màu trắng sữa và lát gạch trắng, nên nhìn rất sáng sủa. (3) Cả ngôi nhà gồm có phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và hai phòng ngủ. (4) Tuy không quá lớn nhưng nhà của em lúc nào cũng sạch sẽ và thoáng mát. (5) Em rất yêu và tự hào về ngôi nhà của mình.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 19
(1) Nhà của em là một căn hộ thuộc khu chung cư mới. (2) Căn hộ nằm ở tầng 15 và có diện tích khá rộng rãi. (3) Toàn bộ căn nhà từ tường đến nội thất đều lấy tông màu vàng ấm áp làm chủ đạo. (4) Trước ban công, bố đã trồng một hàng hoa đồng tiền xinh xắn, tô sắc thêm cho ngôi nhà. (5) Hằng ngày, cả nhà sẽ cùng nhau dọn dẹp gọn gàng cho căn nhà vào buổi tối nên lúc nào nhà của em cũng sạch sẽ và rộn ràng tiếng cười.
Viết 4-5 câu tả ngôi nhà của em - Mẫu 20
(1) Ngôi nhà của em là một ngôi nhà sàn nằm ở dưới chân núi. (2) Ngôi nhà được làm hoàn toàn từ gỗ và do chính bố em cùng các chú, các bác tạo nên. (3) Bên trong nhà là các đồ dùng hiện đại và tiện nghi như tivi, tủ lạnh, máy giặt… không hề thua kém các ngôi nhà ở thành phố. (4) Mỗi ngày, em đều dành thời gian để quét nhà và sắp xếp đồ đạc để ngôi nhà lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.