Tả đồ chơi mà em yêu thích lớp 2
Đoạn văn Tả một đồ chơi mà em yêu thích lớp 2
- Hướng dẫn Giới thiệu đồ chơi mà em yêu thích
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả quả bóng đá
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả giày trượt patin
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chó đất sét
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả cừu nhồi bông
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chong chóng
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả viên bi
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả xe tăng
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú cừu bông
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả bóng đá
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả bóng bay
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chong chóng
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả lê-gô
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả xe tăng đồ chơi
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú lật đật
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả búp bê
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả gấu bông
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả quả bóng
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả viên bi
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú rô- bốt
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả bộ xếp hình
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả búp bê
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chiếc hộp nhạc
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả ô tô đồ chơi
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú gấu bông
- Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chiếc súng nước
- Tả đồ chơi hoặc đồ dùng trong gia đình lớp 2
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết 3 - 4 câu giới thiệu một đồ chơi hoặc một đồ dùng gia đình.
Hướng dẫn Giới thiệu đồ chơi mà em yêu thích
- Đồ chơi em muốn giới thiệu là gì?
- Đồ chơi đó từ đâu mà có?
- Em thường làm gì với món đồ chơi đó?
- Tình cảm của em dành cho món đồ chơi.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả quả bóng đá
(1) Quả bóng đá là món đồ chơi mà em yêu thích nhất. (2) Nó được tạo nên từ một lớp da dày, bên trong bơm đầy không khí. (3) Mặt ngoài trái bóng được chia thành các ô hình lục giác, sơn màu đen và trắng xen kẽ nhau. (4) Chiều nào sau khi tan học, em cũng lấy bóng ra cùng các bạn chơi ở công viên gần nhà.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả giày trượt patin
(1) Em có một món đồ chơi rất tuyệt, đó là chiếc giày trượt patin. (2) Mặt trên, giày có cấu tạo y hệt một chiếc giày thể thao cổ cao, nhưng phần đế lại gắn với bốn cái bánh xe nhựa màu đen. (3) Những chiếc bánh đó giúp em trượt như bay trên đường, đem lại cảm giác tuyệt vời lắm. (4) Chiều chiều, em sẽ mang giày vào rồi ra công viên, trượt vài vòng quanh bờ hồ cùng các bạn của mình.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chó đất sét
(1) Chiều qua, ông nội đã làm cho em một chú chó bằng đất sét rất tuyệt. (2) Chú được ông khéo léo nặn ra từ cục đất sét, với tư thế đang nằm sấp, lim dim ngủ. (3) Toàn thân chú được ông quét cho lớp áo màu vàng sẫm, như là con vàng nhà em nuôi thật. (4) Em thích chú chó đất sét lắm, nên đặt chú ở ngay trên bàn học để ngắm nghía mỗi ngày.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả cừu nhồi bông
(1) Món đồ chơi em thích nhất là chú cừu nhồi bông được mua ở hiệu sách. (2) Chú cừu to bằng bàn tay của em, toàn thân bao phủ bởi lớp lông trắng mịn. (3) Chú có cái tai tròn tròn, đôi mắt đen láy siêu đáng yêu. (4) Những lúc rảnh rỗi, em sẽ bế chú trong tay, xoa bộ lông mềm mịn ấy của chú.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chong chóng
(1) Chiếc chong chóng đồ chơi của em là món quà do chính tay ông nội làm. (2) Đầu tiên, ông cắt một thanh tre nhỏ, mài nhắn các đốt trên cành rồi quấn cho nó một lớp giấy dán trong suốt. (3) Sau đó, ông cắt ra hai mảnh giấy dài hình thang, gập hai đầu của nó lại và xuyên qua đầu thanh tre. (4) Thế là em đã có một chiếc chong chóng đơn giản nhưng chơi vui ơi là vui rồi.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả viên bi
(1) Món đồ chơi em yêu quý nhất chính là chiếc hộp đựng đầy những viên bi. (2) Những viên bi có hình tròn, làm từ thủy tinh, với các kích thước, màu sắc khác nhau. (3) Có viên to như hạt lạc thôi, nhưng có viên to gần bằng quả trứng cút. (4) Màu sắc thì đa dạng vô cùng, lại có những viên có các vạch màu bên trong lớp vỏ trong suốt nữa, đẹp vô cùng.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả xe tăng
Món đồ chơi yêu thích nhất của em là một chiếc xe tăng. Xe có vẻ ngoài giống hệt những chiếc xe trên tivi, với lớp áo màu rằn ri bảnh tỏn. Xe to như một quả bưởi và rất chắc chắn. Nếu kéo chiếc dây cót ở đuôi xe thì xe có thể tự chạy được một quãng đường dài chừng hơn ba mét. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để chiếc xe tăng luôn mới và đẹp.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú cừu bông
Nhân dịp sinh nhật, mẹ mua cho em một chú cừu bông rất đẹp. Chú cừu to như cái gối ngủ, toàn thân là lớp lông màu sữa tươi mềm mại. Hai cái tai và đuôi của chú là cục bông tròn, đáng yêu lắm. Em thích nhất là ôm chú cừu vào lòng và cảm nhận sự ấm áp, mềm mại từ chú. Em sẽ yêu thương chú cừu bông của mình thật nhiều
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả bóng đá
Cuối tuần vừa rồi, bố đi công tác về đã mua cho em một quả bóng đá. Quả bóng tròn và lớn như trái dừa, bên trong toàn là không khí. Lớp vỏ ngoài của quả bóng khá dày, làm từ da với hai màu cơ bản là đen và trắng. Em thích quả bóng đá lắm. Chiều nào em cũng đem nó ra sân chơi cùng với bạn bè.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả bóng bay
(1) Mỗi dịp Tết đến, em đều được bố mẹ mua cho một quả bóng bay hình con vật đại diện cho năm đó. (2) Nên năm nay, em đã được mua một quả bóng bay to hình chú ngựa màu đỏ rất đẹp mắt. (3) Chú được bơm đầy hơi nên căng tròn, mập mạp, kết hợp với đương nét khuôn mặt và bàn chân được vẽ sắc nét nên trông lại càng thêm đáng yêu. (4) Dưới bụng chú có một khúc dài để buộc dây vào, giúp ngựa không bay đi mất. (5) Em cầm một đầu dây giật nhẹ, chú ngựa đang lơ lửng trên không trung cũng nhảy nhót theo.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chong chóng
(1) Chiếc chong chóng này là do anh trai làm cho em từ những chiếc giấy màu. (2) Nó có năm cái cánh, gồm năm màu hồng, tím, xanh dương, xanh lá và vàng. (3) Các màu sắc đó được tạo nên từ tấm dán decal có kim tuyến lấp lánh, nên khi đặt dưới ánh nắng hoặc ánh đèn sẽ lấp lánh rất đẹp. (4) Phần tay cầm của chong chóng được làm từ một cây đũa tre nhỏ, nên vừa dễ cầm vừa tiện mang theo khi đi chơi.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả lê-gô
(1) Bộ lê-gô của em có gần một nghìn miếng. (2) Những mảnh ghép đó chia thành các nhóm độ dài khác nhau, và có nhiều màu sắc tươi mới. (3) Chúng được làm từ nhựa cứng, nên tuy nhỏ bé vẫn rất chắc chắn và cứng cáp. (4) Với bộ lê-gô này, em có thể thỏa sức sáng tạo thành rất nhiều mô hình mà mình yêu thích hoặc tự tưởng tượng ra, nên em yêu quý nó lắm.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả xe tăng đồ chơi
(1) Chiếc xe tăng này của em to như bàn tay của bố, với ngoại hình y như chiếc xe tăng thật. (2) Phần vỏ xe làm từ nhựa cứng, sơn bóng loáng, gõ vào nghe cộc cộc rất chắc chắn. (3) Bốn cái bánh xe to được bọc cau su y như lốp xe thật, khi quay có cảm giác nặng nề chứ không vèo vèo như những chiếc xe nhỏ trước đây của em. (4) Khi chơi, em chỉ cần đặt xe xuống đát, kéo lùi một quãng rồi thả tay ra, xe sẽ tự động lao vút ngay về phía trước như tên bắn.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú lật đật
(1) Chú lật đật này là món đồ chơi lớn tuổi nhất của em, do bố mua về trong chuyến đi công tác ở Nga từ năm năm trước. (2) Nó gồm một khối tròn nhỏ làm đầu ở phía trên và khối tròn lớn hơn làm thân ở phía dưới. (3) Người thợ đã vẽ cho nó khuôn mặt, mái tóc và chiếc váy với nhiều họa tiết độc đáo, sinh động như thật. (4) Khi chơi, em sẽ đẩy lật đật cho chú nghiêng qua nghiêng lại liên hồi, tạo nên dáng vẻ ngộ nghĩnh rồi tự bật cười thật vui vẻ.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả búp bê
(1) Bạn búp bê của em là một búp bê làm từ chất liệu nhựa rất cứng cáp. (2) Bạn ấy cao 20cm, có nước da màu nâu, mái tóc đen xoăn nhẹ cùng khuôn mặt được trang điểm kĩ càng. (3) Khớp tay, đầu gối của bạn ấy được thiết kế đặc biệt nên có thể cử động linh hoạt và làm nhiều động tác mà những chú búp bê bình thường không thể làm ra. (4) Mỗi ngày, em thay áo quần mới và tết tóc thật đẹp cho bạn búp bê, rồi cùng bạn chơi đồ hàng rất vui.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả gấu bông
(1) Em có một chú gấu bông rất đáng yêu được đan từ sợi len. (2) Toàn thân chú là một màu trắng ngà xinh xắn, riêng cái áo thì được đan bằng sợi len màu tím, cùng màu với đôi mắt và cái nơ trên tai chú. (3) Vì được đan từ len, nên chú gấu bông ôm rất mềm và ấm áp. (4) Mỗi khi trời nắng to, em sẽ mang chú ra phơi nắng để chú lúc nào cũng thơm tho.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả quả bóng
(1) Em có một quả bóng hơi rất đặc biệt. (2) Bên ngoài nó làm từ nhựa dẻo, chia thành các ô tròn nhiều màu, còn bên trong toàn là không khí. (3) Điều thú vị là ở mặt trong lớp nhựa có các bóng đèn cảm ứng bé xíu, nên khi va đập quả bóng sẽ tự phát sáng. (4) Mỗi khi chơi bóng em luôn cảm thấy rất vui và thư giãn nên em yêu quý quả bóng của mình lắm.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả viên bi
(1) Em có một bộ sưu tập bi - đó là món đồ chơi mà em yêu thích nhất. (2) Những viên bi tròn xoe, làm từ thủy tinh khá chắc chắn với nhiều màu sắc đa dạng. (3) Có viên chỉ có một màu, có viên lại pha trộn nhiều màu với nhau, nhìn rất thích mắt. (4) Mỗi ngày, em đều đem bi theo để chơi với các bạn vào giờ ra chơi ở trường.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú rô- bốt
(1) Em có một chú rô-bốt rất tuyệt. (2) Chú được làm dựa theo mô hình của siêu nhân đỏ, với dáng đứng cầm kiếm rất oai phong. (3) Em thường cùng chú chơi trò đóng vai siêu nhân tiêu diệt quái thú. (4) Mỗi khi chơi xong, em sẽ cất siêu nhân lên giá sách, để giúp chú luôn sạch sẽ.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả bộ xếp hình
(1) Cuối tuần vừa rồi, khi đi nhà sách, mẹ đã mua cho em một bộ xếp hình mới. (2) Bộ xếp hình này là một bức tranh có kích thước khá lớn, phải to gấp sáu lần quyển sách toán của em. (3) Bức tranh được tạo thành từ rất nhiều mảnh ghép nhỏ, và em đã dùng hết bốn buổi chiều mới xếp xong được. (4) Ngắm nghía bức tranh vừa được ghép, em thích lắm. (5) Trò chơi xếp hình này vừa vui, lại vừa giúp phát triển trí tuệ nên em rất thích chơi vào những lúc rảnh rỗi.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả búp bê
(1) Hôm qua, chị Hai đã mu a cho em một chiếc búp bê mới rất xinh xắn. (2) Cô búp bê khá nhỏ, chỉ cao chừng một cái gang tay của em. (3) Cô có nước da trắng hồng, mái tóc nâu dài óng mượt và mặc một chiếc đầm tím xinh xắn. (4) Đặc biệt, búp bê có cá khớp ở cổ tay, khuỷu tay, đầu đối nên có thể cử động rất linh hoạt, hơn hẳn các chú búp bê cũ của em. (5) Em thích bạn búp bê mới của mình lắm!
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chiếc hộp nhạc
Món đồ chơi mà em thích nhất là một chiếc hộp nhạc do mẹ mua cho. Bên ngoài hộp được bọc một lớp vải nhung màu trắng mịn màng. Khi mở nắp hộp, sẽ xuất hiện một vũ công mặc chiếc váy màu hồng phấn rất đẹp, xoay vòng tròn. Cùng với đó là tiếng nhạc du dương, nghe hay lắm. Em sẽ giữ gìn hộp nhạc thật tốt để nó luôn đẹp và mới như lúc mới mua.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả ô tô đồ chơi
Hôm qua, bố mua cho em một chiếc ô tô điều khiển từ xa. Chiếc ô tô to như bàn tay của bố, sơn đỏ tươi, còn có cả hình tia chớp ở thân xe nữa. Điều khiển xe là một hộp đen, to như hộp phấn, có bốn nút bấm cho xe di chuyển theo các hướng khác nhau. Em thích món đồ chơi này lắm.
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chú gấu bông
Sinh nhật mẹ mua cho em một chú bạch tuộc bằng bông siêu đáng yêu. Bên ngoài nó là lớp vải nhung mịn, bên trong nhồi đầy bông nên cầm rất êm. Đặc biệt, phía trước còn được thêu thêm mắt, miệng của chú bạch tuộc bằng chỉ đen và đôi má màu hồng nữa. Trông thật là đáng yêu!
Viết 3-4 câu giới thiệu một đồ chơi: Tả chiếc súng nước
Em có một món đồ chơi rất tuyệt, đó là chiếc súng nước. Nó được làm từ nhựa cứng, với vẻ bên ngoài không khác gì các chiếc súng trên phim. Màu chủ đạo của súng là màu xanh dương, một số chi tiết nhỏ thì có màu vàng. Chỉ cần đổ đầy nước vào thân súng, thì em có thể bắn ra các tia nước mát như siêu nhân vậy. Lúc nào đi chơi ở biển hay hồ bơi, em cũng mang theo món đồ chơi này.
Tả đồ chơi hoặc đồ dùng trong gia đình lớp 2
>> Xem thêm các đoạn văn mẫu hay tại đây: