Nội quy lớp học bậc Tiểu học

Nội quy lớp học bậc Tiểu học được đặt ra yêu cầu học sinh thực hiện theo để đảm bảo nề nếp, trật tự và rèn luyện thói quen và tính cách cho học sinh. Dưới đây là các mẫu nội quy cho các bạn cùng tham khảo.

Nội quy lớp học bậc Tiểu học Mẫu 1

Học sinh đến trường phải thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường:

1. Học sinh đi học đúng giờ:

Mùa Hè: Có mặt tại trường trước 6 giờ 45 phút (nếu ăn sáng tại trường) hoặc trước 7 giờ 15 phút (nếu không ăn sáng tại Trường).

Mùa Đông: Có mặt tại trường trước 7 giờ (nếu ăn sáng tại Trường) hoặc trước 7 giờ 30 phút (nếu không ăn sáng tại Trường).

2. Đến trường phải mặc đồng phục theo quy định của trường trong các ngày thứ 2, thứ 6 và các ngày có tiết học Thể dục.

Trong các ngày khác trong tuần, phải ăn mặc gọn gàng, đi dép có quai hậu.

3. Khi ra vào lớp và ra về phải xếp hàng, đi trật tự. Khi ra về không được la cà đùa giỡn ở sân trường hay dọc đường. Trong giờ chơi, không chạy đùa giỡn trong lớp, hành lang trên tầng, trước cửa các phòng làm việc và phòng học của các lớp mầm non. Không chơi trò chơi mạnh bạo nguy hiểm.

4. Ngồi đúng vị trí quy định trong lớp, chú ý nghe giảng bài, tích cực phát biểu xây dựng bài. Chuẩn bị bài học và bài làm ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

5. Mang đồ dùng học tập đầy đủ, sách vở phải được bọc cẩn thận theo quy định của trường.

6. Giữ gìn vệ sinh và bảo quản tốt tài sản của nhà trường.

- Bỏ rác, khạc nhổ, tiêu tiểu phải đúng chỗ quy định.

- Không được chạy nhảy lên bàn ghế, vẽ bậy lên tường, bảng, bàn.

- Không được ngắt lá bẻ cành, leo trèo lên bồn cây hoa cảnh.

- Phải có ý thức tiết kiệm điện, nước.

7. Biết chào hỏi lễ phép đối với người lớn, hoà nhã với bạn bè.

8. Không ăn quà bánh bày bán trước cổng trường và bên ngoài xung quanh trường.

9. Không mang nữ trang khối lượng tiền lớn vào trường./.

Nội quy lớp học bậc Tiểu học Mẫu 2

Điều 1: Đi học đúng giờ (giờ học sinh có mặt vào buổi sáng: 7h15’; buổi chiều 13h45’).

Nghỉ học phải có đơn xin phép của bố mẹ.

Điều 2: Quy định về trang phục

- Học sinh khi đến trư­ờng phải mặc đồng phục theo quy định, đeo khăn quàng đỏ (nếu là đội viên).

- Đi giày hoặc dép có quai hậu. Đầu tóc gọn gàng (không nhuộm xanh đỏ, không để đuôi gáy, không cạo trọc).

Điều 3: Đối với học sinh bán trú

- Tr­ước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ - Ăn hết suất, sạch, gọn, không nói chuyện

- Sau khi ăn để khay ăn, thìa nhẹ đúng nơi quy định.

- Khi ngủ tại lớp: Giữ trật tự, nằm đúng vị trí, sau khi ngủ dậy để chăn, gối đúng vị trí .
- Học sinh ăn bán trú tại trường tuyệt đối không tự ý ra khỏi cổng trường vào buổi trưa.

Điều 4: Đạo đức tác phong

- Lễ phép chào hỏi thầy cô giáo và khách đến trư­ờng. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi.

- Đoàn kết thân ái với bạn bè. Không nói tục chửi bậy, không gây gổ đánh nhau.

- Xếp hàng tập trung nhanh chóng, giữ gìn kỷ luật trật tự khi tham gia các hoạt động tập thể.

Điều 5: Chuyên cần học tập

- Tự giác và chăm chỉ học tập. Chuẩn bị bài học và bài làm ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

- Tìm ra cách học tốt nhất cho mình. tích cực vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

- Trung thực trong học tập và trong kiểm tra đánh giá.

Điều 6: Bảo vệ môi tr­ường - giữ gìn trường lớp “Xanh - Sạch - Đẹp”

- Bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh chung, không ngắt hoa, lá; bẻ cành cây.

- Không vứt giấy, rác; khạc nhổ bừa bãi.

- Tắt các thiết bị điện, nư­ớc sau khi sử dụng và trước khi ra khỏi lớp.

- Làm hỏng, làm mất tài sản của nhà tr­ường phải bồi thư­ờng.

Điều 7: Giữ gìn vệ sinh cá nhân – giữ an toàn cho bản thân

- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe bản thân.

- Thực hiện quy định về an toàn giao thông. Học sinh đi bộ trên vỉa hè; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên các phương tiện xe máy, xe đạp điện…

- Không được chơi các trò chơi nguy hiểm, không trèo lên lan can, tay vịn cầu thang … đề phòng tai nạn thương tích.

- Không lưu truyền sách báo, băng đĩa, phim ảnh có nội dung không lành mạnh.

- Không sử dụng, tàng trữ ma túy,vũ khí, chất nổ; Không hút thuốc lá, không uống rượu, bia.

Điều 8: Tham gia tích cực các hoạt động của trường lớp. Tham gia lao động tự phục vụ, giúp đỡ gia đình, tham gia lao động công ích phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học.

Các bạn có thể tham khảo cách Xây dựng nội quy lớp học sẽ giúp bạn quản lý học sinh hiệu quả hơn.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 1.669
Sắp xếp theo

    Văn bản giáo dục

    Xem thêm