Em đã biết gì về sóng thần lớp 8

Em đã biết gì về sóng thần? Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh? với các bài văn mẫu hay và đa dạng sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, để học tập tốt môn Ngữ văn 8.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Đề bài: Em đã biết gì về sóng thần? Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ mình và hỗ trợ những người xung quanh?

Sóng thần là gì?

Khái niệm sóng thần

- Sóng thần là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của nước đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn.

Hậu quả của sóng thần

- Sóng thần gây nên các hậu quả kinh hoàng đối với cuộc sống con người. Với mức độ vượt qua cả bão lũ. Nó tàn phá, cuốn trôi nhà cửa, xe cộ, cơ sở vật chất và nhấn chìm hàng trăm ngàn người vài giờ trong nước, cuốn tất cả ra khơi xa

- Một trong những điều khiến sóng thần trở nên nguy hiểm hơn nữa, là đến nay con người vẫn chưa thể tìm ra giải pháp để dự báo hoặc biết trước nó. Chỉ khi sóng thần bắt đầu hình thành trên biển, thì ta mới biết được và tìm cách chạy trốn.

Dấu hiệu sắp có sóng thần

- Nền đất rung lắc mạnh đến mức không thể đứng vững

- Mặt nước xuất hiện các bóng chứa khi gas nổi lên (như bề mặt nước sôi)

- Sóng biển có nhiệt độ nóng bất thường

- Nước biển có mùi trứng thối hay mùi như xăng dầu

- Nghe thấy các tiếng nổ lớn (như âm thanh máy bay phản lực, máy bay trực thăng từ ngoài xa)

- Mực nước biển rút xuống nhanh chóng (không phải do thủy triều)

- Trời xuất hiện nhiều mây đen, có vệt sáng đỏ ở chân trời

Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần

Trong tình huống nếu chẳng may gặp sóng thần, chúng ta cần phải làm những điều sau:

- Nếu đang ở trên biển: nên di chuyển tàu thuyền về nơi có mực nước sâu, do sóng thần sẽ hút một lượng nước lớn để tạo thành con sóng khổng lồ làm mực nước thấp xuống nhanh. Do đó nếu tàu thuyền ở nơi mực nước cạn sẽ dễ bị mắc cạn, va vào đá ngầm

- Nếu đang ở bờ biển:

  • lập tức đưa tàu thuyền ra vùng nước sâu hơn (nếu muốn ở lại trên tàu thuyền)
  • cố định chắc chắn tàu thuyền vào bến cảng (nếu người rời khỏi tàu thuyền)

- Nếu đang ở trên đất liền (khu vực gần biển, có thể chịu ảnh hưởng của sóng thần):

  • Di chuyển đến nơi an toàn, cách nơi xảy ra sóng thần ít nhất 500m
  • Ổn định vị trí ở nơi cao, thoáng, tránh bị đồ vật va vào, đè lên do sức hút của sóng thần
  • Kêu gọi những người xung quanh cùng nhau di tản (nếu họ chưa biết điều sắp xảy ra) và giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ có thai… cùng đi
  • Nếu không di chuyển kịp, thì phải leo lên các vị trí cao nhất của nơi đang ở, mở hết các cửa, lối đi để hạn chế tác động của sóng và đề phòng các trường hợp khẩn cấp

------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ngữ văn lớp 8 khác do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, gồm Ngữ Văn 8 Chân trời sáng tạo Soạn Văn 8 Siêu ngắn Chân trời sáng tạo . Chúc các em học tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 152
Sắp xếp theo

    Văn mẫu lớp 8 Sách mới

    Xem thêm